1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ các bác quá nóng nảy mà quên đi 2 trường hợp là :
    Đội tuyển Jamaica và tuyển Senegal . Hai đội này toàn lính lê dương ở nước ngoài từ nhỏ . Jamaica thì do HLV trưởng đi qua Anh va Chau Au mời ( chỉ nhớ Paolo Wanchope ) và kêu gọi tinh thần yêu .. Tổ Quốc yêu hoà bình . Senegal thì các cầu thủ gốc Senegal ở Pháp tự nguyện về giúp đỡ quê hương .
    Nhật : Sau khi nhập tịch nhiều cầu thủ Brazil mà khởi đầu là Wagner Lopez thì sau khi đứng được trên chân mình rồi Nhật mới không nhập cầu thủ ngoại nữa .
    Thổ Nhĩ Kỳ : Các trụ cột hầu hết nói tiếng .. Đức và không hoà nhập lắm với nội binh Thổ . Dĩ nhiên có gốc Thổ .
    Đức : Sean Dundee do lúc đó Đức cực kỳ khan hiếm tiền đạo . Sau này mới nhập Klose . Đức chỉ là ít nhập tịch người Thổ và người da đen thôi , bọn này cũng phân biệt lắm .
    Gần đây có U.A.E tính nhập tịch thằng tiền đạo Brazil nào đó ở Bundesliga khá nổi tiếng nhưng FIFA sợ điều tiếng nên thôi .
    Ở đây không phải là nhập những ai đó đang nổi tiếng ở nước ngoài như UAE mà là xem xét những cầu thủ có triển vọng , đá V-League lâu năm như ở Bình Dương và GĐT LA để đưa vào đội tuyển . Chứ đâu phải bỏ tiền ra la được đâu . Và kết hợp với việc săn tìm những nguồn lực có gốc Việt chất lượng như Thạch Dương hay Steven Vo. Còn "hồn Việt " gì thì ai không có , chỉ sợ "hồn Việt" ở đây giống Fiore ghen tị với Camoranesi . Deco đá cánh của Figo , nên ngôi sao này .. không hài lòng là đúng . Thêm một trường hợp nữa là đội Pháp toàn dân không có hồn .. Pháp chính hiệu kể cả Zidane dù sống ở Pháp từ nhỏ .
    Gần ta có Thái Lan , là nước đã đi tiên phong trong việc tạo thanh danh để có đà bước ra châu Á bằng cách nhập khẩu cầu thủ gốc Thái Natipong Sritong In .
    VN không có một môi trường đa chủng tộc như Pháp , giải VLeague lại không đủ tầm để bắt 1 ngôi sao nhí đem đào tạo từ nhỏ đến lớn như Messi thì .... Nói chung ai cũng biết đây chỉ là biện pháp tạm thời , cái chính vẫn là từ CLB nhưng để có tiếng -> có miếng thì việc bắt chước xa như Jamaica , Senegal , gần như Nhật Sing UAE là cũng được chứ có gì đâu . Không có thì không sao , mà có thì càng tốt chứ sao . Nói thật nhập vào rồi cung sợ kiêu binh trên Tuyển VN không chuyền banh cho , chứ nói gì đến đoạt cúp kiếc.
    Mà nhập khẩu kiểu U.A.E thì không nước nào có tiền , đa số đều chọn giải pháp trung dung tức là cầu thủ thi đấu tại nước đó xxx năm , hoặc có gốc gác nước đó , hoặc sinh sống tại nước đó v.v...
    Thực ra tâm lý quan trọng lắm , như Sing vô địch 1 lần rồi là tụi nó tự tin liền , chứ Indo mạnh hơn Sing nhiều mà do tâm lý không bằng Sing ( do 10 năm rồi đâu vô địch SG ) nên lại để Sing thắng nữa . Nói xa 1 chút là Thái với 2 lần có Natipong -> người Thái tự tin đến mức bước vào giải là chỉ nhắm đến ngôi vô địch và hùng dũgn đi ra châu Á. Trong khi VN , Indo chỉ nhắm đến vô địch ĐNÁ là hết max.
    Ở ta đã có trường hợp Ludovic Casset và trường hợp 1 cầu thủ Brazil cao 1,90 của GĐT LA , y đá 3 4 năm rồi ( đủ tiêu chuẩn :D ) nhưng không được nhập tịch VN do chúng ta đòi tới 10 năm lận .
