1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bên trời Tây có một chú tên là Anelka, chú này chắc chả thua bác VQ ở SLNA, thế thì cứ hỏi chú này xem tại sao không được tuyển.
  2. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ khai cuộc Tiger Cup 2004:
    Dự báo của các "ngoại binh"
    Họ là những cầu thủ nước ngoài đang đá cho các CLB của VN. Sẽ không có mặt trong đội tuyển VN tham dự Tiger Cup 2004, nhưng bằng mối gắn bó, hiểu biết tường tận từ con người cầu thủ đến thực tế trên sân cỏ - và (tất nhiên) cả sự tỉnh táo khách quan của những người chơi bóng chuyên nghiệp, các "ngoại binh" đã đưa ra những dự báo rất đáng lưu ý về đội tuyển của chúng ta.
    Có thể những dự báo của họ không ra ngoài sự hình dung của bạn về tương quan các đội tham dự Tiger Cup lần này. Nhưng điều thú vị không chỉ có vậy, qua các bài viết dưới đây, bạn có thêm một dịp hiểu lối sống, sự lao động, cả thu nhập... của những "người trong nhà" chúng ta.
    Thái Lan, Việt Nam - hai ứng cử viên lớn nhất
    Trong số những ngoại binh đang thi đấu ở VN, các cầu thủ Thái Lan là những người có sự hiểu biết rõ nhất về các đội bóng Đông Nam á. Chúng tôi đã có cuộc thăm dò ý kiến của các lão tướng Kiatisak, Dusit, Tawan.... Các cựu binh từng khoác áo ĐTQG Thái Lan này có vẻ thận trọng khi nhấn mạnh họ sẽ không dễ dàng hơn so với 3 lần đăng quang trước đây, nhưng vẫn đủ niềm tin lứa kế thừa sẽ bảo vệ được ngôi vua.

    Kiatisak.
    ´ Theo các anh thì 4 đội nào sẽ vào đến bán kết Tiger Cup 2004?
    - Kiatisak: Tôi nghĩ hai đội chủ nhà vòng bảng là VN và Malaysia có nhiều cơ hội nhất để chiếm hai chiếc vé đầu tiên, kế đến là... Thái Lan (cười). Còn một chiếc vé ở bảng A sẽ là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa Indonesia - Singapore và trận đấu như chung kết sớm thực sự. Tôi nghiêng phần thắng cho Indonesia là 60% bởi tiềm năng và bản lĩnh của họ cao hơn đối thủ.
    - Dusit: Bóng đá Đông Nam á lâu nay vẫn còn sự chênh lệch đẳng cấp khá rõ nét và chúng ta vẫn thuộc hàng ngũ thấp trên thế giới. Myanmar trẻ, khoẻ nhưng tầm vóc và kinh nghiệm chưa đủ chín để tạo nên chấn động; Singapore giàu thể lực nhưng lối chơi lại thiếu sắc sảo; Còn lại Lào, Campuchia, Philippines suốt 10 năm nay chưa lúc nào đủ sức để lật đổ. Đông Timor lại càng không thể. Vì thế, tôi nghĩ 4 vé vào bán kết sẽ không thoát khỏi tay Thái Lan, VN, Indonesia và Malaysia.
    - Tawan: Tôi cũng chọn 4 đội bóng vào bán kết như hai đồng nghiệp.
    ´ Thái Lan không còn nhiều các cầu thủ dày dạn như các kỳ Tiger Cup trước đây có phải là một hạn chế? Các đối thủ sẽ nhìn Thái Lan dưới góc độ nào?
    - Kiatisak: HLV người Đức Siegfried Held có phương pháp huấn luyện riêng và mọi người nên tôn trọng quyền của ông ấy. Tất nhiên các cầu thủ trẻ chưa quen chịu áp lực lớn trong những trận đấu căng thẳng sẽ là một thiệt thòi cho đội tuyển. Chơi trên sân Kuala Lumpur chẳng hề dễ chịu chút nào với trọng trách bảo vệ ngôi vô địch. Malaysia là một chướng ngại lớn nhất bởi khi chơi trên sân nhà, họ có đủ điều kiện nhất định để gây khó khăn cho bất cứ đội bóng nào. Thái Lan cũng nên thận trọng
    với Myanmar với lứa cầu thủ trẻ từng có nhiều năm gắn bó với nhau và lối chơi ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Philippines và Đông Timor có thể chưa đủ sức để chen chân.

