1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Năm 1998 là một năm đầy thất vọng của bóng đá VN, khi tuyển mất chức vô địch vì cái lưng của Sasi Kuma. Nhưng nhìn lại những gì mà tuyển thể hiện năm đó, chúng ta có thể nói VN vẫn đủ trình độ vô địch ĐNÁ trên sân nhà.
    VN vẫn chỉ thiếu 1 điều trong suốt bao năm qua: BẢN LĨNH. Khi bị thủng lưới trước, trong tôi luôn có cảm giác rằng VN sẽ thua đến 70%. Khi chúng ta thua trước 1 bàn thì thường trở nên rất lúng túng, có khi còn vỡ trận nữa, nhất là trận bán kết Tiger Cup rồi thua Thái 0-4. Trong trận chung kết Sea Games, biết rằng chúng ta đã thủ hòa Thái trong 90'', nhưng những gì tuyển thể hiện ngày hôm ấy là quá nghèo nàn và rời rạc. Cũng vì Thái dẫn trước 1 bàn, mà hàng tiền vệ chúng ta trở nên cực kì lúng túng và liên tục mất bóng. Điều này gợi cho tôi thêm 1 cảm giác là các cầu thủ VN ko dám cầm bóng. Bóng đến chân là đùn ngay cho người khác, và cộng thêm sự lúng túng sẽ sinh ra rất nhiều đường chuyền sai địa chỉ.
    Tôi nghĩ mẫu HLV mà chúng ta cần là: ngày mai đá với Thái Lan, hôm nay ông vẫn tươi cười, dắt cầu thủ vào phòng kín và bảo: "Ngày mai chúng ta sẽ thắng Thái". Chỉ có 1 HLV biết chữa căn bệnh tâm lý cho cầu thủ thì chúng ta mới có thể hy vọng.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Muốn thắng Thái để vô địch một lần...có lẽ khó nhưng sẽ thực hiện được. Vì Thái củng sẽ có bửa xui, xẩy chân hay gặp thời khủng hoảng. Muốn thắng Thai và vô địch ĐNA nhiều lần mới khó (mà không làm được điều này thì không ra tới Á Châu được thì khỏi mơ WC luôn...và nếu thế thì bóng đá VN thật chán). Muốn thắng Thái nhiều lần thì thực lực của chúng ta phải bằng hay tốt hơn họ. Với điều kiện KT, con người và hệ thống bóng đá Thái, các nhà tài trợ cái gì củng hơn VN. Nếu chọn tuyển trên nhửng nhân lực tốt nhất của V League rồi tập trung tăng cường sức khoẻ (bao gồm sức bền, sức mạnh và sức bật cái nào củng thua người) cộng kỷ thuật thì đừng nói 5 tháng, một năm củng khó bằng Thái, và chỉ mang tính từng lúc thời vụ thôi và mãi mãi bóng đá VN sẽ vẩn đì đet thua Thái. Tuyển VN tập luyện cả năm cho Sea Games, nửa năm cho Tiger chỉ để đạt diểm rơi thể lực cho mổi một thời gian và một giải. Trong khi WC và Á Châu là không thể đáp ứng điễm rơi. So sánh với Thái thì vấn đề của họ là lối chơi kỷ thuật từng cá nhân và tập thể để đạt thành tích tốt nhất. Vấn đề thể lực đối với cầu thủ Thái là đãm bảo cho các giải lớn bất cứ lúc nào và bất cứ cầu thủ nào từ chính thức tới dự bị....Muốn thắng Thái, VN phải thu ngắn khoảng cách này. Vấn đề tạo nên bản lảnh là thế. Làm thế nào để thành công là ở lảnh đạo. Chắn chắn trong 10 năm nửa về cơ bản kỷ thuật, thể lực cầu thủ VN không thể hơn Thái vì cơ sở ăn ở và tập luyện của VN yếu hơn. Như thế theo logic thì trong 10 năm nửa tuyển VN vẩn thua Thái dài dài nếu tiếp tục lối đầu tư theo hướng hiện nay. Cho đến khi nào chất lượng các đội V League bằng Thái (thước đo là HAGL vô địch VN mới thua đôi vô địch Thái tới 4-1 trong giải vừa rồi). Muốn vượt qua Thái và vượt qua họ nhiều lần...chỉ có cách có một chương trình tập