1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Danh sách ĐTVN:
    TM (4): Santos (ĐT.LA), Hồng Sơn (T&T HN), Thế Anh (Bình Dương), Tấn Trường (TĐCS.Đồng Tháp)
    HV (9): Huy Hoàng (TCDK.SLNA), Quang Thanh, Như Thành, Đình Phước (Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Xuân Hợp (XMCT.TH), Văn Biển, Ngọc Anh (ĐPM.NĐ), Văn Phong (K.KH)
    TV (12): Minh Phương, Tài Em, Lâm Huy (ĐT.LA), Đức Dương (ĐPM.NĐ), Tấn Tài, Quang Hải (K.KH), Vũ Phong (Bình Dương), Bảo Khanh (Thể Công), Văn Bình, Trọng Hoàng (TCDK.SLNA), Minh Châu (XM.HP), Chí Thắng (TMN.CSG)
    TĐ (5): Công Vinh (TCDK.SLNA), Anh Đức (Bình Dương), Thanh Bình (TĐCS.Đồng Tháp), Việt Thắng (ĐT.LA), Ngọc Thanh (XM.HP)
    Bình Dương 6, GĐTLA 5
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Santos trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên khoác áo ĐTQG
    Thủ môn 30 tuổi người gốc Brazil của đội Đồng Tâm, mới được nhập quốc tịch Việt Nam, đã có tên trong danh sách tập trung đợt một của đội tuyển bóng đá nam quốc gia dưới thời HLV Calisto. Đây là danh sách mở, và có tới 11 tân binh.
    >Cầu thủ ngoại thứ hai được nhập quốc tịch Việt Nam

