1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhà Phillipines chắc suất vào bán kết !

    Trích từ:
    Ch? còn chưa 'ầy 3 ngày khi quả bóng SEA Games 23 lfn tại Bacolod, gi>i thạo tin m>i biết 'Ti chủ nhà sắp tung ?ovũ khí? m>i vào cuTc 'ấu: 4 ngoại binh g'c Philippines.

    Các ngoại binh 'ó g"m 2 cầu thủ người Anh g'c Philippines 'ang chơi trong 'Ti hình dự bi 3 bàn thắng trong 6 trận gần 'ây nhất.

    HLV Caslib nói: ?oHọ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ nTi 'c ngoài g'c Philippines và lợi thế sân nhà nên có nhiều hy vọng 'oạt huy chương Y giải này?.

    Vài nét về 2 cầu thủ 'Ti hình Chelsea B:

    James Younghusband: Sinh ngày 4/9/1986 tại Ashford, Middle***. Chơi v< trí hậu v? phải hoặc tiền v? phải, là anh của Phil Younghusband.

    Phil Younghusband: Sinh ngày 4/8/1987 tại Ashford, Middle***. Chơi Y v< trí tiền 'ạo. Tương tự như trường hợp ông anh James, Phil 'ến Chelsea từ 10 tu.i, nằm trong h? th'ng 'ào tạo, phát trifn nfng khiếu bóng 'á, r"i dẫn 'ầu danh sách ghi bàn của 'Ti trẻ câu lạc bT và 'ược 'ưa vào 'Ti hình dự b< của Chelsea từ tháng 11-2004 (tức có thf 'ược gọi lên chơi Y 'Ti hình A bất cứ lúc nào) và ghi bàn thắng 'ầu tiên cho mình ngay sau 'ó, r"i xuất hi?n ?othường trực? trong danh sách cầu thủ ghi bàn của 'Ti.

    Sau bao nhiêu nfm các 'Ti tuyfn bóng 'á ĐNÁ vùng vẫy 'f bơi ra khỏi vũng bùn nhưng không thành công. Có vẻ như chán v>i vi?c 'ào tạo trẻ, các ĐT ĐNÁ 'ã thay '.i cách thức phat trifn bóng 'á bằng cách nhập 'ủ loại cầu thủ, từ cầu thủ ngoại Tây 'en Tây trắng cho 'ến các cầu thủ ngoại lai (Vi?t Nam, Mã Lai, Philippines...).

    Không hifu v>i cách nhập này thì bóng 'á ĐNÁ sẽ 'i 'ến 'âu, ch? biết rằng từ mTt 'Ti tuyfn yếu thuTc loại nhất khu vực (ch? trên Brunei) Philippines 'ã trY thành mTt ứng cử viên 'ầy tiềm nfng cho mTt trong 2 ngôi 'ầu bảng B.

    Sự vi?c này càng làm cho chúng ta phải 'ặt cầu hỏi về cái cách mà nư>c chủ nhà Philippines b'c thfm chia bảng. Qua m-i kỳ SEA Games, người ta lại 'ược xem thêm mTt trò hề m>i của thf thao ĐNÁ. Có lẽ 1 suất vào bán kết lần này khó mà thoát khỏi tay của chủ nhà Philippines.
  2. vttvtt

    vttvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Liệu U21 VN năm nay có vô địch o Seagame 23 ko?

