1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong lúc chờ đợi trận tới thì bàn loạn cho vui trân Real and Barca.
    Gravenson...đang bị chấn thương nặng không thể ra sân...chớ không phải vì đá không tốt và mất cho cho Garcia nào cả. Hàng tiền vệ của Real đá rất mờ nhạt không cầm bóng lên được...Chú Garcia đá củng tệ trận này. Beckham có nhửng quả tạt chính xác nhưng vì tiền đạo và tiền vệ của Real hoàn toàn bị cắt dứt nên không làm ra trò trống gì.
    Khi Gravenson trở lại phong độ Real sẽ khác hẳn. Mặc dù chú này không phải siêu sao nhưng lối đá chú này giúp củng cố tuyến giửa cho Real rất nhiều. Các cầu thủ Real giỏi kỷ thuật nhưng chỉ là công không phải là mẩu cầu thủ tranh chấp càng quét...nên cần có 1,2 chú như Garvenson bao sân tranh đoạt.
    Vai trò của Garvenson củng giống như Duff hay Rooney của MU. Mổi đội có một lối đá đặt trưng. Real thiên tấn công trung lộ bắt buộc cặp tền vệ phải giử dược thế trận mang bóng lên. Về chú Zidan tôi đả chê ngay từ trận Real thắng Barca 4-2...nhưng lúc đó nhiều người cãi. Hôm nay để tự chú chấp nhận nói ra vậy. Raul chưa bao giờ gây ấn tượng với tôi. Robinho và Renalno đá tốt nhưng lẽ loi và bị kềm quá chặc. Lẽ ra người ra đi khỏi Real năm vừa rồi phải là Zidan hay Raul không phải là M. Owen. Với một Renaldo đá chậm cần một Owen xông xáo di chuyển chớp thời cơ.
    Kiếm một Gravenson trong thị trường Âu Châu là không khó. Nếu VN mất QV củng như Real mất Grarvenson. Vấn đề ông Lux có nhìn ra chuyện này sớm không nếu không thì năm sau ông ấy sẽ là người ra đi.
    Ở Barca trận vừa rồi cho thấy sự chói sáng của Ronadinho và Etto...thiếu 1 trong 2 chú này Barca hỏng ngay. Các cầu thủ khác có một trình độ đẳng cấp cao tạo nên sự nhịp nhàng bùng phát trong tấn công nhưng không phải là nhân tố đưa Barca lên đỉnh cao. Giuly và Messi đêu khéo léo di chuyễn chạy chỗ và phối hợp nhưng kết thúc thì lại tầm thường. Xavi trân vừa rồi coi khá nhất nhưng củng không đặc biệt. Deco không thấy tham gia tấn công nhiều nhưng phòng thủ càng quét rất tốt góp phần bẽ gảy sự liên kết giửa 2 tuyến tiền đạo và tiền vệ của Real.
    Riêng trân AS Roma và Juv tuy AS Roma thua nhưng Toti là cầu thủ có lối đá làm tôi yêu thích nhất...các cú tạt bóng chọc bóng của chú này không hề thua Beckham thời đỉnh cao...nhưng chú tiền đạo Camera gì đá lỡm quá bao lần đối mặt với goal ngon ăn lại phí của. Chỉ riêng 2 đội này đã có mấy chú trong tuyển Italy rồi.
    Nền bóng đá Italy hay cầu thủ trẽ của họ không phải đặt trong các CLB siêu hạng. Họ có mười mấy đội và không phải đội nào củng đủ tiền mua toàn bộ dội hình lê dương.
    Trong bóng đá thế giới các nước chỉ cho ra 11 chú xuất sắc nhất. Nhưng các CLB hùng mạnh gom đủ 18 chú...do đó chỉ có một số CLB có khả năng này đó có thể kể ra như các CLB mạnh như Chelsea, Arsenal, MU, Liv, Real, Barca, Inter Milan, AC Milan, Juv...
    Dĩ nhiên trong các CLB này lớp trẽ không có chổ để vẩy vùng...nhưng các CLB này rất mạnh nó có thể đật trình dộ đội tuyển QG vô địch thế giới....nó chính là động lực để các CLB nội đia khác và các cầu thủ trẻ trong đó phấn đấu vươn lên đễ đánh bại họ. Vô hình chung các cầu thủ nội được cọ sát trong môi trường bóng đá đỉnh cao khắc nghiệt hơn. Bóng đá Đức, Hà Lan gần đây có vẽ hơi chìm xuống vì các CLB như Ajax hay Bayer Munich không còn có những cầu thủ hạng 1 TG đá nửa...trình độ của CLB trong nước cũng thế đi xuống. Những nước như thế này tuyển QG còn mạnh vì họ còn nhiều nhân tài trong nước đi đá cho các CLB nổi tiếng nước ngoài.
    Vừa rồi Italy mới hoà Bờ Biển Ngà 1-1 trong trân giao hửu. Tỷ số có vẽ như là một ngạc nhiên hay thất vọng cho Italy...nhưng nó không phải là ngạc nhiên cho một số người. Bóng đá Châu Phi gần đây đi lên các tuyển QG rất mạnh đá ngang ngửa các dội mạnh Châu Âu. Do công tác đào tạo trẽ tốt dù kinh tế ọp ẹp? Thực ra kinh tế ọp ẹp khó thể nào đào tạo cầu thủ trẽ tốt được..không tiền cũng là trở ngại lớn...nhưng họ dùng phương pháp cho nhân tài bóng đá đi đá thuê dùng tiền người ta đào tạo nhân tài cho bóng đá họ. Thử xem danh sách các cầu thủ Bờ Biển Ngà thủ hoà Ý sẽ thấy là đa số họ đang chinh chiến tại các CLB mạnh Âu Châu...và như thế họ thủ hoà Ý không là một ngạc nhiên. Ngoại trừ mầu áo và truyền thống...các cầu thủ 2 đội ít nhiều nhẵn mặt nhau và dĩ nhiên chẳng ai sợ ai cả.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Điều vô lý của ông Riedl đã thành... có lý
    12:18'' 21/11/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Không ít HLV có cách nghĩ "nghịch" khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn. Ông Riedl là một HLV như thế.
    >> Clip phỏng vấn U-23 Việt Nam sau trận đấu.
    >> Clip Hà Nội xuống đường mừng chiến thắng
    Trong quá trình lựa chọn đội hình thi đấu của ĐT U-23 VN, vị trí hậu vệ biên phải của Hải Lâm là điều khiến mọi người lo lắng nhất. Phong độ quá xoàng xĩnh của hậu vệ này ở LG Cup khiến không ít tờ báo đặt vấn đề với ông Riedl. Phòng ngự kém, tấn công tồi không chỉ ở LG Cup mà còn ở Agribank Cup, tuy ở Cup sau có khá hơn, nhưng nỗi lo hậu vệ biên phải vẫn thường trực ở người hâm mộ.