    Roberto, Santos và Achilefu.
    - Dusit: Hai trận đấu có tính quyết định của Thái Lan ở vòng bảng sẽ là cuộc đối đầu với Myanmar và Malaysia. Tương tự ở bảng A, VN sẽ gặp trở ngại với Indonesia và Singapore.
    - Tawan: Theo nhận định của tôi, Thái Lan và VN vẫn là hai đội mạnh nhất ở giải này. Thái Lan với hầu hết các cầu thủ trẻ có ưu điểm về sức khoẻ và sự nhiệt tình trong khi VN gần như vẫn còn giữ bộ khung chủ chốt của 2 năm trước. Dĩ nhiên đường đến đích không dễ dàng và đòi hỏi hai đội phải nỗ lực hết mình với một chút may mắn để... tránh nhau ở bán kết.
    ´ Tiger Cup 2004 có thể thức thi đấu ở bán kết cùng chung kết 2 lượt sân nhà - sân đối phương và Thái Lan khi chơi ở SVĐ Bangkok như vào trong một "pháo đài bất khả xâm phạm"?
    - Kiatisak: Giống như ở TPHCM và Hà Nội, giới hâm mộ bóng đá rất cuồng nhiệt nhưng tôi vẫn không thấy họ có thái độ quá khích. Tôi có cảm giác bao giờ thi đấu tại sân nhà, Thái Lan cũng đá hay hơn vì tinh thần và trách nhiệm đối với cổ động viên.
    - Dusit: Chúng tôi từng thắng Hàn Quốc 1-0 ở ASIAD 2004 ngay tại Bangkok và chơi thật tưng bừng trước Manchester United hay Real Madrid. Nếu vào bán kết, sân nhà sẽ là một thứ vũ khí lợi hại và Thái Lan chơi hay hơn rất nhiều.
    - Tawan: Thi đấu trên sân nhà theo tôi như chơi dao hai lưỡi. Khi ấy áp lực sẽ tăng lên và chỉ một chút sai lầm là bị xem như tội đồ. Dẫu sao, dù tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ Thái Lan không cao bằng thời của chúng tôi nhưng tôi vẫn có niềm tin họ sẽ giữ vững ngôi vô địch.
    Ngoài những cựu binh người Thái, cũng với những câu hỏi như trên, chúng tôi còn nhận được ý kiến của một số cầu thủ khác:
    - Fabio Santos (thủ môn Gạch Đồng Tâm Long An): Thái Lan và Việt Nam sẽ vào chung kết.
    Theo sự hiểu biết của tôi về các đội bóng Đông Nam á thì chỉ có Thái Lan và VN là hai đối thủ xứng đáng gặp nhau ở trận chung kết. Từ lâu, V- League đã là mảnh đất màu mỡ hấp dẫn làn sóng cầu thủ Thái đổ về đây. Do đó, cả hai đội đều rất rành về nhau, đó sẽ là một cuộc đối đầu hấp dẫn. Nhưng tôi sẽ thích hơn nếu VN vô địch.
    Tôi nghĩ họ có thể làm được điều đó. ĐTVN có cặp tiền vệ Tài Em - Minh Phương, những đồng đội của tôi ở GĐTLA mà tôi biết rất rõ, họ rất xuất sắc. Ngoài ra ĐTVN còn có rất nhiều cầu thủ giỏi khác như Huỳnh Đức, Huy Hoàng, Công Vinh... Tuy nhiên, Thái Lan chắc chắn sẽ là một đối thủ rất khó khăn trên con đường để tiến tới chức vô địch của ĐTVN.
    - Smokin (trung vệ Sông Đà Nam Định): ĐTVN có thể vô địch. Tôi không biết nhiều về các đội bóng Đông Nam á nhưng tôi nghĩ Việt Nam có thể giành chức vô địch. Tôi biết đội tuyển của các bạn đã tập trung được những cầu thủ giỏi nhất và đã có sự chuẩn bị kỹ càng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Tavares người Brazil. V - League là giải chuyên nghiệp hay nhất khu vực Đông Nam
  3. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cựu danh thủ Ngô Xuân Quýnh trước thềm Tiger Cup 2004: ?oCác cầu thủ hãy tự tin, dám nghĩ đến chiến thắng?
    Hơn bao giờ hết, người hâm mộ Việt Nam đang từng ngày khao khát giây phút đăng quang của đội tuyển Việt Nam. Ông Ngô Xuân Quýnh, cựu danh thủ của đội Thể Công, một người rất yêu và am hiểu bóng đá Việt Nam cũng tin như vậy. Trong ánh mắt của ?opho sử sống? về bóng đá Việt Nam vẫn sáng lên niềm đam mê bất diệt với trái bóng tròn. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở với ông trước thềm Tiger Cup 2004.

    + Dưới góc nhìn của một chuyên gia giàu kinh nghiệm, ông có nhận định gì về thực lực của các đội bóng tại bảng A?

