1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi thấy thầy Giôm nói rằng U19 Nhật ko hơn ta về đẳng cấp mà chỉ hơn vì nó đi trc, tức là hoàn thiện sớm hơn về kinh nghiệm trận mạc và thể hình thể lực thôi. 2 trận giải này U19 VN thua chủ yếu vào thời điểm xuống thể lực (Một phần vì ko nhả khối lượng để giải này có điểm rơi về thể lực). Sau khi dẫn bàn thì hầu như buông việc kiểm soát bóng để nghỉ lấy sức. Vấn đề khó khăn bây giờ là V-League quá lởm so với J-League để các em hoàn thiện bản thân. Kể cả có nói U19 Myanmar cũng gần ngồi cùng mâm U19 Nhật cg ko sai. Các anh trẻ nước có nền bóng đá phát triển sẽ có nhiều điều kiện để hoàn thiện bản thân hơn nên về sau thì cái khoảng cách gần đó ngày càng xa.
    Bây giờ vấn đề lớn nhất với U19 VN là thể lực và rèn thêm khả năng phòng ngự cho các cầu thủ dự bị (nhìn hậu vệ Nhật lăn xả, kèm người tiểu xảo mà thèm).
    1 tháng tới, hãy để kết quả trả lời.
    --- Gộp bài viết: 15/09/2014, Bài cũ từ: 15/09/2014 ---
    HAGL vẫn giữ lại 1 nửa đội hình nhé. Bóng bổng có cựu binh lo. Công Phượng tì đè thì ko phải sợ kể cả 1m8 vì em có thăng bằng và tốc độ rất tốt. V-League chạy có 5.5km/trận, ko biết chuyên nghiệp ở cái chỗ nào? tuyến giữa Tuấn Anh Xuân Trường Công Phượng điều bóng tôi sợ các đội V-League chẳng đuổi đc.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thằng số 10 chạy cứ như Bale, bọn Hàn lứa U16 cao to hơn hẳn bọn Nhật.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    mình nghĩ là cũng tùy thời điểm và chất lượng cầu thủ thôi, như Tây Ban Nha 2 lần vô địch châu Âu, 1 lần vô địch thế giới đều bằng bộ khung của Barca mà đám đó ăn tập dầm dề từ đội trẻ La Masia lên tới đội 1 Barca chắc cũng trên 15 năm trời :D
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    U16 Hàn nó đều thì thằng này lead Hàn đá U17 WC rồi U20 WC thì cg sừng sỏ lắm đấy. Mới 16 nhưng nó đang đá cho U18 Barca, mà thể hình cũng khá 1m73. Trưởng thành có thể trên 1m80. Ko chừng ko phải Messi Hàn mà là Ronaldo (béo) Hàn ấy.
  5. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Không phải tùy thời điểm mà tùy môi trường. Nếu cùng ăn tập rồi đá ở La Liga thì vô địch châu Âu rồi vô địch thế giới, còn như Myanmar hay China cùng ăn tập với nhau trong nước thì loại từ vòng gửi xe. Chơi cùng với người giỏi thì mình không muốn trình cũng sẽ lên thôi.

    Mới đây tôi có đọc bài phân tích nào đó nói con cá không thể to hơn bể cá nuôi nó thấy rất đúng. Một số bác nhận xét khá tự ti về trình độ của các em U19 , tôi nghĩ ở lứa U19 thì mặt bằng chung các cầu thủ của HAGL JMG chúng ta là ngang bằng với các cầu thủ khá ở châu Âu (tất nhiên ngoại trừ các trường hợp đặc biệt như Messi, Ronaldo, Januzai... ). Không phải nói suông vì thực tế chứng minh qua đợt tập huấn châu Âu của U19. Vậy thì điểm mấu chốt ở đây để những CP, XT, TA... có thể đá cho những CLB nổi tiếng là các em có một môi trường tương xứng để phát triển tài năng của mình thay vì V-League (Mặc dù đá VL 1-2 năm cũng có thể giúp các em phát triển một số kỹ năng khác như tỳ đè, mưu mô, tiểu xảo ... cũng rất cần thiết ). Để làm được điều này thì bầu Đức cần tìm những mối quan hệ đặc biệt khác.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ông đức này ổng là dân kinh doanh làm ăn và ổng có thể dùng lứa u19 này để phát triển thêm các mối quan hệ với các quan chức này nọ nữa, nên có lẽ ổng phải đặt việc phát triển tốt nhất cho lứa này xuống hàng thứ yếu so với các nhu cầu làm ăn của ổng.
    Biết các lờ đờ việt nam có đầu ngắn, chỉ thích hcv seagame chứ dự vck thế giới họ thấy không vinh dự bằng, nên ông đức đã giữ đám này ở lại đá Vleage 1 mùa, sau đó sẽ đá seagame với mục tiêu HCV để làm vui lòng lãnh đạo Đ, nn sau đó thì đám u19 này muốn đi đâu thì đi, ổng đã nói thẳng như vậy rồi
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295

