1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Theo mình biết thì có hoạch định với kế hoạch cả rồi, sau giải này sẽ tập huấn với các lứa U19 ở Châu Âu, hình như sẽ có trận giao lưu với U19 Arsenal đấy. Trước khi đến Châu Âu thì U19 sẽ đến Singapore, đáng tiếc là chỉ các cầu thủ của lò HAGL JMG Arsenal thôi, các cầu thủ còn lại thì trở về địa phương. Năm sau có nhiều cái để xem rồi :) Nếu U19 lọt vào bán kết AFC thì sẽ có suất dự VCK U20 World Cup, với khả năng hiện tại thì mục tiêu này cũng không phải là quá khó.
  2. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Ông bạn sai rồi, VCK U19 Châu Á để lấy vé dự U20 thế giới nên Australia đã tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất của họ, 7 cầu thủ thi đấu ở Anh, Ý, TBN, trong đó có 2 cầu thủ Peter Skapetis thi đấu cho QPR và Jake Adelson của Everton. Các cầu thủ khác đang thi đấu cho giải A-league của Úc, trong đó có 1 cầu thủ của Sydney FC đồng đội của Delpero. Họ tập trung rất lâu và cọ xát rất nhiều để tham dự giải này, không đơn giản đâu.
    Nếu nhớ không lầm thì năm trước Úc đứng thứ 3 ở VCK U19, từng thắng U19VN 4-0.
    Nói chung Úc mạnh nhưng lứa U19 VN lần này thi đấu quá xuất sắc, các em rất tự tin không ngại một đối thủ nào (có lẽ do được cọ xát với bọn Anh, Bỉ, Ai Cập nhiều), trình độ chuyên môn lại tốt. Nếu U19 Úc tận dụng tốt cơ hội của họ thì có vẻ số bàn thắng của 2 đội sẽ ngang nhau, nhưng trong 1 ngày thi đấu không tốt họ có 2 pha trúng cột dọc, sàn ngang và nhiều cú sút ra ngoài trong thế đối mặt thủ môn.
    U19VN có 12 cầu thủ của HAGL JMG, một khoá chỉ có 12 đứa thôi, còn lại là các cầu thủ đến từ các lò đào tạo của Viettel, SLNA, CLB Hà Nội, Khánh Hoà, Đồng Tháp. Đáng chú ý là trung vệ Trương Văn Thiết của Viettel, Đức Huy của CLB Hà Nội, Trùm Tỉnh của Khánh Hoà. Em hậu vệ của SLNA đá thay cho Trương Văn Thiết bị chấn thương không để lại nhiều ấn tượng, mắc phải nhiều sai lầm khiến U19 VN bị thủng lưới trước Hongkong và Đài Loan. Còn các cầu thủ của các clb khác hoà nhập rất tốt như Lâm Ti Phông ( Khánh Hoà thì phải), tuy nhiên Lâm Ti Phông vẫn còn một khoảng cách rất xa so với Văn Toàn (JMG).
  3. chutruonglinh

    chutruonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Sao mình đi đâu cũng gặp mấy ý kiến kiểu phải có 10 lò đào tạo như HAGL-JMG thì bóng đá VN mới khá được nhỉ ? Nghe mà ngứa tai. Trước khi nói cũng phải suy nghĩ kỹ chứ đừng phát biểu chủ quan phi thực tế. Ko xét đến điều kiện kinh tế xã hội, VN chưa là cái tép riu gì để thu hút sự quan tâm chú ý của cả chục lò đào tạo của những nền bóng đá phát triển. Trên thế giới có bao nhiêu lò đào tạo có danh tiếng và chất lượng như của Arsenal hoặc La Masia của Barcelona. Các lò đào tạo có truyền thống của VN như những lò Viettel, HN T&T, SLNA, SHB Đà Nẵng, ĐTLA,... thì vứt đi đâu. 1 lò như HAGL-JMG ngốn biết bao nhiêu tâm huyết và tiền của, chục học viện như thế bói đâu ra chục đại gia đổ tiền vào ? Ngoài 1 số lò đào tạo danh tiếng ra, mời những chuyên gia của các lò trời ơi đất hỡi về thì có tác dụng gì ? Học viện bóng đá chuyên nghiệp mô hình liên kết chỉ cần 3 lò là đủ, đặt ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Bởi nhiều học viện quá sẽ dẫn đến tình trạng tranh giành học viên rất phức tạp. Nhân tài là có hạn mà, nên HAGL-JMG đã từng phải đi dọc 3 miền để săn lùng tài năng trẻ. Hơn nữa tinh túy tập hợp ở 1-2 chỗ vẫn tốt hơn, rải rác khắp 4 phương hơn chục lò đến lúc gom lại thành đội tuyển thì mỗi thằng đá 1 kiểu, ko gắn kết ăn ý với nhau cũng vứt. Như đội tuyển thi Olympic Toán ở VN, đa phần là học sinh lớp chuyên của ĐHQG hoặc ĐHSP, đi thi quốc tế năm nào cũng đạt giải cao.

    Đặt thêm 1 câu hỏi: tại sao các nước như Uzebekistan, Iran, Iraq,... những nước ấy có bao nhiêu lò đào tạo kiểu HAGL-JMG, mà sao vẫn là những đội mạnh hàng đầu châu Á ?
  4. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Vote cho lò đào tạo của Ajax đặt ở miền Nam, La Masia ở miền Bắc ^^. Vậy là đủ. Mình thấy đây là những lò đào tạo hợp với tố chất con người Việt Nam.