    Hải Lâm đã chơi rất tốt ở trận ra quân. Ảnh: Q.M

    Người ta hy vọng ông Riedl sẽ đổi ý và có cảm tưởng ông đã đổi ý khi đưa Minh Đức thay Hải Lâm trong trận giao hữu U-23 VN - LG.HN.ACB trước khi U-23 VN sang Philippines. Thế nhưng mọi chuyện đâu vẫn hoàn đó. Hải Lâm vẫn có tên trong đội hình ra quân của U-23 VN khi tiếp U-23 Singapore và đã thi đấu tốt ở trận đấu này, đặc biệt là ở hiệp 2.

    Cú dẫn bóng đột phá gần 40m ở cánh phải rồi chuyển hướng vào trong và sút trúng xà ngang thủ môn Lewis là đỉnh điểm sự trở lại chính mình của Hải Lâm. Nếu cú sút đó thành bàn, chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp của SEA Games 23. Đó mới là Hải Lâm. Ở đội HA.GL, Hải Lâm đã nhiều lần dẫn bóng tấn công như thế và ông Riedl "nhắm" đến Hải Lâm cho vị trí hậu vệ biên phải cũng vì thế.

    Ông đã chứng minh là mọi người nhầm chứ ông không nhầm. Kinh nghiệm gần 40 năm trên sân cỏ giúp ông có cái nhìn sâu sắc. Sau trận U-23 VN - U-23 Singapore, chắc chắn Hải Lâm sẽ càng tự tin hơn và thi đấu hiệu quả hơn.