    - Tại vòng đấu bảng, đội tuyển VN sẽ có được lợi thế rất lớn khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Tuy nhiên, trong bóng đá, có một nguyên tắc chung là xác suất giữa thắng-thua-hòa không giống với các môn thi đấu khác. Trong những năm gần đây, chúng ta thường giành thắng lợi trước Indonesia, nhưng cũng không nên vì thế mà cho rằng họ là một đối thủ dễ bị đánh bại. Theo tôi, Indonesia là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển Việt Nam, bởi họ có lối chơi hiện đại và đội hình là một dàn cầu thủ trẻ và tài năng. Singapore cũng vậy, tuy họ lối đá giản đơn hơn, nhưng nên nhớ, chính họ đã ?onẫng? chiếc cúp vô đich trên tay chúng ta năm 1998. Ngoài ra cũng không nên coi thường các đội Lào và Campuchia, bởi, trong thời gian qua, mỗi đội bóng đều đã có sự tiến bộ.
    Về phía đội tuyển VN, tuy vẫn luôn được xếp ở ?ochiếu trên? trong khu vực, nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất là tính không ổn định trong lối chơi của toàn đội. Nếu không khắc phục được nhược điểm này, chúng ta rất khó có thể đi tới bục đỉnh cao nhất vinh quang.

    - Trong trận khai mạc, đội tuyển sẽ gặp ?onhững chú sư tử? Singapore. Đáng chú ý trong danh sách tham dự của họ có thêm hai chân sút người gốc Nigeria Agu Casmir và Itimi Dickson. Theo ông, đâu sẽ là chiếc chìa khóa giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ này?

    + Muốn đánh bại Singapore, đội tuyển Việt Nam cần phải thể hiện được lối đá chủ động, trong tấn công lẫn phòng ngự. Tuy trong đội hình của Singapore có 3 cầu thủ ngoại nhưng trình độ của họ vẫn không phải thuộc đẳng cấp vượt trội, hay nói một cách khác, 3 cầu thủ này chưa phải là nhân tố có thể quyết định đến cục diện trận đấu. Lối chơi của Singapore chịu ảnh hưởng sâu sắc của trường phái bóng đá Anh, nghĩa là thiên về thể lực và chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến. Để đối phó với lối đá này, ĐTVN nên triển khai chiến thuật phối hợp nhỏ, chặt chẽ trong thế phòng ngự. Sở dĩ tôi gọi là ?othế phòng ngự?, bởi gần đây các hậu vệ của chúng ta hay phạm phải những lỗi vị trí dẫn đến những bàn thua không đáng có. Cần phải phát huy tối đa lối đá sở trường của người Việt Nam dựa trên 5 nguyên tắc: Thấp-ngắn-nhanh-mạnh-chuẩn.

    - Trong thời gian gần đây, ĐTVN thường hay thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 hoặc 4-4-2, theo ông, liệu hai sơ đồ trên có phù hợp với các cầu thủ Việt Nam?

    + Mỗi sơ đồ chiến thuật đều có thế mạnh riêng. Cái ra đời sau bao giờ cũng tiến bộ hơn, đó là nguyên tắc chung của thế giới. Nhưng muốn thực hiện một sơ đồ chiến thuật nào đó thì còn phải phụ thuộc vào con người cụ thể mà mình có. Theo quan sát của tôi, ĐTVN thi đấu hiệu quả và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn khi ra sân với sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, cũng cần phải có sự linh hoạt trước mỗi đối thủ khác nhau, thậm chí, để thay đổi cục diện hoặc thế trận, HLV cần phải tính toán để có sự điều chỉnh ngay trong một trận đấu hoặc một hiệp đấu. Việc HLV Tavares hay thay đổi vị trí thi đấu của các cầu thủ và sơ đồ chiến thuật của đội tuyển chỉ là sự thử nghiệm của ông ấy, nhằm tìm ra và xây dựng một bộ khung vững chắc cho đội tuyển.

    - Theo ông, cầu thủ nào đóng vai trò quan trọng nhất trong lối chơi của ĐTVN?
    + Đây là câu hỏi khó đưa ra câu trả lời thoả đáng. Hiện tại, trong đội hình ĐTVN có nhiều cầu thủ tài năng và đóng góp quan trọng đến phong cách, lối đá của toàn đội. Tuy nhiên, điểm mặt các anh tài trong danh sách sơ bộ, tôi vẫn chưa thấy có ai nổi lên như một thủ lĩnh thật sự. Chưa thấy ai có thể đảm nhiệm trọng trách cầm trịch và dẫn dắt lối chơi cho toàn đội.

    - Ông có nhận xét gì về lịch thi đấu cũng như thể thức thi đấu của Tiger Cup năm nay?

    + Tôi ủng hộ phương án này, bởi khu vực ĐNÁ thi đấu ít giải quá, ít trận quá. Trình độ lại không đồng đều. Việc thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách sẽ tạo điều kiện cho các đội bóng tự rèn luyện và hạn chế yếu tố may rủi, đảm bảo công bằng, khách quan hơn. Ngoài ra, các cầu thủ cũng tăng thêm bản lĩnh thi đấu, kinh nghiệm và tâm lý cũng được bồi bổ đáng kể.

