1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    BHL tuyển nữ VN sẵn sàng công khai các khoản chi tiêu

    Đội tuyển nữ trong ngày đăng quang tại SEA Games 2003.
    Báo Lao động (số ra ngày 9/3) đề cập tới uẩn khúc trong việc chia tiền thưởng cho đội bóng đá nữ sau SEA Games 22, khi hàng chục triệu đồng được dùng làm quà cho LĐBĐ Việt Nam. Tuy nhiên, tới nay, những người trong cuộc vẫn khẳng định với VnExpress rằng tài chính của đội minh bạch và sẵn sàng công khai.
    Sáng ngày 9/3, VnExpress đã tới gặp ông Nguyễn Trọng Giáp, Trưởng đoàn bóng đá nữ tại SEA Games 22. Ông Giáp nói: "Với tư cách là trưởng đoàn bóng đá nữ quốc gia tại SEA Games 22, tôi khẳng định, từ trước tới nay, chủ trương của LĐBĐ Việt Nam là tất cả tiền tài trợ đều phải được chuyển 100% tới các đội tuyển. Việc phân chia tiền tài trợ, sử dụng đồng tiền đó như thế nào, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ xử lý theo quy chế riêng của đội trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên. Liên đoàn không can thiệp đến chuyện phân chia tiền thưởng của đội".
    Chiều cùng ngày, tại Trung tâm HLTTQG I (Nhổn), ông Mai Đức Chung, HLV đội tuyển nữ tại SEA Games 23 cũng sẵn lòng trả lời phỏng vấn về vấn đề này sau buổi tập của đội. Ông Chung cho biết, BHL đội có dành một phần tiền thưởng của các nhà tài trợ để biếu tặng cho những người đã giúp đỡ đội. Tuy nhiên, ông Chung cũng khẳng định, mọi khoản chi này cả đội đều biết và ông sẵn sàng công khai nếu cần.
    Về thể thức phân chia khoản tiền thưởng của các nhà tài trợ cho đội (trên 2 tỷ đồng), ông Chung cho biết: "Khoản tiền này được chia cho tất cả 27 thành viên của đội bao gồm: VĐV chính thức, dự bị, trưởng đoàn, y sĩ của đội. Ngay sau khi nhận được khoản tài trợ nào, chúng tôi đều tiến hành chia ngay. Tuy nhiên các mức thưởng lại khác nhau. Đối với các VĐV có 3 mức thưởng. Loại A dành cho cầu thủ thi đấu tốt, mức B là cầu thủ tham gia trận đấu, mức C dành cho các cầu thủ các cầu thủ dự bị. Theo đó, loại A được tính 10 điểm, loại B: 7-8 điểm, loại C: 5 điểm, sau đó, chúng tôi cộng điểm, lấy tổng số tiền chia cho số điểm rồi chia đều cho các em".
    Tuy nhiên, Ban huấn luyện vẫn chưa tổng hợp được mỗi cầu thủ nhận tổng cộng bao nhiêu tiền sau SEA Games 22. Ông Chung giải thích: "Tôi chưa cộng các khoản tiền sau từng đợt, mà là mỗi đợt có bao nhiêu chia luôn. Không phải cộng tổng tiền tài trợ rồi chia một đợt, nên cũng chưa biết chính xác số tiền mỗi thành viên đội tuyển nhận được...". Ông Chung cũng khẳng định không phải tất cả số tiền tài trợ đều được chia về cho các thành viên trong đội: "Chúng tôi có trích ra một phần tiền để làm quỹ đội (20 triệu) chi cho các việc như sinh nhật, hiếu hỷ, giặt là... Ngoài ra, chúng tôi còn dành tiền biếu tặng những người đã giúp đỡ đội rất nhiều như ban huấn luyện địa phương có VĐV lên tập trung. Phải cảm ơn công người ta đào tạo VĐV cho mình tập trung ở đội tuyển chứ. Chúng tôi cũng dành tiền mua quà tặng cho các nhân viên ở Nhổn. Trong cuộc sống hàng ngày, tổ sân bãi phục vụ, mình mua ít quà, biếu tiền cho họ cũng là lẽ đương nhiên. Cả đội đã đề nghị như vậy chứ không bắt buộc. Ngoài ra, chúng tôi cũng gửi một phần tiền (khoảng 40 triệu) để gửi lại Liên đoàn để mai kia, VĐV nào chấn thương, lấy tiền đó để giúp đỡ, hỗ trợ cho em đó".
    Theo ông Chung, ban huấn luyện đã thống kê đầy đủ các khoản biếu tặng cho các cá nhân đã giúp đỡ đội (đóng góp nhận sự cho đội tuyển) như HLV các địa phương: ông Giả Quảng Thác (Hà Nội), các HLV của đội Hà Tây, Than Cửa Ông... Đội chỉ biếu tặng một lần duy nhất và với số tiền không nhiều. Ông Chung còn nhấn mạnh: "Các cầu thủ trong đội đều biết về các khoản tiền chi tiêu này, và thống nhất. Chuyện tiền nong không có gì khuất tất. Tôi không tự quyết được mà phải có sự thống nhất chung. Việc chi tiêu cũng được thống kê đầy đủ, chúng tôi sẵn sàng công khai nếu được yêu cầu".
