1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Còn ngày mai thì Vn đụng Sing rồi. Đá sau thì đá hy vọng VN sẽ thắng (rất thuận lợi). Còn không thì hoà củng không sao. Đừng thua trận này sẽ ức chế tâm lý dễ đổ vở mấy trận còn lại.
    Tất cả chúng ta đều cầu chúc kết quả tối cho Vn trận ngày mai.
    Tuy tuyển chúng ta có nhiều nhược điễm mà cái nhược điễm lớn nhất là quá nhỏ và yếu. Chúng ta cần 11 chú kỷ thuật Quốc Vượng, Tài Em trong thể hình Anh Đức, Hửu Thắng...nhưng đó là chuyện hiện giờ bóng đá VN không thể có được...thì vẩn phản ủng hộ hết mình và cố gắng tối đa trong cái ta có trong tầm tay. Tôi tin tưởng là chúng ta đã làm hết sức...tất cả các cầu thủ đều dược tuyển chọn dựa vào tài năng thật sự và xứng đáng. Họ là những người tốt nhất hiện nay. Dĩ nhiên không thể không công nhận tuy gân đây SLNA có xa xút nhưng đóng góp 4 tuyển thủa cho QG là sự cố gắng đáng khen và tự hào của người Nghệ...nhưng đừng có tự hào quá mức bơm mấy chú Nghệ lên quá tầm họ (mặt bằng chung của tuyển mà quả thực họ củng không xuất xắc gì hơn những người khác)...sẽ cho ra phản ứng ngược...như các bài viết của tôi.
    Tôi khiêu khích một tý, cho các bác nổi tự ái viết linh tinh đọc chơi trong khi chờ đợi chớ đừng nghĩ tôi ghét Nghệ hay vọng ngoại gì...đối với tôi chỉ là VN trên hết. Ngoài ra nói nhiều nói linh tinh chắc các bác củng hiểu ra trong tình hình VN hiện nay và 10 năm nửa thì muốn có thành tích tốt hơn thì cần ngoại binh. Số lượng bao nhiêu không phải là vấn đề sẽ làm thiêu chột cầu thủ trẻ VN khi mà hệ thống của chúng ta đả chưa thể cho ra hàng nhiều và tốt....mà là sử dụng ngoại binh thế nào cho hợp lý vừa bảo đảm thành tích vừa gây dựng lớp trẻ nền bóng đá VN. Đó là trong vấn đề người làm cách làm chứ không phải là bao nhiêu ngoại binh thì tốt hay xấu. VN đả và đang đầu tư rất nhiều đào tạo bóng đá trẽ...nhưng kết quả tồi là do người lảnh đạo tồi chớ 80 triệu dân không thể nào không cho ra 18 chú tài năng cở Tấn Tài, Quốc Vượng với thể hình Anh Đức, Hửu Thắng được. Nếu làm tốt khâu dào tạo tuyển chọn bóng đá Vn đả không có trầy trật như hôm nay. 4 ngoại binh có nhiều và ảnh hưởng tài năng trẻ VN không? Có và không ăn thua người biết xử dụng hay không. Nhưng 4 ngoại binh chắc chăn làm tuyển VN mạnh và ổn định hơn. Không nhất thiết 4 ngoại binh cùng vô sân 1 lúc cái này tuỳ từng trận và từng đối thủ...củng không có nghĩa 4 ngoại binh không biết chấn thương chỉ VN mới có. Con số không nhiều và lần nửa...vấn đề xử dụng như thế nào để nâng cao thành tích hiện nay và trình dộ cầu thủ VN được lợi qua đó là quan trọng...người biết dùng quân...không phải là bao nhiêu ngoại binh 2 hay 4,5. Chúng ta cho nhập tịch thậm chí 8 ngoại binh không có nghĩa giải nào củng gọi hết 8 chú đi đá. Nếu VN có 11 cầu thủ chất lượng bằng người ta như tôi đả nói (hiện giờ tôi chỉ thấy có 2 đạt chuẩn là Mạnh Dũng và Bật Hiếu ...các thủ môn ta đều hơi nhỏ trong tiêu chuận chung TG và Châu Lục)...tôi tin tưởng là bóng đá Vn sẽ nằm trong top 2 Châu Á mà chẳng cần ngoại binh. Với đà tăng trưởng KT hiện nay 10 năm tới VN hoàn toàn có thể có lớp cầu thủ mới chiều cao từ 1.75m -1.8m và chúng ta sẽ là đội bóng rất khó chịu (không như hiện nay từ 1.70-1.75m thấp hơn thiên hạ 5cm).
