1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    bênh chym to thì bênh thì quả đó Anh Thi bắt thế là ko tốt rồi. Trong vòng 16m50 góc sút rộng nthe mà ko áp sát để nó sút. Phải bắt góc phía biên vì phía trong có bọc lót rồi.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Anh Thi nó dở trái đó trong trận chung kết giải giao hữu vừa rồi thì trận tới trong giải chính thức nó sẽ nhớ như in trong đầu, người trẻ là như vậy, chúng ta phải biết chỉ bảo cặn kẽ và động viên em nó tiến lên, chả hiểu sao ân huệ này ở VN chỉ dành cho cầu thủ Nghệ An thì phải :D.
    Đông Triều thể hình không phù hợp cho vị trí CB vả lại với khả năng của em ấy thì e nghĩ đá CB phí vô cùng.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Các bác xem lại highlight và theo góc quay của nhà đài nên không phát hiện ra lỗi vị trí của Anh Thi. Xem clip và trên đài không nhìn được đâu.
    Chứ trận đấy tôi ngồi góc sau gôn của VN đã phát hiện ra sự non nớt của Anh Thi ngay từ khi các cầu thủ Nhật còn đang triển khai bóng bên cánh phải rồi. Tôi có hét lên kèm thằng kia vào, nó đẩy sang chết giờ.
    Lúc đấy thằng kia nó di chuyển không bóng tới vị trí đấy, đáng ra Anh Thi phải chạy theo kèm luôn thì sẽ không thể có khoảng trống và nhiều thời gian chỉnh thước như vậy.
    Còn cái clip chỉ là diễn biến trước bàn thắng ít giây, chứ đầu tiên phải nói tới pha di chuyển không bóng và không ai chạy theo kèm của Nhật vs VN.
    Quả đấy là lỗi của thằng hv phải, khỏi phải bàn.
    --- Gộp bài viết: 08/10/2014, Bài cũ từ: 08/10/2014 ---
    Lỗi này 1 là tập trung kém, 2 là thể lực suy giảm và 3 là khả năng tuân thủ chiến thuật kém.
    Tập trung kém nên không phát hiện ra tình huống di chuyển không bóng của đội bạn.
    Thể lực suy giảm nên có thể nhìn thấy mà không theo được, lờ lớ lơ đi luôn.
    Cái khả năng tuân thủ chiến thuật kém mới nguy, vì đây là tư duy rồi và sẽ còn lặp đi lặp lại.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Anh Thi, Lục Xuân Hưng là các trung vệ chơi nổi bật tại giải u19 quốc gia diễn ra trc đó, đã đc ban huấn luyện gọi lên bổ xung cho đội tuyển nên em nghĩ là khả năng của các em nó không thể tồi đc, ở đây có thể là sự non nớt nhất định trước đối thủ có lối di chuyển già rơ rất tinh quái, quả đó Anh Thi không kèm sát nên tiền đạo Nhật thỏai mái rảnh chân sút, nếu bác nhớ trận thua Nhật 7-1 hồi đầu năm thì các trung vệ chính thức lúc đó có cả Đông Triều đều mắc phải lỗi như vậy hết, tới giờ giảm đi đc rất nhiều rồi, phải cho cầu thủ trẻ đá liên tục cọ sát thì chúng nó mới lên tay đc bác à.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    uh, U19 vẫn còn trẻ. Tôi chỉ nêu ra các nguyên nhân có thể liên quan tới tình huống ấy.
    Nhưng phải nói rằng 1 phần do Nhật nó quá nhanh, tốc độ Vn không theo kịp. Mỗi lần nó bứt tốc là mình hít khói luôn.
    Khoản này Giôm U19 VN nên học hỏi Miura để tăng sức bền và tốc độ cho các cầu thủ.
    Trận tới gặp Hàn nổi tiếng về trâu bò chúng ta sẽ biết thể lực và tốc độ của VN tới đâu.
    Bọn Hàn sở dĩ vô đối về thành tích tại Asiad phần vì ở lứa trẻ này khi nhiều kỹ chiến thuật chưa hoàn thiện thì thể lực, tốc độ chiếm 1 ưu thế quá lớn, lớn hơn cả ưu thế về thể hình.
    Cao to không bằng khoẻ và nhanh.
  6. elainechen

    elainechen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chieu-cao-nguoi-viet-thap-nhat-chau-a-3090659.html