    Trong buổi chiều qua, đội trưởng Lưu Ngọc Mai cũng cho biết: "Mọi việc chi tiêu đều được công khai với các các cầu thủ trong đội. Chúng tôi cũng biết về các khoản chi biếu tặng của BHL bởi mọi việc đều được ghi lại cẩn thận".
    Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam Trần Duy Ly cho biết LĐBĐ Việt Nam vừa ra văn bản yêu cầu BHL hai đội tuyển nam, nữ thống kê về tiền thưởng và việc phân chia tiền thưởng sau SEA Games 22. Ông Ly cho biết: "Có rất nhiều nhà tài trợ ủng hộ cho các đội tuyển theo nhiều đợt, vì vậy cần phải thống kê cho chính xác. Việc thống kê này được coi là hoạt động theo định kỳ của Liên đoàn. Liên đoàn sẵn sàng công khai các khoản chi tiêu này với cơ quan tài chính". Các khoản tiền tài trợ đến với các tuyển thủ theo 2 hình thức: trao trực tiếp cho đội hoặc qua tài khoản của LĐBĐ Việt Nam.
    Hoài Anh
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    LĐBĐVN tự quyết đối tượng nhận huân chương của FIFA[/size=5]
    Sau danh hiệu "Cầu thủ vàng" của AFC, LĐBĐ Việt Nam vừa nhận được yêu cầu của FIFA đề cử một nhân vật hoặc sự kiện nhận huân chương nhân dịp FIFA tròn 100 tuổi. Chiều nay, Liên đoàn đã quyết định sẽ tham khảo ý kiến của công chúng, nhưng quyền đề cử cuối cùng sẽ thuộc về Liên đoàn vào ngày 18/3.
    Quyết định này được đưa ra sau hai phiên họp của Liên đoàn với sự tư vấn của đại diện Ban tư tưởng trung ương, Ban Khoa giáo trung ương, và của nhà sử học Dương Trung Quốc, cùng các nhà báo lão thành như Tú Hào.
    Ngày 8/3, LĐBĐ Việt Nam nhận được văn bản của FIFA yêu cầu đề cử nhân vật (hoặc sự kiện) tiêu biểu nhất qua 100 năm để nhận huân chương kỷ niệm của FIFA. Các Liên đoàn thành viên phải nộp kết quả cho FIFA vào ngày 31/3 tới. LĐBĐ Việt Nam xác định rõ việc đề cử các cầu thủ này là một việc cần làm do Việt Nam là một thành viên của FIFA và cũng là cơ hội để tôn vinh nền bóng đá nước nhà. Theo yêu cầu của FIFA, đối tượng nhận huân chương (nhân vật và sự kiện) rất rộng bao gồm cả các cầu thủ, trọng tài, HLV, những người để lại dấu ấn trong nền bóng đá mỗi nước. Ngoài ra, đó còn là những sự kiện, các đội bóng, hoặc có thể là một sân vận động...
    Trong cuộc họp chiều nay, Liên đoàn đã quyết định giới thiệu một gương mặt tiêu biểu cho bóng đá Việt Nam (người có đóng góp nhiều cho Liên đoàn có thể còn sống hoặc đã qua đời) vào danh sách bầu cử. Trong cuộc họp báo chiều mai, LĐBĐ Việt Nam mới công bố tên nhân vật đó. Tuy nhiên, Liên đoàn sẽ trưng cầu ý kiến của công chúng (báo chí, người hâm mộ viết thư gọi điện) cho tới ngày 17/3. Sau đó, thường vụ Liên đoàn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 18/3 và công bố kết quả đồng thời trong lễ tôn vinh "Cầu thủ vàng VN trong 50 năm qua" (19/3) tại trụ sở Liên đoàn.
    Đối tượng nhận huân chương nhân lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của FIFA, vào 21/5 (Việt Nam thuộc đối tượng thứ 3)
    1. Trao huân chương cho 10 đối tượng (nhân vật hoặc sự kiện) xuất sắc nhất, đại diện cho 10 thập kỷ của FIFA.
    2. Trao huân chương cho sáu đối tượng (nhân vật hoặc sự kiện) tiêu biểu của sáu châu lục qua 100 năm.
    3. Trao huân chương cho đối tượng (nhân vật hoặc sự kiện) tiêu biểu của 204 quốc gia thành viên FIFA (mỗi nước chỉ chọn một đối tượng). Loại huân chương kỷ niệm thế kỷ ở cuộc đề cử cấp quốc gia này, FIFA sẽ chuyển tới 204 quốc gia thành viên chứ không tổ chức lễ trao giải tại Paris.
    H. Liên
    Không biết sắp tới,các "cụ" này còn gây scandal gì nữa không???
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển nữ làm đơn kiến nghị bài viết trên báo Lao Động
    03:58'' 11/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) -
    Chiều hôm qua (10/3), đội tuyển bóng đá nữ VN đã làm đơn kiến nghị về bài báo đăng trên báo Lao Động ra ngày 9/3 đề cập đến việc hàng chục triệu đồng tiền thưởng đã được dùng làm quà biếu các quan chức LĐBĐ VN. Trong lá đơn viết tay này, các nữ tuyển thủ khẳng định những thông tin trên bài báo là không đúng sự thật.

