1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Theo các Gia Cát Dự thì trận với nhật thế nào ạ. Thấy bảo ông Gôm dặn dò tỉ mẩn lắm mà
  2. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    ước gì ông Hiển và ông Thắng cũng mở thêm 2 lò ở bắc và nam nữa thì tuyệt quá. Chỉ cần 3 lò thôi thì đủ rồi. Các lò luyện như vậy trước mắt sẽ đóng vai trò 'nâng cao dân trí', sau đó mới là 'đào tạo nhân tài'. Bởi vì có dân trí, có môi trường tốt, có những tấm gương thì những thế hệ kế tiếp tự nhiên sẽ được hưởng thành quả của thế hệ trước, dân trí (bóng đá) sẽ ngày càng mở mang... và đấy sẽ làm tiền đề để các tài năng sinh ra.
  3. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Thương vụ Fabregas không được tính vào vì Barca phải bỏ xấp xỉ ngần ấy tiền để mang về từ Arsernal . Thương vụ Bojan Krkic cũng vậy : Barca bán cho Roma 2 năm sau đó mua lại từ Roma cũng với giá ngang ngửa vậy (sở dĩ có sự tréo ngoe này vì Barca rút kinh nghiệm từ Fabregas nhưng Barca không thể ngờ rằng Bojan không thể toả sáng và giá sụt thảm hại .)
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đó là lò danh tiếng nhất thế giới rồi, các lò khác ít lò ra tiền lắm. Tụi trẻ con Úc còn phải đóng ko ít tiền để đi theo lò học đá bóng kìa (cg là tiền nuôi lò).
    Nghe mấy bài báo nói có CLB hỏi mua rồi. Vs tin vỉa hè là giải này 1 số CLB A-League, J-League có đề nghị VFF cung cấp vé để đến sân xem giò. A-League ko rõ sao chứ J-League thấy ko khả quan lắm. So hàng với trẻ của Nhật thì kỹ chiến thuật của U19 VN ko thua kém, bổ sung thể lực thì cũng cạnh tranh đc. Nhưng ở Nhật nó đào tạo ra nhiều kinh khủng, bao nhiêu đứa theo học ĐH để mong đc CLB chuyên nghiệp ký hợp đồng mà còn ko đc. CVinh đợt trc ko đc ra sân đá chính mà tụi nó còn chèo kéo cũng chẳng qua là để quảng cáo bia. Đủ thấy sang J-League đá ko đơn giản đâu, vớ vẩn thành thương vụ làm ăn của nó mà ko đc đá đấm j sất.
    Nói gì thì nói cầu thủ trẻ VN chưa có danh tiếng, chưa có người đi trước gây tiếng vang nên rất khó mà bán đc với giá tốt. Nếu ko phải hi sinh 1 vài chú xuất sắc nhất trước với hi vọng các chú ấy trở thành cầu thủ lớn để lứa sau đc giá.
    Cái vụ này ko rõ toan tính bầu Đức tnao, có thể ông tính bán ko đc giá mà rủi ro cầu thủ trẻ đi nước ngoài ko đc đá chính hoặc bị dí ở đội trẻ, ko bằng cho đá V-League 1 năm cho cứng cáp rồi tính tiếp...? Ko biết các em có ai mong muốn đc bán ra nước ngoài ko?
  5. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    trật thắng Úc, mình sướng tới sáng với quả solo của cu Phượng. còn trận hôm qua, hơn 24 giờ sau, giờ mới bớt fê.
    hi vọng là ông Giôm cứ thay hết mấy đứa có dấu hiệu chấn thương hay thể lực chưa được hồi phục tốt đi. chiều lòng người hâm mộ 1 trận là đủ rồi. ngoài ra còn bực cái dân mình, để thằng cầu thủ phải đôn đáo lo vé cho cả họ, có khi cả làng.

    hot này http://thethao.thanhnien.com.vn/pag...ume-graechen-xin-nhap-quoc-tich-viet-nam.aspx
  6. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Văn Sơn dính chấn thương mắt cá và anh đã phải nghỉ trận gặp U19 Nhật Bản ở vòng loại. Dù đã trở lại nhưng cầu thủ mang áo số 2 này vẫn chưa có được 100% phong độ. Hiện tại, theo đội ngũ bác sĩ thì Văn Sơn vẫn sẽ phải chạy đua với thời gian để có được thể lực tốt nhất.

