1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    lăng xê ghê quá, đá với nhau lâu nên nhuyễn hơn các đội khác tí thôi, so cá nhân cũng hơn gì các bạn trong khu vực đâu, chú 20 của indo to khỏe thế sau này nó lớn hết thì kèm nó kiểu gì , chú số 8 của nó sau này cũng kỹ thuật cỡ Hồng Sơn ngày xưa. Nó đá luân lưu trên sân nhà là áp lực với nó mới khủng khiếp. Tôi dám chắc VN đá luân lưu sân Mỹ đình chỉ có thua. Indo rất sợ đá luân lưu mà hôm qua nó thắng là phải khen nó . Thể hình thẻ lực thế này chưa có cửa so với Thái trong 10 năm tới
  2. tuoitrebayxa

    tuoitrebayxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    U19 Việt Nam nhận giải thưởng fair play AFF Cup

    Sau thất bại trước chủ nhà Indonesia trong loạt đá luân lưu 11m trận chung kết, U19 Việt Nam nhận HC bạc cùng danh hiệu fair play giải vô địch U19 Đông Nam Á. [​IMG]
    Giải thưởng fair play đã tôn vinh lối đá đẹp của U19 Việt Nam. Các cầu thủ đã đi vào lòng người hâm mộ với những màn trình diễn nhiệt tình và đầy cống hiến.

    [​IMG]
    Các cầu thủ U19 Việt Nam không giấu được nuối tiếc sau thất bại trên chấm luân lưu 11 mét trước chủ nhà Indonesia. Tỷ số 120 phút thi đấu là 0-0. [​IMG]
    Trung vệ Đông Triều khóc nức nở sau trận đấu. Cầu thủ này thực hiện hỏng quả 11 mét thứ hai. [​IMG]
    Đã có lúc các cầu thủ U19 Việt Nam tiến gần đến chức vô địch... [​IMG]
    ... Nhưng họ không thắng được may mắn của đội chủ nhà. [​IMG]
    Nỗi buồn khó quên với các cầu thủ trẻ Việt Nam. [​IMG]
    HLV Grachen không tin vào sự bất công trong bóng đá, đội chơi hay hơn đã thua. [​IMG]
    Những giọt nước mắt tiếc nuối. [​IMG]
    Các cầu thủ U19 Việt Nam ngậm ngùi nhìn đối phương lên ngôi.
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Rất đồng ý với bác, trận với UAE còn đỡ hơn trận gặp Qatar hòa 1 - 1, rất nhiều pha quét từ phía sau khi đeo bám không lại, thằng nhập tịch Quintana không dưới 3 lần được 2 anh Huy Hoàng và Thành Kếu cho đo đất khi qua người đối mặt cầu môn, nhưng ko có thẻ.
    Rất nhiều CĐV vẫn còn cay cú trận thua này và còn làm hẳn 1 tổng hợp các pha phạm lỗi của Indo, săn tìm trang mạng cá nhân trọng tài, thật không cầm thiết chút nào.
    http://www.youtube.com/watch?v=bVlVFXoFSwc&fb_source=message
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    cái đậm đậm mới là cái e thích đó bác, đây rõ ràng là dấu ấn của HAGL Asernal IMG, chắc bác còn nhớ vừa rồi Dortmund vô chung kết C1 với 1 lứa cầu thủ kỹ thuật đồng đều, ăn ý và không có ngôi sao, trình độ các đội được phân định không phải ở 1 vài siêu sao vượt trội mà ở sự đồng đều ăn ý của 1 tập thể, tất nhiên bọn nó còn quá nhỏ và còn phải tập nhiều nữa nhưng những j ở đội u19 này thể hiện là khác hẳn thời u19 với nòng cốt là đám nghệ an hay u19 của ông triệu quang hà đá thắng cả Hàn quốc hay trung quốc j ấy nhưng với lối chơi bạo lực kinh khủng ^:)^, hôm qua đá trên sân Inđô mà các cầu thủ thể hiện như vậy bác đòi hỏi j nửa, cjư ly đội hình tốt, di chuyển hợp lý, còn Inđo họ chả thay đổi j, trận hôm qua e xem thấy cứ giống như là Thái Việt trc đây đấy nhưng Thái đổi thành việt và việt đổi thành inđô :))
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Không đến mức phải tung hê, nhưng tôi thấy đáng khen, vì dù sao so về độ tuổi U19 VN cũng nhỏ hơn, như 2 chú số 11 với số 9 chỉ mới 16 tuổi. Có một sự khác biệt đáng mừng ở lứa U19 này là bọn nhỏ tuy kỹ thuật cơ bản tốt nhưng không ngoáy đít, rườm rà trong xử lý, tư duy chiến thuật cũng tốt hơn rất nhiều các lứa trước đây. Và một điều cũng quan trọng là bọn nhỏ chơi bóng với cái đầu rất tỉnh, tuy bị đá rắn và rát, rất đau nhưng không cay cú, phản ứng, tôi không nghĩ là các em sợ chủ nhà. Im lặng và tiếp tục thi đấu, đó là tiếng nói của bản lĩnh. Dù sao với những gì đã thể hiện, đây cũng là lứa đáng để trông đợi.