trung thường xuyên vài lần mổi lần cả tháng khoảng 50 cầu thủ có tìm năng nhất để tạo một đội tuyển gồm những cầu thủ có phẩm chất vượt trội mặt bằng V League, ngang ngửa và hơn Thái mới có cơ hội. Không thể thắng người ta nhiều lần nếu ta không mạnh hơn họ, còn không chỉ là ăn may một thửa ngàn năm mà thôi. Chuyện có đường lối đúng nhưng thực hiện không đúng...củng chưa chắc có kết quả như ý. Đi sai đường...thì chỉ tốn tiền vô ích. Làm bất cứ gì củng cần tiền. Nếu tiền bạc vật chất đầy đủ chắc chắn bóng đá VN hôm nay đả khác. Nhưng không thể đổ thừa cho thất bại bằng thiếu tiền. Bắc Hàn hiện giờ hệ thống bóng đá, cơ sở vật chất, tầm vóc con người, ngân sách đầu tư cho bóng đá...chắc chắn chỉ thua và thua VN thôi. Nhưng họ đầu tư đào tạo tuyển QG thế nào vẩn luộc Thái 4-1 cả 2 trận. Dân Bắc Hàn có thể đói, nhưng tuyển Bắc Hàn chắc chắn không thể thắng Thái nếu ăn đói và thể lục kém được. Nhưng củng chắc chắn một điều là tuy nghèo nhưng về ăn mặc thì dân VN và cầu thủ VN hơn chứ không thể thua Bắc Hàn. Tại sao bóng đá Bắc Hàn đạp trên đầu Thái còn bóng đá VN bị Thái đè (rồi tới bọn Trung Đông, Đông Á...thậm chí cả Maldives củng ăn hiếp mình). Không có ý tường gì mới, các bố LĐ nên qua Bắc Hàn một chuyến xem họ huấn luyện tập trung cầu thủ tuyển thế nào rồi cứ về y khuôn mà dập...có lẽ ít ra củng hơn thành tích tuyển VN hiện nay. Mà Bắc Hàn có cần HLV ngoại và các đợt tập huấn trong và ngoài nước trước các đội thượng vàng hạ cám đủ cả, củng như các chiến lược vừa ngắn hạng lại cả dài hạn rất ư là to tát củng như là êm tai cho tương lai không hứa trước WC2016 gì như liên đoàn nhà mình cho cao xa mà khi nghe các bô AFC phải choáng váng và không dám tin. Nhưng nếu cá cược khả năng trong 20 năm tới giửa VN và Bắc Hàn ai có cơ hội hơn lọt vào WC thì chắc thiên hạ cược cho Bắc Hàn hầu hết mặc cho các kế hoạch kêu như sấm của các quan LĐ nhà mình gọi là vắt óc ăn lương chính phủ bao năm mới đúc kết được tinh hoa ấy. Thôi thì vứt hết project WC2016 gì đi. Trước mắt chắc cú học theo Bắc Hàn cái đả để vượt Thái trước, cái mà VN lay hoay mãi hơn 10 vẩn thất bại...nói WC2016 làm gì cho thiên hạ họ cười cho đầu óc mơ mộng hảo.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Điểm qua công tác chuẩn bị suốt 5 tháng qua. LĐ đã làm việc khá tốt để mang lại kỳ vọng cho NHM. Tuy nhiên vẩn có thể làm tốt hơn. Thí dụ:
    Phong độ tuyển VN sẽ tốt hơn, khả năng giửa chính thức và dự bị sẽ tốt hơn, sự chọn lựa sẽ rộng rải và hợp lý hơn nếu các cầu thủ có khả năng được gọi tuyển được tập trung huấn huyện và kiểm tra thường xuyên hơn. Thật không khó để lập một danh sách chừng 50 cầu thủ VN có khả năng được tuyển vào tuyển QG mổi năm. Và thực tế có lẽ sẽ không mấy có những lựa chọn bất ngờ ngoài bản danh sách này. Đất nước VN hoàn toàn có thể cung cấp đài thọ tốt nhất cho họ để họ làm nhiệm vụ quốc gia. Thực tế nếu Văn Trương và Hửu Thắng, Duy Quang được kiểm tra, triệu tập sớm hơn và chửa trị hợp lý từ sự bắt tay hợp tác giửa CLB và LĐ thì Văn Trương, Hửu Thắng và Duy Quang hoàn toàn có thể bình phục tốt tham dự Tiger Cup. Những chấn thương của họ đã biết từ rất lâu nhưng LĐ để mặt cho CLB tự bơi...chỉ chờ nếu lành lặng thì xài...còn không thải về. Như thế chẳng khác nào cư xử vắt chanh bỏ vỏ với cả CLB và bản thân nhửng cầu thủ có đóng góp rất nhiều cho quốc gia. Những Hửu Thắng, Văn Trương, Huỳnh Đức...