    Fabio Santos không những chắc chắn trước cầu môn mà còn tỏ ra "nguy hiểm" trong những cú phạt hàng rào. Anh nhận được sự tin tưởng của HLV Calisto từ khi cả hai cùng là người của Đồng Tâm Long An. Ảnh: Hoàng Hà.
    Danh sách 30 cầu thủ tập trung đợt cuối tháng 5 được công bố cuối buổi chiều nay, sau khi HLV trưởng Calisto họp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Lực lượng được lựa chọn từ các nguồn: Hội đồng HLV QG và Phòng các ĐTQG và Đào tạo trẻ giới thiệu; các CLB V-League và hạng Nhất tự tiến cử; đích thân HLV trưởng Henrique Calsito tuyển chọn sau khi theo dõi các trận ở V-League cũng như hạng Nhất khoảng một tháng qua.
    Thủ môn Santos gia nhập CLB Đồng Tâm vào 12/2001. Trong 6 năm gắn bó tại đây, anh đã khẳng định được tài năng khi góp phần đáng kể đưa Đồng Tâm từ hạng Nhất lên V-League, và đội luôn nằm trong nhóm "đại gia" của giải bóng đá Việt Nam. Anh đã cùng đội bóng Long An giành hai chức vô địch quốc gia liên tiếp năm 2005, 2006, và siêu Cup quốc gia 2006. Ngoài thể hình cao to (1m98, nặng gần 100 kg), bắt bóng tốt, Santos còn được biết đến với các pha ghi bàn đẹp từ các tình huống sút phạt. Anh từng tâm sự rất háo hức trước cơ hội được gọi vào đội tuyển Việt Nam, và sẵn sàng cạnh tranh với các thủ môn trẻ người Việt như Thể Anh, Dương Hồng Sơn, Quang Huy... Anh cũng đã cố gắng học và hiện nay đã có thể giao tiếp tốt với mọi người bằng tiếng Việt.
    Cũng giống như năm 2002, ông Calisto chiều nay đã đưa ra bản danh sách có phần gây ?osốc?: khá nhiều cầu thủ trẻ và cả những người đang... chấn thương. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: ?oBản danh sách này có sự tư vấn, góp ý của Phòng ĐTQG và các trợ lý, nhưng người chịu trách nhiệm cuối cùng là tôi?. Đi kèm với tuyên bố ấy, ông tiết lộ tiêu chí tuyển chọn quan trọng nhất là tinh thần thi đấu: ?oMỗi tuyển thủ cần phải ý thức được rằng khoác áo tuyển là vinh dự lớn, phải tập, phải thi đấu sao cho xứng với vinh dự ấy?.
    Tuy nhiên, với giới truyền thông, vẫn có khá nhiều thắc mắc xung quanh những người được tuyển chọn. Đầu tiên là trường hợp của Công Vinh. Ở vòng 16 V-League mới đây, Công Vinh bị trật khớp tay và phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Vậy có cần thiết phải gọi tiền đạo số một này cho một trận giao hữu ở Indonesia? Ông Calisto lý giải: ?oCông Vinh là tiền đạo quan trọng. Nếu Vinh đau nặng, đội tuyển sẽ có phương án thay thế cầu thủ này. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc gọi Công Vinh là có chủ đích bởi tôi muốn biết chính xác mức độ chấn thương hơn nữa. Đây cũng chính là trách nhiệm của HLV trưởng cũng như của VFF với các cầu thủ của mình?.
    Sự có mặt của các cầu thủ trẻ lứa U19 như Ngọc Anh hay Văn Bình cũng gây nhiều thắc mắc. Nếu như Văn Bình đã chơi tốt với Sông Lam Nghệ An ở V-League thì Ngọc Anh của Nam Định chưa một lần ra sân ở sân chơi này. Ông Calisto cũng thừa nhận đã ?ochấm? Ngọc Anh chỉ sau hai trận của anh ở giải U19, và việc lựa chọn này ngoài yếu tố chuyên môn còn chứa đựng thông điệp: ĐTQG luôn mở với bất cứ cầu thủ nào, kể cả những cầu thủ trẻ. Thông điệp này còn được ông gửi gắm qua sự có mặt của Bảo Khanh, người mà chính Calisto cho rằng vẫn đang có vấn đề về thể lực. Theo tiết lộ của ông, bản danh sách còn có ít nhất 2 cầu thủ cũng đang ở trạng thái giống tiền vệ đội Thể Công, nhưng vẫn được gọi nhằm ?ođánh thức kỹ năng và khát vọng chơi bóng?.
    Dễ dàng với Ngọc Anh nhưng HLV Calisto có vẻ như quá khắt khe với Thành Lương (Hà Nội ACB). Ông nói rằng biết Thành Lương rất rõ, chơi tốt ở cả ba lần ông "theo dõi", nhưng Lương không được chọn bởi hai lý do: ĐTQG đã đủ 3 vị trí cho cánh trái và chưa biết khả năng của Lương nếu đặt anh ở cánh đối diện. Chính vì thế, Lý Lâm Huy (Đồng Tâm Long An) đã được chọn bởi anh chơi tốt ở cánh phải. Calisto cũng giải thích rằng lần tập trung này, ông không có nhiều thời gian nên muốn ưu tiên những người đã quen thuộc.
    Về thông tin trung vệ Huy Hoàng xin rút lui khỏi ĐTQG, HLV Calisto bày tỏ: ?oTôi muốn nghe lời giải thích trực tiếp từ cầu thủ này trong tư thế đối mặt. Hoàng là cầu thủ tốt nhưng nếu cậu ấy không muốn chơi cũng không sao. Tôi sẽ để cậu ấy toại nguyện và dĩ nhiên đội tuyển sẽ có sự thay thế xứng đáng?.
