1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soikeo

    soikeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    làm thì phải có chiến lượt chứ, húng lên thấy người ta làm thì cũng bắt chước làm rồi bỏ giữa dời thì cũng như không, hao phí ngân sách chứ cũng chẳng đc gì, đó gọi là "tốn than tan lưỡi cày"
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    miền bắc hồi trước có lò của Thể Công, Nam Định và Quảng Ninh là có truyền thống từ trước. Quảng Ninh chẳng cứ mỗi bóng đá mà bóng chuyền với hình như bóng ném cũng khá, chủ yếu là do có Than ở đấy nên được đầu tư nhiều.
    Nhớ hồi xưa đá giải nhi đồng thối tai với thiếu niên Quảng Ninh cũng rất mạnh, chứ Hải Phòng làm gì có tuổi gì.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    hồi lứa em cũng gặp đội QN giải đó. cũng hòa nhau 2-2. Ấn tượng mãi cậu số 7 to như voi và cậu nào cũng đen như than vậy/
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi đâu có nói đào tạo trẻ của QN. Thực tế thành phố lớn nào của miền Bắc cũng đều có trung tâm đào tạo hết. Cái tôi thấy không ổn là cách QN sử dụng tiền kìa. 60 tỉ một mùa trong khi nguồn thu lại là bao nhiêu? Trường hợp QN cũng giống Hải Phòng hay Ninh Bình. Đầu tư vượt ngoài khả năng chi trả, thu nhập. Lúc các ông chủ còn làm ăn được thì không sao, khi họ thua lỗ thì đem con bỏ chợ ngay. Lúc đó CLB lại khủng hoảng, như Ninh Bình giải thể, HP cái mặt sân cũng không tử tế. Đấy là làm bóng đá không bền vững.
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    than Quảng Ninh là đội bóng của tập đoàn Than Khoáng Sản VN từ rất lâu rồi bác ạ. Ngoài ra QN cũng là một địa phương có tiềm lực kinh tế mạnh ở miền Bắc. Dùng tiền ở đây dành cho đội bóng chuyeen nghiệp và cả đào tạo trẻ. Còn con số lên đến 60 tỷ tôi không biết là bác lấy đâu ra. Ngoài ra tôi cho rằng việc duy trì một đội bóng chuyên nghiệp và lò đào tạo trẻ nằm trong tầm tay của người Quảng Ninh, kể cả Hải Phòng cũng vậy. Cả hai địa phuoiwng này về tình yêu bóng đá thì khỏi phản bàn, đâu phải ăn sổi hứng lên thì làm đâu bác
    --- Gộp bài viết: 04/02/2015, Bài cũ từ: 04/02/2015 ---
    với lại hình như bác ko thấy rằng sân QN lúc nào cũng nằm trong top những sân có khán giả cổ vũ nhất. Chính vì thế mà tiền vé thu về không nhỏ đâu bác ơi
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2015
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Em tưởng Than bỏ đội bóng, giờ giao lại cho Công ty vàng Hà Giang rồi chứ? Bác google xem, nhiều thông tin mà.
    ratdanong thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Không rõ về vấn đề thằng nào tài trợ lắm, nhưng tiền và vật chất chỉ là một trong số các yếu tố phụ thêm, không phải tiên quyết đến vấn đề đào tạo (Nếu nói về điều kiện thì bắc triều tiên với mấy ông bắn súng, chạy bộ bằng chân đất của VN chẳng bao giờ ngẩng mặt lên nổi). Cái quan trọng, cái "truyền thống" hay "đẳng cấp" mà người ta hay nói tới thật ra nằm ở con người. Con người cũng chẳng phải chỉ là mỗi cầu thủ, vì cầu thủ giải nghệ thì thôi có gì đâu, cái chính là cả một bộ máy với toàn bộ các con người sống và làm việc để phục vụ cho nó qua bao năm đúc kết kinh nghiệm, kiến thức hợp thành. Tây nó gọi là know-how. Giống như cái đồng hồ thuỵ sĩ, từng chi tiết đều chính xác, hợp lí, phối hợp với nhau nhịp nhàng thì cho dù có lúc hết pin (tiền), phải nghỉ cả chục năm nhưng đến khi có lại là chạy phát được ngay chứ không như hàng tàu, có pin tốt đến mấy mà bánh răng đểu cái chạy cái không thì làm sao mà ăn thua được.

    Cứ bảo Nhật nó phát triển thần kì sau chiến tranh là nhờ Mỹ bơm tiền với cả abc xyz, thật ra là toàn bộ nền tảng giáo dục toàn xã hội và con người nó cả trăm năm trước vẫn còn nguyên sau chiển tranh có mất đi đâu, từng đấy nhà khoa học, kĩ sư, cho tới dân thường người chết người còn vẫn giữ được cái kiến thức và kinh nghiệm, thì đến khi có tiền bơm vào nó mới chạy ngay được. Bảo sao cái mạng của dân Mỹ dân Anh nó quý thế mà ở châu Phi với VN thì mạng người như rác ? Từ lúc sinh ra không giáo dục, không nghề nghiệp, không có một tí giá trị nào cho xã hội chỉ có ăn chơi nhậu nhẹt thì làm gì chẳng như ngọn cỏ trước gió, gặp hôm nào đẹp trời sốc thuốc hay ra đường xe bus nó cán cái rụp một phát là thăng thôi.
    ratdanong thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bác theo bóng đá đến mấy tuổi thế? Tỉnh nào vậy? Thật ra có nhiều địa phương cg nhiều tài năng bda nhưng k có tuyến đào tạo trên hay k có clb chuyên nghiệp nên vì thế mà nhiều tài năng bỏ bóng đá. Giá như... mấy bố bớt chi tiêu lãng phí đầu tư mạnh vào thể thao học đường, k chỉ bda đc nhờ mà giúp cho cả tầm vóc và thể chất ng Việt.
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    em ở Hải dương, địa phương em bóng đá phong trào rất tốt, chỉ tội ko có đội chuyên nghiệp, năm nào cũng rất nhiều lứa nhi đồng và thiếu niên tốt vậy mà toàn phải xa xứ nếu muốn theo nghiệp cầu thủ.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thật ra bóng đá học đường đc phát triển tốt như Nhật thì là hay nhất. Bọn em trước đây cũng vì nhà và trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều gần SVĐ nên thuận lợi hơn các trường khác ko có sân thể dục mà toàn phải tập ở sân trường, Xét ngay như mình và các trường khác trình độ nó cũng khác hẳn nhau., Rồi các giải vô địch toàn TP trường em năm nào cũng dành giải nhất, đó là truyền thống rồi nên các anh làm được thì các em cố mà làm theo. Sau đó đá giải toàn tỉnh, chọn ra các cầu thủ tốt nhất để vào đội của tỉnh đi đá giải toàn quốc, ví dụ như nhi đồn hay thiếu niên, Nếu bóng đá cấp trường học mà được đầu tư và chú trọng thì có cái gốc rất bền. Nhưng h bác xem cơ sở vật chất về trường học của mình nó vậy. Chỉ có sân chơi mà ko có sân tập luyeenj thể chất. Ở HN thì càng khủng khiếp, ngay các trường ĐH có mấy trường có sân tập thể chất hẳn hoi. May ra có trường BK, Ngoại ngữ, ĐH QG hay ĐH Y là có sân còn đâu như trường em học có mỗi cái nhà tập luyeenj thể chất bao nhiêu con người chen nhau. CHán lắm. Nền thể thao của VN mình ko mạnh nó cũng bắt nguồn từ cái gốc này
    LackOfMoney thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này