    Mời các bác thưởng thức phản biện của thầy Hải!
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    tôi nghĩ rằng các cầu thủ U19 việt nam đều đang đá bóng một cách rất hồn nhiên, chưa nghĩ đến những chuyện như vậy đâu. Chính vì thế mà khán giả cả nước yêu họ. Chúng ta là người lớn, đừng nên suy diễn những chuyện như vậy, tội cho bọn nhỏ. Khoảnh khắc các cầu thủ gục xuống sân sau khi trọng tài cất còi kết thúc rất đau lòng, nhưng đau lòng hơn là sau đó đọc báo chí thấy rằng, những cầu thủ trẻ này từ đây bắt đầu phải đối mặt với một cuộc sống nghiệt ngã hơn nhiều trong học viện, nơi họ chỉ phải chơi bóng. Ở ngoài đời thực họ phải chơi với nhiều thứ, và không phải ai cũng vượt qua được.

    Thấy có nhiều người trách Hồng Duy, nhưng tôi không thấy lỗi của em. Hậu vệ và thủ môn luôn là những người thiệt thòi. Tiền vệ tiền đạo có thể mất bóng không ai để ý mấy, khi ghi bàn họ được cả nước tung hô như người hùng, được hưởng ánh sáng hào quang như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Đi đến đâu cũng có người hâm mộ vây quanh xin chữ kí. Có ai đã từng đếm bao nhiêu lần Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mất bóng vào chân đội bạn chưa. Hậu vệ, thủ môn có thể chơi tốt 10 pha bóng, sau đó sai lầm một pha và họ thành tội đồ. Cùng đổ mồ hôi như tất cả các cầu thủ khác, nhưng trong đám đông người hâm mộ, nhiều lục họ phải chịu cảnh tủi thân vì không ai vây quanh, để ý đến. Hồng Duy là một hậu vệ cánh, HLV giao nhiệm vụ phải tham gia tấn công, nên trách nhiệm của cầu thủ này càng nặng nề hơn. Thực tế Hồng Duy tham gia tấn công rất tốt mà phòng thủ cũng rất hay, nhờ kĩ thuật tuyệt vời. Chúng ta thấy nhiều pha Hồng Duy trong vòng vây của 3, 4 cầu thủ đối phương vẫn xoay xở được và phối hợp với đồng đội. Đấy là giá trị của những hậu vệ cánh, vì không có gì mệt mỏi hơn là phải chạy theo bóng trong chân đối phương. Không thể lúc nào cũng phá bóng ra biên, vì như thế là mất bóng, bóng vào chân đội bạn và chúng ta lại phải đuổi theo họ từ đầu. Đối với những đội bóng nhỏ con, chơi kĩ thuật như việt nam đó là điều tồi tệ nhất. Một hậu vệ không thể chuyền trăm quả trăm trúng. Sai lầm là chuyện xảy ra trong tất cả các trận đấu. Đến như chung kết WC Toni Kroos còn đánh đầu cho Higuain nữa là. Tình huống Hồng Duy chuyền nhầm địa chỉ không phải là ngoại lệ. Việc Nhật ghi bàn chẳng qua là họ quá lão luyện và có một chút may mắn, trong khi chúng ta lại không gặp may với 1 cầu thủ nằm sân.

    Có vài lời tâm sự vì thấy báo chí nhiều người chửi Hồng Duy quá, tội nghiệp nó. Tuổi 18 phải gánh niềm tin của cả một nền bóng đá. Những cầu thủ này chỉ nên được trân trọng mà thôi.
  9. Dropbox

    Dropbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    JMG có một thủ môn, nhưng hình như quá tuổi nên không được chơi:

    https://www.facebook.com/notes/câu-...ện-bóng-đá-hagl-arsenal-jmg/10150862238586689
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    hai đôi hòa nhau về tỉ số phạm lỗi 16:16
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này