    Quyến luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Ảnh: Q.M
    Một sự "cứng đầu" khác của ông là vị trí của Phạm Văn Quyến. Đúng là Văn Quyến... không thể thương được không chỉ ở giải VĐQG 2005 mà còn ở trước ngày đi Philippines. Vật vờ, nhợt nhạt, vô hồn..., đó là Phạm Văn Quyến. Thế nhưng ông Riedl đã rất kiên trì, bỏ qua những lời đàm tiếu của dư luận, tạo điều kiện để Quyến hồi sinh.

    Nhiều ý kiến đến với ông là để Lê Công Vinh chứ không phải Văn Quyến đá cặp với Phan Thanh Bình. Ông đã nói "không" với những ý kiến thiện chí ấy. Thanh Bình và Công Vinh có lối chơi rất giống nhau, như vậy sẽ rất khó bổ sung cho nhau, rất khó tạo thành một cặp "kẻ tung người hứng". Ông vẫn tin tưởng "đến kỳ nụ sẽ nở thành hoa".

    "Kỳ" đó chính là SEA Games 23. Văn Quyến từng "bừng nở" ở SEA Games 22, tại sao lại không thể "bừng nở" ở SEA Games 23? Vấn đề là phải biết đặt niềm tin ở cầu thủ này. Một khi Văn Quyến lại là mình thì chẳng còn "lời ong tiếng ve" nào nữa. Văn Quyến đã không phụ lòng tin của ông thầy có đôi mắt tinh đời và đã ghi 2 bàn thắng giúp U-23 VN có 3 điểm đầu tiên ở SEA Games 23.

    Trường hợp của Lê Bật Hiếu cũng là một sự tranh cãi trước ngày vào cuộc. Ông Riedl khăng khăng giữ ý kiến để Bật Hiếu đá trung vệ chứ không phải người khác. Ông nhìn thấy lợi thế không thể chối cãi được ở cầu thủ này là chiều cao 1m82. Chiều cao ấy rất có lợi khi cản phá những quả bóng bổng rót từ 2 cánh, rót thẳng từ giữa sân vào trung lộ.


    Bật Hiếu đã không phụ lòng tin của thầy Riedl.
    Những người khác không có được ưu thế ấy. Đành rằng Bật Hiếu còn một số thiếu sót như chọn vị trí, bọc lót cho đồng đội nhưng về đại thể, những yếu điểm này có thể sửa chữa được. Thế là Bật Hiếu đứng vững ở vị trí trung vệ và chơi rất ít sai sót trong trận gặp U-23 Singapore.

    Trong bóng đá, có rất nhiều trường hợp trò quyết "chết" vì thầy, quyết trả nghĩa thầy bằng những kỳ công trên sân cỏ. Ấy là khi họ được thầy tin tưởng một cách tuyệt đối. Ba cầu thủ nói trên đang chứng minh ông thầy của mình đã đúng bằng cách chơi thật tốt ở SEA Games 23. Và nhờ vậy, những điều tưởng chừng như vô lý của ông Riedl đã trở thành... có lý.
    Hải Dương