    Theo các cô gái đá bóng: "...Thực chất tất cả các số tiền của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã gửi đến đội bóng đều nhận đủ 100%. Những khoản tiền nhận đều đã thông báo đầy đủ đến các thành viên trong đội và tất cả đều hoàn toàn nhất trí về phương thức phân chia các mức thưởng (theo 3 mức A, B, C) cũng như cách thu - chi. Không hề có khoản chi nào "khó hiểu" và lên tới 40 triệu đồng như báo Lao Động đã viết ngày 9/3".
    Cuối đơn, các nữ tuyển thủ cho rằng "Tập thể đội bóng đá nữ QG tham dự SEA Games 22 đã được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân cũng như người dân trong cả nước mới tạo nên được niềm vinh quang cho toàn đội cũng như vinh quang cho Tổ quốc. Chính vì vậy, tập thể đội bóng đá nữ QG mong rằng các thông tin mà các phóng viên báo đài trước khi viết cần phải kiểm tra một cách đầy đủ, xem có đúng sự thật thì mới viết lên báo để không làm ảnh hướng tới các cấp lãnh đạo nói chung, cũng như tập đội bóng đá nữ QG nói riêng".
    Được biết, 11 tuyển thủ tham dự SEA Games 22 của ĐT nữ gồm Ngọc Mai, Bích Hạnh, Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Thuý Miện, Vũ Thị Tân, Kim Chi, Thu Trang, Minh Nguyệt, Tuyết Minh, Bùi Thị Tuyết đã cùng ký tên vào lá đơn và gửi đến những địa chỉ liên quan.
    Cũng trong ngày hôm qua, trao đổi với VietNamNet, Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly cho biết, hiện Trưởng đoàn bóng đá nữ VN tại SEA Games 22 - ông Nguyễn Trọng Giáp và BHL đội tuyển đang tổng hợp lại toàn bộ các số liệu về tiền thưởng của các tổ chức, cá nhân và những đợt chia thưởng để báo cáo lại chính thức với lãnh đạo LĐBĐ VN. Theo ông Ly, tất cả những đợt chia thưởng của ĐT nữ trong và sau SEA Games đều được báo cáo đầy đủ, minh bạch và không có gì tỏ ra khuất tất.
    Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền LĐBĐ VN Nguyễn Lân Trung cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại (gần 3 tháng sau khi kết thúc SEA Games), 2 tuyển thủ Quốc Vượng và Văn Quyến của ĐT Olympic VN vẫn chưa được nhận mỗi người 1 chiếc xe máy Wave Alpha do Công ty Honda trao tặng thông qua Quỹ Sức mạnh Việt Nam của báo Lao Động như đã hứa. Đội tuyển nữ cũng chưa nhận đủ số tiền thưởng 50 triệu đồng của Công ty Tân Hoàng Minh. Trước thông tin này, VietNamNet đã nối liên lạc tới các địa chỉ trên mong làm rõ lý do của việc chậm trễ nhưng đều không gặp được những người có trách nhiệm vì những lý do khác nhau (đi công tác hoặc bận việc).
    Buổi chiều hôm qua, chúng tôi đã tới Trung tâm HLTTQG 1 để gặp HLV trưởng ĐT nữ Mai Đức Chung. Vẫn giữ chính kiến như đã trả lời VietNamNet hôm qua, ông Chung khẳng định việc chia tiền thưởng của đội sau SEA Games là hoàn toàn minh bạch. Về những khoản tiền "trích ngang" biếu các quan chức LĐBĐ VN lên tới hàng chục triệu đồng như báo Lao Động nêu, HLV Mai Đức Chung nói: "Đúng là chúng tôi có dành một chút tiền để biếu một số nơi nhưng làm gì có con số khủng khiếp đến thế! Và chúng tôi cũng không chỉ biếu riêng Liên đoàn mà còn rất nhiều nơi khác đã giúp đỡ, ủng hộ đội trong suốt quá trình tập huấn và thi đấu tại SEA Games. Tôi thử hỏi các bạn nhé, nếu có ai giúp đỡ bạn đạt được thành công thì khi thành công bạn có thể quên được không? Thành công của ĐT nữ tại SEA Games 22 đã được sự ủng hộ, cỗ vũ lớn lao của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân... làm sao chúng tôi có thể quên được. Cả đội đều thống nhất trích một chút gọi là tấm lòng để nhớ đến họ, và tất cả đều được ghi chép cụ thể. Không thể có điều gì được gọi là khuất tất cả đây cả!".
    Theo ông Nguyễn Lân Trung, hôm nay, LĐBĐ VN sẽ có thông báo chính thức xung quanh vấn đề tiền thưởng của hai đội tuyển bóng đá Olympic nam và ĐT nữ tại SEA Games 22.
    Triệu Vân


    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 11/03/2004
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Bình Dương chém tướng, phạt quân?
    14:12'' 11/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chỉ sau trận thua khó hiểu trước Thể Công ở vòng đấu thứ 8, lãnh đạo đội bóng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" buộc phải ra tay để lập lại kỷ cương đội bóng: HLV Nam Dea Shik ra đi, hàng loạt các trụ cột được chỉnh đốn lại tư tưởng. Tất cả những gì Bình Dương đang làm hướng đến điều gì?
    Từ cuộc thanh lộc nội bộ...