    Được dreamweaver sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 15/11/2005
    Được dreamweaver sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 15/11/2005
  2. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Trích bài viết của juventusvn :
    rất hay
    Có thể coi đây như câu chốt của chủ đề tranh luận chính trong topic này. Trong suốt ba bốn trang viết gần đây Tuấn USA và Tande vẫn chỉ chạy lòng vòng , chạy loanh quanh, tuyệt đối không thể trực tiếp trả lời bất kì 1 câu hỏi nào của tôi và những bạn có cùng quan điểm (juventusvn, BTX v v... ), khi thảo luận với những đối tượng "kiểu" như vậy có lẽ nhiều người đã bỏ qua "không thèm chấp" nhưng với cá nhân tôi thì không đời nào !
    Tôi không coi thường sự kém hiểu biết trong tranh luận , "nhân vô thập toàn", mỗi người đều có những ưu khuyết riêng trong cuộc sống, điều này tôi và cả các bạn có lẽ đều rất hiểu . Nhưng cái mà tôi không thể chấp nhận kiểu cãi chầy cãi cối, sai lè lè rồi mà vẫn cứ cãi, càng cãi lại càng sai, chỉ ra cái sai lại tiếp tục cãi và lại tiếp tục sai ... cứ thể tiếp diễn ...
    Tôi rất thích đoạn thơ mà Chiêu Hổ gửi cho Hồ Xuân Hương :
    " Những bấy lâu nay muốn nhắn nhe
    Nhắn nhe không được gậy ông ghè
    Ghè mà không được,ông ghè mãi
    Ghè mãi cho nên cũng phải dè !
    Đây là tôn chỉ "hành động" của tôi dành cho những kẻ đầu bé mồm to, sai nhiều cãi khoẻ . Các vị đó cứ yên tâm lớn đi, chừng nào các vị còn thích "khoe khoang" sự dốt nát thì tớ sẽ sát cánh và ra sức cổ vũ cho các vị
    Kính các vị 1 chung
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 15/11/2005
  3. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm là vấn đề nhập tịch cầu thủ giỏi nhưng khôngcó khả năng vào tuyển của chính gốc nhưng thừa khả năng ở nơi mà cầu thủ đó đang thi đấu , có gốc gác .v.v.. cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì lắm. Cũng như Anh cuối cùng cũng phải dùng HLV nước ngoài vậy . Các nước có nền bóng đá mạnh đều nhập rầm rầm , có tiền cũng nhập rầm rầm , yếu cũng nhập .. như Sing . Nói thực 3 cầu thủ Sing nhập vào đá đâu hay ho gì đâu mà , chẳng qua dân Sing thiếu người ở các vị trí đó , thêm 1 phần nữa là 90 % dân Sing là người Hoa mà cầu thủ bóng đá toàn tên dân tộc. Vấn đề ở đây là chiến lược dài hơi của LĐBĐ chứ không phải tự ái dân tộc.
    Như Thai, Sing đá có nét ở SG là sau này đá khác liền . Hoặc như VN thắng HQ 1 lần là thấy tự tin liền.
    Còn vấn đề tranh cãi về quốc hồn quốc túy thì cũng giống như Kluivert dân đảo thuộc địa Hà Lan , Zidane gốc Tunisia , Djorkaeff gốc Đông Âu v.v... Hay như anh em nhà Altiltop mấy đời ở Đức , Cisse ở Pháp từ nho v.v....
    Cầu thủ nhập tịch không đựơc đá cho quê hương cũng buồn lắm chứ , như bài phỏng vấn cầu thủ gốc châu Mỹ ( đá giải qg ở Phi châu 3 4 năm ) tại 1 trong 5 đội tuyển Phi châu lọt vô WC . Anh " buồn bã rồi sau đó lại vui nói nhưng tương lai của tôi là ở đất nước này ". Vấn đề là được tham gia các giải bóng đá lớn như Cup Lục Địa , World Cup v.v.... Thử hỏi dân Jamaica cũng đâu có buồn đâu khi Jamaica vô WC bằng ngoại binh , hay như các cầu thủ Thổ cũng không buồn vì các trụ cột của đội tuyển Thổ đều nói tiếng .. Đức và không giao tiếp với họ . Vấn đề là họ biết đặt cái to lên trên cái nhỏ , thế thôi .
