1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con,tui là thành viên của DNFC
    Cứ thay đổi HLV xoành xoạch thế này mãi thì đội tuyển ko biết đá theo lối đá nào,9 năm mà 10 lần thay HLV ngoại rồi,ko biết lần này có nên cơm nên cháo gì ko


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thế mới là liên đoàn bóng đá của chúng ta chú, hy vọng ông HLV mới này không gây thất vọng cho chúng ta... và ông sẽ mang về một màu vàng vàng cho chúng ta
     
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    ĐTQG Việt Nam: Vấn đề ở hàng tiền đạo

    Theo những thông tin ban đầu, gần như cả 4 tiền đạo Minh Hải, Văn Quyến, Thanh Bình và Công Vinh đều sẽ vẫn có tên trong danh sách triệu tập lần này của ĐTQG. Tuy vậy, vấn đề hiện nay là cả 4 tiền đạo này đều không có phong độ tốt nhất và hiệu suất ghi bàn của họ ở cấp CLB khá thấp. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến đội tuyển?


    Trong 3 vòng đấu ở giải VĐQG, cũng là thời điểm sau trận đấu với Maldives ngày 18-2, các chân sút của đội tuyển trở về CLB đều không thể hiện được khả năng khi mà chỉ có 2 bàn thắng được ghi. Minh Hải (HA-GL) ghi 1 bàn vào lưới đội NHĐA ở vòng 6 và Công Vinh ghi 1 bàn từ chấm phạt 11m trong trận thắng LG.HN.ACB ở vòng 7, còn Văn Quyến và Thanh Bình đều tịt ngòi.

    Sự thất thường của các tiền đạo này đã khiến HLV Nguyễn Thành Vinh hơn một lần muốn tìm kiếm thêm một tiền đạo có phong độ ổn định ở V-League, nhưng mong muốn này không thành. Bởi trong số các tiền đạo đang chơi ổn định và ghi bàn đều đặn thì hầu hết lại là cầu thủ nước ngoài.

    Đã có ý kiến đề xuất triệu tập trở lại đội tuyển tiền đạo Huỳnh Đức (đã có tên trong danh sách 40 cầu thủ đăng ký sơ bộ của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup), thế nhưng khả năng này khó xảy ra. Việc Đức có tên trong danh sách sơ bộ có lẽ cũng chỉ là do chúng ta đã hết cầu thủ ở tuyến này. Vì thế, dù không thật sự hài lòng, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn phải chấp nhận những tiền đạo hiện có của đội tuyển, và có lẽ ông Vinh lại hy vọng rằng sự toả sáng của tuyến tiền vệ như trường hợp của Tài Em hay trong vai trò cá nhân của Văn Quyến, Minh Hải... Ngoài ra, ông Vinh cũng hy vọng từ nay đến trận đấu với đội tuyển Liban (ngày 31-3), các cầu thủ còn tới 3 trận nữa ở giải VĐQG để lấy lại phong độ của mình.

    Thế nhưng, việc các tiền đạo của đội tuyển không duy trì được phong độ ổn định cũng là mối lo không nhỏ trước cái đích chính - Tiger Cup 2004. Nếu đội tuyển không phát hiện được tiền đạo mới nào để tạo nên một không khí cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển và có thực tài mà vẫn là những gương mặt này tham dự Tiger Cup 2004, nơi chất lượng của các trận đấu sẽ cao hơn hẳn so với SEA Games 22, thì đấy sẽ là vấn đề không hề nhỏ.

    Cả 4 tiền đạo hiện nay của đội tuyển, ngoại trừ Văn Quyến, đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thanh Bình có thể làm mưa, làm gió ở giải trẻ nhưng vẫn chưa ?ođứng? được ở giải VĐQG. Công Vinh cũng thế. Còn Minh Hải, bước đầu đã có sự hoà nhập khá tốt dưới màu áo đội tuyển, nhưng cầu thủ này cần phải học hỏi rất nhiều. Bởi những gì của Minh Hải hôm nay cũng có phần nào đó giống trường hợp của tiền đạo Phúc Lâm, ghi nhiều bàn thắng ở CLB nhưng lên đội tuyển bỗng dưng lại chẳng là gì cả.

    Cũng không loại trừ sẽ có những phát hiện mới ở hàng tiền đạo khi mà ngày 13-3 tới, HLV Tavares sẽ có mặt ở Việt Nam để ký kết hợp đồng và dự khán một số trận đấu ở giải VĐQG 2004. Nhãn quan của HLV ngoại luôn có sự khác biệt với HLV nội. Biết đâu ông Tavares lại có được một phát hiện mới cho hàng tiền đạo. Hy vọng thế!

