1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Tuấn Tài không đá cắm được đâu
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Giải này mới đá 3 trận, trong đó vòng bảng mình đc nghỉ lượt 2. Có mất sức thì mất do đá vs Myanmar VN sau khi thắng ko biết kiểm soát cảm xúc đá chậm chắc thôi. Nhg quả thực ntnay chưa nhằm nhò gì so với hồi đá U22 HBT ở Brunei. Đơn giản là nền tảng sức bền của Nhật nó vượt mình nhiều.
    --- Gộp bài viết: 13/09/2014, Bài cũ từ: 13/09/2014 ---
    Cho ĐT đá DM, XT và TA có nhiều đất tấn công hơn, đẩy Công Phượng cắm cho đá gần gôn thì mỗi khi CP nhận bóng có lẽ sẽ nguy hiểm hơn. CP tì đè cg rất tốt.
  3. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Đúng là Đông Triều mà lên đá tiền vệ trụ thì rất ổn hnay Đông Triều đứng vị trí và cắt bóng rất chuẩn cùng kỹ thuật khống chế bóng và chuyền bóng thì quá ổn cho vị trí tiền vệ trụ, giải phóng cho Tuấn Anh đá hộ công, Công Phượng đá số 9 ảo, Văn Toàn có tốc độ tốt đẩy ra cánh thay cho Quang Hải , Quang Hải đá không có gì nổi bật cả, cảm giác rằng Văn Toàn có gì đó giống Pedro của Barca chạy rất nhanh nhưng nhỏ không hợp đá tiền đạo cắm nhưng đá cánh thì tốt, trận này Anh Thi vẫn mắc lỗi như trận trược khi không be được góc sút của nó trong khi tấn công thì kém rõ hơn Văn Sơn nên tương lại thì vẫn phải dùng Văn Sơn đá giải châu Á sắp tới thôi, lắp ghép thằng Anh Thi đá cánh làm cho khả năng lên bóng kém mượt hẳn.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Công Phượng cũng không được. Công Phượng không phải là mẫu chân tiền có bóng là sút. Nói chung xét tổng thể các mặt tốc độ, kỹ thuât, cách di chuyển, khả năng dứt điểm, phối hợp làm tường Văn Toàn vẫn là người giỏi nhất hiện nay, chưa có ai giỏi hợn
  5. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Nói chung đá như vậy là chấp nhận được rồi. Thực tế là Nhật họ đồng đều hơn VN. Vị trí nào cũng trình độ cao còn VN chỉ có bộ 3 Xuân Trường, TUấn Anh, CÔng Phượng là ngang hàng với Nhật những vị trí khác đều kém hơn.
    Nếu xét trên phương diện nền bóng đá thì khoảng cách còn xa hơn. Nhật có nhiều học viện như HAGL JMJ còn VN mới có 1. Các đội tuyển khác ngoài U19 thì gặp Nhật chắc chắn thua đậm hơn.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Thần đồng Vi Lít Quang Hải lại thêm 1 trận khá ăn hại. Bóng tới chân hắn là khựng lại liền. Cũng chẳng về phòng thủ như Văn Long bên kia.

    Quả thua là do Hồng Duy thiếu kinh nghiệm, quen lối đá trong sách giáo khoa nên muốn chuyền bóng lên mà quên mất đội hình đang lụp xụp do mới chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Sau đó thấy em nó cũng rút kinh nghiệm, những quả cướp bóng ở biên thì cứ chuyền dọc biên, ko thì phá hẳn lên.

    Nếu có gì có thể làm tốt hơn thì mình nghĩ tiền vệ nên tích cực sút xa hơn, nhất là mấy phút cuối, nhìn thấy Nhật thủ vậy là biết ko thể đưa bóng vào tầm 5 10m rồi, nên mạnh dạt sút đại.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Giờ mới thấy huấn luyện cơ bản là điều không đơn giản, các cầu thủ lò HAGL chuyền bóng rất chính xác, còn các cầu thủ còn lại không tốt đc như vậy, thất vọng Quang hải quá, em nó chuyền bóng nếu không bị lộ thì cũng không chính xác, H1 có tình huống công phượng cố lấy đc 1 trái bóng chuyền cho e nó, cầu thủ của HAGL thì chắc nó đã chuyền chính xác đc cho Văn Toàn trống trải ở bên trong rồi, ông QH này chuyền bóng quá cao làm mất cơ hội, bên cạnh đó thì cũng chuyền mất bóng quá nhiều, thay ra thì tưởng Thanh Tùng đc vào, không ngờ lại là Phan Văn Đức, chuyền bóng dở không kém, tới lúc Hồ Tuấn Tài vào e cũng thấy vậy, chuyền bóng vụng và lộ quá, tốt nhất các lò trong nước nên cải thiện việc huấn luyện động tác cơ bản cho các e, chuyền bóng không chính xác thế này thì khó lắp ghép đội hình vì sự chênh lệch trình độ nhiều quá.

