1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thắng Việt Nam đã mở ra một trang sử mới cho bóng đá Miến Điện?
    Thua trận vừa rồi thật đáng tiếc, nhưng với tôi không hề có một nỗi buồn nào. Thậm chí ở phương diện nào đó còn vui vì những trận thua như vậy thật may chỉ diễn ra ở những giải giao hữu, nó sẽ giúp các em trưởng thành hơn, cứng cáp hơn trong tương lai gần. Hãy nhớ lại sau trận thua Indo ta đã đè bẹp Úc như thế nào.
    Thành quả lớn nhất chúng ta gặt hái được ở giải này là việc nhìn ra những yếu điểm của đội bóng để điều chỉnh kịp thời như cách tổ chức hàng phòng ngự, sự chênh lệch quá lớn giữa đội hình chính và dự bị, ngoài ra chúng ta đã vượt qua Indo và Thái Lan một cách thuyết phục. Trận chung kết chúng ta đã gặp tai nạn do chính những sai số đã được dự báo từ trước, nhưng việc ghi tới ba bàn đẹp mắt và thua hai bàn lãng xẹt cũng phải tính là những thành quả quý giá sau giải này.
    Tôi ủng hộ thuyết tứ đại hộ pháp của bác Tuấn ở hàng phòng ngự, việc còn lại là bổ xung một chân sút đủ nhạy cảm trong những tình huống cần sút chắc ăn là có thể vươn lên những mục tiêu lớn hơn. Công Phượng và Tuấn Tài đã nâng cấp được bản thân sau trận chung kết, hy vọng các em sẽ chơi ở một tầm cao mới ở những giải tới.
    Cuối cùng, mong rằng việc tổ chức một giải sặc mùi tiền ở Mỹ Đình sẽ bị hủy vì một lý do nào đó. Đây là những mầm non của bóng đá VN, hy vọng các bác các chú không đem các cháu ra để làm một gánh xiếc đi thi đấu biểu diễn kiếm tiền. Lứa này muốn vượt qua ĐNA còn cần thêm ít nhất 5 năm nữa, nếu tư duy gặt lúa non từ bây giờ chẳng phải là quá nông cạn hay sao?
    ibra2912thansau_72 thích bài này.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vấn nạn bán độ là một vấn đề nhức nhối khác trong bóng đá VN bên cạnh bạo lực. Nói ngăn cản bóng đá VN có dược những cầu thủ tốt nhất và chơi ở mức cao nhất. Bây giờ nói thật ngoài U19 HAGL thì nhìn thẳng nào cũng sợ bán độ. Nếu Xuân Trường không ở cấp độ U19 thì giờ đã bị CA điều tra rồi.

    Cảm thấy tiếc nuối cho lứa u19 cách đây 3 năm đá tại TQ. Đã vượt qua vòng loại với trận thắng HQ 1-0. Đi TQ thua Iran 0-2 trong thế trận không nổi nào rồi thua Nhật 1-4. Đó cũng là 1 lứa hứa hẹn nhưng được mang đi bởi 1 hlv tồi Đoàn Minh Xương gì thì phải lối tư duy tối tăm trong chiến thuật cách chơi và giới hạn kỹ thuật thể lực đã khiến tuyền u19 thất bại. Nó là 1 con chuột bạch thí nghiệm đúng nghĩa nhất. Từ đó những tên tuổi hôm nay còn trụ lại tại V lit gồm Bảo Ngọc, Hà Minh Tuấn, và chú gì vịt teo gốc nghệ có lần được gọi tuyển. Cầu thủ nổi bật nhất là Ngọc Điểu chấn thương nặng có lẽ bây giờ giải nghệ. Cầu thủ thứ 2 là Phương bây giờ cũng có lẽ chơi cho 1 đội làng nhàng vì thể hình nhỏ (được ví với Thành Lương tuyển VN). Cái ấn tượng là dàng hậu vệ cao to lúc đó là ngang 1.8m với Anh Quang, Minh Quang và 2 chú nữa cũng không nhớ. Thích nhất là chú hv trái Minh Quang hay Anh Quang gì than Quảng Ninh 1.83m người vạm vỡ. Dù sao vẫn thua tan tác vì lối chơi xông lên đôi công ngu xuẩn của hlv Vịt. Sao khi thắng HQ ở vòng loại mấy ổng đi trên mây tưởng là có thể đồng chiếu với đại gia rồi chơi đội công đòi hấp diêm nó. Ngu mà không biết đó chính là điều làm dân tộc VN này mãi vẫn nghèo và mạt, còn có thể cộng thêm bướng nữa.