    Sau khi thăng hạng, với tiềm lực của Công ty Becamex, Bình Dương lao vào cuộc thay máu gần như toàn bộ đội hình từng chinh chiến ở giải hạng Nhất, với mục đích tạo được thế đứng vững chắc tại V-League mà họ rất khó khăn để quay trở lại sau những năm tháng trầy trật ở giải đấu được xem là hạng 2 của bóng đá VN.
    Một loạt cái tên sáng giá ở thời điểm hiện tại của bóng đá VN về đầu quân như Trường Giang, Xuân Thành, Hữu Thắng, Huỳnh Điệp, Văn Lưu, Trung Vĩnh, Bảo Hùng... cùng thầy trò người Hàn Quốc là HLV Nam Dea Shik, hậu vệ Park Sung Kwang, Lee Yoo Sung, thủ môn Kim Gwan Hoi, tiền đạo Kim Dea Chul, hợp cùng một số cựu binh còn sót lại của Bình Dương trước đây là Văn Dũ, Đình Phước, Đức Mạnh, Văn Hải... giúp đội bóng miền Tây Nam Bộ nhanh chóng trở thành thế lực mới, khiến giới chuyên môn không ngần ngại gán cho họ cái tên khá oách: "Chelsea VN".
    Tuy nhiên, từ việc có được một tập thể gồm nhiều cầu thủ giỏi không có nghĩa Bình Dương sẽ hóa từ... vịt sang thiên nga chỉ trong nháy mắt. Một sự kiện gây chấn động cho giới hâm mộ Bình Dương đã diễn ra trước khi đội bóng miền Tây Nam Bộ này sắp sửa bước vào cuộc chiến tại V-League 2004, khi dư luận râm ran về việc một nhóm các cầu thủ Bình Dương đã "thừa gió bẻ măng" trong trận Bình Dương thua GĐT.LA 2-6 tại Cúp bóng đá quốc tế Gạch Đồng Tâm hồi tháng 11/2003. Trong đó, một số công thần được nêu đích danh như Văn Dũ, Đức Mạnh, Văn Tâm... là đã "nhúng chàm", buộc lãnh đạo CLB phải nhờ đến lực lượng công an hình sự vào cuộc truy tìm kẻ bán đứng đồng đội. Thế nhưng, sự việc đã "chìm" sau khi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương "trảm" trước thời hạn hợp đồng với cầu thủ Trương Văn Tâm (nay đã chuyển về GĐT.LA) và lên biện phát răn đe các cầu thủ còn lại nếu tiếp tục có những biểu hiện tiêu cực thì sẽ bị "trảm" ngay tức khắc.
    ... đến việc lập lại kỷ cương và xoa dịu cơn giận của CĐV
    Sau sự kiện trên, Bình Dương ngày càng đi vào ổn định, trong đó lối chơi của họ đã thực sự được giới chuyên môn đánh giá cao, nhờ một dàn cầu thủ đồng đều cùng tài cầm quân của HLV Nam Dea Shik đã được kiểm chứng qua các giải đấu giao hữu. Ngay trước khi vào giải V-League 2004, nhiều nhà chuyên môn đánh giá chỉ có Bình Dương mới đủ thực lực để quật ngã ĐKVĐ HA.GL.
    Tuy nhiên, áp lực quá nặng từ dư luận và hơn hết là tâm lý phải thắng để khẳng định mình đã khiến đội bóng được xem là "Chelsea VN" này trầy trật suốt 3 vòng đấu đầu tiên - chỉ kiếm được 3 điểm sau ba trận hòa với NHĐA Thép Pomina (0-0), Đà Nẵng (1-1) và SLNA (1-1). Phải đến 3 vòng đấu tiếp theo, Bình Dương mới thực sự nếm được hương vị chiến thắng tại V-League và được giới chuyên môn đánh là đã tìm lại được sức mạnh thực sự của mình khi vượt qua Hải Phòng, LG.HN.ACB (sân nhà) và Bình Định (sân khách) với tỷ số 2-0, 2-1 và 2-0, trước khi gục ngã trên Cao Nguyên trước ĐKVĐ HA.GL với tỷ số 0-1 ở vòng 7, trong một trận đấu được đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn.
    Những tưởng, với những tín hiệu khả quan này Bình Dương sẽ nhanh chóng hồi phục và thẳng tiến đến những mục tiêu cao hơn như những gì mà giới hâm mộ Miền Tây Nam Bộ lẫn lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương chờ đợi thì thật bất ngờ, giông bão đã ập đến đội bóng này sau trận thua rất khó hiểu trước Thể Công ở vòng đấu thứ 8 hồi chủ nhật vừa qua (7/3), làm cho khán giả Bình Dương nỗi cơn giận giận lôi đình. Một cuộc trảm tướng, phạt quân đã diễn ra ngay sau đó nhằm củng cố lại đội bóng và phần nào xoa dịu cơn giận chỉ chực bộc phát một cách dữ dội của giới CĐV- dọa sẽ tẩy chay không đến sân cổ vũ mỗi khi đội Bình Dương thi đấu kể từ vòng đấu sắp tới.
    Theo ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương: "Sự phản ứng của khán giả cũng dễ hiểu, bởi trận thua trước Thể Công thực sự là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, việc Bình Dương phải thay HLV trưởng và quyết định xử phạt các cầu thủ chơi không tốt hoặc có hành động gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đội bóng trong trận đấu vừa qua, cũng xuất phát từ sự góp ý của các cổ đông và hội CĐV. Như trước đây chúng tôi từng nói, việc bán cổ phiếu cho khán giả là góp phần xã hội hóa bóng đá, vì vậy, CĐV - những người đã đóng góp vật chất lẫn tinh thần cho bóng đá Bình Dương, thì tất nhiên có quyền đòi hỏi những quyền lợi tốt nhất của họ từ đội bóng".
    Rõ ràng, lãnh đạo đội Bình Dương đã hành động đúng và kịp thời nhằm lấy lại lòng tin nơi người hâm mộ. Tuy nhiên, việc "gia cố" này của "Chelsea VN" có đem lại hiệu quả hay không thì còn phải chờ, trước mắt là trận gặp đối thủ rất khó chơi SĐ.NĐ cuối tuần này.
    Bảo Ngọc