    - Trước thềm Tiger Cup 2004, ông có điều gì muốn gửi gắm đến các cầu thủ của chúng ta?

    + Mong rằng các cầu thủ tự tin, dám nghĩ đến chiến thắng và ham muốn chiến thắng. Cơ hội đang thuộc về các bạn. Hãy sát cánh bên nhau để đem lại vinh quang cho Tổ quốc và đáp ứng kỳ vọng cho người hâm mộ nước nhà.

    - Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi

  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Tôi dự đoán Việt Nam 2-1 Singapore
    Việt nam khi được chơi trên sân nhà thường đá rất hay nên sẽ giành thắng lợi. Tuy nhiên sẽ không thể thắng đậm bởi đối thủ không hề yếu mà đội ta tấn công cũng không sắc sảo.
    Còn hàng thủ Việt nam thì khỏi phải bàn, rất kém, nên khó mà giữ sạch lưới được, thế nào cũng bị đội bạn cho một quả.
    Người ghi bàn: Công Vinh, Bảo Khanh
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Nhớ hỏi thêm cả mấy chú Veron, Crespo hay ở Thái là Kiatisuk, Dusit,... nhiều lắm
    Được dreamdestroyer sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 05/12/2004
  6. jcb

    jcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Kính chao ba con ,chúng tôi đã có những bộ vé ưng ý nhất ,bạn nào có nhu cầu đi mua đi xem ,hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại :04.9157433 (gặp Lâm) hay 0953313828(gặp Tiến) giá như sau :
    bộ khái đài B(của đẹp)V:2t.5/bộ
    bộ khái đài A(của đẹp)V:2t.5/bộ
    bộ khái đài C II 3: 1t.2/bộ
    bộ khái đài D (cửa đẹp):1t.5/bộ {ngoài ra bán vé lẻ theo thoả thuận}
    Nhanh lên số lượng có hạn hè hè>>>


  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam chắc chắn sẽ thắng, còn tỷ số thì tôi dự đoán là 3 -1
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Một cây làm chẳng nên non", hơn nữa cái "cây" đó đang có vấn đề, nên chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến thành công của đội tuyển
  9. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Những trận mà có Quyến đá thì VN chúng ta còn "chút gì để nhớ" cứ thiếu chân chú Quyến thì nhạt như nước ốc.
    Không phải là fan của Quyến hay bất kỳ thằng nào nhưng em nhìn rõ những chú nào biết đá bóng và chú nào vào cho đủ đội hình.
    Những người am hiểu hoàn cảnh hiện tại bóng đá Việt,hiểu đội bóng thì đều tiếc(bạn có thể đọc báo để thấy) Người ta chờ có môt sự lật đổ người Thailand và hy vọng đó được đặt vào Quyến mà không một ai khác.Ngay cả trong giải này.Vì vậy với Quyến là một ngoại lệ.
    Quay lại với nguyên nhân loại Quyến thì chúng ta hoàn toàn thấy chính đáng.Hành động,thái độ của Quyến không thể chấp nhận được và xứng đáng bị loại.Ông Tavares dựa vào lí do "thực tế" đó để trốn tránh trách nhiệm,để giải thích cho hành động ngớ ngẩn của mình.Nhưng với niềm khát khao vô địch qua bao năm bỏ lỡ,một "bản năng" tự tin khi "chiến" với dân Thailand người ta muốn Quyến có mặt.Chỉ một lí do vậy thôi.
    Việc Quyến bị loại lần này là một bài học cho Quyến.Những lần trước danh sách sơ bộ không có Quyến nhưng rồi thì lại có Quyến và điều đó đã làm hỏng một tài năng.Lần này "thà một lần đau" sẽ làm nên một Văn Quyến mới,một tài năng thực thụ chăng? Và vì vậy Quyến không phải là một ngoại lệ.
  10. iCHOMS

    iCHOMS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Những chút gì để nhớ đó đối với anh là:
    1. Hoặc ku Q tỏa sáng ghi bàn quyết định
    2. Hoặc muốn đập nó 1 nhát chết tươi, xem chỉ thêm bẩn mắt.
    Mà những trận anh muốn đập nó thì đầy rẫy trong suốt 2 năm nay.
    Có ku Q vào, Tiger cup lần này, đt chưa chắc qua vòng loại chứ đừng nói đến bán kết.
    Các chú chấm dứt giùm anh cái cách phán kiểu thầy bói của các chú : "ku Q biết tỏa sáng đúng lúc" . Các chú về hỏi ku nó lại, nếu ku nó cũng dám khẳng định là sẽ tỏa sáng đúng lúc thì các chú hãy quay lại đây nói chiện tiếp với anh.
    Được iCHOMS sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 06/12/2004

Chia sẻ trang này