1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Hiệp 1 trận đấu diễn ra như thế nào ?? Qatar đã bế tắc như thế nào ?? Khi VN phòng ngự với số đông thì thể hình và thể lực của Qatar làm đươc jì ?
    nên nhớ các cầu thủ Tây á ko bao giờ mạnh về tạt cánh đánh đầu
  2. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đòng ý với bạn, đó cũng là một ý hay, khi mà cảm giác hàng hậu vệ xuất hiện nhiều sơ hở khi Như Thành bị thay ra. Khi mà 2 tiền vệ trung tâm xuống sức trước Quatar thể lực tốt, khi mà Thanh Bình ngoài bàn thắng may mắn thì cuối trận tấn công quá mờ nhạt. thì nên cho thêm một tiền vệ trung tâm có thể lực và khả năng phòng ngự tốt vào để phòng ngự từ xa là chính xác
    Bạn nói thể hình và thể lực của VN không thể so với Quatar, nhưng trước khi Như Thành ra sân VN đã đá lấn lướt và có nét hơn hẳn Quatar đáy chứ, theo tôi quan trọng vẫn là con người và tâm lí thi đấu, nếu VN có tâm lí thi đấu thì có thể bù đắp tốt những khuyết điểm khác
  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hiệp 1 á ,tui thấy Qatar chơi có phần chậm để thăm dò tuyển VN ,mà chú 23 cho Huy Hoàng ngửi khói ,may nhờ Hồng sơn xuất sắc .VN chỉ có 1tình huông duy nhất đó là bàn thắng của Thanh Bình .
    Hiệp 2 đó là lúc chúng ta khổ sở với những pha tạt cánh của Qatar .
    VN thua về đẳng cấp đó là sự thực hiển nhiên .
    Giờ đang lo không biết đội Vn sẽ đá như thế nào với Nhật khi bao nhiêu bài và tử huyệt đã phơi bày hết trong trận ngày hôm qua .
  4. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thể lực kém, VFF có chiến lược gì?
    Thể lực có phải là vấn đề mấu chốt để tuyển Việt Nam vượt ngưỡng? Trong ảnh là hậu vệ trái Quang Thanh bị chấn thương cuối trận - Ảnh Sĩ Huyên
    Tối qua, nhìn đội tuyển bóng đá Quatar chơi pressing toàn sân, bầm dập đội tuyển Việt Nam mà thấy chạnh lòng cho bóng đá nước mình. Dù được cổ vũ nhiệt tình của hơn 4 vạn khán giả nhà, thi đấu trên sân nhà nhưng 1 điểm có được của chúng ta là rất may mắn. Xà ngang, cột dọc đã giúp chúng ta không bị thủng lưới ít nhất 2 lần trong một thế trận bị dồn ép, lép vế do thể lực thua kém toàn diện.
    Trong khi đó, anh bạn láng giềng Thái Lan, dù cũng được 4 điểm như ta nhưng lại có 2 trận đấu với tư thế khác hẳn. Ở trận gặp Iraq, Thái Lan là đội chơi lấn lướt, tổ chức tấn công dồn dập từ đầu tới cuối trận. Ở trận gặp Oman cũng gần như tương tự. Cơ hội tới với Thái Lan dồn dập trong một tư thế của một kẻ cầm trịch trận đấu. Đó chính là lí do trả lời cho câu hỏi vì sao Thái Lan đã từng lọt vào tới tận bán kết ASIAN Cup và các câu lạc bộ của họ thường lọt rất sâu vào sân chơi C1 Châu Á.
    Tỉnh táo để nhìn nhận như vậy và để thấy rằng, khoảng cách bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn còn là xa vời lắm! Kỹ thuật, chiến thuật cầu thủ Việt Nam hầu như không thua kém các nước khác. Nhưng, thể lực thì có vấn đề nghiêm trọng. Bên cạnh đó còn là tâm lí nhược tiểu (tất nhiên chỉ là trong bóng đá), vào trận chỉ lo chống đỡ mà ít khi nghĩ tới việc tấn công đối phương. Hai điểm yếu này, rất tiếc là trong nhiều năm qua VFF hầu như bó tay hoặc cố tình không nhận ra, chỉ chăm chăm đổ lỗi tại thể hình người Việt Nam kém!
    Thực ra thì thể hình của các siêu sao sân cỏ như Pele, Maradona, Messi, S.R.Phillip, P.Scholes... cũng đâu có hơn các tuyển thủ của ta! Vấn đề là ở chỗ VFF không có bất cứ một chiến lược nào để nâng cao thể lực cho các cầu thủ nước nhà. Cơ hội để cầu thủ Việt Nam được thi đấu với các cầu thủ đẳng cấp cao hơn là khá hiếm hoi. VFF không có bất kỳ một chính sách xuất khẩu cầu thủ tốt nào. Nhập khẩu cầu thủ thì lại đi hạn chế, thi đấu giao hữu cũng hiếm hoi.
    Ở các giải nội địa thì cầu thủ được tự do...tàn phá thể lực thông qua bia rượu, ma túy, chơi đêm... Những điểm yếu này, nếu VFF không khắc phục được, e rằng những thành công may mắn như hôm nay chỉ là nhất thời, bóng đá VN sẽ luôn luôn là một kẻ chiếu dưới. Tôi rất mong báo chí nước mình tạm quên đi những thành công nhỏ vừa qua, nhìn thẳng vào sự thật để giúp bóng đá đất nước thực sự đi lên trở thành một đội mạnh chứ không phải trông chờ vào sự may mắn hay phong độ nhất thời. Xin cảm ơn
    trích theo bạn đọc báo Tuổi trẻ
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 13/07/2007
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    Người Nhật sớm "đại phẫu" ĐTVN - 5:45 13/7/2007
    Chiến thắng ấn tượng của VN trong ngày ra quân đá khiến đội ĐKVĐ Asian Cup phải tăng cường cảnh giác. Chẳng thế mà trong trận đấu VN-Qatar, những chuyên gia Nhật Bản đã săm soi từng chi tiết trong lối chơi đội chủ nhà để giúp Ban huấn luyện đội bóng chuẩn bị phương án đối phó.
    Lặng lẽ trong khu vực của giới truyền thông, nhìn qua khó ai có thể phân biệt được các chuyên gia của đội tuyển Nhật Bản với những phóng viên cũng đến từ xứ Phù Tang. Cũng quyển sổ, cây bút trên tay nhưng thay vì ghi lại những diễn biến, tình huống trên sân, công việc của 2 "mật thám" của tuyển Nhật là ghi chép tỉ mỉ những pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam.
    Miệt mài từ phút đầu tiên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cuốn sổ tay vốn được in sẵn sơ đồ sân bóng trong từng trang đã được những chuyên gia này phủ kín. Từng pha lên bóng, phối hợp cũng như năng lực phòng thủ của tuyển Việt Nam đều được sơ đồ hóa rất cụ thể và chính xác.
    2 chuyên gia Nhật Bản đã theo dõi và ghi chép rất tỉ mỉ về lối chơi của ĐTVN. Ảnh: Quốc Lập
    Đây chắc chắn sẽ là tài liệu quan trọng để HLV Ivica Osim và các học trò lên phương án chiến thuật để đối phó với đội chủ nhà ở trận cuối.
    Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, "mật thám" của người Nhật tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những pha lên bóng ở cánh phải của Việt Nam. Có vẻ như những đường phối hợp mở biên giữa Quang Thanh, Tấn Tài và những pha giãn sang chếch biên phải của Minh Phương chính là điều khiến các chuyên gia đến từ đất nước "mặt trời mọc" tốn nhiều giấy mực ghi chép (cụ thể hoá bằng sơ đồ, mũi tên..) và thời gian bàn thảo nhất.
    Ngoài ra, những pha xử lý táo bạo của Công Vinh và Tài Em cũng đã gây được những ấn tượng nhất định. Cũng phải nói thêm rằng, những lỗ hổng mà hàng thủ chúng ta để lộ ra cuối hiệp 2 cũng đã được mô tả rất chi tiết.
    90 phút thi đấu kết thúc, khi tất cả mọi người còn đang mải mê bàn luận về kết quả trận đấu thì 2 chuyên gia người Nhật đã lặng lẽ ra về. Họ tỏ ra khá hài lòng với thành quả công việc của mình, bởi trận đấu trước Qatar mà điểm mạnh và yếu của Việt Nam được phơi bày khá rõ.
    Một lần nữa, cách làm chi tiết, cẩn trọng và vô cùng tỉ mỉ của người Nhật cho chúng ta một bài học, có thể không lớn, nhưng cũng rất đáng xem xét.
    Chắc chắn những chi tiết vô cùng cụ thể có trong "cuốn sổ đại phẫu tuyển Việt Nam" tối qua sẽ được thầy trò Ivica Osim khai thác triệt để và khi đó thì thật khó để chúng ta đánh úp họ bằng những pha bóng bất ngờ như đã từng thành công trước UAE.