    Cùng chấn thương và nghỉ trận gặp U19 Nhật Bản như Văn Sơn là trung vệ Trần Hữu Đông Triều. Cầu thủ gốc Quảng Nam đã phải xịt thuốc để có mặt ở trận gặp U19 Myanmar. Có Đông Triều, hàng thủ U19 Việt Nam chơi chắc chắn hơn rất nhiều.

    Tính chất quan trọng như trận chung kết vào ngày mai, việc Đông Triều dù không có thể lực tốt nhất nhưng trung vệ này vẫn sẽ phải xịt thuốc để ra sân

    http://www.nguoiduatin.vn/cap-nhat-tinh-hinh-nhan-su-cua-u19-viet-nam-a148225.html

    Ngày mai cứ để thằng Đông Triều vs Văn Sơn đá với bọn Nhật xem thế nào.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    ông Thắng cũng có đầu tư vào đào tạo, mà nhỏ giọt, chắc làm ăn khó khăn
    hay lại qua mời ông Calisto qua làm tư vấn đào tạo trẻ, kết hợp với CLB nào bên BđN để làm
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    So sánh 2 trận Vn thua u19 Nhật 2-3 và VN thắng Miến 4-1 thì trận VN thua Nhật 2-3 hay hơn. Hàng tiền vệ của Nhật đồng đều và tổ chức hơn Miến. Họ có kỹ thuật cao nện không dễ pressing mà gây khó cho họ. Dien hình là trận họ thắng Thái rất nhàn nhã như dạo chơi.

    Một điều âu lo từ hàng thủ VN là khả năng chống sút xa cùa tm. Việc ra vô của tm và chống đẩy sút xa ông Gôn phải có một sự lưu ý cho tm. Bàn thua của Xuân Trường trong trận Miến không phải là quá khó để không cản phá được. Khi nhận thấy đối phương đi bóng trong 30m dộ lại mà hv không thể cản mặt ,...tm phải bước tới 2 bước để thu góc sút hẹp lại. Tất cả các tm đều làm như vậy nhưng ở VN thủ môn lại bị bịnh thiếu tự tin và ở lỳ trong khung thành. Điều thứ 2 là việc đẩy những quả sút xa có uy lực hơn là cố chụp nó bóng sẽ nẩy trước mặt tạo điều kiện cho td đối phương áp sát. Bóng đã 1 lần như thế trong trận Miến. Điều thiệt thòi là trình độ hlv thủ môn của VN là kém, giáo trình lạc hậu không kịp thời đại nên việc ra vô chống đá xa của tm VN bao lâu nay vẫn là kém dẫn đến từ trước tới nay thì VN hay thua lãng nhách vì tm như vậy. HLV tm tuyển u19 cũng là nạn nhân cho lối chơi thiếu tư duy hiện đại này...kết quả tm trẻ được đào tạo ....cũng đi vào bước chân tiền nhân.

    Điểm thứ 2 là điểm yếu giửa nách cặp hv cánh và trung vệ. Thực ra khi bị xẻ nách như vậy tm băng ra nhanh có thể hạn chế 70% bàn thua. Nhưng chứng ta đã luôn có vấn đề về tm ra vô thiếu tự tin và logic. Chúng ta đã bị Nhật sẽ nách. Miến xẻ nách nhưng 2 trái xẻ nách của Miến một Xuân Trường ra kịp cản phá. Một Văn Long về lót chặn được và. Sự lùi về của tv cánh chống xẻ nách cần phải đặt ra vì vốn dĩ cặp trung vệ đứng sát và hv cánh VN thì thích dâng cao.

    Chống sút xa và cản xẻ nách là 2 miếng đánh mà VN phải chống tốt hơn trong trận với Nhật. Chắc chắn là ông Gôn cũng sẽ lưu ý khi chúng ta đã có 3 bàn thua như vậy rồi.

    Tuy nhiên ước gì ông Gôn nhân cơ hội này đưa vào một hàng hậu vệ có tầm cở hơn và mạnh mẽ hơn cho tương lai.

    Vị trí Văn Sơn yếu trận Miến không thể nào mà Anh Thi không đá tốt bằng hay hơn. Nếu mạnh đạng thay Anh Thi khi Văn Sơn đang chưa hồi phục và yếu sức thì sẽ có 1 cánh phải an tâm hơn với Văn Long giờ đã về hổ trợ phòng thủ khá tuyệt vời.