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn dreamweaver , chúc bạn một buổi tối vui vẻ
    Trước hết xin nhận xét 1 cách tổng quan về bài viết của bạn :
    _Dreamweaver có đưa ra 1 số ví dụ rất hay, rất đáng quan tâm , cách nhìn của bạn so với tôi có khá nhiều sự khác biệt nhưng xét tổng quan thì chúng ta lại tương đồng . Tuy vậy, sau khi đọc kĩ bài viết , tôi đã nhận thấy không ít những bất cập , tôi sẽ đi vào những chi tiết đó dưới đây :
    Về Nhật chúng tôi cũng đã nhắc tương đối chi tiết trong topic này.Bạn nói Nhật nhập tịch "nhiều" cầu thủ Brasil, vậy cụ thể là mấy cầu thủ và nếu có thể, bạn hãy chỉ rõ những đóng góp thiết thực của họ ?
    Dundee đã đá bao nhiêu năm ở Đức trước khi được nhập quốc tịch nhỉ ? Xin chờ câu trả lời từ bạn
    Sau 1 quá trình gắn bó tương đối lâu dài,chứng tỏ được năng lực cũng như sự ổn định, nếu các cầu thủ ngoại bầy tỏ nguyện vọng muốn sát cánh cùng ĐTQG chúng ta sẽ xem xét ! Cách lập luận của bạn đang chứng tỏ bạn chưa đọc kĩ những điều mà tôi viết ???
    Cậu dường như không hề đọc chuỗi bài tranh luận trong topic này ! Về ĐTGQ Pháp, tôi và 1 số bạn đã có những lí giải cực kì rõ ràng, xin tổng kết chung lại :
    Những cầu thủ gốc ngoại của Pháp sống ở Pháp từ nhỏ, tuổi thơ của họ gắn liền với nền văn hoá Pháp, họ trưởng thành từ những trường đào taọ bóng đá của Pháp họ coi nước Pháp chính là quê hương của mình. Nếu không phải từ những tình cảm thực sự thì liệu ZZ ,makelele,Thuram có đồng loạt quay trở lại ĐTQG đầy rẫy khó khăn khi bản thân họ không còn sung sức và "sự nghiệp" của họ đều đã hết sức viên mãn !???
    Ludovic Casset có dòng máu Việt và anh ta đã được mời về đá thử nhưng không đạt yêu cầu. Còn tiêu chí nhập quốc tịch cho cầu thủ của BĐVN hình như đến nay vẫn chưa có, bạn lấy thông tin 10 năm ở đâu ???
    ------------------​
    Nhìn chung những gì dream suy nghĩ cũng không khác chúng tôi_những người phản đối việc đưa "nhập tịch" thành chính sách , bỏ qua tinh thần dân tôc_thứ quý báu nhất của người Việt Nam. Có 1 điều hơi đáng tiếc là bạn không đọc kĩ những gì đã có trong topic này nên lặp lại nhiều và đưa ra những ví dụ "thừa" .
    -----------------------​
    Box BĐVN thành lập đúng lúc diễn đàn TTVN đang thoái trào, có lẽ đây là lần đầu tiên trong diễn đàn nhỏ này có được 1 topic được quan tâm như vậy. Một điềm lành cho ĐTQG trước ngày bước vào "trận chiến" Seagames chăng ?
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 15/11/2005
  5. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    - Bác này, sao lại lôi Jamaica và Senegal vào đây, như bác đã nói, tụi nó đều có gốc Jamaica và Senegal cả, mà tụi tôi có cấm Việt kiều về giúp quê hương đâu, hoan nghênh nữa là khác
    - Còn trường hợp Nhật thì mời bác vui lòng xem lại các phân tích của tôi ở các trang trước, và tôi dám khẳng định 1 điều: Nhật tự đứng trên đôi chân của mình chứ ko dựa dẫm vào ai hết
    - Bác nói sai về TNK: đa số trụ cột của họ đều đã hoặc đang đá cho 3 CLB lớn nhất nước này: Besiktas, Fernebace và Galatasaray. Một số cái tên nổi tiếng: Okan buruk, umit davala, hakan sukur, emre, sanli tuncay, alpay, nihat kaveci, hasan sas... Hiện nay tôi chỉ thấy có 3 cầu thủ gốc thổ nhưng sống tại Đức đáng để lưu tâm là: Yildiray Basturk và 2 anh em nhà Altintop
    - Vâng, bác nói các tuyển thủ P ko có hồn P, căn cứ vào đâu vậy hay chỉ do bác nghĩ ra??? Tôi thì tôi chỉ biết là khi đt lâm nguy, Thuram, Zidane dù đã 33 tuổi và thường xuyên mắc chấn thương ở clb nhưng vẫn cố về vực dậy đt, họ làm thế vì mục đích gì nếu ko vì tình yêu tổ quốc???
