1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nói thêm về 1 số cầu thủ Brazin :
    Lucas < liverpun>
    Anh ta là như thành của Brazin bẻ gãy toàn bộ các nỗ lực chống cự của Việt Nam . Tuy nhiên do hàng tấn công của VN cũng chả có gì hay ho lên cầu thủ này chỉ được đánh giá < 8, 5 >
    Adeson < Mu >
    Trận này không có nhiều việc để làm vì hầu hết thời gian VN chơi với hàng phòng ngự 11 người thì thực ra Brazin cũng không cần phải có tiền vệ phòng ngự >
    Đánh giá < 5 điểm > tuy nhiên tôi lại đánh giá rất cao thằng nay hơn cả Lucas vì tố chất của nó . Tôi đã xem nó đá ở Man nhưng khi đến VN mới thấy hết được tố chất của nó . Không những cực khoẻ mà còn có cái chân trái cực khéo , truyền sút rất tốt dặc biết là mới 19 tuổi . Chúng ta thấy Rolando gầy 19 tuổi chơi còn chưa ra sao mà bây giờ đã nổi đình nổi đám . Andeson may mắn được học thầy Fuguson nếu cố gắng có thể trở thành người thay thế của Rolandinho .
    Rolandinho < 8 >
    Tại sao Brazin họ thắng mà tôi lại đánh giá điểm họ thấp . Vì tôi đánh giá theo khả năng của họ chứ không phải kết quả trận đấu . Sẽ là không chính sác nếu so sánh các cầu thủ Brazin với việt nam . Rolandi nho trận này chỉ đá với 50 % nhưng vẫn giúp các cầu thủ Brazin thắng . Tuy nhiên so với nhưng gì anh at làm được cùng với Barca thì trận này vẫn chưa phải là trận anh ta chơi thật xuất xắc .
    Pacto < 8 >
    Tôi rất thích tiền đạo này . Tốc độ và chiều cao tốt , kĩ thuật hoàn hảo , lại còn chơi đầu nữa . Đặc biệt mới có 18 tuổi . Lại đươch chơi ở 1 câu lạc bộ hàng đầu thế giới như AC Milan thì anh ta sẽ sớm thành tiền đạo số 1 thế giới thôi .
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    phải nói hôm qua như thành là cầu thủ chơi đỉnh nhất, bóng bổng bóng sệt gì đều không qua nổi chân. Thế mới thấy bất công khi một thằng mafia như Huy Hoàng lúc nào cũng được tôn lên là trung vệ số 1 của tuyển việt nam.
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Theo tớ ghi thì ghi nhận cách chơi của VN là 9.Còn các chú Braziil là 4 vì chưa thể hiện hết mình thì sao chấm?
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phải nói tới Phước Tứ. Đây là trận thứ 3 chú em này đá trong tuyển. Có lối đá rất là giống như thành...bình tĩnh tự tin và làm việc cật lực...đơn giản và hiệu quả. Nếu Như Thành 10 thì PT cũng 9. Còn thu NT ở chất thủ lĩnh và kinh nghiệm mà thôi. Có lẽ đây là người trong dàn hậu vệ có nước rút nhanh 1 hiện nay. Quả phá bóng trong chân Diego là do PT chạy nhanh hơn 1/2 bước chân nó mà phá ra. Có thể thấy nhiều lúc NT bị hụt 1/2 tới 1 bước chân trong những pha đan bóng tốc độ của Brasil dẫn đến phải chơi màn xủi cảo....đây là chuyện trông rất đẹp nhưng không phải hay ho gì với cặp trung vệ vì rất dễ dẫn tới 11m. (Tuy nhiên thằng Huy Hoàng lại rất lạm dụng cú vô bóng này)
    Có thễ nói Như Thành- Phước Tứ sẽ là cặp trung vệ ổn định và tốt nhất Đông Nam Á trong 4 năm tới đây.