    ----------------------------------
    Trong 3 chú này,
    Chú Văn Quyến thì tôi có khen và có chê...chưa bao giờ phản đối chú ý đá cả...nhưng cũng không phản đối nếu chú ấy ngồi ngoài.
    2 chú kia tôi đả tích cực bảo vệ và khen từ lâu rồi. Hai cái tên này tôi đả nhắc từ Tiger Cup năm ngoái....chớ không đợi tới hôm nay.
    Một điễm khác các bạn trong sự đánh giá cầu thủ của tôi...là ở chổ tôi nhìn bóng đá VN từ cơ sở căn bản của bóng đá thế giới, Châu Lục không trên cơ sở ĐNA....ngoài ra tôi tin tưởng vào những gì tôi thấy...không cần biết là từ đội nào....cũng như các bác nhà báo viết gì...mấy ổng viết đễ có cái mà đọc...cũng là con người có đúng có sai có chủ quan...và tôi cũng thế. Nhưng khi tôi không hùa theo các lão...đánh giá của tôi sẽ khách quan hơn.
    Tên nào trận tới đụng Sing nhễ Indo hay Miến....một là thằng đó gài dược cái bẩy tiễn chú Sing về sớm hai là sẽ rất là khốn nạn vì chú Sing sẽ đập tối đa hả giận...nhưng tôi thiên về khả năng thừ 2 hơn.
    Chú Dukoon...có vẽ rành rẽ computer nhĩ. Thâu trận VN-Sing thì chuyễn file wmv upload lên cho bà con xa nhà xem. TSB mấy chú nhà đài lười quá giờ nầy vẩn chưa thấy gì cả.
    Nếu trận tới ttvn ta tổ chức anh em xem Web Cam được thì hay.
    Thiên hạ bốn bễ là nhà huống hồ chúng ta cùng người VN...đừng vì xích mích nhỏ tự ái nghen. Nếu không có bất đồng ý kiến trong 1 vấn đề thì 0 có gì đễ cãi...mà thế thì diễn đàn này có đễ làm gì. (Tuy nhiên cũng nên giử một múc độ đừng hăng máu quá mất lòng anh em).
  3. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chú dukoon này, chửi không lại thì đừng có kéo họ hàng vào đây chửi nhá. Chuyện tớ nói dân VN khôn vặt, đâm lén, đánh hội đồng là chuyện được các nhà trí thức công nhận từ lâu rồi. Chú đọc ít thì ngồi nghe đi, chưa gì đã vẩu mỏ lên như mụ bán thịt rồi.
    http://www.suyngam.com.vn/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/NgamNghi-VietNam/Vuong_Tri_Nhan-Thoi_hu_tat_xau_nguoi_Viet_9
    Thói hư tật xấu của người Việt: Ích kỷ, khôn vặt, vụng nói chuyện, học để kiếm gạo, ...
    Vương Trí Nhàn
    Báo Thể thao & Văn hóa 21/11/2005 06:09:49 PM