    Trong hoàn cảnh hiện nay hàng thủ VN yếu là điều thấy được (u19)...bổ sung hay làm mới là điều sẽ làm, chúng ta còn 1 nutrifood để thử nghiệm. Làm gì thì làm mà từ Brunei tới Thái thậm chí Campuchia cứ câu bóng vô là nhm lo lắng thì những thằng có trách nhiệm xây dựng tuyển chỉ có thể là mù hay bại não. Chuyện cả thiên hạ thấy mà nó không thấy.

    Chuyện đội U19 đá cân bằng biết biến đổi thí dụ nó tấn công thì đá thấp phản công nhanh từ chuyền dài, nó mệt thì mình phối hợp lên them nhóm ông Gôn làm rất tốt. u19 giờ đã là 1 dội bóng cân bằng công thủ không có chuyện cả đội chạy lên rồi tẹt ga chạy về vài vòng là thở. Đi tới trận cuối vẩn chơi đường hoàng dĩ nhiên ở vài thời điểm sức rướn thua đội bạn (miến) vẫn là điều dễ hiểu họ có sự đầu tư tốt, thể lục tốt lại nghĩ trước 2 ngày. Nhưng dù sao thì sức đá như vậy là ổn. Đá trở lại e rằng Miến khó thắng VN. Trong bóng đá còn có hên xui nữa. Nếu 1 trong 2 cú đá dội xà ngang, cột dọc thành bàn tỷ số là 3-1 thì Miến sẽ thảm bại. Đó là ý trời. Nhưng muốn nhìn xa hơn hàng thủ phải thay đổi nhân sự và cách chơi.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Lạ thật, tôi nói từ mấy trang trước là ai chẳng biết cần thay đổi nhân sự, nhưng 1 tháng nữa là chốt danh sách đá cup U 19 Châu Á rồi thì thay kiểu gì?. Mà đây là giải duy nhất quan trọng với U 19 năm nay.

    Mọi thứ phải có lộ trình, trong đó có cả việc cần những lò có sở trường đào tạo hậu vệ. Bây giờ, cả 4 thằng (chưa kể gôn) không đạt chuẩn để chơi 4 hậu vệ thì bói đâu ra 4 thằng giỏi hơn ngay lập tức? Tìm một thằng trung vệ còn hì hục mãi kia kìa.

    Muốn nuôi hi vọng- dù cực mong manh- để đua tài với Nhật Hàn Tàu thì chỉ còn cách phòng ngự phản công. Và với nhân sự trong tay thì buộc phải 5-3-2 ạ.

    p/s: bác nào nói cái cúp ĐNA mở rộng sắp tới ở VN quan trọng là sai. Nó cũng chỉ là giải giao hữu thôi. Còn nếu lọt được vào U 20 thế giới thì là thay đổi cực quan trọng cho bọn nhỏ.
    halosun thích bài này.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Té ra là vầy: http://news.zing.vn/Ty-phu-chiu-choi-hon-bau-Duc-giup-U19-Myanmar-thanh-cong-post450871.html

    Theo như bài báo nói thì Miến làm còn căn bản hơn cả Việt, từ việc gọi tài trợ từ nước ngoài, Liên kết đào tạo Trẻ (cả phong trào và đỉnh cao), tổ chức các giải đấu, xây dựng Giải chuyên nghiệp. Tất cả được tiến hành cùng một lúc và chỉ trong vài năm. Cộng với tố chất sẵn có thì tương lai bóng đá Miến có lẽ số 1-2 Đông Nam Á.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Như tui nói cái tư duy làm đội bóng cần thay đổi mới quan trọng.
    Khi tư duy không thay đổi thì thay ông A bằng ông B tương tự ông A đá 1 hồi vẫn không kết quả. Thay Minh Đức = Long Giang thì kết quả chỉ cm cả Minh Đức lẫn Long Giang đều Garbage in Garbage out (cho vào rác thi ra vẫn là rác).