    Dũng cảm đặt Xuân Hưng vào vị trí của trung vệ thay Đông Triều. Xuân Hưng sẽ học từ sai lầm trận trước với Nhật mà xẻ nách khó thành 1 lần nửa vì tv cánh Nhật tuy khoẻ nhưng không to lớn.

    Đông Triều nên đưa đá hậu vệ trái và đẩy Hồng Duy lên đá tv trái khi mà Quang Hải chẳng làm được gì trước Miến thì với Nhật càng tắt điện. Tận dụng kinh nghiệm phòng ngự của Hồng Duy và Đông Triều cánh phải sẽ ổn định hơn và có 1 cánh Đông Triều Hồng Duy thay nhau lên bóng hay. Nếu là Mourinho thì với những gì u19 đang có tui nghĩ ông ta sẽ sắp như vậy. Mặc dù cách dùng người và hệ thống phòng ngự của ông ấy chưa chắc là phương án tốt duy nhất nhưng là một phương án luôn tốt kín kẻ và tận dụng hết cầu thủ giỏi cho vào sân.

    Vẫn là nên giử lại 1-2 lá bài tốt để thay thế trong h2 và giử cân bằng công và thủ.

    Đôị hình tui nghĩ là nếu xắp sẽ đều quân hơn và có cơ hội thắng Nhật.

    Xuân Trường

    Anh Thi-----------------Xuân Hưng--------Tiến Dũng--------------Đông Triều

    Văn Long----------------Tuấn Anh---------Xuân Trường................Hồng Duy

    ----------------------------Công Phượng------------------------------
    ------------------------------Văn Toàn----------------------

    h2 thay Văn Toàn = Tuấn Tài. Minh Vương cho Hồng Duy hay ai đó xuống sức. Nếu Tuấn Anh hay Xuân Trường cần ra thì đưa Văn Long vào đá tv trung tâm. Theo tôi đây có thể là đội hình chính tốt nhất và hợp lý nhất trong lúc này.

    Nhưng 90% đội hình này sẽ không ra sân như vậy vì mỗi người mỗi ý. Đội u19 còn đang tìm tòi xây dựng lối chơi và cầu thủ...chuyện thắng thua cũng không cần vì thế mà cay cú quá. Ngay cả vck Asia tới vì ở cấp độ u19 không cần vỗi vả kết 1 bộ khung cố định vội.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HLV Lê Thụy Hải: 'Hiện tượng U19 cho thấy những bất cập của bóng đá Việt Nam'
    Nhà cầm quân từng ba lần vô địch V-League cho rằng thước đo thành công của một nền bóng đá thuộc tầm đội tuyển hay Olympic chứ không thể xem đội U19 là cứu cánh.
    Đội tuyển U19 đang nổi lên như một hiện tượng của bóng đá Việt Nam, khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Giải U19 Đông Nam Á 2014 đang diễn ra ở Hà Nội là minh chứng rõ rệt. Đội chủ nhà trình diễn thứ bóng đá kỹ thuật, hài hòa và ổn định, bản lĩnh trước các đối thủ. Bởi vậy, có thắng có thua họ đều nhận được sự yêu mến.

    Sau khi đánh bại U19 Myanmar ở bán kết với tỷ số 4-1, đội bóng của HLV Guillaume Graechen đã giành vé vào chơi chung kết với U19 Nhật Bản vốn được xem là ứng viên số một cho chức vô địch.

    [​IMG]
    U19 Việt Nam đang được kỳ vọng là lứa cầu thủ có thể đem đến những điều tích cực cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa.

    "Tôi thấy các cầu thủ không còn ham biểu diễn, không còn chơi thứ bóng đá bộc phát như trước", Giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Dương chia sẻ vớiVnExpress. "Họ đã trở thành một đội bóng đúng nghĩa, mà trận đấu tối 11/9 vừa qua là ví dụ. Các cầu thủ tranh chấp, chủ động gây áp lực từ phần sân đối thủ. Mỗi khi có bóng, họ phối hợp nhanh, bớt những pha bóng rườm rà dễ làm chậm nhịp độ tấn công. Đá bóng không chỉ là phô diễn kỹ thuật mà còn phải biết phòng ngự, biết bảo vệ thành quả mình đạt được. Trong 90 phút đối đầu Myanmar, các cầu thủ đã thi đấu tập trung, lúc cương lúc nhu phù hợp".