    Ích kỷ và khôn vặt (Nguyễn Đỗ Mục, Đông dương tạp chí, 1914)
    Cái tật ích kỷ vốn là một thứ hay lây: Trông thấy những vườn hoa cây cảnh ở sân nhà trường hay ở nơi đền chùa, hoặc cạnh đường đi lối lại, đã không biết giữ gìn để làm một cái cảnh vườn chung thì chớ, nhiều người lại còn đang tay bẻ tàn bẻ hại, để đem về nhà mà chơi thích chí lấy một mình. Cái chứng ích kỷ đã mọc ra, đến lúc lớn lên thành ra một người đi đến đâu phá hủy đến đấy. Cũng vì lẽ đó mà dân An Nam không mấy khi có được cảnh vui chung (1), ai có muốn chơi cảnh thì lại phải xây một vài cái bể cạn hay là bầy mươi lăm cái chậu con để làm một khu vui riêng mà không chung chạ với ai cả. Dần dần nảy ra một cái tư tưởng đáng cười, đáng khinh, đáng ghét, đáng sợ là hai chữ ích kỷ, mà một câu "ăn cỗ đi trước lội nước đi sau" đủ vẽ hết được ruột gan.
    (1) tức là không có các loại công viên hoặc khu giải trí công cộng
    Vụng nói chuyện (Nguyễn Văn Vĩnh, Đông dương tạp chí, 1914)
    Ai có ý đến những nơi họp tập, hoặc là chỗ chơi bời thì thực là buồn thay cho cái trí dục của những người đời nay. Ngoại giả chuyện cô đầu, chuyện cờ bạc, chuyện hát tuồng, chuyện chim chuột, chuyện quần áo còn thì không mấy khi được nghe những câu chuyện lý thú, làm tỏ được học vấn kẻ nói, lợi được trí khôn người nghe.
    Mà xem như trong cách nói chuyện, thì thiếu niên (1) ta nghe lại có ý thích những câu chuyện tầm thường, nói chuyện để mà khoe cho người nọ người kia biết cát cách của ta chơi xa xỉ hoặc là kỳ khu... Ai ăn nói có tư tưởng cô tỏ học vắn thì thường người nghe thích nhưng ít cầu, vì câu chuyện cô nghĩa, làm cho phải nghĩ, phải đối đáp nhọc mệt... Người nói chuyện hay, cũng có kẻ phục là người có ích, nhưng trong cái phục có cái ghen cô cát ghét. Ghen là vì ở đâu đến cướp mất tai kẻ nghe, ghét là vì ở đâu đến làm tỏ cái nhàm của câu cười cợt tầm thường người ta đang thú.
    (1) Hồi đầu thế kỷ XX, chữ thiếu niên không phải dùng để chỉ lớp thiếu nhi từ l0 đến 14 tuổi như bây giờ. Mà có nghĩa là người trẻ tuổi, tức lớp thanh niên 18 tuổi trở lên.
    Học để kiếm gạo (Phan Bội Châu, Lời hỏi các bạn thanh niên, 1928)
    Đi học để kiểm gạo (1), tệ hại lớn lắm. Vì cốt kiểm gạo thời cái mục đích đã dở hoặc nhân vì mục đích đó mà sinh ra hay giả dối, hay tham lợi riêng, cốt được gạo thời thôi, đạo đức mà chi, hợp quần mà chi, ái quốc mà chi, trăm việc hỏng trớt.
    (1) hiểu theo nghĩa rộng: chỉ cốt sinh lợi, có tiền.
    Theo Báo Thể thao & Văn hóa
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Gaver dự bị từ lâu lắm rồi Tuấn ạ, cậu không theo dõi thì làm sao biết được ?
    Đầu mùa đá được 3,4 trận chĩnh Lux đã trực tiếp nói với Gaver và Gaver cũng đã nói : " Anh ta sẵn sàng ngồi dự bị nếu có người đảm đương tốt vị trí của anh". Mấy trận đầu phải dự bị, trận nào camera cũng soi vào giữa mặt Gaver lúc ngồi trong băng ghế
    Tuấn có thể tham khảo những đánh giá của các fans Real về P.Garcia tại đây (tôi rất hay vào xtratime này, đây là forum soccer lớn nhất TG hiện nay ) :
    http://www.xtratime.org/forums/showthread.php?t=173985&page=1
    Ronaldo (sao lại là Renaldo ??? ) là thần tượng đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của tôi, vì thế tôi rất , rất , rất quan tâm đến tình hình chung của Real. Với Ronaldo, tôi có cái gì đó hơi bị "mania" 1 chút. Cơ mà phong cách của Ronaldo như thế nào tôi đồ răng chính Tuấn cũng khong biết ( qua những gì cậu viết )
    Còn Raul, nếu Tuấn theo dõi những gì anh ta làm trong quãng 97_2002 mà không phát sốt phát rét với anh này tôi nghĩ cũng thực là lạ. 2 ,3 mùa gần thì Raul thực sự chảy quá, đáng tiếc !
  5. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    1/ha ha ha, nói ngu thì dân tình nguời ta chửi cho là phải, cần gì phải gọi ? Cậu tande nhà ta hết cuồng rồi lại đến hoang tưởng à ?Mà ai cãi không lại nhỉ ? Ai cứ phải đổi chủ đề xoành xoạch thế nhỉ ?
    2/Tôi và cậu đang nói chuyện bóng đá, cậu cứ kiếm được 1 người bình luận có chung quan điểm với cậu là tôi bó giáo quy hàng ngay, còn không, cậu kiếm cái rọ mõm tôi nhờ
    3/Cậu đọc nhiều sách sao bên LSVH hễ cậu xuất hiện ở đâu là mấy thằng thân khựa, mấy thằng ********* nó lại chọc cho méo cả mồm? Trong khi mấy thằng đó tôi đá đít bợp tai hoài .
    Haha
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    bên vnntelevision có rồi đấy chứ ? Mới có sáng nay.
    Vi tính tớ cũng chỉ võ vẽ nhưng về khoản video thì cũng ta`m ta.m.
    ý xem qua WC của Tuấn là ko được đâu, chẳng nhìn thấy gì cả ! Đã cách đây khá lâu rồi. Mà sao mấy đ/c nước ngoài ko kiếm được trang nào à ???
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 22/11/2005
  7. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    Trước Việt Nam, Lào không dám mơ đến chiến thắng

    HLV trưởng đội U23 Lào, Valery Vdovin, phát biểu như thế, sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam. Ngoài ra, nhà cầm quân người Nga còn lập luận rằng việc mất rất nhiều sức, cùng một đội hình sứt mẻ do chấn thương, là lý do khiến ông chỉ dám đặt chỉ tiêu là hòa chiều thứ ba này.
    [​IMG]
    HLV Vdovin

    - Đội bóng của ông đã giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Myanmar. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của các học trò?