    Minh Đức đá tiền vệ trụ (lúc trước hì tui đã nói thằng này đá tv thì tạm OK chứ trung vệ thì bố ơi tha dùm con cái). Tương đối là tạm chấp nhận. Có thể nói với lối đá không va chạm tranh chấp của Brasil trận vừa qua thì khó nói được nhiều. Như ta thấy Minh Châu khá nổi bật trong càng quét h1, nhưng trận với TQ anh ta không toả sáng được như thế....cả Minh Phương, Tài Em đều cũng ít nhiều ti toe được thì chuyên Minh Đức đá khơ khớ cũng chưa nói lên 1 điều gì. Khi vào giải nó đá sát phạt như bọn Sing, Thái...thì sẽ khác. Tuy nhiên Minh Đức xuất thân từ trung vệ tôi nghĩ hắn trụ cũng được. Dù sao là 1 chọn lựa bổ xung cho tiền vệ thay thế Minh Châu hoặc Tài Em tăng cường khả năng tranh chấp. Nhưng dù sao đây cũng là giải pháp tạm thời đã qua thử thách tại SLNA dùng được liền. Chú Hồng Minh nên trả về...thằng này từng và không thể đá được với những dàn tv đá rát và càng lướt như Thái nhọ và Sing.
    Tương lai muốn bóng đá VN thăng cấp thì phải có 1,2 tiền vệ trụ tầm cở Á Châu thật sự chứ không phải ở đẳng cấp ĐNA vớt vát xài đở 1.7m +- như Minh Châu, Minh Đức, Tài Em...
    Đẫu biết là V lit không có ai nhưng cũng phải thử nghiệm từ hàng trung vệ đôn lên. Hy vọng sự trở lại của Hữu Thắng, hoặc sự nhập vai mới nếu có cơ hội của Bật Hiếu, Anh Tuấn, Xuân Hợp hay một ai khác....nếu không chí ít cũng nên xài đở những thằng 1.8m đá tiền vệ như Việt Anh (HAGL) hay Phước Vĩnh (Đà Nẵng) vậy. Thật ra hiện nay Phước Vĩnh là 1 trung vệ và linh hồn của hàng thủ Đà Nẵng đang phong đô rất cao. Tuy đã xem Xuân Hợp đá anh ta có phẩm chất trung vệ và hậu vệ cánh...không có phẩm chất tiền vệ trụ. Cho Xuân hợp và Bật Hiếu trấn 2 cánh để Phước Tứ và Như Thành giửa là ngon 1. Đưa Quang Thanh vào đá tv trụ xem sao...theo tuy đây sẽ là sự thử nghiệm thành công 1. Lão Chung từng có ý này...tui nghĩ rất đúng.
    Tui ũng hộ hay chê một cầu thủ nào là vì cái lợi ích chung của bóng đá VN không vì thương ghét cục bộ 1 địa phương nào cả. Như trường hợp Minh Đức...ngày trước tui chê nó vì nó không thể đá vị trí trung vệ...không nhất thiết vì nó là SLNA. Nhưng dù sa đừng kỳ vọng vào chú này...thằng này hay bị chấn thương lắm.
    Nếu có cặp tiền vệ trụ tốt thì chuyện để Thành Lương và Bảo Khanh đá 2 cánh rất ổn. Thành Lương có kỷ thuật tốt qua banh được cả tv Brasil...nó và Thanh Phúc là 2 chú choi cần cho lối công của hàng công VN.
    VN nên đá 4411 thôi. Tài Em và Minh Phương chỉ nên thay nhau giử 1 hiệp để lãnh đạo anh em. 2 vị trí còn lại nên dùng loại băm vằm một tí.
    Hàng trung phong chì cần cắm 1 Ngọc Thanh hay Việt Thắng là đủ. Đá 442 với 2 tiền đạo chỉ khi nào bị thua cố gở tăng sức ép hay với đấu thủ dưới cơ mà thôi (không nên đá 442 với Thái, Sing trở lên). Công Vinh chỉ là giải pháp thứ 3 như Thanh Bình mà thôi.
    Ngoài ra thì với 1 trung phong cắm cho 4411 thì cần 1 tiền đạo to khoẻ chịu va chạm càn lướt Việt Thắng, Ngọc Thanh và Anh Đức đều có phẩm chất này cho phép VN đá kiểu này thoải mái không sợ thiếu người.
    Vị trí tiền vệ nhô cao/ trung phong lùi thì để Việt Thắng hoặc Tài Em Minh Phương đều ổn thậm chí Bảo Khanh, Vũ Phong, Minh Chuyên đều có thể chơi tốt....nhưng mà nếu cho Công Vinh vào...thì sẽ thành 442 ngay vì Công Vinh không có phòng thủ được lại lười về. Đại khái thằng CV nên cho dự bị dài hạn vì khi ra sân đang ra vẽ tao đây siêu sao hay làm dáng hơn là đá nhiệt tình...thực tế đá với Brasil điệu bộ nhà nó còn siêu sao giử chân hơn cả Ronaldinho...cứ như nó từ cỏi nào trở về vậy....trông rật ngứa trym.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hôm qua, việc cho Minh Đức đá tiền vệ không phải là không có lí do bác ạ.