    - Bác lại tiếp tục sai trong việc Fiore và Camoranesi, Fiore hoàn toàn có lý khi nói như vậy, quả thực mùa bóng năm đó Camoranesi đá rất tồi và juve cũng có 1 mùa bóng tệ nhất trong vài năm trở lại đây (tôi là cđv juve nên hiểu rõ hơn ai hết), điểm trung bình trong mùa hoàn toàn thua Fiore, bị một cầu thủ kém hơn mình chiếm chỗ, có phản ứng cũng ko có gì lạ, mà đâu chỉ Fiore, ngay cả Gattuso và Pirlo cũng lên tiếng, trong khi 2 anh này đá trung tâm (mà Camoranesi còn có gốc Italia đó nha, chứ nước ngoài 100% thì chưa biết còn tới đâu), hoàn toàn ko đụng chạm gì với Camoranesi ở cánh . Deco đá trung tâm, Figo đá 2 cánh, người duy nhất đe doạ vị trí của Figo là Ronaldo vì thế tôi ko nghĩ Figo chỉ trích vì sợ mất chỗ
    - Còn thái lan, đâu phải chỉ nhờ mỗi mình Natipong, còn đó những Sripan, Kiatisuk, Dusit, Surachai... sao bác vội quên??? Bác nói tâm lý quan trọng, chỉ vô địch 1 mùa là tự tin, tôi ko thấy vậy, đơn cử trường hợp HL, vừa vô địch Châu Âu nhưng tôi thấy nó chẳng có chi là tự tin cả, quan trọng là lực lượng hiện tại, hào quang quá khứ thì nên quên đi
    - Và bác có thấy là chuyện nhập 1 lúc tới 5 cầu thủ ngoại là vô lý ko, nhập như vậy thì còn chỗ đâu cho tài năng trẻ nước nhà cọ xát và có kinh nghiệm??? Bác nói giải pháp đó chỉ mang tính tạm thời, vậy thì làm làm gì??? Cái tiếng, cái miếng tạm thời, lại ko phải do sức của chính chúng ta thì cần gì??? Cái ta cần là tương lai vững chắc, ko lẽ bác muốn mỗi thế hệ đt VN đều nhập 4,5 cầu thủ ngoại???
  6. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ vấn đề nhập tịch cầu thủ "lớn" theo nghĩa đen FiFA cấm vì nếu UAE thích nhập tịch nguyên 1 dàn cầu thủ bị thất sủng thì UAE dư sức vô địch châu Á đến 3 4 lần và vào WC cũng tung ấy lần.
    Vấn đề là việc đó không nước nào đủ giàu và đủ .. sự thiếu thốn tài năng để làm như vậy ( UAE đá VN vẫn dợt cho VN 5-6 quả ) . Nên họ thường nhập những cầu thủ sống lâu và đủ điều kiện nhập tịch * khong ke truong hop UAE ) . Ở nước ngoài thường là 3 năm , ở VN thì 10 năm , ngoại lệ là có cống hiến to lớn đối với VN trong các lĩnh vực kinh tế cũng như thể thao . Như Kiatisak đang được đề nghị cấp quốc tịch VN nhưng đang rắc rối vì VN không cho giữ 2 quốc tịch . Điều này rồi sẽ thay đổi thôi .
    Nhật Bản là một ví dụ rất lớn về việc nhập cầu thủ ngoại để kích thích tinh thần dân Nhựt . Lúc đó Nhật đang đào tạo cầu thủ trẻ và lứa cầu thủ đó chưa chín , nên Nhật mới nghĩ đến đăng cai WC 2002 và dùng W.Lopez . Ai dè vô WC 1998 .