    Trong bức hình đội Đà Nẵng...Hồng Minh trông như suy dinh dưỡng và Phước Vĩnh giống như bị bỏ đói 3 tháng (Chú cạnh Huỳnh Đức)...theo tôi đây là hình chụp từ trước. Trong khi Hồng Minh là cầu thủ có chiều cao trung bình và PV là cầu thủ có chiều cao tốt trong tuyển VN.
    Nếu tầm tuyển VN có chiều cao thể lực như vậy (đó là chuyện khi có 4 ngoại binh)...tôi chắc chắn ra quân, Hàn, TQ, Nhật xịn đá lơ mơ thì sẽ lảnh thẹo hối không kịp ngay. Mà hiện nay không chỉ Đà Nẳng. Bình dương Gạch và Gổ cũng sàn sàn thế này. Bác Gổ giờ chuyển sang dùng cầu thủ Brasil rồi..Chất lượng ngoại binh VN ngày càng cao..hiện nay trả lương bét củng 3000 USD/ tháng...có những chú 5000-6000 USD/ tháng...tiền nào thì của ấy...dĩ nhiên Ba Đức hiểu rằng...chơi các chú Thái tương lai sẽ không theo nổi tốp dẫn đầu...nên Ba Đức tặng các chú Thái đi gần hết và bắt đầu tậu Brasil về. Ba Dức củng làm đúng khi đổi Hải Lâm lấy Hùng Dũng. Hải Lâm đá hơi hiền chỉ thích hợp đá cánh (vì VN thiếu người)...không phù hợp đá trung vệ. Trong khi Gổ cần Trung vệ thỉ HD bên Đà Nẳng phải thường xuyên dự bị....sự trao đổi này làm lợi cho cả Gổ lẩn Đà.
    Năm tới với hàng thủ Hải Lâm, Phước Vĩnh, Mạnh Dũng. 3 tuyển thủ QG tốt như thế Đà có thể đá không tệ tại giải C. Đà Nẳng cần thêm một HLV cở ông Rield....chớ Hải lơ tính khí bốc đồng như ông Ta thì dù nhiều quân giỏi cũng khó vô địch.
    Tương lai bóng đá Vn hiện nay 5 năm tới trông chờ vào sự tiến bộ về đẳng cấp thực lực cùng lảnh đạo đúng tạo thành CLB mạnh nòng cốt cho VN của GĐT , Bình Dương, Đà Nẳng, HAGL...đều là nhửng CLB có nguồn tài chính dồi dào và lảnh đao khá có nhiệt huyết chịu làm chịu chi.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhìn chung sân bải bên Phi hơi bịnh...sợ thua sân Hoa Lư cho bọn trẻ nhà mình đá.
    Có lẽ chúng ta không thẹn mà nói rằng điều kiện vật chất sân bải VN giờ là tốt nhất ĐNA cả chất lẩn lượng...kể cả ss với Sing. Nhưng mà tất cả điều kiện cần...thỉ đả có...chỉ thiếu đủ (chính sách, kế hoạch, thầy giỏi)...dể thu hút nhân tài...cho ra lò cầu thủ chất lượng cao.
  3. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Vẫn lải nhải câi chủ nghĩa "siêu tuởng" chưa từng và sẽ không bao giờ có kìa
    Cũng định nói thêm 1 chút nhưng ngẫm ra với những người không có khả năng tiếp thu thì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt !!!
    Nói chung tranh luận với Tuấn tớ phát ngán rồi, cái gì cần nói tớ đã nói hết . Ai có lý, ai đuối lý,ai am hiểu, ai ... dốt nát mọi người ở đây cũng đã thấy cả, lảm nhảm nhiều mà cứ như bò nhai lại trông chướng lắm.
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 19/11/2005
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam trên sân Bacolod:

