1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

u 18 Việt Nam dự vòng loại giải châu Á 2019:CHẬT VẬT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 18/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Mày thì ra *** gì vào quote bài tao rồi lại giở giọng đúng là cái loại vô học vô văn hóa nuôi cái dạng như mày thà nuôi chó nuôi mèo còn có ích hơn
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Thằng Nguyên Hoàng thái độ đã có vấn đề từ giải trong nước. Lúc đó tôi đã nói dùng được thằng này rất khó. Loại này cần có HLV giỏi.

    Có vẻ như các HLV kiểu cũ bây giờ đã hết thời. HAT là người cuối cùng. Giờ là thế hệ HLV mới trẻ trung. Với tuyển U18 này lựa chọn phù hợp nhất là Đức Thắng. Bản thân Thắng cũng đã buff cho 1 cơ số ngôi sao trẻ của Thanh Hóa lên tầm như này, rõ nhất là Trọng Hùng. Nếu ko được Đức Thắng thì là Giôm cũng được. Dùng Giôm cũng khó hy vọng có thành tích cao, nhưng ít nhất lối chơi uyển chuyển và phát triển được tài năng trẻ.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2019, Bài cũ từ: 16/08/2019 ---
    Nếu 2 người này tuy tài năng không thiếu, nhưng điểm dở là thần thế không mạnh, khó vừa lòng các bên thì VFF nên tính đường thuê HLV ngoại cho an toàn.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Hôm nay VtV nó có làm cái phóng sự. Thấy thằng cánh u18 vn xuống biên căng ngang nhưng không đúng chỗ ông Hoàng, ông ấy quay ra chửi thằng kia luôn.
    Ấy thế mà hôm qua 2 quả thuận lợi thì ông không thèm chuyền cho thằng nào. Vào đội gặp mấy thằng tính cách kiểu này khó dùng lắm. Tính thì như Ibra mà tài thì không biết được đến đâu.
    Mời Đức Thắng làm hlv u18 là hợp rồi. Được lòng tất cả các bên, cũng thích dùng cầu thủ trẻ và làm việc với nhiều cầu thủ trẻ rồi.
    Giôm cứ để làm việc ở HAGL. Bây giờ có lên thì cũng bị điều tiếng, không tốt. Sang năm u19 HAGL đá tốt tiếp, mà Đức Thắng làm ăn chưa ổn thì tính sau. Cái gì cũng cần có dư luận tốt mới làm việc được.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Tôi nghĩ là nên dừng, không chửi HAT nữa. Nghiệp HLV có thăng có trầm. Tuấn, ngoài thành tích dự WC U 20, thì còn 2 lần dẫn bọn U 19 vào được giải châu Á, đó cũng là thứ đáng ghi nhận. Tất nhiên, không thể bỏ qua việc được sở hữu một lứa cầu thủ tốt.
    Không thích Tuấn, nhưng còn hơn Giôm, cách say mê các trung vệ lùn đá 4-4-2 của ổng thì nói mẹ nó luôn là phản khoa học cho nhanh. Còn Tuấn ít ra cũng hơn người đàn ông cụt tay xứ Nghệ.
    Giờ không làm hợp nữa, lùi ra cho người khác làm, ok. Cái thời sự bây giờ là làm sao kéo được bọn U 19 lần này vào giải châu Á, sau đó sẽ còn 1 năm để hoàn thiện tiếp về nhân sự.
    Bảng có 4 đội, Nhật Bản coi như 1 suất rồi. Muốn ăn chắc top 4 đội nhì bảng thì chắc phải giã Mông Cổ và Guam tầm chục quả trở lên.
    hungdbsexmovie thích bài này.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    3.519
    11 bảng và chỉ lấy 4 thằng nhì thì căng đấy, phải hoà đc Nhật mới có cửa, tình hình cũng tương tự như vòng loại U23 châu á vừa rồi.
    --- Gộp bài viết: 16/08/2019, Bài cũ từ: 16/08/2019 ---
    Việt nam thua cũng là chuyện thường thôi, thấy báo chí làm ầm lên cứ như VN là ông lớn gì đó ghê gớm lắm.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bác có nghĩ mình nên sử dụng HLV ngoại cho tuyến trẻ luôn không?
    Chứ tầm HLV nội đôi khi thành tích nó vẫn có cái gì ảo ảo, như Chu Đình Nghiêm cầm mấy cái cup Ngoại hạng Đông Lào nhưng không mấy ai thừa nhận năng lực, hay có nhiều người thừa nhận mà tôi không biết?
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Đức Thắng có lên thì cũng thất bại thôi, bác nào đừng lôi cái ý tưởng dở hơi là đưa HLV nội vào nữa
    bác nào thích phản biện thì phản biện
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Muốn HLV ngoại thì cũng được thôi, nhưng mà tầm ông Park mà còn trầy trật lương bổng kia kìa. Được ông Gede làm mãi mấy năm ko đổi, chắc là vì ko đòi lương cao.

    Nhà đã nghèo, liệu cơm gắp mắm thôi. Mà tôi cho là U18 thì cũng chưa phải cái gì quá quan trọng đến mức nhất thiết ưu tiên HLV ngoại.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Nhà nghèo chắc kiếm được cỡ Giôm :D mà cỡ đó là quá tốt rồi :-D
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Haiz. HLV ngoại cỡ xoàng lương bét nhất 10k đô, gần 300 trd (mà nói thẳng có mà HLV Tây ba lô). Trong khi đó trả cho Đức Thắng 70tr chắc hắn nhảy cẫng lên.

Chia sẻ trang này