  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đăng cai giải vô địch bóng đá nữ ĐN Á lần I



    Trở về từ cuộc họp các thành viên AFF (Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á), ông Phạm Ngọc Viễn ?" tổng thư ký Liên đoàn bóng đá VN ?" đồng thời là trưởng ban quan hệ quốc tế VFF cho biết, AFF đã chính thức chấp nhận lời đề nghị xin đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2004 của Liên đoàn bóng đá VN.
    Dự kiến giải sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 với sự tham dự của các quốc gia trong khu vực gồm: Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philipins, Singapore, Indonesia và chủ nhà VN. Tuy nhiên theo ông Viễn, đó chỉ là lời hứa miệng, cụ thể danh sách các đội tham dự cũng như kết quả bốc thăm sẽ được công bố vài tháng trước khi giải khởi tranh.
    Ông Mai Đức Chung- HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN cho biết: ?oSau khi nhận được tin VN đăng cai giải vô địch bóng đá nữ lần thứ nhất này chúng tôi rất phấn khởi bởi vì kể từ năm nay bóng đá nữ có thêm một sân chơi giống như Tiger cúp cho các cầu thủ nam?
    Được biết trong năm 2004 này, bóng đá nữ Châu Á có ba giải đấu lớn là giải vô địch châu Á, tranh vòng loại Olympic 2004 và cuối cùng là giải vô địch Đông nam Á lần I.
    Theo Tuổi Trẻ

  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0

    Ngày 26/3, ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị tiếp Libăng
    (VietNamNet) - Theo tin từ Ban các đội tuyển quốc gia LĐBĐ VN (VFF), ngày 26/3 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Trung Tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) để chuẩn bị cho lượt thứ 2 bảng 7 vòng loại World Cup 2006 với ĐT Libăng. Hiện BHL đội đang hoàn tất bản danh sách 18 cầu thủ, nhưng vấn đề nan giải nhất lại là việc tìm một trợ lý cho HLV Thành Vinh.

    Tiền đạo Minh Hải (trái) - cầu thủ gây ấn tượng tốt trong trận thắng Maldives sẽ có mặt ở đợt tập trung này. Ảnh: Quang Minh
    Ông Nguyễn Trọng Giáp - Phó ban các ĐTQG VFF cho biết, HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh và ban này đang bàn bạc để thống nhất xem nên gọi số lượng cầu thủ tập trung đợt 2 là 18 hay 20 người. "Nếu chất lượng các cầu thủ cao và phong độ ổn định, 18 người là đủ, còn không thì BHL sẽ phải tăng thêm số lượng thêm 2 người để rộng đường lựa chọn", ông Giáp nói.
    Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất, cũng theo Phó ban Nguyễn Trọng Giáp, lại là việc tìm một vị trợ lý cho HLV Thành Vinh, sau khi người trợ lý quen thuộc là ông Hồ Thu vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội NHĐA nên khó có thể lên tập trung cùng đội tuyển. "Trong số các HLV đang làm nhiệm vụ ở V-League và giải hạng Nhất hiện nay, chúng tôi vẫn chưa tìm được một gương mặt nào, chủ yếu là do họ không thể tạm rút khỏi CLB được vì mùa giải đang bước vào giai đoạn cao trào".
    Dự kiến, ngày 15/3 (một ngày sau vòng đấu thứ 9 V-League 2004), danh sách các cầu thủ tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp Libăng sẽ được công bố. Theo thông tin riêng của VietNamNet, danh sách tập trung đợt 2 sẽ gồm 18 cầu thủ (ít hơn đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Maldives 1 người). Tiếp tục theo đuổi mục tiêu trẻ hoá, nhiều khả năng tất cả các cầu thủ ở lần tập trung trước sẽ có mặt, trừ trung vệ Vũ Duy Hoàng (Nam Định) do phong độ không tốt.
    Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Libăng ở lượt trận thứ 2 bảng 7 tại SVĐ Thiên Trường (Nam Định) vào ngày 31/3.
    Danh sách ĐTVN tập trung đợt 1 chuẩn bị cho trận đấu gặp Maldives:
    - Thủ môn (2): Nguyễn Thế Anh, Dương Hồng Sơn (SLNA).
    - Hậu vệ (7): Nguyễn Minh Phương (GĐT.LA), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Nguyễn Mạnh Dũng (HA.GL), Lê Văn Trương (TT.Huế), Vũ Duy Hoàng, Phùng Văn Nhiên (Sông Đà - Nam Định), Phạm Hùng Dũng (Đà Nẵng).
    - Tiền vệ (6): Lê Quốc Vượng (SLNA), Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trường Giang (Bình Dương), Phan Văn Tài Em (GĐT.LA), Lê Hồng Minh (Đà Nẵng), Nguyễn Trung Kiên (SĐ.NĐ).
    - Tiền đạo (4): Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Minh Hải (HA.GL).
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/3 ĐTVN tập trung chuẩn bị cho trận gặp Liban tại vòng loại WC 2006:
    ĐTQG Việt Nam: Vấn đề ở hàng tiền đạo