    Khi mà không phù hợp cần thay đổi thì ngay mai đá giải hôm nay cần vẫn thay như thường. Môurinho thay Lopez loai Casillas dù cuối mùa vẫn thay như thường.

    Định hướng nào cho u19 VN vô địch u19 đna...quá trể để làm mới hàng thủ chăng? Đá với Miến không xong rồi có giử cố đá rồi cũng sẽ thua mà thôi không Miến thì Thái, Indo. Tư duy ao làng thì vẫn ao làng lặn ngụp không xong.

    Và bây giờ cũng như mọi lần hễ một đội tuyển cấp VN thất bại đó lại là cơ hội nhét thêm mấy thằng ôn lõi slna vào tuyển khiến đã chán càng thêm nãn.

    Tư duy tầm nhìn. Báo bóng đá VN mới giật tít tuyển VN U19 cần tv đánh chặn. Đúng là có óc mà như cái đít có mắt mà mù cả 4 bàn do 2 thằng hv cánh yếu bị nó xiên + tm lùn chứ có bàn nào từ trung lộ đánh xuống đâu mà tv đánh chặn cái con khỉ họ.

    Ngay cái bàn thằng Tiến Dũng bị vặn lưng vì thằng Hồng Duy nó cản không nổi để cho nó thoát xuống xiên vào. Còn ông Lê Văn Sơn bên kia thì toàn đuối theo không nổi để xồng quả cuối (là chổ ổng + tv cánh) nhưng trái bóng là từ cánh nó rê vào. Quả thứ 2 lại từ cánh ông Lê Văn Sơn mà có 1 quả phạt. Quả đầu tiên cũng 1 quả phạt góc từ đây.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đại diện của Việt Nam lọt vào chung kết U16 châu Á
    Đội bóng của cựu tuyển thủ Nguyễn Phúc Nguyên Chương đang đứng trước cơ hội vô địch với giải thưởng 50.000 đôla (hơn một tỷ đồng).
    [​IMG]
    HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (áo sọc) cùng HLV trưởng U16 Malaysia và đội trưởng hai đội trong buổi họp kỹ thuật trước trận chung kết lượt đi vào ngày 25/8. Ảnh: Thanh Trâm.

    Giải vô địch U16 Châu Á 2014 quy tụ 12 đội bóng là đại diện của các quốc gia và học viện tham dự gồm U16 Frenz United (Indonesia), U16 Quốc gia Ấn Độ (AIFF Ấn Độ), U16 Đông Timor, U16 Home United FC (Singapore), U16 Malaysia (Harimau Muda), U16 Chonburi FC (Thái Lan), U16 Frenz United (Malaysia), U16 Lào Toyota FC, U16 Guangdong FC (Trung Quốc), U16 Mandalay Academy (Myanmar) và U16 Phnom Penh Crown FC (Cambodia).

    Đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu là đội U16 VPF do cựu tuyển thủ Nguyễn Phúc Nguyên Chương dẫn dắt. Tại vòng loại diễn ra từ 17/5 đến 19/7, đội xuất sắc đứng đầu bảng A với tám thắng, một hòa, một thua, được 25 điểm để lọt vào bán kết.

    Tại vòng đấu này, đại diện của Việt Nam đè bẹp U16 Frenz United với tỷ số 3-0 ở lượt đi và 1-0 ở lượt về để đoạt vé vào chung kết.

    Đối thủ của thầy trò Nguyên Chương tại chung kết là đại diện khác của Malaysia, nhưng thách thức lớn hơn khi đây là đội tuyển U16 quốc gia. Hai đội sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và về để tranh chức vô địch.

    Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất lúc 16h ngày 25/8 và lượt về trên sân Frenz lúc 20h45 giờ địa phương (tức 19h45 giờ Việt Nam) ngày 31/8.

    [​IMG]
    U16 VPF (phải) thi đấu xuất sắc, vượt qua nhiều đội bóng ở các quốc gia khác để đi đến trận đấu cuối cùng. Ảnh: Thanh Trâm.