    Để chuẩn bị cho AFF Cup (giải vô địch Đông Nam Á cuối năm), đội tuyển có 4 đợt tập trung. Đợt đầu tiên, đội sẽ tập trung từ 26/5 đến 14/6 tại Trung tâm TDTT Thành Long, TP HCM; và sẽ có một trận giao hữu tại Jakarta với chủ nhà Indonesia vào ngày 11/6.
    Danh sách 30 tuyển thủ (có 11 cầu thủ mới, 2 cầu thủ thuộc lứa U19 là Ngọc Anh của Nam Định và Hoàng Văn Bình của SLNA).
    Thủ môn (4): Fabio Santos (Đồng Tâm), Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Thế Anh (Bình Dương), Tấn Trường (Đồng Tháp).
    Hậu vệ (9): Huy Hoàng (SLNA), Như Thành, Đình Phước, Quang Thanh (Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Xuân Hợp (Thanh Hoá), Ngọc Anh, Văn Biển (Nam Định), Đào Văn Phong (Khánh Hoà).
    Tiền vệ (12): Minh Phương, Tài Em, Lâm Huy (Đồng Tâm Long An), Tấn Tài, Quang Hải (Khánh Hoà), Vũ Phong (Bình Dương), Bảo Khanh (Thể Công), Đức Dương (Nam Định), Trọng Hoàng, Văn Bình (SLNA), Minh Châu (Hải Phòng), Ngũ Chí Thắng (Thép MN.CSG).
    Tiền đạo (5): Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Việt Thắng (Đồng Tâm Long An), Ngọc Thanh (Hải Phòng).
    --------------------------------------
    Tui thấy đội hình này ...tạm được không tệ gì mấy.
    1) Đội tuyển VN đang trong giai đoạn chuyển đổi làm mới...tất nhiên vẩn phải gọi những cái tên củ để duy trì lối đá và phong độ nhất định và từ đó thử nghiệm đối tượng mới và chuyển đổi lối chơi mới.
    2) Đội tuyển VN không nhất thiết là phải 100% trên 1.75m ....đây là đội hình tối ưu sàng lọc ra ngoài ĐNA chinh chiến...và dĩ nhiên chúng ta mới bắt đầu khâu sàng lọc này. Một đội hình cho một đối thủ như Indonesia thì cũng cần cho các chú lùn nhảy vào tham chiến tạo tự tinh và để xử dụng mai sau. Chắc chắn một điều với 1 đội hình khổng lồ nhất VN lúc này không có nghĩa là VN sẽ đá ngang ngữa hay thắng Hàn hoặc cở đó...nhưng có thể cạnh tranh gần ngang ngữa là khó bị thua...tuy nhiên muốn chiến thắng cần những chú sóc có khả năng tạo tình huống...và tuyển VN cũng phải tạo cơ hội cho họ quen và chơi với những cầu thủ khác. Tất nhiên với Tồ tui nghĩ VN sẽ không cứng nhắc với 1 kiểu đá, một đội hình mà có ít 2 hai ba dạng khác nhau lúc cương nhu và khi thủ công....còn dĩ nhiên thành công cũng cần may mắn. Nhưng thành công không bao giờ tới với những bộ óc ngu đần cứng nhắc như Đần.
    3) Điểm qua nhân lực đợt gọi này, tương đối hợp lý và có trong tay đủ cầu thủ cho các phương án chửa cháy khác nhau ....không lệ thuộc vào thế lực nào. Sự cân bằng các tuyến.
    Thủ môn có gọi Tấn Trường...ai từng xem ĐT mùa này vài trận...có thể nhận ra ngoài thể hình như Kosin của Thái (nghĩa là cao hơn tm VN khoảng 5 cm chắc 1.85m Tấn Trường mùa này bắt chững chạc hẳn ra....một thủ môn có thể hình tốt khác của HAGL là Ngọc Tú...anh này bắt như hạch bọ)....việc gọi Tấn Trường là khuyến khích và quá đúng. Hồng Sơn và Thế Anh...tui không ý kiến vì tui đã từng nói HS, TA và QH hay Đức Cường là ngang nhau. Về cá nhân tui thích Đức Cường hơn....nhưng đó chỉ là quan điểm cá nhân...nhưng hiện thời thì phong độ anh ấy đang trục trặc với sự ọp ẹp của ĐA.
    Hậu về ngoại trừ Huy Hoàng tui chúa ghét...nhưng cũng là quan điểm cá nhân...theo tui thì ông Tồ cũng không mặn với Huy Hoàng...gọi để không có ra điều bỏ không ngó ngàng, mà mang tính chất đánh giá cống hiến quá khứ...chứ về tương lại sẽ cho về vườn dù muốn hay không.
    Việc gọi Đình Phước cho thấy sự chủ động của ông Tồ...nếu vì lý do gì không an tâm với cặp HH và NT (nhỡ bác HH bác giở quẻ) tất nhiên dùng ngay ĐP và NT ổn định đây là bản lĩnh cầm quân. Ngoài ra còn gọi Xuân Hợp và Phước Tứ cho thấy tầm nhìn xa của Tồ là cặp trung vệ VN chuẩn NT và Phước Tứ hay NT và XH...còn tuỳ thuộc sự thử nghiệm và kết quả.
    Quang Thanh đã ổn bên kia hai cái tên Văn Phong và Ngọc Anh hơi mới....không biết ra sao.
