1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỷ giá hối đoái cố định với đồng USD là sao hả các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 09/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Bác nào pro tài chính giả nhời giúp em phát xem ý nghĩa của cái cụm đó là làm sao???
    em đọc đc trong bài báo này:
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2011/08/hong-kong-lam-phat-ky-luc-trong-vong-16-nam/

    trong đó có đoạn:
    điều đó có nghĩa là gì??? tỷ giá lên xuống cùng nhau à?? hay là thế nào? sao ko dùng luôn đồng đô mỹ làm đồng tiền chính đi cho khoẻ

    trên thế giới hiện giờ có nc nào đang dùng đồng tiền của nc khác, cụ thể là mỹ, làm đồng tiền của quốc gia mình hok các pác???
  2. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tỉ giá cố định tức là trong bất cứ thời điểm nào tỉ giá USD/HKD cũng là cố định, ví dụ 0.8USD=1HKD chứ không phải là hôm nay thứ hai đầu tuần thì là 0.8USD=1HKD, mai thứ 3 thì lại là 0.84. Lấy USD làm đồng tiền chính sẽ mất đi quyền in tiền, một chức năng rất quan trọng đối với ngân hàng Trung ương.
    Một số nước dùng USD làm đơn vị trao đổi có Panama, El Salvador, Ecuador và một số nước nhỏ khác.
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    vậy tại sao phải dùng tỷ giá cố định như này? có tác dụng gì? tại sao ko để tỷ giá theo thị trường để tận dụng các công cụ như là điều tiết hay kích thích hoạt động XNK???
    tại sao một số nước lại đi dùng đồng tiền của nc khác làm tiền của mình? tại sao ko tự in tiền mà xài???
    em hỏi hơi cắc cớ, nhưng các bác đừng ném đá nhé, trả lời giúp em theo đúng logic kiến thức nhá :D
  4. ndcuong01

    ndcuong01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Việc cố định tỷ giá là do lịch sử của Hồng Kông trước đây vỗn là một địa phận của Vương quốc Anh, nên đồng tiền được cố định với bảng Anh. Sau đó, từ 1972, nó được cố định với USD.
    Việc cố định tỷ giá vì nó hưởng lợi từ chính sách tiền tệ của Mỹ (mà không phải thực hiện chính sách tiền tệ riêng, mà HôngKng lại là một trung tâm tài chính quốc tế). Tuy nhiên, gần đây, đồng HKD thường xuyên giao dịch kịch trần, dẫn tới dư luận rằng tỷ giá cố định này sẽ bị hủy bỏ trong vòng 5 năm tới. Có thể nó sẽ được cố định với NDT

Chia sẻ trang này