    Theo Thể thao VN


     
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nạn bán độ của cầu thủ Việt Nam

    Mời các bán hãy theo dõi trận Đà Nẵng gặp Bình Định trên sân Chi lăng ở vòng đấu thứ 9

    Câu chuyện muôn thuở của bóng đá VN đã xảy ra ở ngay trong trận đấu ĐN-BĐ chiều chủ nhật vừa qua,thật tình tôi ko hiểu các cầu thủ của chúng ta đòi hỏi gì ở LĐBĐ và chính CLB của mình nữa,lương bổng,phụ cấp hơn hẳn thập niên trước,tại sao lại xảy ra tình trạng bán độ,có phải nó nằm ở chỗ các nhà quản lý giáo dục cầu thủ chưa tốt? hay do thời buôi kinh tế thị trường nên đồng tiền có vẻ đi trước?
    Sau Phan Như Thành có lẽ đến lượt Phạm Hùng Dũng chăng? Đến lúc này BHL đội tuyển QG nên loại cầu thủ ngay lập tức,ko khéo lại để tập trung rồi loại thì phiền phức lắm








    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu với HLV Tavares: "Tôi đến Việt Nam không phải vì tiền"

    (VietNamNet) - Buổi chiều đầu tiên ở Hà Nội được HLV Edson A. Tavares dành trọn cho việc... ngủ. Tuy nhiên, như đã hẹn trước, ông thầy Brazil vẫn vui vẻ dành cho VietNamNet một cuộc gặp riêng với ý nghĩa "cầu nối" giữa độc giả và ông. Trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, HLV Tavares đã trả lời rất nhiều câu hỏi của độc giả liên quan tới đội tuyển và tâm trạng của ông sau 9 năm trở lại Việt Nam.
    Dưới đây là nội dung cuộc giao lưu:
    Le Ngoc Truong

    - Hello Mr Tavares! Welcome come back Vietnam. How do you fell when you return Vietnam? Do you have any plan for Vietnamese football? (Xin chào ông Tavares! Chúc mừng ông đã quay trở lại Việt Nam. Ông cảm thấy thế nào ở lần trở lại này? Ông đã có kế hoạch gì cho đội tuyển Việt Nam?
    - Hạnh phúc. Tôi rất vui được có mặt ở đây. Nhưng bây giờ cảm giác lớn nhất của tôi là... mệt (cười). Tôi đã trải qua một chuyến bay dài khá hao tổn sức lực, tuy nhiên, tôi vẫn nhận lời giao lưu với bạn đọc VietNamNet vì biết rằng có rất, rất nhiều người hâm mộ đang rất muốn được trao đổi với tôi qua chiếc cầu nối này. Trước mắt, tôi chưa có kế hoạch gì cho đội tuyển Việt Nam cả. Trước hết là phải gặp những quan chức ở LĐBĐ VN rồi mới có kế hoạch được. Theo tôi thì không thể dẫn dắt một đội bóng đi lên mà không có kế hoạch tốt. Nhưng tôi cũng không muốn thay đổi hệ thống chiến thuật mà cầu thủ Việt Nam đang quen thuộc.
    Thu Huong <vu_thuhuong@yahoo.com>
    - 9 năm trước ông là người đầu tiên cải thiện tình hình đội Việt Nam, biến một đội bóng yếu đuối về thể lực thành một tập thể những cầu thủ khỏe mạnh, khát khao chiến thắng. Cho đến giờ, nhiều người vẫn không thể hiểu nổi tại sao ông lại làm được điều đó?
    - Chúng tôi đã tập liên tục, hàng ngày, trong gần 2 tháng nên mới có kết quả tốt như thế. Đó là vấn đề mấu chốt. Tôi rất tin tưởng và thấy rằng tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam cũng như Trung Quốc là rất lớn và đó cũng là lý do tôi trở lại lần này.
    Tran Le <tranle76@yahoo.com>
    - Trong những gương mặt của đội tuyển hồi ông dẫn dắt họ ở Cúp Độc Lập, ông nhớ ai nhất?
    - Tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Tôi đã 2 lần làm HLV của Đức bao gồm cả lần anh sang Trung Quốc thi đấu cho CLB Chongqing Lifan (trong thời gian ngắn ngủi 1 tháng và anh cũng chỉ chơi có một trận dưới sự dẫn dắt của tôi). Tôi cũng nhớ một số học trò cũ của mình: Hữu Thắng, Hồng Sơn. Tôi sẽ rất vui nếu được gặp lại họ.
    Nhà báo Lê Trần Long - VietNamNet
    - Vậy ông có dành cho các học trò cũ của mình một cơ hội nữa ở ĐTQG?
    - Đã lâu rồi tôi không xem họ thi đấu, nhưng nếu như họ vẫn thể hiện được phong độ như 9 năm trước đây thì đương nhiên là tôi sẽ gọi họ trở lại.
    Le Hung <lehung20032003@yahoo.com>

