1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

u 18 Việt Nam dự vòng loại giải châu Á 2019:CHẬT VẬT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 18/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    hôm qua HAGL thua thì tự trách mình thôi, dứt điểm quá kém, thể lực thua sút so với ĐT
    bóng đá là vậy thôi, đội chơi hay hơn chưa chắc đã thắng
    nhưng đồng ý vs bác, giải trẻ đá tiểu xảo và thô bạo quá thì không nên, khó phát triển
    giải trẻ nên tập trung kỹ thuật, tư duy và ý thức chiến thuật
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Tôi có bào chữa gì cho HAGL đâu. HAGL thua u15 của SLNA sòng phẳng thì tôi chấp nhận, và nhìn đội của SLNA nó thắng bằng thực lực không cần chơi tiểu xảo thì càng chứng tỏ khả năng của nó.
    Còn như mấy ông Đồng THáp không muốn nói nữa. Suốt ngày Công Minh đâu, sao đội nó vô địch từ u17-u19 mà được có mỗi vài thằng lên tuyển. Đá không ra sao thì không lên chứ gì nữa.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    U15 HAGL trận cuối hòa SNLA 0-0
    còn thua là thua trận Thanh Hóa 1-2

    theo tôi thì giải trẻ không nên đặt nặng vấn đề thành tích quá, cứ để các e nó đá thoải mái, nếu người lớn mang tư tưởng ăn thua tiểu xảo vào thì cầu thủ không tập thói quen chơi bóng mà chỉ có thói quen phá lối chơi của đối thủ
    Mourinho cũng khá về chiến thuật nhưng k phải là HLV của cầu thủ trẻ phát triển vì lối chơi của ông ta chủ yếu là phá đối thủ, chứ k tìm cách thắng đối thủ bằng thực lực
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Trận gặp Gia lai thì Sông Lam nó vào rồi và nó cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội, Gia lai chả có cửa gì ăn được bọn Sông lam cả. Kể cả về lối chơi thì lứa u15 Sông Lam nó cũng hơn hản u15 Gia lai về nhiều mặt
    --- Gộp bài viết: 02/07/2019, Bài cũ từ: 02/07/2019 ---
    u15 Sông Lam thì có cặp trung vệ và 2 thằng tuyến trên là có vấn đề còn lại thì công nhận là lứa này chúng nó đào tạo tốt, các lứa sau u11, 13 của Nghệ cũng tốt khi vô địch giải toàn quốc liên tiếp. Dù gì cũng phải công nhận nếu có tiền và làm bóng đá tử tế thì ít có địa phương nào có thể lại Nghệ An.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thằng số 10 PVF kinh thế, to cao lực lưỡng mà assist 2 quả rưỡi, đá giống kiểu Pogba. Tên là gì nhỉ anh em để ý ko?
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    5.369
    Có tiền, có nhân lực và làm bóng đá tử tế thì chọn max 3 trong 2, mà đa phần ở VN thì chọn 1 trong 3. NA là tỉnh lớn nhất nước, dân đông, trẻ con có chỗ chơi, thích đá bóng nên được cái nhân lực, nhưng không có tiền và làm bóng đá cũng kiểu bố láo gian lận tuổi rồi đá láo, đi đêm bao năm.
    Được mấy thằng như HN, JMG có tiền, làm tử tế thì đầu vào lại ít. Dần dà phát triển thì sẽ có tiền và làm tử tế nhưng cái nhân lực ko phải một sớm một chiều mà có đổi được.
  8. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    Nhìn thể hình em nó đẹp quá, đá cũng sáng.
    Nguyên Hoàng...khá hi vọng nhĩ
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Để ý ngoài đời nhiều ông quê choa chơi thể thao có khiếu phết nhưng đa phần yếu về tư duy chiến thuật và hay thích chơi kiểu khác người.
    Đào tạo VĐV thề thao, tiền nhiều mới giải quyết đc 50%, còn lại là phải có hạt giống tốt, cái này thuộc về tố chất bẩm sinh nên tiền nhiều cũng ko can thiệp đc.
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    À thằng ku này vốn của Đồng Tháp đây mà, năm ngoái bị ông Vũ Hồng Việt loại khỏi U16 "vì lý do chuyên môn chưa đáp ứng được". Tộ sư

Chia sẻ trang này