1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và vòng loại AFC Asian Cup 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi m_rudky, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vậy bác tính cho tôi trong 10 năm nay VN đụng China mấy lần trong giải chính thức ? Olympic và QG.
    Đụng Hàn và Nhật mấy lần...rồi bác tự hiểu ra. Mỗi trận thua ta vỡ ra nhiều điều.
    Bóng đá bác đừng nói đẳng cấp...có nhưng còn có quen miếng đánh. Thực tế dạo này VN hay ĐNA đụng Tây Á cũng đá kha khá vì đụng nhẵn mặt nên quen.
    Hôm nay VN thua Trung Quốc cũng như là Sing thua VN hay Thái thua VN thôi.
    Bởi vì Trung Quốc nó trong thế không thắng không được nên nó chuẩn bị nguyên cứu kỹ lưỡng lối chơi VN đề ra phương hướng công và thủ hợp lý.
    VN ta thì không có phương sách phòng thủ gì khác bài Sing và Thái....còn là tập tành xuyên phá đối phương.
    Điều này cũng tương tự như Thái Sing khi đá với VN vậy. Chúng nó chỉ nghĩ kế hoạch tấn công không có kế sách phòng ngự tốt hơn. Trong khi VN hiễu lối chơ Sing và Thái ngòi nổ là ai, tiền đạo đá thế nào mà có đối sách.
    Một phương án đánh hay của Trung Quốc hôm nay là nguyên nhân chính của những bàn thua VN là nhưng pha tạt bóng tầm trung và xa cũng như là chọc banh cho tiền đạo cánh hay trung phong đua tốc độ. Bởi vì lối chơi VN theo rơ nhỏ nên phải đá nhóm 3-4-5 người mang bóng lên. Muốn đá như thế khi tiền vệ lên thì hậu vệ cũng dâng lên quá 1/2 sân của nhà mình...như vậy cản phá trông chờ bẫy việt vị ...nhưng TQ họ nguyên cứu kỹ cho nên cho những tiền đạo cao to tốc độ tốt và những người này họ luôn để ý đứng trên hậu vệ....nghĩa là họ chấp hậu vệ chúng ta đứng trước 1,2 bước chân nhưng khi bóng đã chọc sau lưng hậu vệ thì tiền đạo họ tăng tốc và hậu vệ ta theo không kịp gây ra nhưng tình huống thua ngay trung lộ hay dốc xuống biên ta phải chịu phạt góc. Nó xãy ra nhiều lần kiến hàng thủ mất tự tin. Tuy rằng họ cao to và chạy lẹ hơn ta 1.95m so với Như Thành 1.83m....nhưng không phải là không có đối sách. Chỉ là ông Tồ KHÔNG NGỜ Trung Quốc chơi bài này. Bởi vì bất cứ những miếng đánh nào cũng có đối sách nếu ta nhận ra và có miếng khoá kịp thời.
    Đối sách chống cuộc đua tôc độ này thật ra không mới mẽ bao giờ cũng phải có 1 hậu vệ hơn người và những hậu vệ kia luôn luôn theo sát đối phương như bóng hình...khi bóng rót tới thì hậu vệ này sẽ tì đè làm giảm tốc độ xuất phát cho phép hậu vệ lót có đủ nhịp để chiếm ưu thế trong cuộc đua dành bóng...nếu cần bị phạt thì bị phạt thội. Nhưng như tui nói Tồ hoàn toàn bất ngờ không chuẩn bị tư tưởng và bài vở cho cầu thủ. Khi diễn tiến trên sân thì quá trể để mà có thể chỉ cho cầu thủ chơi sao cho đúng bái chống. Ngay khi chơi kiểu này cũng là cần có hậu vệ dự bị có thể hình và thể lực khá tốt để thay co hậu vệ có thẻ. Việc không mang Xuân Hợp đi rõ ràng Tồ quá tự tinh trong phòng ngự.
    Bài thứ 2 VN thua từ những trái đá phạt đây là miếng đánh của Trung Quốc nó khác Thái Sing khi chơi không chiến...đã từng có kết quả với Mã, Nhật...nhưng với các nước đai gia nó đụng nhiều nên nhẵn mặt.
    Khác Thái nó có chim mồi di chuyển và bóng chuyền vô cầu thủ khác ập vô chổ trống ghi bàn. VN thì một anh đè bóng chuyền ra sau và cầu thủ ập tới ghi bàn.