    Anh Thi là giải pháp tốt nếu cần sự an toàn, em nó tiến bộ rất nhanh, giống như Phan Văn Long vậy, Văn Sơn thì hơn đứt về nhiều mặt, phù hợp nếu ta muốn áp đặt lối chơi.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tuấn Tài có lẽ khó có cơ hội khi em ghi được vài bàn là có biểu hiện bệnh sao.
    Quang Hải kỹ thuật cơ bản yếu thành ra hay phải làm nhiều động tác giả, đến động tác thật lại hỏng như một lẽ tất nhiên.
    Công Phượng cứ phải thể hiện bản thân thế này là một điều đáng lo, nên nhớ kỹ năng phối hợp và tạo cơ hội cho đồng đội của Messi còn mạnh hơn cả kỹ năng đi bóng và dứt điểm. Em cứ đá như thế sẽ gây ức chế cho đồng đội và trở nên lạc lõng khi anh em đang chơi gắn kết chứ không phụ thuộc cá nhân nào cả.
    Văn Long có dáng dấp một trung phong xuất sắc nếu không phải gánh thêm nhiệm vụ bao cánh cho hàng thủ.
    Tuấn Anh cần nghỉ ngơi để bình phục hoàn toàn về mặt thể lực, các pha đi bóng kiểu cài người của em không thực sự hiệu quả khi thể lực không cho phép duy trì thế tỳ đè.
    Văn Toàn rất nhanh bóng, nhưng đúng là thiếu độ dày người để bứt đi tốt hơn nữa.
    Văn Trường luôn giật mình khi bị dứt điểm, khi tiền đạo đội bạn bị che góc mà cứ sút là em chới với thì cực kỳ không ổn.
    Hồng Duy nên đá đơn giản hơn nữa, em có tốc độ và kỹ thuật nhưng nhiệm vụ chính của em là xử lý chắc khi bị vây, em phải nhớ đã là một hậu vệ thì không thể có sai số khi chuyền ngang.
    Xuân Trường đá trụ tốt, đã biết tiểu xảo khi cần thiết. Hãy chờ em thêm vài năm nữa. Đá giống Alonso trong PES 13 quá.
    Trung vệ đá tốt quá. Nhưng thầy Giôm nên bổ túc thêm một khóa nâng cao kỹ năng phối hợp giữa gôn và các em. Đội bạn ghi được nhiều bàn trong hoàn cảnh hai trung vệ vẫn chủ động mà không thể bắt được chân người ta là kém.
    Tóm lại, chỉ cần bổ xung thêm 3 vị trí có chất lượng: 1 DMC, 1 GK và 1 SS là có thể kỳ vọng vào điều kỳ diệu ở Myanmar tới đây.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Điểm yếu hv phải vẫn bị khai thác, ở tình huống trc bàn thua do tôi ngồi góc khán đài D nên nhìn rõ cánh phải hàng phòng ngự vn bỏ trống 2 cầu thủ Nhật, vừa chỉ vừa nói với thằng em ngồi cạnh thì vài giây sau nó tỉa sang đấy và xong phim.
    Thôi đẳng cấp ko thể san lấp 1 sớm 1 chiều, các em đá thế là nỗ lực lắm rồi.
    Klq nhưng hôm nay Mỹ Đình ít nhất phải 45k người vì khắp các hành lang lối đi không còn khoảng trống, ngay chỗ tôi ngồi bảo mất cho cơ động 200k là vào.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Biết làm sao được bác, một mình lò HAGL thì không đủ, hiện tại có thể nói ngoại trừ 3 thằng rưỡi XT, TA, CP và ĐT ra thì các vị trí còn lại chưa đủ tầm, song nếu đưa các lò khác vào thì thấy rõ ngay là chưa nói đến chuyện hợp ý nhau hay không mà cái đơn giản nhất là đỡ bóng, chạy chỗ và chuyền bóng mà còn hỏng thì nói gì đến mấy cái cao siêu.

    Dân trí ta còn thấp, chưa nói HLV hay cầu thủ ngay cả người hâm mộ nói thẳng ra cũng chưa biết xem bóng đá nên đa phần cứ thấy thằng nào ngoáy đít là khen hay, trong khi đó các nền bóng đá đứng nhất thế giới những chú như thế không bao giờ có chỗ đứng trong đội, xem Quang Hải khen là nhất VL mà đỡ quả bóng bật tưng tưng, trận hôm nay có quả phạt góc nó căng ra rộng thênh thang thì tự nhiên đần mặt ra xong vấp bóng tự ngã, mất bóng để nó phản công.

    Tại sao các cầu thủ JMG có thể đá được một trận chặt chẽ như hôm nay, dưới sức ép của khán giả như thế ? Là vì kĩ thuật cơ bản quá tốt, luyện tập nhiều thành bài, họ biết họ nên làm gì, tự tin chỉ có được qua rèn luyện, còn các chú không được học hành thì có nhiều pha xử lí hoang dã, người không biết gì có thể khen tình huống hay, nhưng họ sẽ hay được 1 tình huống đó và hỏng đến 90% tình huống cơ bản "không được phép sai lầm" còn lại.

    Tóm lại việc cần thiết là thay vì o bế và tung hô lứa này thì nên bắt đầu lo cho các lứa tiếp theo và phương hướng mở rộng các học viện khác để tiếp bước thành công, thay vì bu hết vào hút máu các em nó để rồi vài năm nữa lại bài ca ronaldo mới và messi xứ nghệ lên tuyển.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này