1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Trận này VN có đến 80% cơ hội thắng vì:
    1. Sự quyết tâm: sau khi bại trận "tâm phục khẩu chưa phục" trước My tháng trước các cầu thủ cũng như ban huấn luyện chắc chắn rất quyết tâm đánh bại đối thủ.

    2. Sân nhà, khán giả nhà: điều này cũng rất quan trọng đối với các cầu thủ trẻ, được sự cổ vũ của 4 vạn cái mồm thì các cháu luôn chiến đấu hết khả năng của mình.

    3. Trọng tài nhà: các tình huống 50-50 chắc chắn trọng tài sẽ bắt có lợi cho đội chủ nhà, nhất là khi đội nhà mà bất lợi thì trọng tài lại càng ưu ái. Đến ngay cả cái giải WC to uỳnh thế mà chủ nhà luôn được ưu ái chứ cái ao làng này chuyện trọng tài ưu ái đội chủ nhà là "chiện thường ở ao làng", 2 giải gần nhất tại Inđô, Brunei vừa qua cho thấy vậy.

    4. Rút kinh nghiệm: ở mình hiếm khi nào trước khi làm mà lường trước hoặc dự đoán trước được các bất lợi phát sinh lắm, toàn xảy ra rồi mới rút kinh nghiệm. Trận trước gặp My cũng vậy, trong khi đội bạn nắm rõ điểm yếu thể hình thể lực của chúng ta và lối chơi của chúng ta nên tập trung áp sát Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và chơi bóng bổng nhiều là chúng ta khó khăn trong khi đó chúng ta vẫn hồn nhiên như kiểu đá với đội nào cũng vậy, ta cứ đá 1 kiểu.
    Sau thất bại đó thêm 1 sợi dây kinh nghiệm được rút ra nên giải này ông Giôm đá có vẻ tính toán hơn hẳn, không ào ạt nữa mà tấn công có kiểm soát. Hy vọng trận gặp My này cũng vậy, đừng ào ào lao lên mà dính mấy quả hồi mã thương.

    5. Sự quyết tâm của đối thủ: sau khi đã đánh bại tất cả các anh tài ở Đông Nam Á thì U19 My cũng chẳng cần phải quá quyết tâm đánh bại họ thêm lần nữa, nhất là lần này lại gặp đối thủ là chủ nhà VN. Đá hăng quá lỡ dính chấn thương thì bỏ mợ. Mục tiêu của U19 My là 1 trong 4 suất dự U20 thế giới vào tháng sau nên họ giữ chân cho mặt trận đó, nhất là được đá sân nhà họ nên họ tin tưởng lớn thực hiện được mục tiêu. Trận này họ sẽ đá rình rập, chặt chẽ và cũng không quá quyết liệt chuyện thắng thua. Nếu mình mà là họ mình cũng nghĩ như vậy.

    6. Sự bổ sung nhân lực: Anh Thi và Minh Vương không phải là những nhân tố có thay đổi chất lượng U19 nhưng sự bổ sung đó (nhất là Minh Vương) cũng giúp cho ông Giôm thêm nhân sự để điều chỉnh chiến thuật, nhất là trong thời điểm cần thay đổi cách tấn công.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Bác Giôm bẩu rất hài lòng với trận đấu vừa rồi của Anh Thi và Xuân Hưng (vượt kì vọng của ổng), và trận đấu hôm nay chọn Văn Sơn Đông Triều là quyết định rất khó khăn :D
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Theo tui hiểu thì đây là comment động viên khích lệ 2 cầu thủ này tự tin hơn.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Đội Tuyển U23 ich Tóc Đẹp
    chắc chuẩn bị giao hữu giải cây kéo vàng
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    4.811
    http://dantri.com.vn/su-kien/u19-myanmar-co-gi-ma-u19-viet-nam-phai-ngan-942044.htm

    Không biết PV Kim Điền có xem mấy trận gần đây không mà chém rất hăng. Chuyên gia viết bài đâm chọc u19 mà toàn đâm ngu.

    "Myanmar đồng đều hơn Việt Nam ở chỗ họ có những trung vệ đúng nghĩa trung vệ: Có thể hình tốt, biết đọc tình huống, biết bọc lót cho nhau và biết đá dứt khoát khi cần. "

    ==> Hôm trước Myanmar nó thủng 3 bàn thì trung vệ nó bọc lót hay ở chỗ nào. Nó phá bóng dứt khoát khi nào khi nó để Tuấn Tài cướp được bóng ở bàn thua thứ 1. Ở pha Tuấn Tài sút đập xà thì thằng Trung vệ nó đánh đầu về non bị cướp bóng. Ha ha, ghen ghét U19 đến mức phải bơm đội bạn lên để dìm các em xuống.