    Còn về Thái dúi thì nếu như nhìn cách các chú ấy lật ngửa Tàu khựa ra hiếp ngay trên sân khách 5 nho mới đây thì mới thấy Thái đã và đang bơi ra khỏi cái ao làng rồi.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Đúng là đội này nếu bảo là ghê gớm thì cũng chưa có gì ghê gớm quá so với thiên hạ. Chỉ là những cầu thủ VN trước giờ quá tệ, kể cả những thế hệ vàng, thần đồng Văn Quyến này kia cũng chỉ đá theo bản năng, được này mất kia, nên giờ có 1 lứa kĩ thuật cơ bản khá hoàn chỉnh làm chúng ta phấn khởi trong lòng :D. Nhưng mà như tui đã nói, vẫn có những điểm yếu cố hữu của bóng đá VN là thể hình và dứt điểm còn non. Nếu ngày hôm qua ta có 1 thằng DM và thêm 1 trung phong cắm cao to đen hôi thì có lẽ đã dứt điểm được bọn Indo trong 90ph. Chúng nó mới cỡ 17 18 tuổi, chiều cao còn phát triển, nếu dinh dưỡng tốt + chuyển sang giai đoạn pt cơ bắp thì vẫn hi vọng sẽ to cao lên khi lên độ tuổi U23.

    Tuy thể lực vẫn chưa tốt lắm nhưng tụi này có 1 cái bản lĩnh rõ rệt so với bóng đá VN trước nay, đó là khả năng giữ cự ly đội hình và duy trì lối chơi khi đã xuống sức. Đây là 1 bước tiến rất cơ bản, do đào tạo bài bản chứ ko phải do ngẫu nhiên mà có. Các bác để ý ngày trước đội tuyển VN chơi có thể hay trong 70ph mà ko ghi dc bàn, thế nào trong 20ph cuối sẽ thủng lưới, thậm chí ko phải 1 bàn. Điển hình gần đây là trận đấu với HongKong hoặc trận gặp Syria năm 2009. Kiểm soát phần lớn trận đấu, nhưng khi xuống sức thì lập tức đội hình chệch choạc và dính đòn, đó là biểu hiện của việc thiếu kiến thức cơ bản.

    Thời gian sẽ trả lời xem chúng nó đi được bao xa, nhưng cho dù đá ao làng thôi nhưng bỏ thời gian xem 1 đội thế này đá vẫn đáng hơn là đám Văn Quyết, Phi Sơn ronaldo gì đấy. Tui nghĩ đám trẻ HAGL này có dáng dấp của Thái Lan thập niên 90, chỉ riêng chuyện chúng nó sẵn sàng đứng dậy đá bóng sau khi bị chơi xấu thay vì chơi lại trả đũa, đã là 1 tín hiệu rất vui rồi.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    lâu quá không gặp, bữa nào anh em rảnh đi cafe chớ [:D]
    đám này vài năm nữa bán cho J-2 là tụi nó hốt hết đó
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    Yea, hy vọng lứa U19 này vài năm nữa sẽ vô địch SG va AFF, dự Asian Cup 2017 va WC 2018, [r2)]
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Đọc báo thấy mà oải. "Indonesia vô địch nhưng U19 Việt Nam mới là những người chiến thắng". Câu này nghe nó ... quen quen. Yêu quý đám trẻ này nhưng dạy cho tụi nó tâm lý thích tự sướng và đổ thừa thế tốt lắm chăng. Vãi cả đám PTV.
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Quên cái giải hội làng đó đi. Giải châu Á sắp tới gặp Úc xem đá thế nào để biết mình ở đâu. Không may vòng loại đã gặp thằng Kangaru này khó ăn lắm đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này