    - Gần 10 năm xa cách Việt Nam, ông có quan tâm đến diễn biến, thay đổi của BĐVN không? Ông có nhiều thông tin về BĐVN trong thời gian hiện tại không?
    - Tôi thu thập thông tin về bóng đá Việt Nam từ Internet. Tôi cho rằng, hiện nay các bạn có khá nhiều CLB mạnh và giải vô địch quốc gia của các bạn đang tiến gần tới chuyên nghiệp, nhưng bóng đá Thái Lan vẫn là số 1 khu vực, tuy họ cũng chỉ tương đương với hạng 2 của Trung Quốc. Tôi cũng biết về chiến thắng của Việt Nam trước Hàn Quốc trong vòng loại bóng đá châu Á gần đây.
    Nhà báo Lam Sơn - VietNamNet
    - Theo ông, liệu bóng đá VN có đuổi kịp bóng đá Thái Lan không?
    - Hiện nay, Thái Lan đã tiến tới đẳng cấp châu lục bởi vậy, các bạn cần có thời gian và một chiến lược đúng đắn mới có thể đuổi kịp được họ.
    Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - VietNamNet
    - Ông đánh giá thế nào về chất lượng các cầu thủ Trung Quốc? Theo ông, bí quyết thành công của bóng đá Trung Quốc là gì?
    - Họ là những cầu thủ giỏi và có rất nhiều tiến bộ. Trong thời gian làm HLV ở Trung Quốc 6 năm, tôi thấy rằng, trình độ các cầu thủ Trung Quốc đã thăng tiến rất nhiều. Để có được thành công như hôm nay (lọt vào VCK World Cup 2002 - PV), Trung Quốc đã phải gửi cầu thủ sang Brazil đào tạo từ 7 năm trước.
    Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - VietNamNet
    - Vậy cũng trong thời gian 7 năm, nếu ông được tạo điều kiện đầy đủ ở VN và chúng ta cũng gửi cầu thủ sang Brazil tập huấn thì liệu VN có bắt kịp Trung Quốc không?
    - Thật khó mà dự đoán được vì trình độ xuất phát điểm của bóng đá Trung Quốc và Việt Nam rất khác nhau. Tuy nhiên, nếu được đào tạo 7 năm ở Brazil thì tôi tin rằng trình độ của các cầu thủ VN sẽ được nâng lên rất nhiều. Mặc dầu vậy, chờ đến khi họ thành công thì chắc tôi cũng đã già rồi (cười).
    Thuong Huynh <huynhmthuong@yahoo.com>
    - Ông có hài lòng với mức lương được trả?


    - Tôi đến Việt Nam không phải vì tiền. Các bạn biết đấy, ở Trung Quốc, lương của tôi cao gấp ba ở đây. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc có yêu cầu tôi quay lại, nhưng tôi đã từ chối và chọn Việt Nam, chỉ đơn giản vì tôi muốn sang Việt Nam.
    Nhà báo Lê Trần Long - VietNamNet
    - Ông có nói rằng sơ đồ chiến thuật ưa thích của mình là 3-4-3. Tuy nhiên, từ trước đến nay, các cầu thủ VN chỉ quen chơi với sơ đồ 5-3-2 và 4-4-2. Ông sẽ thay đổi lối chơi của họ chứ?
    - Đúng là tôi nghiêng về chiến thuật 3-4-3. Sơ đồ này có vẻ hơi mạo hiểm vì có ít hậu vệ, tuy nhiên, các cầu thủ của tôi chắc chắn sẽ ghi bàn thắng nhiều hơn đối phương. Tôi cần có thời gian để thay đổi lối chơi của các cầu thủ VN. Vì chỉ có 1 tuần trước khi bắt tay vào việc nên trước mắt tôi sẽ chưa thay đổi gì cả.
    <stanleynguyen@yahoo.com>
    - Ông có thể cho biết một vài thông tin về gia đình mình hiện nay?
    - Tôi có 3 con, 1 trai 2 gái. Gia đình tôi hiện sống ở Rio de Jainero. Tôi chưa có ý định đưa vợ con sang Việt Nam. Tôi cũng chưa biết bao giờ sẽ quay lại Brazil.
    Tuan Anh tuananh_mid@web.de
    - Ông có nghĩ đến việc giúp cầu thủ Việt Nam sang Brazil tập huấn? Nếu người hâm mộ Việt Nam muốn mời Ronaldo sang đây, ông có giúp được không?
    - Đó là một ý tưởng rất hay. Còn mời Ronaldo ư (cười to). Ồ không, đắt lắm, phải tốn hàng triệu USD đấy.
    Nhà báo Lê Trần Long - VietNamNet
    - Đội tuyển Thái Lan hiện nay có HLV trưởng và 3 thành viên Ban huấn luyện đều là người Brazil. Ông có muốn đề đạt với LĐBĐ VN để tìm kiếm những người cộng sự Brazil giúp đỡ mình hay không?
    - Hồi còn ở Trung Quốc, tôi thường làm việc với 3-4 cộng sự người Brazil. Tuy nhiên, điều kiện của VN không giống như của Trung Quốc. Nếu tôi yêu cầu thì LĐBĐ VN có thể giúp tôi, nhưng vấn đề ở chỗ họ không đủ tiền để trả cho một đội ngũ như vậy.
    Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - VietNamNet
    - 9 năm về trước, mặc dù chỉ dẫn dắt ĐTVN trong một thời gian ngắn nhưng ông đã giúp đội chơi ngang ngửa với các đội bóng mạnh của Hàn Quốc và Trung Quốc. Vậy bí quyết huấn luyện của ông là gì vậy?
    - Không có gì đáng kể lắm. Đó chỉ là công việc bình thường của một HLV như tôi mà thôi mặc dù điều kiện của bóng đá VN lúc đó khó khăn hơn bây giờ.
    Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - VietNamNet
    - Tôi được biết rằng, LĐBĐ VN không chỉ mời ông làm HLV trưởng ĐTQG mà còn đề nghị ông làm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn. Ở cương vị đó, ông có thể giúp Liên đoàn đưa các cầu thủ Việt Nam sang Brazil tập huấn?
    - Hồi ở Trung Quốc, tôi đã từng nhiều lần làm như vậy. Hiện nay, Trung Quốc đang gửi hơn 200 đội bóng tập huấn ở Brazil. Bóng đá ở Brazil rất mạnh nên các cầu thủ được đào tạo tại đây sẽ tiến bộ nhanh chóng.
    Nguyen phuong
    - Ông có biết ĐTQG VN hiện nay được kỳ vọng rất nhiều, ông có cảm thấy bị sức ép trong lần trở lại này không?
    - Sẽ không có sức ép, nếu tôi có thời gian chuẩn bị.
    Ngọc Đại <bigbaby81vn@yahoo.com>