    Bàn thua từ trái đánh đầu thứ 3 là bóng chuyền ra sau góc xa và cầu thủ di chuyển vào ghi bàn. Khi trái bóng chuyền như thế đã có 1 tiền đạo đứng sau lưng để cản hướng lùi của thủ môn. Hậu vệ VN cứ nghĩ bóng rót trên đầu bọn nó nên chuẩn bị nhẩy mà cản phá...nhưng nó dọt vô mất....đây là trường hợp 1 trong 2 chú đúng ôm cột phải để ý bóng mà lao ra chặn đầu nó nếu như bị xổng....nếu có chuẩn bị thì họ sẽ thi hành tốt hơn. Trái thua đầu tiên VN không nghĩ TQ sẽ chuyền và đánh đầu góc gần...nó cũng di chuyển vào và đánh đầu. Đó là 2 miếng đánh bóng phạt của TQ. Nếu câu vào giửa khả năng di chuyển của họ sẽ khó nếu VN có thủ môn chiều cao và ra vô tốt.
    Nếu VN nguyên cứu kỹ những phương án chống như thế + bài tiền đạo nhả về cho tuyến 2 băng lên kết thúc (cũng đã ghi tương tự trận Thái hoà TQ)....thì trận tới TQ bị bắt bài thì cũng sẽ không còn gì ghê gớm.
    Thua trận này trận tới chắc chắn Tồ sẽ nguyên cứu băng ghi hình những trận của TQ trong 3 năm gần đây..tức thì sẽ có phương án chống hiệu quả (ông ta dân chuyên nghiệp phải hơn tui tai ngang rồi)....Từng chống lối đá Sing và Thái, hiệu quả thì Tồ sẽ làm được vì người ông ta luôn thay đổi học hỏi và cầu tiến.
    Bác nào thích chỉnh sủa gởi đi đâu thì tuỳ.
    Lối đá chống tốc độ này cũng không mới lạ gì các ông Ý là vua...nó hơi bẩn nhưng mà hiệu quả....còn nhớ chú CV hích chú Sing chứ...trước khi đua trái bóng chú ấy bay người va vào hậu vệ Sing 1 phát làm nó lõng trụ còn chú ấy mượn đà xuống luôn. Hậu vệ VN kèm người cũng vậy chỉ cần nó chậm 2 nhịp là nó thua bóng cho anh lót kia liền...nhưng thả nó lõng nó đề pa máy xe đua thì chạy không kịp thờ thôi. Cái này là non kinh nghiệm trận mạc.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đồng ý với bác Tuấn là ông Tồ quá chủ quan lần này. Ông không ngờ TQ lại chơi bóng theo kiểu ủi tổng lực như vầy nên các cầu thủ tí hon VN đã chịu không nổi. Nhìn VN đá với TQ lần này mà nhớ tới trận bọn UAE gặp Đức ở WC nào quên rồi. UAE cũng thuộc loại nhỏ con nhanh nhẹn như VN đây nhưng khi vào trận bọn Đức toàn húc với ủi nên kết quả là UAE thua trắng 8 bàn. Giờ chỉ có thể hy vọng là đám đầu bò VFF và ông Tồ học được từ trận thua này mà tuyển các cầu thủ có thể hình tốt hơn. Bọn Thái ngày xưa cũng theo kiểu VN nhỏ con và nhanh nhẹn nhưng giờ tụi nó nhìn cũng đâu kém mấy chú Tàu mấy.
  3. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Triết với chả lý , củ với chả cây, chả có nước nào nó ngu mà nó làm thế cả. Đội tuyển quốc gia là gần như những thằng xuất sắc nhất ở từng vị trí. Những thằng củ với cây mà đá ngu đá còn kém mấy thằng đang đá trên sân thì làm sao cho nó vào được . Thể hình thì khó và lâu cải thiện được , chứ thể lực cải thiện nhanh hơn được. Nên tập trung hơn vào cái này cái đã . Ngay như dân VN sang Tây , thể hình vẫn mang những đặc điểm chủng tộc dù dinh dưỡng tốt vẫn thua sút khá xa nhưng thể lực thì ít kém hơn tụi Tây, bởi thể lực phụ thuộc nhiều vào luyện tập hơn là vào thể chất tự nhiên. Ngay như dân Nam Âu đấy , như Bồ với Tây Ban Nha , thể hình kém hơn bọn phía Bắc khá đáng kể đấy
    nhưng nhờ giời nó không ngu đến nỗi mang cái triết lý cây củ ra áp dụng. Bởi bóng đá không phải là môn thể thao mà thể hình và thể lực là quan trọng nhất. Mà cái tiên quyết là khéo léo của đôi chân ( không chỉ là khéo rê dắt mà còn là chuyền , sút , chặn ... )
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hôm nay Đức Cường cuống quá, lắm quả chạy ra bắt bóng được không dám chạy qua, làm hậu vệ phải phá bóng chịu phạt góc, nhưng biết sao bây giờ, lâu không bắt cóng là phải. Mà kể cả khi HS bắt thì việt nam cũng chịu 4 quả không cản nổi. Hôm nay lần đầu tiên sau cả giải AFF việt nam lại thủng trung lộ, ngay cả khi có Minh châu trên sân. Nói chung trình Minh Châu cũng chỉ đủ DNA thôi, muốn ra châu á phải có chú tiền vệ trụ 1m8 trở lên mới đọ được.