    Hàng tiền vệ thì hơi thiếu sức...cày...tui nhiên vẫn có 1 bác thợ cày chuyên nghiệp và Đức Dương....Trong tầm nhìn tui thợ cày tốt nhất là Hữu Thắng rồi tới Đức Dương. Khi Hữu Thắng giờ có gọi cũng như không ...vấn đề giờ có dám tin và dám dùng...không ở chổ gọi để nâng cao phong độ gì cả. Không gôi HT sẽ khiến anh ta tự ái phấn đấu lên. Gọi và xử dụng Đức Dương theo tui là hợp lý.
    Với Indonesia thì hàng tiền vệ như vậy là vừa phải.
    Tiền đạo gọi Việt Thắng và Ngọc Thanh...thì quá chuẩn...giờ có cho quyền cũng không đưa ra được bố nào gọi là đáng mà gọi dĩ nhiên ngoài những cái tên tạm chấp nhận là Công Vinh, Thanh Bình và Anh Đức....mỗi đồng chí đá ngu một kiểu...nhưng đó là mặt bằng chung của VN thiếu tiền đạo chân tiền.
    Tóm tắc thật khó mà nói về tương lai VN lúc này. Còn là quá trình hơi dài ít ra 5-6 trận nữa trươc khi ngã ngũ lối chơi, định hướng. Nhưng cái gọi quân lần này tui nghĩ tạm chấp nhận và hài lòng thôi. Trên đời này làm gì có 100% như ý bạn...nếu thế thì sẽ không vừa lòng tui.
    Không có những cái tên biết trước gây nhiều tranh cãi và ức chế...mong muốn những gương mặt mới...thì đã có....cả những cái tên bạn muốn, tui muốn ...và những tên mới toanh...thế là như ý nguyện rùi còn gì.
    Xuân Hợp cái tên mà bọn chiên ra VFF nó bỏ...ông Tồ lượm lại...vì lão hiểu hàng lão đâu có điên và ngu như nhà Đần. Nhưng không thể làm quá và bẽ mặt bọn chiên ra nhà ta được ạ ...cho nên phương châm mạnh hơn to hơn khoẻ hơn khát khao hơn tự tin hơn .....cần thời gian.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuan có vẻ chưa xem Minh châu HP thi đấu nhỉ cầy cực khoẻ luôn Tây nhiều lúc đối mặt cũng chịu thua. Tội cái là hơi thấp nên cần có 1 tiền vệ cao chơi cặp
  4. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Khửa khửa, đội hình bác Tồ gọi khá được. Già trẻ, cao thấp, trâu bò kỹ thuật... đủ cả.
    Hơi tiếc cho các cầu thủ Đồng Tháp (có mỗi Bình quá quen rồi, T.Trường thì thể hình khá chuẩn), có lẽ bác Tồ ko theo dõi nhiều. Theo tớ Việt Cường, Văn Pho, Phong Hoà... cũng nên có cơ hội.
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    May quá, không có Minh Đức :D, Nhưng Đình Phước cũng lỡm lắm, Hàng hậu vệ BD yếu nhất là Đình Phước, Các bàn thua của BD đa số là từ vị trí này. Có vẻ ông Calisto chưa dám mạo hiểm gọi các cầu thủ vừa đưọc giảm án, chứ không thì Bật Hiếu xừng đáng thay Đình Phước. Các tên tuổi mới khác thì không rõ lắm. Hàng tiền vệ hơi thiếu sức mạnh. Tài Em và Minh Phương quá yếu.....Minh Châu khoẻ kiểu Gattuso nhưng lùn, không có ai cao bổ trợ, mà Minh Châu chỉ tranh bóng thôi chứ không phát động tấn công, được mỗi Đức Dương nhưng chú này chuyền bóng tối, không sáng tạo. Hàng tiền đạo là ổn nhất, tập hợp nhưng người tốt nhất hiện nay, hy vọng CV có sự cạnh tranh thật sự từ Việt Thắng, Ngọc Thanh chứ không độc quyền như lúc trước....
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Đố các bác Đội tuyển này mà đem cho đi đá V_League liệu có xuống hạng không ?
  7. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Không biết thằng Quang Hải đá thế nào nhưng chân sút nội lai chỉ sau Ngoc Thanh Hp mac du choi tien ve.
    Nghe HLV Calisto nói về danh sách ĐTVN
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/doituyenvn/5/19/992771.vnn
    Được sontraha sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 19/05/2008
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Tồ có nói là không được xem hết mấy tên được chọn đá. Cho nên ông này rất có thể bị nhét vào mấy chú mà ông cũng đếch biết là đá đấm thế nào. Mấy chú nào thì tôi đã nhắc đi nhắc lại cả tỉ lần trong đây rồi
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Còn thằng ku Tấn Tài nữa, chán thế nhỉ, sao cứ phải gọi Tấn Tài, chẳng nhẽ cánh phải VN hết nười rồi à.
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    HLV Calisto: ?oTôi chưa hài lòng với danh sách đội tuyển?
    HLV Calisto vẫn chưa hài lòng với những cầu thủ được gọi.
    (Dân trí) - Mặc dù đã xem tới 15 trận đấu quốc nội và có đội ngũ trợ lý nắm rõ BĐVN như lòng bàn tay, HLV Calisto vẫn thừa nhận bản danh sách 30 cầu thủ chưa làm ông ưng ý vì ông chưa đủ thời gian để hiểu hết về năng lực các cầu thủ VN.
    PV: Ông có thể cho biết lý do ông chưa hài lòng với danh sách dự tuyển tập trung đợt 1?