  6. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    samurai cho cai font chữ bs xuống 1 tý xem nào... sợ không có ai đọc bài của chú hay sao ? mà hính như cũng éo phải bài của chú, chú copy từ bên www.tuoitre.com.vn
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói đến cổ vũ của 4 vạn khán giả ư . Tụi nó mới gỡ 1 bàn là im phăng phắc . Tui còn thấy rợn người huống hồ là cẩu thủ . Lẽ ra lúc đó còn phải hét to VN cố lên hơn nửa .
    Chúng ta cổ động cuồng nhiệt nhưng éo hiểu bóng đá .
    Khi VN dẫn 1-0 thì hò hét......
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    CĐV mình không có tổ chức nên cổ vũ thế là được rồi . Tụi Thái nhìn mà thèm CĐV mình kìa .
  9. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tui thấy cái kiểu cổ vũ của cdv việt nam hay lắm bác nhé, bt ngồi im phăng phác rồi khi vn tấn công 1 cái là ào lên mình ngồi xem còn thất giật mình và mất bình tĩnh chứ nói gì đén càu thủ đá trên sân
    Nói chung là cái kiểu cổ vũ khó nối lắm, chả biết nói thế nào nữa
    Cổ vũ là phải cổ vũ đọng viên tinh thần cho các cầu thủ tự tin hơn, nhất là trong những lúc khó khăn nhất
    CDV Việt Nam hay cổ cũ theo kiểu áp đặt cho cầu thủ
    Xem bọn cdv Anh nó cổ vũ mới thấy bọn nó pro lắm
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Nhật Bản sẽ chơi thế nào khi gặp Việt Nam?

    Mở topic này để tối về cùng mọi người bàn cách đánh Nhật cứu nước
    Mọi người cứ ý kiến ý cò trước đi.

Chia sẻ trang này