    "Đành rằng kỹ thuật cũng rất quan trọng cho mọi cầu thủ ở mọi vị trí, nhưng trước tiên cầu thủ ấy phải biết đá theo đúng kiểu của một trung vệ cái đã. Hàng thủ của U19 Việt Nam hầu như không biết chơi theo tuyến nghiêng, không biết cách bọc lót cho nhau, nên cứ hễ đối phương tăng tốc là hàng thủ lại bị vượt qua, hễ đối phương qua được 1 người thì gần như cũng qua được cả hệ thống phòng ngự."

    ==> Mời các bác tiếp tục học khóa "phòng ngự tuyến nghiêng". Thế U23 với tuyển VN trước đây thì chơi cái tuyến nghiêng hay "tuyến ngả" gì mà đá với Sing, Malay, Indo bị nó giã cho mấy quả thế? Mấy trận gần đây có quả nào "hễ đối phương qua được 1 người thì gần như cũng qua được cả hệ thống phòng ngự."

    "U19 Việt Nam không được vậy. Lâu nay chúng ta tuyển chọn người cho vị trí này không dựa vào những tiêu chí vốn dành cho những trung vệ vừa nêu, và tuyển cầu thủ phải có kỹ thuật, dù cầu thủ ấy đá ở vị trí trung vệ."

    ==> Nếu PV tìm hiểu kĩ về lối chơi của VN thì sẽ hiểu tại sao phải nhặt cầu thủ kĩ thuật tốt ở trung vệ. VN chơi cầm bóng chủ động giống Barca, Arsenal nên bị thua nhiều hay không là ở khả năng giữ bóng là chính. Tiền vệ hôm nào giữ bóng tốt thì đối phương đâu có bóng mà đá. Nếu nhặt mấy đứa chân gỗ vào đá thì phá sản luôn chiến thuật cầm bóng vì khi bị pressing, mấy đứa kĩ thuật kém sẽ làm mất bóng.

    "U19 Việt Nam có 2 tiền vệ trung tâm rất hay là Xuân Trường và Tuấn Anh, nhưng ngặt nỗi họ chỉ hay trong tấn công, còn về khả năng phòng ngự hoặc hỗ trợ phòng ngự họ chỉ thuộc làng… lỏm."

    ==> XT với TA mà còn chê lởm thì chịu rồi. Thế hôm trước cho Phan Văn Đức của SLNA vào đá rắn thì có khá hơn không hay là chỉ được cái thẻ vàng.


    "Cái này thì khác hẳn với U19 Việt Nam thường chỉ đá đúng 1 kiểu trước mọi đối thủ. Chúng ta thiếu hiện đại hơn họ chủ yếu xuất phát từ nguyên chủ quan của chính chúng ta, rằng có những chi tiết mà U19 Việt Nam không chịu khó thay đổi, dù nhiều người nhìn vào thấy đấy là chi tiết bất cập."

    ==> Mấy trận gần đây mà không thấy sự thay đổi trong lối chơi của U19 thì đúng là ở nhà thủ dâm viết bài rồi.
    Mấy trận gần đây tiền vệ giữ bóng rất chắc, tích cực hỗ trợ phòng ngự hơn rất nhiều. Suốt ngày đem cái trận 7-0 hồi Nutifood ra mà kể
  6. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Thái Lọ bắt đầu trình diễn Muay Thái rồi các bác ợ! Thằng HLV Thái lại có tình huống ôm bóng ở ngoài đường biên, con giả vờ bóp bóp quả bóng để trêu thằng Nhật nữa chứ! Pó trym! :))
  7. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1.105
    Có vẻ Nhật hơi bị đuối thì phải? Nguyên hiệp 2 hầu như ko thể hiện được gì. Chắc là do dư âm trận đấu với chủ nhà? 8-}8-}
  8. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Nhìn Thái nó đá với Nhật thấy hàng thủ của mình quá hiền, quá tử tế
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tran nay VN se thang cu tin tui. Minh biet no hay nen se can than hon. Thai da lao cung khong qua noi Nhat.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Xem trận nhựt thái mới thấy ta cho Nhật ăn hành nhiều ntn, Nhật tới trận bk hết mie nó pin, hiệp 2 cả đội đi bộ, chỉ tại Thái tiền đạo củi quá chứ không thì Nhật bị loại rồi
    --- Gộp bài viết: 11/09/2014, Bài cũ từ: 11/09/2014 ---
    hic Đông Triều đứng sai vị trí làm hút chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này