    - Tôi không bất ngờ lắm bởi các cầu thủ Lào rất có tiềm năng. Trong 2 tháng dẫn dắt đội, tôi đã phát hiện ra một số phẩm chất của các cầu thủ. Điều đó thật tuyệt vời bởi tại SEA Games 23, chúng tôi rơi vào bảng rất mạnh, với sự góp mặt của 4 ứng cử viên vô địch có trình độ tương đương nhau như Việt Nam, Indonesia, Singapore và Myanmar. Chiến thắng đó của chúng tôi một phần khẳng định tiềm năng và khả năng của các cầu thủ Lào. Tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò, chí ít là tính đến thời điểm này bởi họ đã triển khai rất tốt đấu pháp của ban huấn luyện.

    - Ông đã ngồi xem rất chăm chú đội U23 Việt Nam thi đấu và ghi chép tỉ mỉ về các thông số kỹ thuật. Ông đánh giá thế nào về đội bóng của chúng tôi?


    - Cả Việt Nam và Singapore đều chơi hay trong trận đấu đó. Tôi đánh giá rất cao đội bóng của các bạn. Các tuyển thủ Việt Nam vào trận một cách hào hứng và vẫn giữ được tinh thần chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Khi bị dẫn bàn trước, thậm chí, các bạn đã thi đấu bằng 200% sức lực để đảo ngược tình thế. Điều đó đã buộc Singapore phải khuất phục. Không còn nghi ngờ gì nữa, U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh và cũng là một trong hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch SEA Games 23, cùng Thái Lan.

    - Ông nói rằng cầu thủ Văn Quyến của chúng tôi rất nguy hiểm, vậy ông sẽ làm gì để hạn chế khả năng của cầu thủ mang áo số 10 này?

    - Tôi cho rằng Văn Quyến là cầu thủ chơi hiệu quả nhất trong trận đấu đầu tiên của đội U23 Việt Nam, và chúng tôi đã lập kế hoạch cũng như phân công người kèm cậu ấy. Nhưng sẽ là phiến diện nếu không nhắc đến tầm ảnh hưởng của các cầu thủ khác, trong đó có Quốc Anh, Quốc Vượng và Tấn Tài. Họ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn và chính họ là những người tạo cơ hội cho Văn Quyến ghi bàn.

    - Đội Lào đã phải trả giá cho chiến thắng trước Myanmar bằng chấn thương của một số cầu thủ quan trọng, trong đó có cả thủ quân Dalatphone và tác giả của 2 bàn thắng Vixay Phaphouvanin?

    - Đúng là 2 cầu thủ trên bị chấn thương và đang được điều trị. Đó cũng là lý do vì sao tôi cho các cầu thủ nghỉ xả hơi bên bờ biển trong ngày hôm nay. Các bác sĩ của chúng tôi khẳng định rằng mọi cầu thủ Lào đều có thể ra sân trong trận đấu gặp Việt Nam, nhưng tôi sẽ cân nhắc để đưa những cầu thủ sung sức nhất của mình ra sân, chứ không sử dụng những người đang bị chấn thương nặng. Tuy nhiên, nếu mất Dalatphone và Vixay thì đó là tổn thất của đội Lào.

    - Trong điều kiện đó, ông đánh giá thế nào về cơ hội của Lào trước U23 Việt Nam?