    Viet Nam Chien thang! Viet nam vo dich
    VIET NAM VO DICH
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thì ra trình độ sưu tầm...từ các bài báo lá cải thể thao VN. Mấy lảo này càng bàn nhiều VN càng thua nhiều. Ai chẳng biết.
    Chịu khó học tiếng Anh rồi vào những web site Âu Châu...sưu tầm sẽ chất lượng hơn.
    Thực tế thì Italy trong bảng vòng loại là đội hạt giống số 1...và đứng nhất trước 1 vòng. Chú Slovakia mới đoạt vé hôm kia thôi. Khủng hoảng tài năng trẽ không đôn được người lên mà vậy à?
    Tại WC 2006 Italy cũng sẽ là đội hạt giống 1. Sự xẩy chân của họ trong giải 2002 rồi mang theo quê cơ xuống luôn trong 2003 và 2004 chỉ là tính nhất thời. Nên nhớ trước giải WC 2002 Italy được xem như một ứng cử viên vô địch. Chuyện này như Thái bị loại tại Tiger Cup....có nghĩa là bóng đá Thái đi xuống...VV và VV?
    Italy luôn là đội mạnh top hàng đầu thế giới. Và chuyện cầu thủ nước ngoài đá cho Italy từ thập niên 80s không phải bây giờ. So sánh bóng đá Italy và VN là không đúng không thuyết phục và gượng ép. Phương pháp ẩn dụ so sánh không tương đồng dùng để bảo vệ lập luận của mình thành ra vô ý nghĩa.
    Đúng bóng đá Italy cần phải dể cầu thủ trẻ cọ xát....nhưng đó là khơi dậy tìm năng nội lực của bóng đá họ khi mà truyền thống trình độ cầu thủ Italy vào hàng cao 1 TG. Chấp nhận cho thua vài mùa không vô địch để một lứa cầu thủ chín. Nghĩa là họ có tiềm năng nội lực để khơi dậy.
    Bóng đá VN con người thể chất yếu hơn người ta...cộng thêm khâu đào tạo không cho ra cầu thủ chất lượng...đá thì toàn với đẳng cấp hạng bét và hàng lỡm. Tiềm lực đâu mà khơi ? Cơ hội đâu mà cọ với xát.
    Không có cầu thủ VN nào đi đá thuê ngoài nước. Chỉ có 1 chú có người chịu cho đá là Huỳnh Đức...mà chú này thể hình theo tiêu chuẩn QT, kỷ thuật thì hồi trẻ củng khá....bao nhiêu đây củng đủ cho thấy nội lực chất lượng cầu thủ trẻ VN.
    Mức sống Nhật cao hơn...cầu thủ Hàn qua Nhật đá thuê (vì họ hay)....Nhưng không có cầu thủ VN qua TQ và Hàn đá thuê (không phải vì nó không cho....mà chẳng thằng nào thèm mấy chú 1.7m chạy không đủ 90'' nhà ta...chớ nếu hay tụi nó đả ra giá mua rồi). Lại phải nói trước....có 1 lần mấy thằng Nhật nó muốn quảng cáo thương hiệu bày đạt khen chú VQ đòi mua (chỉ nhá thôi)....chớ bán thiệt nó mua làm gì ...ấy vậy mà ra giá 1triệu hichic...nó củng nói thẳng 3000 đô...cho nghe sướng...mà bán nó mua thật...để đí nhặt bóng cho mấy thằng Nhật. Mức lương này chỉ cở tụi Nhật chạy nhặt bóng chớ phải lương thằng đá bóng đâu. Nói thẳng ra thế khỏi mất công lấy chú VQ ra thí dụ.
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cần cũng đã nói hết rồi, topic sắp thành chỗ bàn nhảm,
    Năm 2002, Ecuador,Tung Của,Senegal vượt qua không ít đội "đàn anh" để dự World Cup. Năm nay lại có thêm Chú Úc và 4 chú Phi "không rõ từ đâu chui ra". Hi vọng bóng đá Việt Nam sẽ sớm có được những niềm vui như vậy.
    Bác nảo rảnh tay làm cái topic Việt_Sin để anh em có chỗ bình luận trước và sau trận đấu cái đi !!!
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thế giới đã dùng cầu thủ lê dương từ đời ông cố ngoại nào rồi. Mà họ dùng từ đời nào rồi mà họ vẫn cứ là hạng đầu trên thế giới. Nếu các cầu thủ trẻ của họ tuyệt chủng vì cầu thủ ngoại thì có lẽ họ đã đá giải Sea Games với VN. Các nước Đông Nam Á đã bắt chước người ta mọi thứ nhưng lại bắt chước chậm rì. Việc dùng cầu thủ nước ngoài đầu tiên ở ĐNA hình như là từ Indo. Tôi nhớ ở Sea Games nào đó lâu rồi, tụi Indo đã dùng mấy chú đen làm hậu vệ. Singapore thì cũng mới làm gần đây. Thái dúi thì cũng tự hào dân tộc như VN nên chỉ mới giám dùng mấy chú Thái lai. Sau giải này tôi dám cá rằng tụi Thái sẽ có vài chú đen thui đá trong đội tuyển cho xem.
  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Coi trận VN - Sing chỗ nào?