    - Xin gửi lời chào trân trọng tới ông và chúc cho sự thành công của ông với BĐVN thời gian tới. Là một người rất quan tâm tới nền bóng đá và ĐTVN tôi xin có một câu hỏi tới quý ông và mong nhận được sự trả lời chân tình và trung thực nhất: Theo ông, với nền bóng đá cũng như trình độ của các cầu thủ VN trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, dưới sự dẫn dắt của ông ĐTVN có thể chơi ngang bằng với ĐTQG Thái Lan?
    - Với thời gian ngắn thì chúng ta khó có thể đuổi kịp. Tôi nghĩ trình độ phát triển của bóng đá Việt Nam còn phụ thuộc vào 2 yếu tố: chất lượng của cầu thủ và chất lượng của các giải đấu.
    Son Le Tung <sontam0209@yahoo.com>
    - Chào HLV Tavares! Chúng tôi rất vui mừng khi biết ông trở lại VN. Những bước nhảy vọt mà ông tạo nên cho BĐVN gần 1 thập kỷ trước khiến cho nhiều người luôn nhớ đến ông với sự ngưỡng mộ to lớn. Ông đã rút ra được điều gì khi rời VN? Lần trở lại này ông có ý định sẽ gắn bó lâu dài với BĐVN chứ?
    - Như tôi đã trả lời báo chí sáng nay, 9 năm trước tôi rời Việt Nam là do mối bất hoà với nhà tài trợ chứ không phải xung đột với LĐBĐ VN nên không không có điều gì phải quá băn khoăn. Trở lại Việt Nam lần này, trong thâm tâm tôi luôn muốn gắn bó lâu dài với đất nước của các bạn.


    <maiducs@yahoo.com>
    - Chào ông Tavares! 2 lần tới VN của ông đều rất khác nhau, nhưng tôi hy vọng lần này ông sẽ thành công hơn. Ông có thể cho biết ông đặt ra cho bản thân mục tiêu gì cho lần tới VN này không?
    - Ở bất cứ đâu cũng vậy, tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phải làm việc với tất cả sự đam mê và khả năng của mình.
    Phi Nguyen Thanh - Đăk Lăk - <phibmt@yahoo.com>
    - Tôi rất thích lối chơi của ĐT Brazil nói riêng và bóng đá Nam Mỹ nói chung, một lối chơi đầy kỹ thuật. Vậy ông nghĩ sẽ dẫn dắt ĐTVN chơi theo trường phái nào? Châu Âu hay Nam Mỹ? Theo cá nhân tôi thì ĐTVN có kỹ thuật nhưng yếu thể lực và vóc dáng nên đá thiên về kỹ thuật là hay nhất. Xin cám ơn và chúc đội tuyển thành công tại vòng loại World Cup 2006.
    - Tất nhiên, là một HLV Brazil tôi luôn ưa chuộng lối chơi kỹ thuật và tôi cảm thấy lối chơi này phù hợp với bóng đá Việt Nam.
    Nhà báo Lê Trần Long - VietNamNet
    - Ai là mẫu cầu thủ Brazil ưa thích của ông?

    - Rivaldo. Mặc dù Rivaldo không còn ở phong độ tốt như xưa khi quay về chơi cho Cruzero nhưng anh ấy vẫn là một cầu thủ giỏi.
    delivery@jvf.com.vn
    - Chào ông! Tôi được biết ông đã từng dẫn dắt ĐTVN. Vậy lần trở lại này ông nghĩ mình sẽ làm gì cho ĐTVN. Ông có đề ra mục tiêu gì khi dẫn dắt ĐTVN và ông đánh giá thế nào về ĐTVN hiện nay?
    - Như tôi cũng đã trả lời báo chí sáng nay, tôi đến Việt Nam là để giúp đội tuyển bóng đá của các bạn giành được thành tích cao nhất ở các giải đấu. Tôi chưa có nhiều thông tin về ĐTVN hiện nay khi mới vừa đặt chân xuống Hà Nội.


    Hoang Tuan hoang_tuan_anh@yahoo.com
    - Ông có sợ phải nói thẳng với các quan chức của LĐBĐ VN hay không?
    - Tôi nghĩ rằng, sự thẳng thắn trong công việc luôn luôn cần thiết và nó là nền tảng cho sự tiến bộ. Tôi tin tưởng sự hợp tác giữa tôi và LĐBĐ VN sẽ tốt đẹp trên cơ sở của sự thẳng.
    Nhà báo Lam Sơn - VietNamNet
    - Ông có thể nói đôi chút về gia đình của mình?