  5. anon68

    anon68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    vô địch vùng trũng hôm nay đi đánh 1 ván tenis
  6. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211
    Theo tôi bóng đá việt nam muốn ra biển lớn thì phải chịu sóng lớn.
    Đây là trận đội tuyển TQ đá rất nghiêm túc, chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đá đến cùng. Đây chính là lúc chênh lệch đẳng cấp nói lên tất cả. Đội tuyển TQ đã không còn đường lùi và họ phải thắng với số bàn thắng tối đa vì nếu không thì họ có thể bị lọai vì chính chúng ta.
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    đứa nào vote nợ cho tớ thì lên tiếng nhé, để tớ biết ngõ mà gạch tên trong danh sách nhá
    trận này mình ẵm * đậm quá
    tiến tới các giải bóng đá ngoại hạng Anh, giải Seria và Primer Liga thôi mọi người ợ
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ông này điên mịa nó rồi, nói như ông nếu tôi đạp một con kiến con kiến chết tôi chịu lực mạnh hơn con kiến tui cũng lăn đùng ra chết
    đúng ko?
    Đúng là tinh thần tự sướng của dân ta là vô địch, rõ ràng thấp bé nhẹ cân điểm yếu muôn thuở thế mà cũng phải cãi nhiều.
    Chiều cao TB của tuyển TQ hôm qua là 1m83 bằng với một đội châu Âu, có lẽ phải bằng Hà Lan.
    VN thua chẳng qua là chiến thuật sai muốn ăn thua với Tàu Khựa trong khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa mình đều ko có cả, thua là phải.
    Cả đội chỉ có Việt Thắng là đủ tầm thể lực so với TQ còn cả Phước Tứ NT cũng đuối. Hôm qua tuy TQ kođánh đầu nhưng cẳng nó dài quá dướn mấy bước đã qua lun mấy ông VN bị rét cóng rồi.Nói chung thua đúng theo kiểu lấy thịt đè người hệt như trước đây khi VN thua TQ thôi chứ ko có gì đặc biệt cả.
    Cho nên TQ khi đá với các đội làng nhàng Tây Á cũng chỉ thắng sát nút và hòa vì cũng chỉ có mỗi bài lấy thịt đè người là nhiều
    Hai lần vô địch AFF cúp trước Sing đều đá giao hữu với TQ trên sân TQ và đều hòa 2-2
    Rõ ràng trận giao hữu trước có Ngọc Thanh, Việt Thắng ở trên và Santos bắt VN đá an toàn hơn nhiều
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tui nghĩ rằng trận thua này là xứng đáng
    Tồ là HLV gần như tốt nhất cho VN lúc này rồi, thành công nói chung phải đến từ từ chứ ko thể vừa VĐ ĐNA đã nghĩ mình bơi ngay ra ngoài Á châu được vì từ tuyển chọn nhân sự đến lối chơi ở tầm ao nó khác với biển, phải từ từ thì khoai nó mới nhừ
    Trận thua này thậm chí còn đậm hơn so với các lần khác VN đá với TQ nhưng cũng là lần TQ có sự kiêng nể VN nhất trước trận đấu và nó cũng căng hết sức để đì VN
    Năm ngoái VN cũng thua Sing 5-0 cơ mà. Đức cũng thua Anh 5-1 VL WC 2002 rồi cũng vào đến CK đó thôi.
    Nói chung chả có gì phải thất vọng
  10. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    đúng vậy
    cái "được" nhất là bọn nó căng ra đá
    được cho ông tô
    được cho tuyển thủ
    được cho cổ động viên
    nó "chỉ" được 3 điểm thôi
    Phải cảm ơn thằng Khựa
    nhưg trước đó, phải cảm ơn pha làm bàn đằng cấp gỡ hòa 1-1
    không thì k biết lực nó đến đâu mà dò, từ đó suy ra đẳng cấp o83 trường châu lục là như thế nào
    trận này với thằng K, chỉ là vỡ lòng mà thôi

Chia sẻ trang này