    Sân bãi - đối thủ mới của U23 Việt Nam

    20:23'' 18/11/2005 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Dù được cảnh báo trước về điều kiện sân bãi không ưng ý nhưng rõ ràng HLV Alfred Riedl lại có thêm một lí do nữa để lo lắng khi SVĐ Paglaum, nơi Việt Nam thi đấu có quá nhiều bất cập.
    Chưa đầy 2 ngày trước khi môn bóng đá nam chính thức khởi tranh, SVĐ thuộc khu Bacolod Sports Complex, nơi diễn ra các trận đấu của bảng B, vẫn còn ngổn ngang như một công trường.
    Nỗ lực của BTC địa phương đặt một vài ap-phich sặc sỡ ngay cửa vào sân không che dấu được những bức tường loang lổ vôi vữa, những cánh cửa không kính và một căn phòng mang tiếng là dành cho báo chí nhưng trống trơn.

    [​IMG]


    Một góc sân được ngăn cách với khu dân cư thế này đây.
    Đường piste của sân không kịp hoàn thành và để cách ly sân bóng với các khu dân cư ngay kế bên, BTC đành dựng những hàng rào cột tre và treo lên đó những tấm biển quảng cáo... điện thoại di động.
    Nhưng mặt sân và đèn chiếu sáng mới là điều đáng nói. Mới chỉ 1/4 diện tích sân (ở hai biên) được cắt cỏ, phần giữa sân cỏ dày và nhấp nhô như bãi chăn thả. Kể cả khi cỏ được cắt ngắn thì nỗi lo vẫn còn bởi mặt sân cứng và nhiều sỏi rất dễ gây chấn thương cho các cầu thủ.
    Đèn chiếu sáng thì thực sự là một ''''đối thủ'''' lớn với các thủ môn. Do cột đèn quá thấp nên dàn đèn có công suất mạnh chiếu thẳng vào tầm nhìn của các thủ môn. Nếu một cầu thủ đối phương treo bóng từ chéo biên vào vòng cấm, khi bóng đến gần thủ môn mới có thể nhận rõ.
    Tất cả những điều trên khiến HLV thủ môn Trần Văn Khánh lo ngay ngáy. Ông liên tục nhắc các thủ môn tích cực di chuyển lên trước để đỡ chói mắt và cũng không quên buộc Quang Huy, Đức Cường kiểm tra kỹ các mô đất nhấp nhô trong vòng cấm địa.
    HLV Alfred Riedl tránh nói nhiều đến sự chuẩn bị cẩu thả của nước chủ nhà nhưng cũng không giấu được nỗi lo về sân bãi nhất là khi theo dự báo khí tượng, cuối tuần sẽ có một cơn bão đổ bộ vào Bacolod.
    Tập luyện: Ôn bài tủ
    Trong buổi tập sáng, HLV Riedl  tập trung vào các bài tập giúp cầu thủ thư giãn, lấy lại sức sau một ngày di chuyển mệt mỏi. Buổi tập chỉ kéo dài chừng 45 phút và sớm kết thúc khi nắng gắt.

    [​IMG]

    HLV Alfred Riedl căn dặn các cầu thủ cẩn trọng với mặt sân.
    Các buổi tập thực sự chỉ bắt đầu vào chiều muộn. Trước khi luyện tập, HLV Riedl dặn dò các cầu thủ khá kỹ về trọng trách sắp tới của U-23 Việt Nam và về đối thủ đầu tiên Singapore. Ông kết thúc bằng một câu: ''''Dù đối thủ là ai, chỉ cần chúng ta chơi đúng sức thì sẽ không thể thua''''.
    Ngay sau đó, các cầu thủ lao vào ôn luyện các ngón bài tủ. Hai miếng đánh quan trọng nhất là phối hợp xuống biên và dứt điểm từ tình huống cố định được tập đi tập lại nhiều lần. Hầu hết các cầu thủ, kể cả Quốc Vượng và Quốc Anh, đều tỏ ra sung sức và linh hoạt.
    Ở bài tập sút phạt trực tiếp và phạt góc, Văn Quyến thể hiện sự ổn định cao khi liên tục sút thành công các quả phạt từ cự ly trung bình. Tài Em, Công Vinh và cả Anh Đức cũng thực hiện không đến nỗi tồi ngón đòn này.
    Sau buổi tập, ông Riedl cho biết hiện tại các chấn thương trong đội gần như không còn gì đáng ngại và theo quan sát của ông, Quốc Vượng chắc chắn sẽ thi đấu trận đầu tiên.Ông cũng khẳng định U-23 Việt Nam sẽ không thay đổi lối chơi trước Singapore và sẽ chủ động tấn công để quyết giành 3 điểm.