    - Gia đình tôi sống ở Rio de Janeiro. Tôi có 1 con trai và 2 con gái.
    Spi <spi@hcm.vnn.vn>
    - Xin ông có thể trả lời: Liệu người chèo lái con thuyền của ĐTVN đến từ đất nước vũ điệu Samba có làm nên chuyện cho bóng đá VN hay không? Liệu ông có thể biến ĐTVN thành đội tuyển có phong cách chơi giống như ĐT mặc áo màu vàng - xanh, biến các cầu thủ Việt Nam thành những người có ý chí kiên cường, bất khuất và tinh thần thi đấu ổn định khi gặp những tỷ số bất lợi?
    - Tôi sẽ luôn cố gắng để đem đến cho ĐTVN những điều tốt nhất.
    Onglam <debussy178@yahoo.com>
    - Hợp đồng 2 năm là thời hạn lâu nhất mà LĐBĐ VN ký với HLV nước ngoài từ trước đến nay. Ông có suy nghĩ gì về điều này? Ông đã có chiến lược gì về việc xây dựng lối chơi cho ĐTVN và đưa BĐVN vượt ra khỏi tầm khu vực?
    - Tôi cảm thấy rất vui khi được sự tin tưởng của LĐBĐ VN. Ở thời điểm này, tôi chưa thể trả lời cụ thể với bạn về những vấn đề chiến lược của ĐTVN bởi tôi chưa có nhiều thông tin cụ thể về BĐVN sau 9 năm trở lại.
    Nguyễn Thế Quyền <nguyenthequyen@hotmail.com>
    - Ông có yêu đất nước Việt Nam của chúng tôi không? Ngọn gió nào đã thổi ông đến với đội bóng của đất nước tôi. Theo ông, người dân Brazil nghĩ gì về đất nước và con người Việt Nam? Những khó khăn hiện nay với ông là gì?
    - Dĩ nhiên là tôi luôn yêu mến Việt Nam nên mới quyết định trở lại. Người dân Brazil rất có cảm tình với đất nước và con người Việt Nam anh hùng. Có lẽ khó khăn lớn nhất của tôi hiện tại chỉ là làm sao nắm được càng nhiều thông tin càng tốt về bóng đá Việt Nam.
    Nhân đây, tôi xin cảm ơn bạn đọc VietNamNet đã dành nhiều tình cảm cho tôi trong lần trở lại Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn VietNamNet và mong muốn có một sự thân thiện và hỗ trợ của các bạn trong thời gian tôi ở Việt Nam.
    Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - VietNamNet
    - VietNamNet sẵn sàng làm người bạn tốt và giúp đỡ ông những lúc cần thiết. Cảm ơn ông đã trở lại Việt Nam và dành cho chúng tôi cuộc giao lưu thú vị này.
    LTS: Do HLV Edson Tavares tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến bay dài hơn nữa có khá nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi đến bị trùng lắp, chúng tôi đã hẹn ông tiếp tục trả lời bạn đọc vào một dịp khác. Xin cám ơn các bạn đã tham gia chương trình này.
    VietNamNet


  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tavares: Thân thiện, cẩn trọng và cầu thị
    (VietNamNet) - Trái ngược với người đồng hương Dido trước đây, Tavares tỏ ra kín tiếng trong những cuộc tiếp xúc với báo giới Việt Nam trong cuộc phiêu lưu mới. Nhưng ông cũng để lại những ấn tượng đặc biệt cho phóng viên VietNamNet trong cuộc tiếp xúc đầu tiên tại khách sạn Horizon.

    Mới đến Việt Nam từ buổi sáng sau hơn 40 giờ bay (qua 4 lần transit) nhưng ngay buổi chiều Tavares vẫn tiếp đón nhóm phóng viên VietNamNet với thái độ vui vẻ. Xuất hiện hơi muộn so với giờ hẹn, HLV người Brazil nhanh chóng xoá đi không khí xa cách bằng những cái bắt tay thân mật, nụ cười dễ mến cùng những câu nói đùa hóm hỉnh. Ông Tavares tỏ ra bất ngờ khi nhận món quà từ tay TBT VietNamNet và bày tỏ hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của báo giới Việt Nam nói chung và hệ thống báo điện tử nói riêng.
    Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi trong cuộc giao lưu là Tavares không tỏ ra khó chịu trước những câu hỏi mang tính chất riêng tư. Khi không thể hoặc không muốn trả lời, ông chỉ mỉm cười, lắc đầu hoặc nói vui rằng ''''các anh cứ làm như tôi đã ở Việt Nam lâu lắm, trong khi đây mới là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội''''. Nhờ sự cởi mở của Tavares mà chúng tôi biết ông hiện có vợ và 3 con (1 trai, 2 gái), tất cả đều đang ở Rio de Janeiro và chưa có ý định sang Việt Nam ngay cả khi ông ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam. Cầu thủ được Tavares yêu thích nhất là Rivaldo cho dù anh này đang bị thất sủng. Cũng như nhiều người Brazil khác, Tavares rất thích âm nhạc và những lễ hội nhiều màu sắc.
    Nhiều phóng viên tỏ ý nghi ngờ về chuyện Tavares ''''theo dõi bóng đá Việt Nam thường xuyên qua các phương tiện thông tin'''' (trả lời phỏng vấn tại sân bay Nội Bài) bởi ông tiếp xúc với bóng đá Việt Nam trong thời gian quá ngắn và cũng đã quá lâu rồi, nhưng cuộc giao lưu chớp nhoáng với VietNamNet cho thấy HLV người Brazil không nói để lấy lòng báo giới Việt Nam. Ông say sưa nhắc lại những trợ lý người Việt của mình cách đây 9 năm như ''''Mr Chính'''' (Lê Đình Chính) hay ''''Mr Lâm'''' (Dương Vũ Lâm) với thái độ trân trọng đồng thời vẫn nhớ tới những cậu học trò thủa nào như Bửu (Võ Hoàng Bửu), Sơn (Hồng Sơn), Tuấn (Lư Đình Tuấn), Thắng (Hữu Thắng) và đặc biệt là Lê Huỳnh Đức. Ông có ý tiếc khi không được hợp tác với Huỳnh Đức nhiều hơn trong thời gian ở Lifan và khẳng định nếu còn giữ được phong độ, cầu thủ của CATPHCM ngày nào vẫn còn cơ hội trở lại đội tuyển.
    Tavares đáp ứng được yêu cầu quan trọng của LĐBĐVN là am hiểu bóng đá Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Qua trao đổi chúng tôi được biết Tavares thỉnh thoảng có trao đổi với một số đồng nghiệp cũ, vốn được ông coi như những người bạn, tại TP Hồ Chí Minh, qua thư điện tử và nhờ đó vẫn nắm bắt phần nào tình hình bóng đá Việt Nam những năm qua. Những tình cảm của Tavares với bóng đá Việt Nam lại được nhen lên sau buổi tiếp xúc với các cầu thủ Việt Nam, trong đó có Huỳnh Đức, tại Côn Minh năm 2002 khi đội quân của Calisto sang đây tập huấn chuẩn bị cho Tiger Cup cùng năm. Ông cũng theo dõi HAGL thi đấu với Đại Liên tại Champions League châu Á qua Đài TH Trung Quốc để biết rằng khác với cách đây 9 năm, bóng đá VN đã tự tin vươn tới đấu trường châu lục.