đóng góp nhiều cho tuyển QG, họ phải xứng đáng được quang tâm đải ngộ hơn thế. Không thể bắt họ đá hết mình vì màu cờ sắc áo nếu tsau tập trung họ củng vẩn bị đối đải bình thường như các cầu thủ xoàng khác. Như thế động lực nào sẽ khiến họ luyện tập hăng say vượt khỏi trình độ V League để đủ tầm quốc tế làm rạng danh VN trên đấu trường. Nhửng cầu thủ có tên trong danh sách 50 người có phẩm chất hay tiềm chất tốt nhất phải được quang tâm hộ trợ đặc biệt hơn để giúp họ hoàng thiện. Không nhất thiết phải triệu tập đội tuyển một lúc, một thời gian dài với 50-60 cầu thủ. Củng như không nhất thiết HLV ngoại phải nắm tất cả tuyển QG. HLV ngoại chỉ cần tập trung tuyển 1 VN gồm những cầu thủ tốt nhất hiện thời để tập luyện cho các giải quang trọng. Vẩn có thể tập trung tuyển QG2, và 3 củng như tập trung kiểu xoay vòng khi 20 cầu thủ này lúc trả về gọi 20 cầu thủ khác với một HLV nội tốt, để duy trì và nâng cao kỷ thuật thể lực tầm tuyển củng như làm lực lượng kế thừa cho đội tuyển QG chính thức khi cần bổ sung nhân lực. Thực tế hiện nay khi tuyển QG cần loại vài nhân tố hay bổ sung nhân lực thì các cầu thủ gọi bổ sung vẩn không được tin tưởng nhiều vì tập luyện và kinh nghiêm thi đấu QT hầu như là rất kém ở tầm đội tuyển. Như thế VN vẩn luôn khủng hoảng kế thừa. Tại sao tuyển QG một phải đá hết LG rồi WC rồi Agri trước khi vào Tiger Cup trong thời gian 5 tháng như vậy. Lẽ ra LG cup có thể được tuyển 2 đảm đương tạo thêm chọn lựa khi cần bổ sung của HLV ngoại. Ngoài ra triệu tập như thế tạo phấn đấu giửa các cầu thủ. Chuyện triệu tập củng cần mang tính thường xuyên, nghĩa là khi cần thì 5 tháng như trước Tiger Cup nhưng sau đó củng cần 2,3 tháng triệu tập từ 2 tuần tới 1 tháng để giử sự gắn kết và phong độ thường xuyên cho tuyển. Thực tế sau Sea Games tuyển QG (50% là U23 và các cầu thủ quốc gia) không được tập trung và thi đấu (dù chỉ cần là giao hửu với các đội VN có chất lượng) nên phong độ đả xa sút bất ngờ trong trận thua Lebanon (làm cho cơ hội và niềm tin vào WC mất rất nhiều). Vẩn có thể xây dựng tuyển VN mạnh và giãi V League mạnh nếu biết dung hoà giửa quyền lợi CLB và Quốc gia. Thí dụ bắt buộc các CLB ít nhất phải đóng góp tối thiểu 2 cầu thủ cho tuyển QG bất cứ lúc nào trong một thời gian nhất định để...thi đấu cho tuyển tại các giải QT hay tập huấn nâng cao. Tuyển QG sẽ nếu cần vẩn gọi từ 1 tới 2 cầu thủ từ các CLB ngoay cả khi V League đang diễn ra (ngoại trừ từ vòng 2). Khi gọi một cầu thủ như thế các CLB được phép sử dụng cầu thủ ngoại thay thế. Các CLB VN hiên nay có 5 cầu thủ ngoại, nhưng chỉ cho ra sân 3. Nếu dùng luật kiểu này chắc chắc các CLB sẽ không cảm thấy bị thiệt thòi nhiều sẳn sàng thả cầu thủ vì lợi ích chung. Đó là vài suy nghĩ theo tôi có thể làm để tạo một tuyển VN mạnh hơn trong thời điễm này.
  4. Kuleshov