    HLV Calisto: Trong một đợt tập huấn, con số 30 cầu thủ là phù hợp nhất để triển khai các bài tập và sàng lọc. Nhưng thực lòng tôi chưa hài lòng lắm với bản danh sách này. Tôi chưa có đủ thời gian để xem các cầu thủ thi đấu, nên việc lựa chọn nhiều trường hợp vẫn chỉ là tương đối.

    30 cầu thủ này sẽ luyện tập cùng nhau, và đó là cơ hội để tôi hiểu thêm về họ cũng như họ hiểu về tôi. Sau đợt tập trung, tôi sẽ lựa chọn lấy 20 người cho chuyến đi Indonesia a.

    Trong bản danh sách này, có 2 cầu thủ rất trẻ là Hoàng Văn Bình (SLNA) và Chu Ngọc Anh (ĐPM.NĐ). Họ có phẩm chất gì nổi bật để thuyết phục ông?

    Văn Bình là một cầu thủ tiềm năng, có kỹ thuật tốt, thi đấu xông xáo quyết liệt. Cậu ta có lối đá chín chắn trong vai trò tiền vệ trung tâm và đã chiếm được vị trí chính thức ở đội 1 SLNA.

    Chu Ngọc Anh cũng thế, tôi đã xem cầu thủ đá cánh này thi đấu ở giải U19 quốc tế vừa qua và cảm thấy đây là một cầu thủ có năng khiếu. Việc được gọi vào ĐTQG là tiền đề để một cầu thủ tiềm năng trở thành một cầu thủ lớn.

    Triết lý xây dựng ĐTQG của tôi là xen cài nhiều thế hệ, hơn nữa việc lựa chọn các cầu thủ trẻ sẽ chứng minh rằng ĐTQG luôn mở cửa với những cầu thủ tốt, có khát khao cống hiến.