    Bác nào biết chỗ nào coi nhanh nhanh chỉ giùm cái. Đảm bảo tụi Sing sẽ truyền trận này và nhanh hơn VN nhưng tui không biết chỗ nào . Nhân tiện đây mách nước cho ông Riedl là nên cất Văn Lờ Đờ và Minh Đức đi. Đem mấy chú này đi đá với tụi Sing thì đảm bảo sẽ bị đánh đầu vào lưới mấy trái. Nghe chú nhà báo nào (đảm bảo gốc Nghệ) đăng bài bên VNN rằng tụi Sing coi Văn Lờ Đờ là mối nguy hiểm mà buồn cho cái trình độ của chú nhà báo này. Chú nhà báo này đảm bảo đã mớm cái tên Văn Lờ Đờ cho Fandi Ahmad. Tiền đạo nào mà chẳng có người kèm. Mà mấy tên hậu vệ của Sing tên nào tên ấy đảm bảo cao hơn Minh Đức cái đầu và khoẻ gấp hai Minh Đức. Thế mà cũng nói là Sing sẽ gửi một cầu thủ to khoẻ để kèm Văn Lờ Đờ. Đúng là báo cáo láo. Tụi Sing mà thấy VN cho Văn Lờ Đờ với Minh Đức đá là nói đã cười thầm rồi. Coi như VN chấp hẳn tụi Sing 20 phút cuối trận đầu và nhường hẳn việc đánh đầu cho tụi này. Nói tóm lại VN hoà được trận này là may mắn lắm rồi.
  7. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của juventusvn có 1 câu viết hết sức đáng chú ý :
    Trong đội hình U21 Italia vô địch châu Âu hiện nay không có ai chơi cho một CLB lớn
    ĐTQG của Ý hiện nay vẫn còn rất nhiều các cầu thủ đã thành danh nhưng rõ ràng các " ngôi sao trẻ" thì rất khó điểm mặt chỉ tên.Những thất bại gần đây của ĐTQG Ý nguyên nhân chưa phải do thiếu những cầu thủ giỏi nhưng cứ đà này thì việc người Ý thụt lùi hơn nữa cũng là hoàn toàn có thể.
    Đây là lúc người Ý phải nhanh chóng thay đổi nếu không muốn tự tay bóp xxx vì những chính sách hời hợt,thiếu chiều sâu trong việc đào tạo bóng đá trẻ.
    Ngay sau World Cup 2002, tớ có viết 1 bài "Italia luận" dưới góc nhìn cá nhân về thất bại của bóng đá Ý , post lại, bạn nào quan tâm có thể góp ý hoặc bổ xung
    1 tương đài của bóng đá thế giới đang nghiêng dần,những thất bại liên tục đến với người Ý trong những năm cuối thế kỉ 20 và đầu 21...
    -------------------​
    Trước thềm World Cup 2002 ,các câu lạc bộ của Seria liên tục khiến người hâm mộ họ thất vọng với những thất bại liên tục trên đấu trường Châu âu . Chìm đắm trong thất vọng ngưòi Ý vẫn tiếp tục hi vọng vào sự lặp lại của lịch sử . Ánh hào quang trong quá khứ vẫn giúp họ vững tin vào đội bóng thiên thanh........
    Nhớ lại những năm đầu thập kỉ 80 của thế kỉ 20,khi mà các câu lạc bộ SeriA chững lại 1 cách khó hiểu thì tại ESPANHA 1982, Paolo Rossi và các đồng đội của anh đã nâng cao cúp vàng lần thứ 3 . Ngay sau đó là những chiến thắng liên tục của các câu lạc bộ Seria mở đầu cho những năm tháng thống trị của nguời Ý trên đấu trường Châu âu . Lịch sử đã giúp người Ý vững tin vào cuộc trường trinh đầu thế kỉ 21 nhưng điều gì đã xảy ra?Lịch sử đã lập lại nhưng đây là 1 lịch sử mà người Ý muốn quên đi mãi mãi. Năm 1966 họ đã 1 lần thất bại trước những người Triều Tiên và năm 2002 điều này đã lần thứ 2 xảy ra !!!
    Thất bại trên tất cả các mặt trận! Vậy đâu là nguyên nhân của những thất bại này?