    Thứ nhất, Minh Đức cũng đã đá tiền vệ trụ ở SLNA rồi. Hôm qua, sau hiệp 1, việt nam bị dẫn 1-0, ông Calisto đã quyết định chơi 2 tiền đạo, bằng cách cho thêm việt thắng vào, vì thế hàng tiền vệ phải tăng cường tính phòng thủ, vì thế Minh Đức chứ không phải Vũ Phong vào thay Minh Phương. Như vậy hàng tiền vệ việt nam có 2 chú thiên về trụ, là Minh Đức và Minh Châu, cùng 2 chú thiên công là Tài EM và Thành Lương. Về sau 2 chú Tấn Tài vào thay Thành Lương, và Vũ Phong vào thay Tài Em, nên hàng tiền vệ việt nam luôn đủ yếu tố phòng thủ.
    Về hàng thủ, ta có thể thấy là Quang Thanh khá ít lên tấn công, thay vào đó là cánh trái chú Văn nhiên rất hay lên. Như vậy ở hàng hậu vệ lúc nào cũng có 3 chú to con là Quang Thanh, Như Thành, và Phước Tứ trấn giữ, cùng với chú khổng lồ Santos.
    Có thể thấy cách dùng người của ông Calisto là khá biến hoá, các nhân tố được vào thay hiệp 2 cũng phát huy tác dụng. Điều đó hoàn toàn khác với lão Riedl cả trận đứng trôn chân, trố mắt nhìn mà chẳng làm gì.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tuy nhiên qua 2 trân với Brasil và TQ thì nhận ra 1 điều. Những đc lùn của ta dù hay tới mấy cũng không đủ thể lực đá với đối thủ mạnh 90 phút.
    Có thể thấy rõ ràng sự xông sáo của Minh Châu sau phút 65 là giảm rõ rệt. Phạm lỗi nhiều hơn và để lõng cho Brasil sút xa thoải mái hơn.
    Tóm tắc đá hết ga thì các chú Tài Em, Minh Phương, Minh Đức, Minh Châu, Bảo Khanh, Thành Lương, Lương Phúc....tối đa căng ra được 65-70 phút. Trong những trận đá giải chính chỉ được thay 3 người. Cho nên khả năng dùng cặp Minh Phương và Minh Châu nguyên trận là không đảm bảo. Phải có 1 chú trâu đầm thừa sức ở vị trí này...nếu không muốn nói thay cả 2.
    Trong lúc đó Thành Lương, Bảo Khanh, hay Vũ Phong cũng phải thay ít nhất 1 vị trí giửa h2 (1 vị trí còn lại phòng hờ).
    Nhưng vậy thì những tiền vệ cánh có thể lực thể hình tốt đá được 90 phút như Văn Thành, Anh Đức....vẫn cần thiết.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mấy chú VN không những lùn mà còn lép cho nên toàn thua trong tranh chấp tay đôi. Nhìn mấy tên lùn Brazil mà chiều ngang tên nào cũng gần gấp đôi mấy chú VN. VN kỹ thuật thì chẳng hơn ai lại chỉ khoái dùng mấy tên lùn và lép cho nên đá mãi vẫn không ra khỏi cái ao làng ASEAN.
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: trời ko mưa nh? :D
  9. cadic003

    cadic003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  10. cadic003

    cadic003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi VN nên luyện tập 1-2 bài tấn công và kết thúc sát thủ điển hình như : đá trung lộ của TBN, đá biên kiểu Đức.
    Việc này là rất khó nhưng nếu kỳ công luyện thuần thục qua ngày này sang năm khác ta cũng có thể thu nhiều kết quả nhất là khi thi đấu với các nước trong khu vực. Chứ tôi thấy mình thu Indo, Sing là cực kỳ nhục nhã, những người làm bóng đá như LĐBĐVN hình như chưa bao giờ đặt Tổ quốc trong trái tim của mình mà chỉ lo đấu đá giữ chiếc ghế thôi.

Chia sẻ trang này