    Nước ta thì khác , đã có nhiều đề nghị gửi 1 số cầu thủ nhí đi học ở nước ngoài như Nhật , châu Âu , châu Mỹ như cty Kiện Lực Bảo của TQ nhưng đều bị bác bởi LĐBĐVN . Asian Cup 2007 tới gần và người hâm mộ tâm huyết nào cũng đều không muốn VN thành cái giỏ đựng trứng. Ngay việc AFC giao đăng cai AC cho 4 nước ĐNÁ cũng là muốn kích thích 4 nươc này thóat khỏi vùng trũng bằng sự tự tin. Giống như ở một vực sâu , giữa có cái cầu bị hư . Ba nhóm người muốn đi qua . Nhóm mạnh mẽ khả năng đi qua vì họ có sức mạnh và tự tin . Nhóm trung bình thì có sức mạnh nhưng hơi thiếu tự tin nên phải tìm cách tự lên gân để có dũng khí qua . Nhóm còn lại sức mạnh, tự tin gì cũng không có nên người trưởng lão làm cách này để giúp đỡ họ : Kêu một số người vịn vai những người trong nhóm yếu đó và nói rằng " các anh có thể qua được cây cầu đó , chúng tôi tin vào các anh" .
  7. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chúng tôi quá !
    Đó là câu tôi phải thốt ra khi đọc bài viết của Mr Tuấn ! Thông hơn thông bể phốt mà Mr Tuấn hình như vẫn ... không hiểu gì cả ! Mất công mât sức mà mục đích không đạt được, khổ quaaaá !!!!!
    Chúng tôi có khó khăn bắt bí gì đâu ? Chúng tôi chỉ muốn Việt Nam lấy nội lực làm trọng tâm và nếu có viện trợ "ngoại lực" thì hãy theo tiêu chí chung của Thế giới mà làm,tuyệt đối đừng biến nó thành "chính sách" như 1 loạt các vị "vọng ngoại" trong diễn đàn này !
    Bây giờ thì hết thấy khổ rồi, chỉ thấy buồn cười thôi , đến chết sặc vì những gì Tuấn USA viết . Như thế này người ta gọi là giết người không dao đấy Tuấn ơi
    Mà bác Tuấn bây giờ đổi sang tranh luận gián tiếp hả ? Okie, gián tiếp hay trực tiếp thì chân lí cũng chỉ có 1, thằng gàn dở chắc chắn cũng chẳng có hai ! E hèm ... bắt đầu này
  8. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Toi trả lời một bài dài lắm mà .. pót không lên . Ặc mất hứng quá , mạng miếc .
    Chỉ có một lời rút gọn là không nhập cầu thủ tràn lan vì không có khả năng mà cũng không nên . Chỉ nhập để tạo cho cầu thủ VN có 1 tâm lý DÁM THẮNG . Ông Riedle làm tốt chuyện này nhưng tâm lý không thì chưa đủ , cần có lực lượng nữa .
    Giống như sự hạng tư thế giới của Hàn vậy . Còn Hy Lạp là rùa , cờ tới tay thì phất thôi nhưng sau cú vô địch này thì nhiều cầu thủ Hy Lạp được CLB nước ngoài mời -> nâng chất .
  9. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    - Ko, tôi nghĩ dukoon nói đúng rồi đó, Ailton ko được đá cho UAE vì luật ko cho phép 1 cầu thủ đá cho 2 quốc gia
    - Tôi ko nghĩ Nhật dùng Lopes cho WC2002, vì năm 98 thì anh này cũng đã ngoài 30, vả lại trình độ anh này ko hơn, thậm chí kém cầu thủ của Nhật, năm 98 anh ta cũng chỉ đá dự bị cho Nakayama (ông này đến 02 vẫn được dùng) mà thôi, chỉ được vào sân có hơn 60'' trên tổng số 3 trận đấu của Nhật, thế thì kích thích tinh thần kiểu gì???