    Nhưng thưa ông, có một cầu thủ trẻ đã thi đấu rất tốt trong thời gian qua là Thành Lương (HN.ACB) nhưng không được chọn, thay vào đó lại là Lý Lâm Huy vốn chưa khẳng định được nhiều khả năng và một Bảo Khanh đã hơn 30 và không thi đấu nổi 90 ở CLB ?" và cũng là người ông nhất quyết loại khỏi ĐT năm 2002 khi đang có phong độ cao?

    Thành Lương thi đấu rất tốt, tôi đã xem cậu ta đá trong trận gặp ĐT.LA. Nhưng tôi chọn Lâm Huy vì tôi hiểu cầu thủ này hơn. Hơn nữa, đã có đủ 3 cầu thủ đá cánh trái, nhưng chỉ có 2 cầu thủ cánh phải do đó tôi chọn Lâm Huy vì sự cân bằng.

    Riêng Bảo Khanh, anh ta là một trường hợp cá biệt. Thời gian này phong độ và thể lực của Bảo Khanh không tốt. Nhưng tôi tin anh ta sẽ làm được nhiều điều nếu nỗ lực phục hồi thể lực. Trong đợt tập trung này, ngoài Bảo Khanh còn có 3 cầu thủ khác không có phong độ cao nhưng tôi vẫn gọi vì cần cho họ thấy được sự quan tâm của ĐTQG và rằng nếu họ cố gắng hơn, họ có thể làm tốt hơn hiện tại.

    Về Công Vinh, cầu thủ này đang phải bó bột vì trật khớp, sinh hoạt cá nhân cũng cần người trợ giúp, có nhất thiết phải gọi Công Vinh trong một đợt tập trung không có mục tiêu như đợt này?

    Tôi có nghe nhiều luồng thông tin về chấn thương của Công Vinh. Anh ta là một cầu thủ quan trọng, do đó tôi phải gọi Công Vinh để đích thân các bác sỹ ở ĐTQG kiểm tra chấn thương. Ngoài lý do chuyên môn, đó cũng là cách để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với Công Vinh.

    Hơn nữa, tôi thấy một cầu thủ bị đau tay vẫn có thể chạy được đấy chứ!

    Về địa điểm tập huấn, tại sao lại phải thay đổi từ Nhổn (Hà Nội) về Thành Long (TP.HCM). Có luồng ý kiến cho rằng đó không chỉ là lý do chuyên môn?

    Khí hậu ở TP.HCM nóng hơn, gần giống với Indonesia. Sau đợt tập luyện, chúng tôi sẽ phải thi đấu với ĐTQG Indonesia (một trận đấu giao hữu tại Jakarta ?" PV).

    Đã từng dẫn dắt ĐTVN vào năm 2002, ông có thể đưa ra một so sánh tương đối về ĐTQG VN lúc đó và thời điểm này?

    Có rất nhiều điểm khác biệt. Lúc đó tôi dẫn dắt ĐTQG được đúng 3 tháng, nhưng bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn do đó kế hoạch xây dựng ĐTQG cũng bài bản và dài hơi hơn.

    Cầu thủ VN lúc này cũng chuyên nghiệp hơn, tinh thần và bản lĩnh thi đấu cũng tốt hơn. Sau 6 năm mà cầu thủ không tốt hơn thì thật đáng lo ngại cho BĐVN.

    Có một cái hơn nữa, đó là áp lực dành cho ông HLV trưởng?

    Không, thời gian gần đây ĐTQG không có thành tích tốt như những năm trước, do đó áp lực với tôi cũng không lớn. Nếu tôi là người kế nhiệm Mourinho ở Chelsea, hẳn áp lực đó lớn hơn nhiều.

    Điều quan tọng nhất với tôi lúc này không phải là thành tích trước mắt, mà là xây dựng một đội bóng có phong cách hơn, có lối chơi và tinh thần thi đấu tốt hơn.

    Xin cảm ơn ông!

Chia sẻ trang này