    Giống như người tiền nhiệm Alfred Riedl trong lần thứ hai trở lại cương vị cũ, Tavares tỏ ra thận trọng khi đánh giá về trình độ của bóng đá Việt Nam hiện nay cũng như cơ hội thành công của ĐT Việt Nam trong thời gian tới mà trước mắt là Tiger Cup 2004. Nhưng ông cũng thành thực nói rằng dù đã có những bước tiến vượt bậc nhưng bóng đá Việt Nam chưa thể vượt qua được Thái Lan trong một tương lai gần. Cầu thủ Thái Lan được Tavares đánh giá ''''có chất lượng tốt nhất khu vực Đông Nam Á'''' và ''''hoàn toàn có thể chơi tốt tại giải hạng hai Trung Quốc''''. Khi được hỏi liệu cầu thủ Việt Nam có cơ hội sang Trung Quốc thi đấu, HLV Brazil chỉ mỉm cười không nói. Theo ông, bóng đá Thái Lan vượt lên hẳn so với các đội bóng ĐNA khác là nhờ được cọ sát thường xuyên với các đội bóng mạnh trong một thời gian dài.
    Thành công của bóng đá Trung Quốc được Tavares liên tục nhắc tới như một bài học cho các nền bóng đá nhỏ muốn vươn lên. Theo ông thì để có được thành công như ngày hôm nay, Trung Quốc đã âm thầm cho rất nhiều cầu thủ trẻ sang Brazil đào tạo từ 7,8 năm trước theo những chương trình bài bản và dài hạn. ''''Li Tie, Li Weifeng, Zhang Yuning...đều được đào tạo tại Brazil và giờ đây họ có thể thi đấu tại châu Âu'''', ông dẫn chứng, ''''Giá như các cầu thủ Việt Nam cũng được đầu tư như vậy''''. Nhưng ngay lập tức ông quay lại với hiện tại, nhún vai mà nói: ''''Nhưng Việt Nam làm gì đủ kinh phí...''''.

    Gần một giờ giao lưu nhưng Tavares không tỏ ra mệt mỏi và cũng chẳng kín đáo nhìn đồng hồ. Có vẻ như ông sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi trong phạm vi có thể được. Thậm chí Tavares còn chủ động đề nghị phóng viên VietNamNet - TV cho ông được nói vài lời với người hâm mộ và nhờ VietNamNet chuyển những lời chúc tốt đẹp tới nhân dân Việt Nam. Trước khi chia tay, Tavares nhắc lại rằng ông rất muốn nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ báo chí trong cuộc phiêu lưu mới này.
    Hi vọng con người thân thiện, cẩn trọng nhưng cũng rất cầu thị này sẽ mang lại những thành công cho bóng đá Việt Nam.
    Lê Trần Long