    - Nói thật, tôi cũng lo ngại cho đt VN tại asian 07 lắm, nhưng tôi ko nghĩ nhập cầu thủ là chuyện nên làm, đây là cơ hội hiếm có để ta có dịp tham gia 1 giải đấu tầm Châu lục, sao ko cho các cầu thủ nội thi đấu để có thêm kinh nghiệm mà lại dành tới 4,5 chỗ cho cầu thủ ngoại? Dù Vn có thua nhưng nếu biểu hiện tốt thì cđv sẽ ko quay lưng lại với đt (như trong trận gặp HQ). Hơn nữa, 2 trong số các tiêu chuẩn mà PLVN đặt ra để một người nước ngoài có thể nhập tịch VN là sống ở vn ít nhất 5 năm và phải biết nói tiếng Việt, tôi thấy ở vn chưa ai đủ các đkiện này.
    - Đúng thế, Fifa và afc luôn có chính sách giúp đỡ các nền bóng đá kém phát triển trên thế giới, mới đây Fifa đã rót vào vn 400000 usd, và khoản này tôi nghĩ nên đầu tư phát triển bóng đá trẻ.
  10. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Các bác tranh luận gay gắt quá. Theo em, đã vào đây thì ai cũng là CĐV của ĐTVN cả. Đừng vì một vài quan điểm khác nhau mà chỉ trích quá đáng như chửi nhau là ngu dốt, vô văn hóa, kém hiểu biết...
    Ai cũng có quyền nêu ra ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình.
    Việc nhập hay không nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại, mỗi cái đều có ưu điểm của nó. Chả thế mà khi những cầu thủ như Deco, Camoranesi đá cho đội tuyển BĐN, Ý thì cũng có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Chắc chắn trong đó có rất nhiều người ủng hộ.
    Nước Nhật có hơn 120 triệu người, tinh thần dân tộc của người Nhật cũng như của người Việt Nam, còn bóng đá Nhật Bản thì đứng hàng đầu châu lục. Việc Nhật Bản nhập 2 chú Brazil thì ai cũng biết. Ý em muốn nói là trước khi nhập 2 chú này thì hẳn người Nhật đã suy tính rất kỹ, và từ đó cho đến nay bóng đá Nhật đã đạt được những bước tiến đáng kể.
    Người Việt Nam mình ai mà chả muốn ĐT vô địch Seagames với cả Tiger Cup và xa hơn là trở thành đại gia ở tầm châu lục. Vì thế trong thời gian gần đây, Việt Nam khá quan tâm đến việc kêu gọi các cầu thủ gốc Việt về thi đấu cho ĐTVN. Việc gọi các chú Việt Kiều này về thực ra chả khác gì việc nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại đang thi đấu ở V-League. Nếu xét về tác động đến cả nền bóng đá quốc gia (cũng là một kiểu xây nhà từ nóc). Nhưng việc này không bị phản đối chỉ đơn giản là bởi vì tự hào dân tộc, hay nói đúng hơn là tự ái dân tộc. Chúng ta không muốn mang tiếng là thắng nhờ tiền, hay là thắng không phải nhờ thực lực của chính người Việt Nam
    Trường hợp rõ nhất là Ludovic Casset, chú này có ông hay bà ngoại gì đấy là người Việt Nam. Nếu tính theo kiểu toán học thì chú này chỉ mang trong mình 1/8 dòng máu Việt (nhìn bề ngoài thì Tây 100%). Cộng với việc sinh ra và lớn lên ở Pháp, mang trong mình văn hóa Pháp nên nói chung là chả còn tí chất Việt nào trong người cả. Ngoại trừ việc ước mong được thi đấu dưới màu cờ Việt Nam.
    Cuối cùng em muốn nói về chú Kesley. Chú này lấy vợ Việt Nam, về sau con chú ý cũng là người Việt Nam. Liên hệ với đến ông anh rể, hồi trước thì là người lạ, nếu có gặp ngoài đường thì cũng chả thèm chào (hehe có biết là thằng nào đâu). Bây giờ cũng khá thân, hay rủ em đi uống bia. Từ khi lấy bà chị em thì em coi ông ý như người nhà. Mang chuyện gia đình ra đánh giá ở tầm quốc gia, các bác thấy chú Kesley này thi đấu cho ĐTVN được chứ. Tất nhiên ý em là chưa phải bây giờ, phải ít nhất là 2 đến 3 năm nữa.

Chia sẻ trang này