    Hài lòng với lối chơi, nhưng nhà cầm quân sinh năm 1946 cũng có những băn khoăn, nhất là sự o bế của người hâm mộ và giới truyền thông nước nhà với những tài năng như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường...

    "Những trận thua ở giải U22 Đông Nam Á - Cup nhà vua Bruinei cho thấy rằng U19 Việt Nam không nhỉnh hơn các đối thủ trong khu vực là bao", ông Hải "lơ" phân tích. "Thi đấu cống hiến, đẹp mắt là điều không đủ ở lứa tuổi này. Họ cần biết đến cả hiệu quả để trở thành nhà vô địch. Tôi thấy người ta chỉ nhớ đội vô địch World Cup, chứ ít ai nhớ đến đội á quân. World Cup 1982, Brazil nổi như cồn với thứ bóng đá quyến rũ của những Socrates, Falcao, Zico trong đội hình. Họ đá rất đẹp, nhưng rồi thất bại và giờ chẳng ai nhớ đến nữa. U19 Việt Nam đang tạo cơn sốt nhưng họ cần một chức vô địch chính thức để khẳng định vị thế trong mắt người hâm mộ cũng như với các đối thủ. Khen ngợi động viên các cầu thủ trẻ là chính xác, nhưng cũng cần thẳng thắn phê bình những điều còn thiếu sót để họ trưởng thành hơn".


    Đời sống bóng đá của người hâm mộ đang được cải thiện gần đây, với các sự kiện của đội U19. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, ông Lê Thụy Hải lại cảm thấy chạnh lòng: "Thế giới chỉ coi đội tuyển hay đội Olympic là thước đo cho hình ảnh bóng đá một quốc gia. Đành rằng U19 Việt Nam đang tạo cơn sốt song không thể thay thế cho cả đội tuyển chuẩn bị dự AFF Cup 2014 hay đội Olympic thi đấu tại ASIAD 17. U19 Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, lứa cầu thủ kỹ thuật đồng đều nhất mà tôi chứng kiến trong 50 năm theo nghiệp bóng đá. Nhưng từ tuổi U19 để vươn tầm ngôi sao thực sự là một hành trình rất dài, họ cần được bảo vệ, chỉ vẽ đúng cách chứ không chỉ tung hô quá mức như hiện tại".

    [​IMG]
    Ông Lê Thụy Hải là người am hiểu bóng đá nước nhà với hàng chục năm là cầu thủ và HLV. Ảnh: Dung Lai.

    Đa phần các cầu thủ của đội tuyển U19 đều thuộc Học viện đào tạo bóng đá HAGL - Arsenal JMG. Sự thành công cho đến lúc này của mô hình này là một hướng đi có tính lâu bền cho bóng đá Việt Nam, theo đánh giá của nhà cầm quân người Hà Nội. "Cần nhân rộng cách làm của bầu Đức ở Hoàng Anh Gia Lai, dù tất nhiên nó đòi hỏi nhiều đam mê và tiền bạc. Theo tôi, việc này cần sự chung sức của toàn xa hội chứ không thể thực hiện với chỉ một hai cá nhân".

    Ông Hải cũng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm rằng U19 Việt Nam nên tham dự V-League để hoàn thiện kỹ năng, bản lĩnh. "Không thể nhận xét phiến diện V-League chỉ toàn cái xấu bởi như thế chẳng khác nào phủ nhận cả một nền bóng đá quốc gia", ông phân tích. "Những cầu thủ dính chàm ở Ninh Bình hay Đồng Nai đều bị xử lý rồi. Không thể nói V-League toàn cái xấu, cái hỏng. Phải nhìn nhận đó vẫn là giải đấu có chất lượng, tính cạnh tranh cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nếu các tuyển thủ U19 không thể trụ vững, không thể trưởng thành trước sức ép của V-League thì đó là do bản thân họ chứ không thể trách môi trường xung quanh. Tôi ủng hộ và cũng chờ đợi lứa cầu thủ này thể hiện ở V-League 2015".