  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares dẫn dắt tuyển Việt Nam từ trận gặp Libăng
    HLV Tavares sẽ thành công cùng đội tuyển Việt Nam?
    Cuộc đàm phán giữa ông Edson Tavares và LĐBĐ Việt Nam vào chiều nay đã diễn ra tốt đẹp. Tuần tới hai bên mới ký hợp đồng, nhưng HLV người Brazil chắc chắn sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam từ trận đấu gặp Libăng tại vòng loại World Cup 2006 (31/3).
    Ông Tavares cũng sẽ kiêm thêm chức cố vấn kỹ thuật cho các đội tuyển trẻ của LĐBĐ Việt Nam.
    Ông Nguyễn Thành Vinh sẽ làm trợ lý HLV thứ nhất cho ông Tavares. Đội tuyển còn có 3 trợ lý khác là ông Phạm Văn Hùng (trợ lý thủ môn), HLV phó CLB HA Gia Lai Huỳnh Văn Ảnh (trợ lý thể lực) và Nguyễn Văn Hiệp (trợ lý ngôn ngữ). Trợ lý Nguyễn Văn Hiệp chỉ đảm nhận nhiệm vụ trong các đợt tập trung ngắn hạn, vì lý do gia đình không cho phép đi xa quá lâu. Trong những giải đấu kéo dài, LĐBĐVN sẽ cố gắng mời ông Vũ Tiến Thành trở lại làm trợ lý ngôn ngữ.
    HLV Tavares sẽ bắt đầu lựa chọn đội hình cho đội tuyển quốc gia Việt Nam từ trận gặp Hàn Quốc, cũng ở vòng loại World Cup 2006. Nhà cầm quân này hy vọng là những quyết định sắp tới của ông không bị chi phối bởi ý kiến của của LĐBĐ Việt Nam. Trong trận đấu ra mắt gặp Libăng vào 31/3 trên sân Thiên Trường, Tavares nắm quyền chỉ đạo, nhưng danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho cuộc chạm trán này vẫn sẽ do ông Nguyễn Thành Vinh quyết định. Nhận định về Libăng, đối thủ sắp tới của Việt Nam, ông Tavares cho biết: "Tôi nghĩ rằng đó là một đội bóng mạnh, và có một đội hình gồm nhiều cầu thủ chủ chốt là người gốc Brazil, Pháp, Nam Tư nhưng mang quốc tịch Libăng".
    Ngày mai, ông Tavares sẽ đi thăm Trung tâm HLTT quốc gia I (Nhổn), sau đó sẽ được đại diện của Liên đoàn đưa đi tìm nhà. Ông sẽ dự lễ trao giải Cầu thủ vàng của Việt Nam, do LĐBĐVN tiến hành vào ngày 19/3, sau đó dự khán thêm một trận V-League vào chủ nhật trước khi ký hợp đồng vào tuần tới.
    Gia Tuệ
  8. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares: ?oQuyến, Hoàng, Sơn là những cầu thủ xuất sắc"



    Còn rất dè dặt nên ông Tavares - tân HLV đội tuyển VN (thật ra hôm nay 15-3 ông với VFF mới làm việc lần cuối trước khi chính thức ký hợp đồng) - từ chối câu hỏi của giới báo chí khi họ đề nghị nhận xét về trận SLNA-HAGL, trận đấu đầu tiên của bóng đá VN mà ông có dịp xem lại sau gần 10 năm xa cáchTuy nhiên, ông tâm sự với Hữu Thắng - HLV phó đội SLNA, người mang băng đội trưởng tuyển VN do HLV Tavares dẫn dắt: ?oChúc mừng anh đã có những cầu thủ xuất sắc như Quyến, Hoàng, Sơn?...
    Một ngày sau khi đến Hà Nội, các quan chức VFF đưa ông vào Vinh để dự khán trận SLNA gặp Hoàng Anh ở vòng đấu thứ 9 Kinh Đô V-League. 40 giờ chờ đợi và ngồi máy bay từ Brazil đến Hà Nội, cộng với hơn 4 giờ đi xe từ Hà Nội vào Vinh đã muốn vắt kiệt sức vị HLV 48 tuổi này.
    Tuy nhiên, ông vẫn vui vẻ dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thân tình ngay trong buổi cơm trưa 14-3 tại khách sạn Kim Liên, khi nhận ra gần mười năm trước giữa chúng tôi với ông đã có một buổi chia tay cảm động ở TP.HCM.
    Ông tỏ ra là một người có trí nhớ tốt khi mở đầu câu chuyện bằng một kỷ niệm: ?oNếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta chia tay nhau ở khách sạn Rose, nó nằm trên đường Pasteur thì phải?.
    * Đúng vậy. Ông có nghĩ rằng người hâm mộ ở VN đã rất vui khi nhận được tin ông trở lại?
    - Ồ, thật thế sao. Như thế quả là một vinh dự cho tôi. Tôi đã xác định sẽ cố gắng hết sức mình nên mới đặt vé máy bay sang đây.
    * Gần 10 năm qua, ông có chú ý gì đến bóng đá VN?
    - Trong sáu năm hành nghề ở Trung Quốc, tôi vẫn thường xuyên trao đổi với những bè bạn cũ ở VN như ông Dương Vũ Lâm, HLV phó của tôi chín năm trước.
    Tôi cũng đã gặp lại Lê Huỳnh Đức hai lần ở Trung Quốc, một lần khi anh đang đá cho Lifan còn tôi thì mới đến để thảo luận hợp đồng cùng Lifan.
    Lần khác, cách đây gần hai năm, tôi gặp Đức cùng nhiều cầu thủ khác khi họ đi cùng ông Henrique Calisto sang tập huấn ở Côn Minh chuẩn bị cho Tiger Cup. Nhờ những người bạn ấy, tôi đã không lạc hậu về thông tin bóng đá VN.
    Sau trận đấu SLNA - HAGL, ông Tavares đã nhẹ nhàng từ chối đưa ra những lời bình luận bóng đá VN thông qua trận đấu của hai đội đang được xem là mạnh vào bậc nhất của V-League, vì lý do sức khỏe và cũng chỉ mới xem một trận.