    [​IMG]
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thanh niên VN nói chung ko tập thể thao 1 cách có hệ thống. Đây chính là 1 trong những nguyên nhân lớn. Nhà trường ko có điều kiện chỉ có thể cho các em khều khều mấy động tác khởi động. Nói về dinh dưỡng bữa ăn thì tuy ko so đc với nước mạnh nhưng so với đa phần thế giới là ko kém.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hậu vệ tìm cách chặn tiền đạo đối phương là câu chuyện muôn thuở của đẳng cấp. Tiền đạo siêu sao cỡ Messi hay Ronaldo, hậu vệ phản ứng quá chậm thì nó rê bóng đi qua, phản ứng quá nhanh, xoạc bóng thì nó làm cái ngoặt bóng, đảo người theo hướng ngược lại, hậu vệ giơ chân cản thì nó sút qua háng, không giơ chân thì nó sút vào góc cao. Nói chung tiền đạo giỏi hơn thì nó luôn xử lí hậu vệ một bước. Nếu Messi gặp Pepe hay Ramos thì khả năng những thằng trên bắt bài Messi tốt hơn, vì chúng nó nhanh, khoẻ hơn, kinh nghiệm hơn những thằng hậu vệ khác, tuy nhiên cũng không bao giờ bắt được 100%.

    Áp dụng vào trường hợp Anh Thi. Các bác ngồi xem thì dễ vì nó xảy ra rồi. Trong những tình huống đối mặt như thế, Anh Thi đẳng cấp kém hơn cầu thủ Nhật, sức yếu hơn, chậm hơn nên phải chơi chiêu 5 ăn 5 thua. Và trong 10 quả thì hiển nhiên xảy ra 1 quả bị lọt qua. Cái này khó trách cầu thủ lắm. Đẳng cấp kém hơn thì chấp nhận thôi. Thế mới có đội bóng yếu, đội bóng mạnh.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.433
    Đã được thích:
    5.745
    Toàn các cụ ngồi xem quay chậm rồi phán vuốt đuôi thì chả dễ nói, ra sân chạy được 10p thì phọt cả cơm ra rồi chứ còn đâu mà lẽ ra thế này với cả thế nọ. Cuối trận rồi thì thể lực xuống nên phán đoán chậm hơn, hoặc là lực bất tòng tâm. So sánh hơi ngu một tí thì như kiểu các cụ đi thi nhiều khi sắp hết giờ, viết vội viết vàng, về nhả mới tự chửi mình bảo sao dễ thế mà lúc đấy tính 1+1 lại = 3 hay là sai đơn vị. Lúc đấy mà lại có thằng bạn bảo "phải làm thế này thế khác" thì có muốn chốt vào mặt nó không ?

    Nói quả đấy nó lỗi thì vô cùng, suy cho cùng bóng đá cũng là trò chơi thi xem ai mắc sai lầm trước thôi. Không quả đấy thì quả khác, chịu đến được tầm đấy cũng chứng tỏ là tốt, chứ trận đầu thua 7 quả sao chả ông nào đi bới lông tìm vết đi.

    Mà cái thằng sút, nó cũng như các ông hồi xưa đi học văn cô giáo bắt phân tích bình luận ấy. Như kiểu bông hoa màu đỏ, các cô thì lại bắt phải liên hệ nào là màu của tình yêu, của tuổi trẻ, ẩn dụ hoán dụ các loại, trong khi thực tế thì thằng thằng tác giả nó viết là bông hoa màu đỏ là vì nó màu đỏ chứ có clg mà bàn lắm. Bọn ăn tập bài bản, vào tình huống như thế là nó xử lí như thế, mỗi ngày tập cả trăm đường bóng chỉ có nghiến răng mà sút, còn lúc đấy bóng nó chạm mặt sân nảy thế nào, thằng hậu vệ xoài trúng hay không thì cũng kệ mẹ chứ có cái gì mà phân với chả tích. Thằng nào giỏi thì sút mạnh hơn, chính xác hơn, xác suất ghi bàn cao hơn, thế thôi. Còn thằng hậu vệ là thằng bị động nên bao giờ cũng chậm hơn một bước là đúng rồi. Nói chung bình luận thì bình luận cả thế trận, cả hệ thống chiến thuật và cách vận hành, cũng như tình huống dẫn đến bàn thắng chứ bình luận bàn thắng thì dành cho các chuyên gia phóng tình viên.
  10. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    3 đứa là sau khi Anh Thi đã chắn đường sút rồi, mấy chú kia mới kịp lùi về. Lúc này mà áp sát vào thì nó dễ qua người và dễ phạm lỗi dẫn đến pen. Trong khi tình huống thằng Nhật sút thì cơ hội ghi bàn là không cao.
    Nếu khôn hơn thì Anh Thi phải xoạt bóng với 1 chân cao, 1 chân thấp để chặn cú sút vì đã có người bọc lót rồi nên không sợ nó nhá để đẩy bóng tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này