    Kuleshov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt nam sẽ dừng lại ở bán kết

    Không Văn Quyến - Tuyển Việt nam sẽ dừng bước tại bán kết tiger 2004

    Trong thời gian vừa qua, trên các loại hình phương tiện TT khác nhau ít nhiều đều nhắc đến VQ. Là một người hâm mộ thể thaco bản thân tôi lúc đầu rất tin tưởng ông HLV - đặc biệt sau khi người bạn Trung quốc nhận xét tốt về ông trong thời gian làm việc tại TQ. Nhưng rõ ràng rằng, cho đến thời điểm hiện nay, Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng của Ông bởi vì mấy lý do sau đây:
    1- Tiền, hậu bất nhất: Lúc ông loại hậu vệ đội Nam định vì lý do đến tập trung trễ mà không cần quan tâm đến tại sao. Tôi hoàn toàn đồng ý với cung cách làm việc của ông vì rõ ràng ông làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng sau đó, ông lại đưa vào danh sách đội tuyển? Tôi bắt đầu nghi ngờ
    2- Có ác cảm với một số cầu thủ: Rõ ràng khi ông loại VQ ông tuyên bố rằng. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Nhưng sau đó trong danh sách 30 cầu thủ ban đầu lại có tên VQ? mà rõ ràng trong thời gian từ lúc ông loại VQ đến lúc ông đưa trở lại danh sách này thì VQ chưa đá bóng ở một giải nào cả? Thế thì làm sao mà Ông bảo VQ đã tiến bộ được - quá vô lý. Tôi nghi ngờ ông về viiệc khác chứ không phải vấn đề chuyên môn khi loại VQ.

    Công bằng mà nói, VQ có những trận đấu không tốt. Nhưng rõ ràng là khi có VQ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp anh đều có công trong các pha phản công của ĐTVN. Và đặc biệt, những lúc căng thẳng nhất của trân đấu. VQ là người biết toả sáng đúng lúc. Khi có anh trong thành phần thi đấu. Các đối thủ phải phân ít nhất 2 người kèm anh. Như thế các cầu thủ còn lại mới rảnh chân để đá.

    3 tiền đạo hiện nay của đội tuyển: Huỳng Đức quá già để đảm đương nhiệm vụ. Công Vinh chưa đủ độ quái và độ lắt léo cần thiết để các đối thủ phải sợ. Còn Bảo Khanh chỉ là một vận động của môn chạy mà thôi
  5. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Lào , Campuchia, Dong timo đều có thể vô địch....trừ VN.
    Việt nam không thể vào đến BK năm nay...hehe....đỡ tồn xiền mua vé.. hay quá, hay ghê.
    Đỡ khản giọng đi cổ vũ ,....
    Không có anh Việt nam không thể vô địch
  6. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, hâm mộ bạn quá , cho xin chữ kí!
    bạn là người có tư tưởng lớn giống mình

  7. xuongrongden86

    xuongrongden86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ******************************************
    Thật là vớ vẩn khi cho một cầu thủ đang không có được một phong độ tốt vào trận dù cho đó là ai đi nữa. VQ cũng chẳng phải là ngoại lệ. Bây giờ phong đọ của anh ta không ổn định thì cho anh ta ở nhà nghỉ là hợp lí nhất. Chứ nếu có VQ trong đội hình mà anh ta đá như ở AGRIBANK CUp thì chắc VN ta chẳng tới được bán kết đâu. Còn về 3 tiền đạo hiện nay của đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã không bằng VQ đâu.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã quyết định lần cuối cùng vào tối 1/12 chọn ra 22 cầu thủ sẽ tham dự Tiger cup 2004. Trong danh sách này không có tên hậu vệ Lê Văn Trương và tiền đạo Phạm Văn Quyến
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    như vậy là kể từ hôm nay mọi thông tin về tiền đao văn quyến sẽ khép lại ...chúng ta sẽ đến với 1 nhân vật tuy mới nhưng ko cũ chút nào .cái tên công vinh Vua phá lưới tại LG.Cup 2004 với 5 bàn thắng, thi đấu nổi bật tại Agribank Cup, Lê Công Vinh trở thành cầu thủ không thể thiếu trên hàng tiền đạo của ĐTVN. Thành công đã đến khá sớm với tiền đạo trẻ này nhưng những mơ ước cháy bỏng của tuổi 19 vẫn còn đó...
    tương lai hãy còn đó chúng ta cầu chúc sao cho tiền đạo trẻ tuổi này ngày càng thi đấu thật xuất sắc hơn nữa ...
    và điều mà chúng ta sẽ bàn đến lần sau đó là vai trò của cầu thủ trẻ tuổi này
    vinh ơi cố lên nữa nhé !
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thời gian tới Tiger cup chỉ còn 2 ngày nữa thui.Vậy theo các bạn Vn có khả năng vào chung kết ko?

Chia sẻ trang này