    Theo những thông tin ban đầu, gần như cả 4 tiền đạo Minh Hải, Văn Quyến, Thanh Bình và Công Vinh đều sẽ vẫn có tên trong danh sách triệu tập lần này của ĐTQG. Tuy vậy, vấn đề hiện nay là cả 4 tiền đạo này đều không có phong độ tốt nhất và hiệu suất ghi bàn của họ ở cấp CLB khá thấp. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến đội tuyển?
    Trong 3 vòng đấu ở giải VĐQG, cũng là thời điểm sau trận đấu với Maldives ngày 18-2, các chân sút của đội tuyển trở về CLB đều không thể hiện được khả năng khi mà chỉ có 2 bàn thắng được ghi. Minh Hải (HA-GL) ghi 1 bàn vào lưới đội NHĐA ở vòng 6 và Công Vinh ghi 1 bàn từ chấm phạt 11m trong trận thắng LG.HN.ACB ở vòng 7, còn Văn Quyến và Thanh Bình đều tịt ngòi.
    Sự thất thường của các tiền đạo này đã khiến HLV Nguyễn Thành Vinh hơn một lần muốn tìm kiếm thêm một tiền đạo có phong độ ổn định ở V-League, nhưng mong muốn này không thành. Bởi trong số các tiền đạo đang chơi ổn định và ghi bàn đều đặn thì hầu hết lại là cầu thủ nước ngoài.
    Đã có ý kiến đề xuất triệu tập trở lại đội tuyển tiền đạo Huỳnh Đức (đã có tên trong danh sách 40 cầu thủ đăng ký sơ bộ của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup), thế nhưng khả năng này khó xảy ra. Việc Đức có tên trong danh sách sơ bộ có lẽ cũng chỉ là do chúng ta đã hết cầu thủ ở tuyến này. Vì thế, dù không thật sự hài lòng, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn phải chấp nhận những tiền đạo hiện có của đội tuyển, và có lẽ ông Vinh lại hy vọng rằng sự toả sáng của tuyến tiền vệ như trường hợp của Tài Em hay trong vai trò cá nhân của Văn Quyến, Minh Hải... Ngoài ra, ông Vinh cũng hy vọng từ nay đến trận đấu với đội tuyển Liban (ngày 31-3), các cầu thủ còn tới 3 trận nữa ở giải VĐQG để lấy lại phong độ của mình.
    Thế nhưng, việc các tiền đạo của đội tuyển không duy trì được phong độ ổn định cũng là mối lo không nhỏ trước cái đích chính - Tiger Cup 2004. Nếu đội tuyển không phát hiện được tiền đạo mới nào để tạo nên một không khí cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển và có thực tài mà vẫn là những gương mặt này tham dự Tiger Cup 2004, nơi chất lượng của các trận đấu sẽ cao hơn hẳn so với SEA Games 22, thì đấy sẽ là vấn đề không hề nhỏ.
    Cả 4 tiền đạo hiện nay của đội tuyển, ngoại trừ Văn Quyến, đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thanh Bình có thể làm mưa, làm gió ở giải trẻ nhưng vẫn chưa ?ođứng? được ở giải VĐQG. Công Vinh cũng thế. Còn Minh Hải, bước đầu đã có sự hoà nhập khá tốt dưới màu áo đội tuyển, nhưng cầu thủ này cần phải học hỏi rất nhiều. Bởi những gì của Minh Hải hôm nay cũng có phần nào đó giống trường hợp của tiền đạo Phúc Lâm, ghi nhiều bàn thắng ở CLB nhưng lên đội tuyển bỗng dưng lại chẳng là gì cả.
    Cũng không loại trừ sẽ có những phát hiện mới ở hàng tiền đạo khi mà ngày 13-3 tới, HLV Tavares sẽ có mặt ở Việt Nam để ký kết hợp đồng và dự khán một số trận đấu ở giải VĐQG 2004. Nhãn quan của HLV ngoại luôn có sự khác biệt với HLV nội. Biết đâu ông Tavares lại có được một phát hiện mới cho hàng tiền đạo. Hy vọng thế!
    Theo Thể thao VN