    Thiếu ngôi sao?Không ! Những Totti,Vieri,Del,Inzaghi ở tuyến công,Nesta,Canavaro,Mandini ở hàng thủ,Buffon thiên tài trong khung gỗ! Thử hỏi còn gì mơ ước hơn đối với 1 đội bóng?
    Vậy có lẽ là tại chiến thuật?Tôi không dám khẳng địnhnhưng những gì diễn ra trong những năm gần đây đã chứng tỏ hệ thống Catenaccio của họ đã không còn là bất khả xâm phạm.Người Ý luôn tự hào:"Khi đã bị họ dẫn trước thì chắc chắn đối thủ sẽ thua cuộc", nhưng nay thì sao đã rất nhiều lần họ thua ngược trong thế trận dẫn trước ( Euro 2000 và 2 trận ở WC này ) .Bóng đá ngày nay đã tiến đến đỉnh cao của lối chơi Pressing,thể lực của cầu thủ là cực tốt , kĩ chiến thuật được nâng lên rất nhiều.Trước lối chơi tốc độ và tấn công liên tục,phòng thủ mà không phản công sắc nét để kiếm thêm bàn thắng thì sẽ cầm chắc thất bại . Cái mà người Ý không làm được ở WC 2002 chính là bàn thắng kéo dãn tỉ số. Không hẳn là người Ý chỉ tập trung phòng thủ mà quên phản công nhưng họ vẫn không thể ghi nổi bàn thắng bằng những đưòng bóng phản công của mình.Tôi có cảm giác là cách phả công của người Ý đang có vấn đề.Họ chơi 1 tiền đạo cắm và khi phản công,bóng thường tập trung cho anh này thông qua cầu thủ dẫn dắt.Nói là dễ bắt bài thì chưa chắc đúng nhưng bắt bài chiến thuật này chắc chắn dễ hơn các chiến thuật phản công mà các câu lạc bộ phản công hàng đầu châu âu hiện nay sử dụng.Hãy thử nhìn cách phản công của Bayern Muchen,Valencia hay Arsenal (lúc tớ viết bài này Chel chưa nổi lên nhưng rõ ràng cách phản công của Chel hiện nay cũng giống những nhận định chung của tớ 3 năm trước ), mỗi lần phản công,họ sử dụng không dưới 3 cầu thủ,sự dâng cao cực nhanh của 2 tiền vệ cánh và cách di chuyển của tiền đạo cắm chính là mấu chốt của những đường phản công này.Đối phương không thể phán đoán nổi người nhận bóng cuối cùng và hệ thống phòng thủ sẽ nhanh chóng rối loạn.Còn ĐT Ý thì sao?Khi phản công không hề có sự dâng cao hỗ trợ nhanh của 2 tv cánh,bóng chỉ luẩn quẩn quánh Totti và cuối cùng sẽ là 1 Vieri hùng hục như trâu húc mả.Không quá khó cho 1 đội bóng thật sự đẳng cấp có thể bắt bài.
    Sau Euro 96-1 giải đấu buồn chán nhất trong lịch sử tồn tại của nó,các đội bóng Châu Âu đã tự tìm được lối đá mới mang lại thành công điển hình như Pháp thì người Ý vẫn tiếp tục trung thành với hệ thông phòng ngự của mình và dường như họ vẫn dậm chân tại chỗ.
    Người Ý luôn đi đầu trong các cuộc cách mạng chiến thuật."Cái búa" Arrigo Sacchi đã kết hợp được hệ thống phòng ngự khu vực Catenaccio với lối chơi tốc độ của thiên tài Lobanovki,tạo cho AC Milan 1 lối chơi tấn công mãnh liệt nhất trong lịch sử của cả Seria và cúp C1 mang tên Pressing_lối chơi được hầu hết các đội bóng hiện nay sử dụng trừ người Ý.
    Người Ý đã từ bỏ chiến thuật hoàn hảo mà họ đã tạo ra cho bóng đá,theo đuổi ánh hào quang đang dần tắt trong quá khứ_thật không thể hiểu nổi...phòng ngự đổ bê tông vẫn hữu ích vào thời điểm cụ thể nhưng áp dụng nó trong cả trận đấu như người Ý thì thất bại là điều khó tránh...
    Nhiều người đã nói bóng đá Ý như 1 người thiếu phụ già nua đứng trước gương và ca ngợi nhan sắc của mình trong khi không 1 ai ngắm nhìn bà ta nữa..Tiếc thay điều này lại đúng.....
