1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tiến bộ thì ích gì . Để cái thằng đầu trọc như cái đầu .... bắt Gon thì nó không bán đọ cũng đốt lưới nhà thôi . Đá 1 trận thôi thì cưa bao giờ chúng ta sơh Sing hay Thái . Nhưng AFF cup đá 2ngày 1 trận lê vào đến rung kết là hết xăng nó lại đập cho tơi tả .
    Không phải nhưng năm qua chúng ta thua là do trinh độ kém . Mà là do thể lực yếu . cả bán độ nữa .
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Ôi vãi thế , toàn 1m8-1m9 , có đúng 1 anh 1m71 , tôi chả nói đến chuyện cân đo đong đếm , nhưng rõ ràng nó đem đội hình tầm vóc Châu Âu đá với mấy đội ĐNA thì không công bằng. Toàn bộ đội hình VN chỉ có đúng Như Thành là trên 1m8 , thế nó cứ nhồi bóng bổng vào cũng đủ xỉu rồi.
    Hết giải này phải kiếm gấp hai anh tiền vệ trụ to con vào chứ khỏe đến mấy mà nhỏ người cũng khong tranh chấp được. Hai anh Tài Em với MC 1m7 gặp Sin , nó vào lắc mông một hồi cũng chóng mặt mà đá gì.
    [/quote] Đâu có gì đâu mà sợ tụi nó...cao kệ cha tụi nó chớ,cao làm được cái gì.?lều khều chứ làm gì.....Bạn có nhớ ROMARIO hay MARADONA cao bao nhiêu không..?1m68 à.VN mình chỉ cần 4thằng như vậy la "SÁNH VAI VƠI BẠN BÈ NĂM CHÂU LIỀN"...Cái đòi hỏi ở đây là ý chí thi đấu và bóng đá VN có muốn vô địch hay không mà thôi...Nếu muốn hãy nói mấy ông liên đoàn đừng đánh đấm tranh chấp nữa mà chính phủ cần phải bắt tay vô tìm 1 "NGÔ DỤNG QUÂN SƯ" để lãnh đạo chứ mấy thằng này thua rồi ku ạ...bây giờ có nguyên cả đội hình của MU cũng thua thôi.Tụi nó lo đấm đá thì làm sao sấp nhỏ đá đấm được gì hả...
  3. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Toi nghĩ cao và lều khều là khác nhau. Phần lớn những cầu thủ có chiều cao khoảng 1m80 vẫn có khả năng chơi khéo, sở hữu đủ những chất kỹ thuật cơ bản để chơi bóng. Còn những người cao trên 1m90 thì thường không có được điều này. Thứ nhất là số lượng người như thế ít, thứ 2 là họ khó khéo léo vì kích thước quá khổ so với trái bóng.
    Không có ai phủ nhận là vãn có những cầu thủ kô có chiều cao tốt những vẫn có khả năng chơi đỉnh cao như Maradona hay hiện giờ đang là messi. Nhưng tôi nghĩ là 1 đội bóng mà có một nửa số cầu thủ có chiều cao như thế thì chắc chỉ bất nạt được VN nhà mình, chứ khó mà đi xa được.
    Hiện bọn Lào có 1 cầu thủ gốc Pháp cao 1m80 chơi tiền vệ tên Lois. Hi vọng chúng ta sẽ có kết quả tốt trước lào.
    Được stonedragon sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 01/12/2008
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Malaysia gút danh sách Chỉ có 2 thủ môn

    Thứ hai, 01/12/2008, 09:42 G12T+7

    Đội tuyển Malaysia đã chính thức gút danh sách 22 tuyển thủ tham dự AFF Suzuki cup 2008. Đáng chú ý, theo như thông tin từ phía Malaysia, đội bóng này chỉ mang đến giải 2 thủ môn trong khi trên hàng công có tới 7 tiền đạo.
    Thủ môn: Syed Hussein (1986), Badrulzaman Halim (1979)
    Hậu vệ: S. Subramaniam (1985), Mohd Putra Omar (1988), Norhafiz Misbah (1981), Muhamad Hussain (1979), Mohd Radzak (1987), Mohd Jamaluddin (1985), Irwan Fadzli (1981).
    Tiền vệ: Muhammad Adan (1979), Mohd Muhammad (1984), Mohd Zambri (1987), Mohammad Hardi Jaafar (1979), Azi Shahril Azmi (1985), Mohd Zainal (1986), Mohd Ashaari Shamsuddin (1985).
    Tiền đạo: Farderin Kadir (1987), Mohd Radzak (1987), Mohd Safee Mohd Sali (1984), Mohd Nizaruddin Yusof (1979), Indra Putra (1981), Hairuddin Omar (1979).
    V.P

    =====================================
    [​IMG]
    Thái cũng gút danh sách cũng 2 thủ môn. Sing cũng sẽ gút và họ ngay ban đầu chỉ gọi 2 thủ môn. Duy chỉ VN là gọi tới 3 theo như sự gợi ý của các ông bà lảnh đạo VN. Thực không giống ai. Bỏ công ra bôi nhọ gạt cho bằng được Santos, và Tấn Trường để thằng Hồng Sơn nó chắc xuất....rồi giờ ngồi đó lo cho nó tái phát chấn thương. Đúng là đầu tư khiểu VN. Đầu tư cho cố rồi sau đó ngồi lo sợ rũi ro. Ngay từ đầu chọn nhân tố đầu tư thì tìm hiểu cho kỹ đi. Cái thằng HS này cứ khi vô trận là nó kêu đau à. Asian Cup đã vậy. Tiger Cup cũng vậy...đây đâu phải là lần đầu.
    Đã nghèo lại khoái chơi sang.

Chia sẻ trang này