    - Không ai có thể đoán trước được điều gì xung quanh quả bóng tròn và bất ngờ chính là sức sống của bóng đá. Trên lý thuyết, cơ hội giành chiến thắng được chia đều cho hai đội. Tuy nhiên, nếu thực tế hơn một chút thì đội Việt Nam xứng đáng được đánh giá cao hơn. Nhưng, các bạn cũng không nên đánh giá thấp chúng tôi, bởi Lào có vũ khí rất lợi hai là tinh thần chiến đấu rất ngoan cường.
    Tiền đạo Vixay Phaphouvanin, tác giả của 2 bàn thắng giúp Lào hạ Myanmar với tỷ số 3-2 ở trận ra quân, khẳng định: ?oTôi không có nhiều thông tin về đội U23 Việt Nam ngoài trận đấu với Singapore vừa qua. Tôi đánh giá cao trình độ và bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam. Khả năng phối hợp của các bạn rất tốt và đó cính là ưu điểm trong lối đá của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các đồng đội, tôi vẫn có thể chọc thủng lưới Việt Nam?.
  8. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    U23 Việt Nam nhiều cơ hội thắng Lào
    Thày trò Riedl đều tôn trọng đối thủ, nhưng ưu thế về lực lượng, kinh nghiệm và lịch sử đối đầu cho phép U23 Việt Nam tin vào chiến thắng chiều nay, chỉ cần các cầu thủ của chúng ta thi đấu với quyết tâm cao như khi hạ Singapore. Thêm 3 điểm nữa, cửa vào bán kết sẽ rộng mở.
    [​IMG]
    Văn Quyến (đỏ) sẽ lại toả sáng?
    Sau chiến thắng thuyết phục trước Singapore ở ngày khai mạc, đội U23 Việt Nam khẳng định tư cách ứng viên nặng ký cho vị trí nhất bảng B. Nếu điều đó tới, chúng ta nhiều khả năng sẽ gặp lại Malaysia ở trận bán két và đường vào chung kết sẽ rộng rãi hơn nhiều. Nhưng trước mặt thày trò HLV Riedl chiều nay là một Lào cũng vừa được ?ochích liều doping tinh thần?. Cũng ở ngày xuất quân đầu tiên, họ thắng Myanmar 3-2, và sức mạnh tinh thần chính là vũ khí lợi hại nhất của họ.
    Lật lại những trang sử SEA Games, trong tất cả 3 lần đối đầu với Lào, Việt Nam đều thắng, và luôn được đánh giá là bậc đàn anh so với Lào. Tại SEA Games 1997, chúng ta thắng với tỷ số 2-1, nhờ các bàn thắng của Triệu Quang Hà và Vũ Minh Hiếu. Sau đó 2 năm, Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 9-0, trong đó, Lê Huỳnh Đức đóng góp 4 bàn. Tại SEA Games 22 được tổ chức trên đất nước của chúng ta, U23 Việt Nam cũng vượt qua Lào bằng bàn thắng duy nhất của Lê Công Vinh. Trong 3 lần đối đầu đó, các cầu thủ VN mới chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn, trong khi có 12 bàn thắng. Điều đó cho thấy, lịch sử đang ủng hộ U23 VN. Và chiều nay, đoàn quân của HLV Riedl cũng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn, dù Lào cũng đã gây bất ngờ ở ngày khai mạc.
    Sau chiến thắng nghẹt thở trước Singapore, tinh thần của các cầu thủ U23 hiện tại rất phấn chấn, và họ sẽ mang theo sự phấn khởi đó vào sân trong trận gặp Lào. Đó là một lợi thế tuyệt vời, bởi chúng ta luôn chơi tưng bừng và tạo ra một thế trận tấn công đẹp mắt, hiệu quả mỗi khi các cầu thủ vào sân với tâm lý vững và tự tin. Nhưng chúng ta cũng không chủ quan. HLV Riedl nhận xét: ?oỞ giải Tiền SEA Games vừa qua, tôi đã chứng kiến sự tiến bộ của đội Lào. Họ đã thi đấu rất cố gắng cho tới phút cuối cùng của trận đấu. Hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến điều đó. Lào là một đội bóng mạnh và sức mạnh của họ không chỉ dựa trên những yếu tố chuyên môn mà còn được củng cố bởi tinh thần thi đấu rất say sưa của các cầu thủ?. Còn tiền vệ Tấn Tài phụ họa: ?oĐội U23 Lào khỏe và có lối chơi rất nhiệt tình. Tinh thần thi đấu của họ cũng rất tốt. Để phá sở trường của họ, đội U23 Việt Nam phải chơi rất nhanh và tạo ức chế cho họ. Nếu làm được như vậy thì chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta?.