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 18/11/2005
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ai củng thấy tuyển VN 2 vị trí tiền vệ trụ là quá yếu. Thua người ta hết thẩy. 2 Vị trị tiền đạo thì nhỏ bé chạy loắng quắng chớ chẳng làm ra trò trống gì trước các đội mạnh. Tuyển VN chỉ đá hay, ghi bàn nhiều khi đá với bọn hàng lỡm thôi.
    Nếu thay 4 vị trí này. Hai chú R của GĐT thì hay hơn mạnh hơn cả HT...thì QV chắc ngồi ngoài ăn kem.
    Thay luôn 2 chú tiền đạo bằng chú P và K thì VQ và Cv củng vậy.
    Với phong độ càn quét của BH thì cặp trung vệ M Dũng và BH cho tuyển QG là chọn lựa khá rỏ...nhất là chú HH thì mất điểm trận thua In 0-3 rồi.
    Như vậy nếu có 4 ngoại binh....bổ sung vào những vị trí quá yếu của tuyển VN (khu trung tuyến thường xuyên bị đè chèm bẹp...bọn Thái, bọn U20 Nhật lỡm còn đè thoải mái. Tiền đạo quá nhỏ quá yếu chỉ còn 1 chiêu chờ sung rụng ....chớ không thể dột phá hay không chiến đè điết gì được người ta)
    Tuy nhiên nếu củng cố mấy chổ này bằng ngoại binh....thì SLNA coi như không còn nhân tài nào được cọ xát hết...điễm quan trọng là ở đó...chớ không phải là cầu thủ trẻ VN không có cơ hội được cọ sát. Nếu những vị trí khác trong tuyển VN cầu thủ không thật hay hơn hẳn, hoặc vì SLNA chẳng có chú nào coi ra hồn vía...thì các cầu thủ trẻ trong nước mới có cơ hội cọ xát...còn không thì mấy ông Nghệ to mồm nhét vô bằng được.
    Tài Em, Quốc Anh, Tấn Tài, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu ....có cơ hội cọ xát...chẳng qua là những vị trí này SLNA không có chú nào trình độ coi được để bơm mà thôi. Nếu có thì đả bị bươi móc cho về rồi.
    Cho tới giờ phút này tôi vẩn ấm ức trận VN thua Indo 0-3. Mia hết chê Hùng Dũng lại tới Mạnh Dũng...nhét cho bằng được Huy Hoàng...nào là cản phá quyết liệt, nào là bọc lót tuyệt vời...củng mấy bố phóng viên lá cải (gốc nghệ) đầu têu rồi cái đám kia thì hùa theo không biết hạch gì...cho nên cuối cùng mới tan nát...thua nhục nhã bao nhiêu công trình đổ bể.
    Nếu dùng đầu óc tỉnh táo xem bóng đá thì cặp trung vệ VN một anh càn một anh thòng. Chú Huy Hoàng thuộc loại càn chớ phải loại thòng gì đâu. Hồi SG đá chung Duy Hoàng thiên thòng. Mạnh Dũng củng thế...đang dưng cho Huy Hoàng Hùng Dũng hai ông mạnh ai nấy buông húc....thì sao không lủng. Lổi này củng ở tại các chuyên ra bóng đá VN ra cả.
    Cặp trung vệ U 23 hiện nay ổn định vì Bật Hiếu càng. Minh Đức thòng. Phước Vĩnh vô đá với Minh Đức thì Ok...nhưng với BH có lẽ lọng cọng....vì tại Đà Nẵng...hắn đá cặp cùng Mạnh Dũng.
    Trong hai chú trung vệ thì chú thòng hơi nhỏ củng không sao (nhiều đội tiếng tăm thiếu hàng vẩn phải xài mô hình này). Chú càn quét càng to càng tốt...cho nên cũng là cùng một kích cở nhưng chú MĐ sẽ cho ra hiệu quả hơn chú Huy Hoàng khi đá với 1 trung vệ to lớn khác. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại lần nửa...khả năng không chiến của chú MĐ là hơi yếu. Có lẽ củng nhận ra điều này nên ông Đần mới cho Hải Lâm thường xuyên bỏ vị trí chạy vô trong. Nhưng với lối đá này cánh phải Tấn Tài phải lùi xuống hơi sâu....và như thế sẽ mệt sức hơn. Tấn Tài củng hơi nhỏ con phải cán đáng như thế ông Đần không an tâm nếu trường hợp đối phương mạnh cánh này...do đó ông ta thường xuyên cho Anh Đức đá vị trí này cho quen...nhở có chuyện gì TT không kham nổi thì đẩy chú to khoẻ kia vào bịt.