    Quang Dũng - từ Bacolod
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    [/quote]
    Bác cứ chê VN mãi!Mọi thứ sẽ được giải đáp vào 20-11
  6. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    CŨNG HẠNG NHÌ THÔI ! CAO LẮM THÌ NHÌ SEA GAMES !
    Chú Quyến bị bắt bài rồi , hồi xưa tụi nó không kèm bây giờ tụi nó biết tẩy của chú là đá bảo toàn lực lượng tránh chấn thương nên khi lấy banh chỉ cần quất vào giò là chú ấy nhảy , nhưng không gắp banh như thằng Mexico mà bỏ banh lại . VN Mình vẫn chưa có 1 cá nhân thuộc dạng siêu sao một mình thay đổi cả cục diện như Kiatisak hay Thonglao.
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nghe các nhà báo VN mớm cái tên Văn Quyến cho tên hậu vệ Sing rồi bị nó trả lời như chửi mà thấy buồn cười.
    Thủ quân U23 Singapore: ?~Tôi tin tưởng vào chiến thắng?T
    Hơn một ngày trước trận quyết đấu với U23 Việt Nam chiều chủ nhật, các cầu thủ Singapore được nghỉ tập để thả lỏng và thư giãn. Nhân dịp này, phóng viên VnExpress có cuộc phỏng vấn thủ quân đội bạn, hậu vệ Baihakki Khaizan - cầu thủ duy nhất của họ được phép tiếp xúc với báo chí hiện nay.
    Khaizan Baihakki trong phòng ở của U23 Singapore tại Philippines. Anh sinh ngày 31/1/1984, cao 1,91 m, cũng từng là đội trưởng U18 và tuyển Singapore vô địch Tiger Cup 2004.
    - Anh đánh giá ra sao về lực lượng và sức mạnh U23 Việt Nam?
    - Thú thật là tôi không biết nhiều về đội tuyển các bạn. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm với các đối thủ trong khu vực. Nhưng có một điều không thể rõ hơn, đó là Việt Nam vừa có giải đấu hết sức thành công khi vượt qua Thái Lan, Malaysia, và U20 Nhật Bản (Agribank Cup) để đoạt ngôi quán quân. Chắc chắn các bạn sẽ là địch thủ hết sức đáng gờm.
    - Thế có nghĩa là Singapore ?olép vế? hơn so với Việt Nam?
    - Ồ, hoàn toàn không. Chúng tôi có một lực lượng trẻ ổn định và vừa gặt hái được những kết quả tập huấn khả quan trước thềm SEA Games. Trên thực tế, có không ít đội đủ khả năng đua tranh HC vàng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, và Việt Nam. Xét về đẳng cấp, Singapore không hề thua kém các đối thủ này.
    - Anh dự đoán thế nào về kết quả trận đấu ngày mai?
    - Tôi không muốn phỏng đoán kết cục của một trận cầu đỉnh cao, như thế sẽ là mạo hiểm và gây tâm lý không tốt cho chính mình. Việt Nam rất mạnh. Nhưng cũng như mọi khi, chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao và lực lượng tốt nhất mà không cần quan tâm đến kết quả cuối cùng. Tất nhiên, ở góc độ cá nhân, tôi hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng đầu tay trong ngày mở màn.

    - Tôi thực sự không am tường về cầu thủ này, mặc dù có nhiều thông tin khẳng định anh ta rất lanh lợi.
    - Anh đã chuẩn bị ra sao để đối phó với tiền đạo số 10 của Việt Nam?
    - Chẳng cần biện pháp đặc biệt nào cả. Tôi vẫn luyện tập bình thường như bao cầu thủ khác trong đội và sẽ thi đấu hết mức có thể khi ra sân.

    Được tande sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 20/11/2005
  8. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Lạy Trời cho VNam thắng, con sẽ ăn chay ngày mai Quyến ghi bàn thắng nha Quyến, ko thôi mình thua độ chít
  9. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng ko tự tin lắm, vì VN rơi vào bảng oái ăm wa! nhưng ko sao, có huy chương là mừng lắm lắm lắm! tất nhiên HCV là nhất rùi ...
  10. need_jump

    need_jump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp bóng đá Seagame 23

    Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam sẽ khởi tranh trận đầu tiên trong khuôn khổ giải bóng đã Seagame 23 Phillippines. Tôi mở box mong anh em cùng bình luận về các trận mà VN thi đấu trong Seagame, cũng như các trận quan trọng khác ( malai - Thai ), bán kết 1, bán kết 2, chung kết (nếu ko có VN)

    Mong anh em nhiệt tình hưởng ứng

Chia sẻ trang này