    Anh Tuấn
    =========================================

    Không thể trách nhm được. Họ đã cho thấy không phải vì thời buổi nay đã khác, cơm áo gạo tiền hay cuộc sống có nhiều thứ giải trí khác nên họ thờ ơ với bóng đá VN. Mà là do những người có trách nhiệm làm bóng đá VN- VFF, các clb, các nhà hlv trong đó có ông Hải lơ, truyền thông đang làm một thứ bóng đá chết tiệt, hổ lốn và bẩn thỉu không giống ai. Một sản phẩm xấu xí và độc hại ....các đội tuyển QG, CLB và đòi người hâm mộ bỏ tiền ra mua. Người ta không khùng...có chăng các ông ngu. Đừng trách nhm là người tiêu dùng mà hãy tự xem lại các ông nhà sx.

    Đi xem các tuyển các ông bỏ $$$$ ra người hâm mộ được gì ?
    1) Mất Tiền, Thời Gian
    2) Nhục và Thất Vọng, Xấu Hổ. Họ không có gì để thoả mãn và tự hào thì họ bỏ đồng $$$ ra làm gì. Chưa kể có thể bị mất mạng vì gạch đá chọi qua lại giửa các cd viên trung thành a,b,c ...gì. Thật lãng nhách.

    Ở cấp tuyển điều đầu tiên là xấu hổ....2 năm qua tuyển VN luôn ra quân với 5-8 cầu thủ slna tập trung. Bơm và vá cho nhiều vào. Nó không đại diện cho tuyển VN....mà đại diện cho slna mượn áo tuyển VN....họ đã để co người NA làm chuyện này...thì người NA đi xem luôn đi. Ba cái thắng phóng tin viên, chủ bút gốc nghệ quê choa bá láp...đã gieo sầu không biết bao năm cho bóng đá VN chỉ vì muốn người mình trong tuyển nhiều để tự hào hảo với đời cóc cần biết tới lợi ích danh dự qg là gì. Ông Hải Lơ và những người làm bóng đá khác đã ở đâu không cản cái xe đi vào lầy. Các ông không cản, không đứng 1 bên thậm chí còn a dua đẩy phụ. Huy Hoàng tàn phá tuyển VN trong 7 năm....bây giờ đang chơi cho Kiên Giang hay gì...chiều cao chỉ 1.71m thì bơm lên 1.73-4m để đá trung vệ...đá láo đá bẩn. Tương tự thì Đình Đồng bây giờ 1 clb anh ta chơi chiều cao chỉ 1.68m các ông để họ bơm 1.73m. Lừa đảo bịp bợm chiều cao tuổi tác các ông để slna họ 1 tay che trời còn a hùa làm theo.

    Kết quả là cái đội tuyển VN lùn tịt ốm yếu mặt tái vì xi ke hút chích.....một cái đám mọi rợ như vậy ra sân...giống như 1 đám cô hồn ốm đói từ thời 1945 ra sân đại diện cho 1 quốc gia....nhm được gì ngoài âu lo xấu hổ và cảm thấy xỉ nhục. Thắng thì cũng chặt chém ăn thẻ tùm lum như 1 đám du côn bến xe....đó là tính cách văn hoá người VN mà đám này đại diện à....thua càng thêm ê chề nhục nhả. Những bạn bè họ nhìn chúng tôi nhm như thế nào...chúng bây là 1 lũ ốm đói du đảng đá bóng à...NHỤC, XẤU HỔ, THẤT VỌNG....NHUC XẤU HỔ THẤT VỌNG.....đó là những gì nhm phải bỏ $$$ ra nhận và lặp đi lặp lại nhiêu lần trong 1 trận và nhiều trận nhiều năm. Vâng có những lúc cái đẹp chiến thắng nhưng chẳng bao lâu thì bị cái xấu nó vùi dập....các ông đã làm gì để hôm nay các ông có phần cảm thán tại sao nhm quay lưng tuyển Olympic, tuyển QG và V Lit? Những con người tốt đã đến rồi đi có ai chịu nổi bè lũ các ông. V Lit giải thể bóng đá VN không chuyên có khi còn hay ho hơn. Nếu chĩ là các clb và mở các giải giao hữu thì chắc không ai mời đồ tể slna....lúc đó cầu thủ sẽ đá có nhân có tâm và từ đó cái tài nó sẽ được nâng niu và bóng đá sẽ ít ra đở nhục hơn. Đừng trách người hãy trách mình.
  10. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Chuyện ấy...cho lần đầu tiên nào...nào...nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này