    Ông Đần vẩn mạnh miệng dù QV đang chấn thương...vì Phước Vĩnh hay Văn Biễn đều có thể thay vô càng quét (có chăng là mất cú sút xa). Nhưng nếu Tài Em bị chấn thương...thì VN sẽ hết ai mở bóng dài, chọc khe...lối chơi đả đơn điệu dễ bị bằt bài càng thêm nghèo nàn.
  9. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    - "báo lá cải VN"??? Người viết bài này là Anh Ngọc, bình luận viên tâm huyết nhất với Serie A mà tôi biết, hãy đi hỏi tất cả những cđv hiểu biết bóng đá ý ở VN xem AN là ai rồi hãy nói. Mà nếu nói lá cải, thì làm ơn chỉ ra những chỗ sai trong bài viết, chứ cứ bô bô cái mồm thế e "quá thiên kiến mà ko có những bằng chứng khách quan". Tôi chỉ đọc báo trong nước, lên web trong nước thôi, nhưng cũng biết nhiều hơn vài người "chuyên sưu tầm trong những website châu âu"
    - Trong cái bảng yếu như thế ko đoạt vé trước 1 vòng thì đợi đến bao giờ, đến vòng cuối để vừa đá vừa lo cho số phận của mình hả???
    - "Khủng hoảng tài năng trẽ không đôn được người lên mà vậy à?" ---&gt; Rõ ràng đt Ý hiện nay vẫn dựa vào những người từng thất bại tại WC02 và Euro04, đã có tài năng nào mới nổi đâu??? Thất bại 1 lần còn có thể nói này nọ, nhưng lần sau vẫn mắc phải những lỗi tương tự như thế thì rõ ràng là có vấn đề. Đt Thái mà cứ thử thất bại thêm lần này xem, lại chẳng rùm beng lên ấy chứ
    - Làm ơn cho ví dụ về cầu thủ ngoại trong đt ý từ thập niên 80s
    - "Bóng đá VN con người thể chất yếu hơn người ta...cộng thêm khâu đào tạo không cho ra cầu thủ chất lượng...đá thì toàn với đẳng cấp hạng bét và hàng lỡm. Tiềm lực đâu mà khơi ? Cơ hội đâu mà cọ với xát." ---&gt; Cái mà bóng đá VN thiếu là đào tạo bài bản, chính vì thế mà chất lượng cầu thủ mới ko ra gì, nên việc cần làm là phải chấn chỉnh công tác đào tạo, đào tạo tốt + có chính sách đãi ngộ hợp lý chắc chắn sẽ có nhân tài. Còn nhập cầu thủ như ông nói chẳng khác nào thấy công tác đào tạo đang thoi thóp thì đạp cho nó chết luôn, khỏi cần quan tâm nữa , thế thì sau này lấy đâu ra tài năng Việt? Hay sẽ đến 1 lúc nào đó VN ra quân với 11 ngoại binh chăng?
  10. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    - Rồi, vậy là sau này bóng đá VN k o cần đào tạo tiền vệ trụ với tiền đạo nữa, đã có hàng ngoại. Và cứ yên tâm, sẽ ko bao giờ có cầu thủ trẻ VN tại những vị trí này nữa vì lo đào tạo chi, có ngoại binh rồi, đào tạo bi giờ tồi tệ nên cầu thủ VN ko bằng ngoại binh, sau này bị thả trôi luôn thì hy vọng gì hơn được người ta??? Nếu một ngày nào đó chuyện này xảy ra thì có lẽ nên khuyên các trung tâm ở VN thay đổi đi là vừa, chỉ cần hậu vệ, với tiền vệ cánh thôi, còn lại khỏi lo.

Chia sẻ trang này