    Còn HLV Valeriy Vdovin của đội Lào thì tỏ ra rất thực tế: ?oTôi rất vui mừng bởi đội Lào đã giành chiến thắng trong trận ra quân trước Myanmar. Nhưng cũng từ trận này, tôi nhận ra rằng hàng thủ của mình chơi kém chặt chẽ hơn mình tưởng nhiều. Tôi đã nhắc nhở hàng thủ để họ rút kinh nghiệm bởi nếu chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ, Lào cũng có thể chịu thất bại vì hàng tiền đạo của đội U23 Việt Nam rất mạnh?. Thủ quân Dalatphone nói thêm: ?oHàng thủ của chúng tôi sẽ có một ngày làm việc vất vả bởi hàng công của Việt Nam thi đấu rất mạnh mẽ và biến hóa. Nhưng điều đó không làm chúng tôi hoảng sợ. Các cầu thủ Lào luôn vào trận với tâm lý rất thoải mái và sẽ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chúng tôi cũng sẵn sàng tạo bất ngờ?.
    Trước trận đấu quan trọng với U23 Việt Nam, gần một nửa đội hình của Lào bị chấn thương, trong đó có thủ quân Dalatphone và tác giả của 2 bàn thắng Vixay Phaphouvanin. Bác sĩ của đội Lào tỏ ra lạc quan về khả năng thi đấu trong trận chiều nay của hai trụ cột này, nhưng HLV Valeriy Vdovin muốn theo dõi thêm và sẽ quyết định vào giờ chót. Nếu 2 cầu thủ quan trọng trên không thể ra sân hoặc chưa thể cống hiến 100% phong độ thì đó là một thiệt thòi rất lớn của đội bạn bởi thủ quân Dalatphone ngoài khả năng tổ chức tấn công tuyệt vời nhờ những đường chuyền sắc bén còn là một thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Vixay Phaphouvanin rất nhanh nhạy với khả năng chớp cơ hội cực tốt.
    [​IMG]
    Vixay Phaphouvanin (xanh) - cầu thủ nguy hiểm của Lào.
    * Nhận định của các chuyên gia
    * Các tuyển thủ U23 VN thư giãn sau chiến thắng
    * HLV Lào: ''''Trước Việt Nam, Lào không dám mơ đến chiến thắng''
    * Những cầu thủ U23 VN hứa hẹn toả sáng tại SEA Games
    * Lịch đấu và truyền hình trực tiếp bóng đá
    Sau khi gặp Lào, chúng ta sẽ liên tiếp chạm trán với Myanmar rồi Indonesia, vẫn theo mật độ 2 ngày một trận. Vì thế, bảo toàn lực lượng cho những trận căng thẳng hơn cũng là một bài toán đòi hỏi ông Riedl phải giải. Quốc Vượng vẫn bị đau nhẹ và đã tốn nhiều thể lực sau trận gặp Singapore. Nếu nhà cầm quân người Áo quyết định cho anh dưỡng sức trận này, Hoàng Thương hoặc Phước Vĩnh sẽ được lựa chọn thay thế.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    U23 Việt Nam: thủ môn Quang Huy, hậu vệ Hải Lâm, Minh Đức, Bật Hiếu, Văn Trương, tiền vệ Tấn Tài, Hoàng Thương, Tài Em, Quốc Anh, tiền đạo Văn Quyến, Thanh Bình.
    U23 Lào: Khamsouk, Kovanh, Bouksamay, Saynakhoneviena, Valasine Dalaphone, Phakasy, Phaphouvanin, Phayvanh, Bounmy, Sayphouthong, Davone.
    * Trận đấu bắt đầu lúc 15h hôm nay (giờ Hà Nội)
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    VN ko vô địch đựơc ! chắc philippin vô địch !!!!! cá hông ?
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VNN có rồi. Đang download (nó lại không bỏ trong phần thể thao...chuối thật).
    Chú Garvenson đang bị chấn thương nặng lắm. Báo chí mấy ngày trước có nói. Chú muốn tôi vao web của Real kéo ra cho chú xem. Ít nhất 2, 3 tháng nửa chú này mới đá được.

Chia sẻ trang này