  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0

    HLV Tavares đã tới Việt Nam

    Nhà cầm quân người Brazil - Edson Ajauro Tavares - đã có mặt tại sân bay Nội Bài vào 9h40'' hôm nay. Ông thày ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam cảm thấy rất mừng khi được trở lại sau 9 năm xa cách. Trả lời VnExpress, ông cho biết ông ưa thích đội hình chiến thuật 3-4-3.
    - Điều gì khiến ông thực sự muốn quay lại Việt Nam?
    - Tôi có ấn tượng đẹp với đất nước của các bạn. Và tôi khẳng định, sự ra đi đột ngột của tôi năm 1995 không phải do bất đồng với các quan chức Liên đoàn mà là vì những mối bất hoà với nhà tài trợ hồi đó (Công ty tiếp thị thể thao Strata). Hơn thế, LĐBĐVN cũng mong muốn tôi quay lại dẫn dắt đội tuyển. Tôi rất vui mừng được quay lại đây sau gần 10 năm, và rất cám ơn sự đón tiếp của các bạn. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình bóng đá ở Việt Nam qua Internet và thông tin do Liên đoàn bóng đá VN cung cấp.
    - Quá trình thương thảo hợp đồng giữa ông và Liên đoàn đã tới đâu?
    - Hầu hết mọi điều khoản trong bản hợp đồng giữa tôi và LĐBĐ VN gần như đã hoàn tất, chỉ còn bàn thêm một số chi tiết phụ vào thứ hai tới. Tôi cũng sẽ kiêm cả chức giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam.
    - Ông sẽ áp dụng đội hình chiến thuật nào khi dẫn dắt tuyển Việt Nam?
    - Trước hết, tôi cần xem mình có trong tay những cầu thủ như thế nào, rồi mới đưa ra đấu pháp cụ thể. Nhưng cá nhân tôi ưa thích đội hình 3-4-3, thiên về tấn công.
    - Ông có ý định "Brazil hoá" lối chơi của tuyển Việt Nam?
    - Không. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi theo cách riêng của mình, tiếp thu những cái hay có thể áp dụng từ mọi nền bóng đá trên thế giới. Bóng đá hiện đại đã đa dạng hơn xưa rất nhiều, và tôi nghĩ khái niệm lối chơi Brazil không còn tồn tại.
    - Mục tiêu của ông khi huấn luyện đội tuyển Việt Nam lần này?
    - Cũng giống như các HLV khác thôi, tôi luôn muốn giành thành tích cao nhất tại các giải đấu.
    - Ông nghĩ gì khi LĐBĐVN đã 8 lần thay HLV ngoại chỉ trong vòng có 9 năm?
    - Tôi nghĩ như thế là nhiều và ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá.
    - Ông có cảm thấy nhiều áp lực không khi dẫn dắt tuyển Việt Nam lần này?
    - Nếu ngại thì tôi đã không trở lại Việt Nam. Tôi đã làm HLV ở Trung Quốc 6 năm và là HLV nước ngoài trụ được lâu nhất ở Trung Quốc. Tôi chủ động rời CLB Lifan chứ không phải bị họ sa thải. Ngay sau khi ký hợp đồng với LĐBĐVN, tôi sẽ lập tức bắt tay vào việc. Trước mắt, tôi cần có thời gian để xem xét xem bóng đá Việt Nam thực sự đã phát triển tới đâu, rồi mới đưa ra những kế hoạch cụ thể để phát triển. Tôi chấp nhận thách thức.
    - Sau khi ký hợp đồng với Liên đoàn, ông có trở lại Brazil để đón vợ sang đây?
    - Trước mắt, tôi sẽ sống và làm việc ở Việt Nam một mình, rồi sau đó mới tính.
    HLV Tavares nghỉ tại khách sạn Horison (Hà Nội). Chiều 14/3, nhiều khả năng ông sẽ dự khán trận SLNA - HAGL trên sân Vinh, thay vì LG.HN.ACB - Đồng Tháp như dự kiến. Cuộc làm việc chính thức giữa hai bên, nhằm thống nhất một số chi tiết nhỏ còn lại của bản hợp đồng, sẽ diễn ra ngày 15/3. Nếu không có gì thay đổi lớn vào phút chót, LĐBĐVN sẽ tổ chức lễ ký hợp đồng (thời hạn tối thiểu là hai tháng) với HLV Tavares tại trụ sở ngay trong tuần sau.
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chung kết sớm của V-League 2004 trên sân Vinh