    Phát biểu trước trận chung kết lượt đi, HLV Nguyên Chương cho biết: “Đây là giải đấu bóng đá trẻ chất lượng, giúp các cầu thủ nhí có dịp cọ sát với nhiều nền bóng đá để học tập và tích lũy kinh nghiệm. Năm nay, U16 VPF không có nhiều sự xáo trộn lực lượng. Các cầu thủ của tôi đã có nhiều tiến bộ trong chuyên môn và bản lĩnh thi đấu trên sân khách dưới áp lực lớn. Tại trận chung kết, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục thi đấu hiệu quả như các trận vừa qua để tạo lợi thế trước trận lượt về”.

    Đội vô địch giải đấu này nhận 50.000 đôla, giải nhì được 25.000 đôla, giải ba là 12.500 đô-la. Bên cạnh đó còn có phần thưởng 2.000 đôla cho Vua phá lưới và 3.000 đôla cho Cầu thủ hay nhất giải.

    Đông Huyền
    ==========================
    Chúc mừng Việt Nam lại có thêm lứa U nữa nối gót U19..chúc các e khỏe và luôn thi đấu với tinh thần cao nhất...nhưng đừng giống tuyển QG nhé...

    28



    Có một đội nữa đó là U13 Việt Nam (đại diện là U13 SLNA) đang thi đấu tại Nhật Bản và có trận mở màn với chiến tháng 4-0...

    11



    Co gag len cac e . Doi thu lon nhat cua cac e la chih cac e

    9



    Rang giu phong do cho den khi truong thanh nha cac em, dung noi guong cac LAO THAN DONG nhe

    2



    chúc các em thi đấu thật tốt để đem vinh quang về cho tổ quốc nhé

    2



    Da thay tac dung tu cu hich ' U19 viet nam'. Chuc tat ca cac em choi bong bang tat ca su dam me!

    0


    ==========================
    Âm thầm mả vô *** ngầm (nên hơi thúi).
    Không biết u16 vpf này là đội nào vs u16 hagl thế nào (có mấy em + tm rất cao to).
    Riêng u13 slna có khi lại là u15-16 mất. Loại trẻ mãi không già.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    4.811
    http://news.zing.vn/Mot-CLB-lon-cua-Anh-muon-mua-2-cau-thu-U19-Viet-Nam-post451093.html

    Chả biết ông Dũng nổ hay thật. Nhưng CLB lớn thì chắc cùng lắm là mang về đánh bóng thương hiệu như kiểu Dong Fangzhuo của Tauf hồi trước.
    Sang kiểu đấy thì không nên 1 chút nào.
    Sang Anh mà muốn được đá bóng thì hoặc là hộ chiếu EU. Không thì phải được special talent work permit.
    Cả 2 cái đều không có thì làm sao sang được.
    Nghiêm túc mà nói thì không cầu thủ nào của U19 đáng gọi là special talent nếu so với những cầu thủ ở các đội ở Anh.
  8. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Nếu họ tiến bộ thì mừng cho họ thôi. Nhưng tôi e rằng lại giống như những năm trước My đạt cả rổ HCV U17, U19, U21 rồi đến U23 lại xịt. Lý do là gian lân tuổi. Và tôi vẫn giữ quan điểm là đối thủ của ĐT U23 VN là Mã, Thái, Indo, đối thủ ĐTQG là Thái, Sing.
    ratdanong thích bài này.
  9. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Giỏi thế nhỉ. CŨng hi vọng đội này phát triển đến tầm ĐTQG vẫn ở tàm châu á.
  10. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Bổ sung 2 chú Minh Vương và Anh Thi các bác ạ. Anh Thi của Tây Ninh to cây tốt củ 1,77m đã từng cùng U19 tập huấn tại Nhật hồi tháng trước, đá đấm chưa xem nên không biết thế nào. Còn Minh Vương biết chú này từ lâu, vóc dáng và lối đá giống Kagawa, chinh chiến tốt ở giải Boxing Vi lít mùa vừa qua, sẽ là vị trí thay thế tốt cho Tuấn Anh, Xuân Trường nếu chẳng may 2 chú này chấn thương.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này