    Tuy nhiên, khi gặp lại HLV phó Nguyễn Hữu Thắng của SLNA, ông đã nói: ?oTôi xin chúc mừng anh và đội bóng khi vừa có thêm 3 điểm. Đây là một trận đấu hay. Đội của anh có các cầu thủ xuất sắc, làm tôi rất thích thú như tiền đạo số 10 Phạm Văn Quyến, trung vệ số 3 Nguyễn Huy Hoàng và thủ môn Dương Hồng Sơn?.
    Theo Tuổi Trẻ

    No Pain----> No Gain
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng cái hợp đồng hai năm lần này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho Tavares làm việc. Trước đây, chỉ 3 tuần Tavares đã tạo ra luồn sinh khí mới cho đội tuyển, nhưng bây giờ yêu cầu của DT cao hơn nhiều, không còn chỉ đơn thuần là sinh khi nữa. Sẽ còn nhiều khó khăn chờ đợi Tavares.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    HLV Edson Tavares: ?oTôi hy vọng không bị LĐBĐVN chi phối ?

    Khi HLV Tavares vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, LĐBĐVN tuyên bố hợp đồng sẽ được ký trước ngày 17/3. Kỳ thực, cuộc họp vào chiều 15/3 giữa LĐBĐVN và ông Tavares chỉ là lần thương thảo... gần cuối. Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn lại bảo: ?oLễ ký sẽ được tổ chức vào tuần sau?.
    Nội dung của lần gặp mặt đầu tiên giữa LĐBĐVN và HLV Tavares tại trụ sở LĐ không được tiết lộ. Tỏ ra rất kín tiếng và thận trọng, ông Tavares chỉ nói một câu duy nhất: ?oMọi chuyện đều rất tốt đẹp!?.

    Còn theo ông Viễn: ?oTất cả các điều khoản đã được thống nhất. Nhưng trước khi ký chính thức, tôi muốn ông Tavares nắm bắt được nhiều thông tin hơn về điều kiện sống cũng như sự phát triển của bóng đá VN?.

    Được biết, trong tuần này, LĐ sẽ dẫn ông đi xem một số ngôi biệt thự sang trọng tại Hà Nội để ông lựa chọn. Do vợ của HLV Tavares đang làm giáo viên tại Rio de Janero nên ông không thể đón gia đình sang VN.

    Ông Tavares nói với LĐ: "Khí hậu ở Hà Nội khá dễ chịu vì dù sao tôi đã từng 16 năm làm việc tại châu Á. Nhưng khâu làm tôi lo ngại nhất lại là ăn uống. Tôi có vấn đề về dạ dày nên rất sợ những món ăn nhiều ớt. 6 năm sống tại Trung Quốc tôi đã khá khổ sở vì điều này?.

    Chủ tịch Mai Liêm Trực cho biết: "Tôi đã chỉ đạo LĐ phải tạo những điều kiện tốt nhất cho HLV Tavares. Phải đáp ứng được các yêu cầu để HLV trưởng có thể yên tâm bắt tay ngay vào công việc".

    HLV Tavares cho biết: ?oTrong trận đấu tới gặp Lebanon, tôi sẽ không lựa chọn cầu thủ. Tôi được biết, Lebanon là một đội bóng mạnh với đội hình gồm nhiều cầu thủ chủ chốt người Brazil, Pháp, Nam Tư nhưng mang quốc tịch Lebanon?.

    Ông nhấn mạnh: ?oTrong tương lai, tôi sẽ chọn những người có thể lực và kỹ thuật tốt cho các vị trí. Tôi không hoàn toàn là người bảo thủ. Trong BHL mỗi người có nhiệm vụ của mình và sẽ chia sẻ với tôi về mặt sơ đồ chiến thuật. Song tôi hy vọng không bị chi phối bởi ý kiến của LĐBĐVN và tôi sẽ lựa chọn đội hình cho trận đấu với Hàn Quốc?.

    18 tuyển thủ VN được triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp Lebanon ngày 31/3 (Thanh Niên đã đưa tin) gần như giữ nguyên so với trận gặp Maldives, nhưng có thể sẽ thay đổi ở hàng hậu vệ.

    Sáng 15/3, một loạt báo chí đặt dấu hỏi xung quanh lối chơi của trung vệ Phạm Hùng Dũng (Đà Nẵng) trong trận gặp Bình Định chiều ngày 14/3, nên thường vụ LĐ yêu cầu ban huấn luyện các đội tuyển và HLV Thành Vinh cần cẩn trọng xem xét lại. ?oNếu Hùng Dũng bị Đà Nẵng kỷ luật sẽ dứt khoát không được gọi và người thay thế sẽ là Duy Hoàng của Nam Định? - Trưởng ban các đội tuyển quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho biết.

    Cũng theo ông Hiển, trợ lý cho ông Tavares sẽ là HLV Nguyễn Thành Vinh, Phạm Văn Hùng, Huỳnh Văn Ảnh (trợ lý thể lực) và trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp.
    Theo Thanh Niên

Chia sẻ trang này