    Cùng bất bại sau 8 vòng đấu, cuộc chạm trán giữa hai đội bóng hàng đầu Việt Nam chiều chủ nhật này chắc chắn sẽ thu hút giới hâm mộ. Chủ nhà Sông Lam Nghệ An đang chiếm ưu thế nhờ lực lượng trẻ và đội hình đồng đều. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai mùa này đã kinh nghiệm và "quái" hơn nhiều lần.
    Về lực lượng cả hai đều có cơ hội tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Phía đội chủ nhà, sự có mặt trở lại của Sỹ Sơn, Alphonse sẽ giúp hàng phòng ngự SLNA vững chắc hơn. Lo âu cho ban huấn luyện SLNA là Quốc Vượng khó đạt phong độ cao vì bị lật cổ chân, còn Văn Quyến bận đóng quảng cáo nên không có nhiều thời gian tập cùng các đồng đội. Trong khi đó đội khách có sự góp mặt đầy đủ của các hảo thủ Thái Lan và Việt Nam. Trận đấu này cũng là dịp để tiền vệ Quang Trường và trung vệ Thành Long trong màu áo HAGL đối mặt với các đồng đội cũ.
    Về lối chơi, với đội hình đồng đều và lực lượng trẻ có đẳng cấp, đội bóng xứ Nghệ đã vận dụng thành công đấu pháp 4-4-2. Trục dọc Alphonse, Abbey, Julien kết hợp cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam như Văn Quyến, Huy Hoàng, Quốc Vượng, Công Vinh đã chọc thủng lưới đối phương 14 lần, là hàng tấn công tốt thứ ba của V-League. Trận đấu này cũng là cuộc đụng độ giữa hai hàng phòng thủ "cứng" nhất giải. Đội khách mới chỉ để lọt lưới 2 bàn sau 8 trận, trong khi đó con số này của SLNA là 4 bàn.
    Các phương án tấn công của đội khách tạm chiếm ưu thế trước đội chủ nhà nhờ kinh nghiệm của Dusit, Tawan ở hàng tiền vệ và Kiatisuk trên hàng tấn công. Ngoài ra với Mạnh Dũng ở hàng phòng ngự đội khách vẫn tỏ ra thiện chiến hơn trong các pha bóng bổng. Ngược lại nền tảng thể lực dồi dào cùng với sức trẻ cho phép đội chủ nhà chơi pressing trước mọi đối thủ. Khả năng càn lướt của Abbey và Quốc Vượng (hoặc Tân Thịnh) ở hàng tiền vệ sẽ giúp đội chủ nhà mạnh dạn chơi ăn miếng trả miếng với HAGL.
    Trận đấu được coi là chung kết sớm của giải sẽ rất hào hứng và sôi nổi. Về mọi phương diện đội khách vẫn tỏ ra nhỉnh hơn nhưng đội chủ nhà có sức trẻ và sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa.
    Đội hình dự kiến của hai đội:
    SLNA (4-4-2): Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Sỹ Sơn, Hải Nam, Huy Hoàng, Alphonse, tiền vệ Thanh Thưởng, Như Thuật, Abbey, Quốc Vượng, tiền đạo Văn Quyến, Julien
    HAGL (5-3-2): Thủ môn Văn Hạnh, hậu vệ Duy Quang, Thành Long, Mạnh Dũng, Quang Trãi, Minh Đức, tiền vệ Dusit, Tawan, Quang Trường, tiền đạo Minh Hải, Kiatisuk.
    Các cặp đấu vòng 9
    LG.ACB Hà Nội - Đồng Tháp
    Hải Phòng - GĐT Long An
    NHĐÁ - Thể Công
    Bình Dương - Nam Định
    Đà Nẵng - Bình Định
    SLNA - HAGL
  10. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Về HLV trưởng mới của ĐTQG!

    Hey, tôi là thành viên vừa cũ vừa mới. Dạo này ầm ĩ chuyện HLV mới của VN, các bác có ý kiến gì không. Tôi xin mạo muội vài dòng, có gì không phải mong các bác bỏ qua.
    Không biết các bác nhà ta có nghĩ răngngài Tavares là thích hợp với chúng ta vào thời điểm này không chứ còn tôi nghi ngờ lắm à. Báo chí nhà ta thì nay thế này, mai thế nọ, mới hôm trước còn có những bài viết chê thế này thế kia, hôm sau lại khen như chẳng có gì trước cả, vì thế các bác hãy cho biết ý kiến theo suynghĩ của mình, đừng tin vào báo chí.
    Tavares đã từng làm HLV cho ĐT từ năm 95, khi đó ông đã mang đến cho chúng ta sinh khí mới như thế nào thì ai cũng rõ rồi ha, nhưng có phải vì thế mà chúng ta có thể tin tưởng vào nhiệm kỳ này của ông không? Tôi thì không, bởi làm HLV ở VN thì không thể chỉ có năng lực tốt là OK điều quan trọng là phải chịu đựng được cái bệnh quan liêu, tắc trách của các bố lãnh đạo bóng đã VN, điều đó cần sự nhẫn nại và "hiền" như Riedl đã từng thể hiện, còn vị HLV đến từ xứ nóng này thì khong phải là một mẫu người như vậy. Điêuthứ hai là cho dù đã từng đem lại cho người VN cái nhìn mới về bóng đá, nhưng lần cầm quân này khác với lần trước, vì đưa một đội không có gì thành có một chut thì dễ chứ đưa một đội đã có một cái gì đó để có cái tốt hơn thì khó hơn nhiều. Thực tế đã từng cho chúng ta một Cuper từng đưa những chulún như Valen trước kia hay Malorca thành công như thế nào , nhưng khi nắm những dội bóng lớn thì thế nào? Và tôi cũng dám đặt cược vào cr Wenger nếu chuyển đến một CLB cỡ như MU hey REAL sẽ khó có được thành công như o Asenal. Vì thế tôi không tin vào Tavares, việc lựa chọn ông chỉ cho tôi thêm môtkhẳng định, các nhà lãnh đạo bóng đã VN không có tham vọng lớn khi không dám mang về một HLV lớn ( vấn đề tài chính đã không còn là chuyện lớn nữa từ sau Seagames). Tôichỉ có ýkiến vậy thôi, mong các bác chỉ giáo.

Chia sẻ trang này