    Bầu Thắng ĐT.LA ơi vào cuộc đi ^^
  5. Dawning87

    Dawning87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    109
    Muốn thành cầu thủ giỏi sánh vai cường quốc năm châu thì ngoài việc được đào tạo đúng cách, bài bản thì vẫn cần yếu tố quan trọng nhất: tố chất con người. Học trung bình thì thầy có giỏi đến đâu cũng không đào tạo thành giáo sư tiến sĩ "thật" được (không nói chuyện mua bằng). Tố chất của cầu thủ chúng ta chưa đến tầm châu Á được, chưa nói đến thế giới. Cần phải vài thế hệ nữa mới hy vọng.

    1. Arsenal có hàng chục học viện trên toàn thế giới với hàng trăm, hàng nghìn cầu thủ mà mấy năm nay giới thiệu được mấy người cho đội 1 Arsenal, mà đội 1 của Arsenal cũng chưa có gì là ghê gớm ở châu Âu. Nói vậy để cho thấy những ai tin rằng lứa U19 này mà được tập ở châu Âu là sẽ đạt đẳng cấp châu Âu cần xem lại.

    2. Các bác có để ý thông tin rằng khóa III của học viện HAGL chỉ tuyển được có 9 cầu thủ không, trong số đó chỉ có 4 là chính thức, 5 dự bị (nghĩa là sau 1 thời gian sẽ xem xét lại, nếu k đạt thì trả về). Mấy năm mới tuyển 1 lần mà chỉ tuyển được 4 chính thức trên toàn quốc thì một chục lò như HAGL thì tuyển cầu thủ ở đâu, sang Lào hay Campuchia? Nói vậy để những ai tin rằng nhân tài bóng đá của Việt Nam như nước biển Đông cần xem lại.

    3. Những nước đã vào World Cup đều có GDP bình quân đầu người nằm trong top 100 thế giới (thường là top 50) trong đó Việt Nam mình có GDP bình quân thường ngoài Top150 thì muốn vào WC thì hãy chờ GDP phát triển hãy mơ nhé (đọc đến đây chắc sẽ có nhiều bạn ném đá nhưng mình sẽ lấy ví dụ sau về rất nhiều vấn đề tưởng không liên quan nhưng lại rất phụ thuộc...GDP - thu nhập bình quân đầu người nhé). Nói vậy để cho những ai mơ WC thì hãy tập trung phát triển kinh tế trước đi nhé (chỉ 1 ngoại lệ duy nhất: Bắc Triều Tiên).

    4. Những nước như Iraq, Syria, zimbabwe,...bất ổn triền miên, họ chắc chắn không đào tạo cầu thủ được như các câu lạc bộ trung bình của Việt Nam chứ đừng nói đến các lò chuyên như HAGL, PVF, Viettel nhưng trình độ của họ ra sao thì cứ xem kết quả VN gặp các đội đó thì biêt. Những nước như Thụy Sĩ, Uruguay, Qatar, Croatia,...dân số cả nước còn ít hơn Hà Nội (thậm chí Quatar chỉ bằng vài quận ở Hà Nội) mà đội tuyển của họ đạt đến đẳng cấp nào thì các bác cũng biết cả rồi. HAGL tuyển cả nước không đủ 10 cầu thủ thì những nước nhỏ trên làm sao mà tuyển được lứa trẻ nếu cho rằng tố chất chúng ta cũng bằng họ. Nói vậy để cho những ai vẫn tin rằng chất lượng tài năng bóng bánh của Việt rất cao "chẳng qua là chưa được đào tạo đúng cách thôi" phải suy nghĩ lại.

    Tại sao Đông Nam Á luôn là vùng trũng của bóng đá thế giới mặc dù Sing, Thái đều là những nước rất phát triển và đào tạo cầu thủ rất chuyên nghiệp. Tại sao Nam Mỹ có 10 nước mà được những 4.5 suất bóng đá trong khi đó những Chile, Uruguay, Bolivia chắc gì đã đào tạo bóng đá bài bản hơn Thái, Sing. Tại sao các nhà vô địch điền kinh thế giới đa số là người châu Phi.

    Chỉ có thể là: tố chất con người. Khi nào thể chất của chúng ta tốt hơn (từ bố mẹ đến con cháu), tư duy của chúng ta lớn hơn, kinh tế của chúng ta mạnh hơn thì hãy hy vọng WC, còn lứa này mình chưa nghĩ đến WC, kể cả lứa 2,3,4... của HAGL ra đời cũng chưa hy vọng được. Phải từ từ...từ từ. Vươn lên đầu ĐNA, rồi tiếp cận châu Á rồi mới đến tốp đầu châu Á đươc (dự WC). Bóng đá châu á là vùng trũng của bóng đá thế giới, bóng đá Đông nam á là vùng trũng của châu á, bóng đá VN là trung bình của Đông nam á, thật là xa vời khi chỉ một vài đội bóng trẻ được đào tạo bài bản mà nhiều người đã hy vọng vươn lên đẳng cấp thế giới.

    Xin nhắc lại chính đội trẻ của HAGL khi dự cup Sanix ở Nhật vừa qua còn thua cả đội trung học của Nhật đấy (dù ai có biện minh này nọ thì một đội trung học của Nhật cũng chỉ tuyển quân trong vài trăm học sinh 1 khóa của trường đó thôi và điều kiện tập luyện không thể chuyên tâm như HAGL được).

    Không ai có thể cấm được mơ ước nhưng mình thấy nhiều người mơ ước không thực tế quá.
  6. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Lâu quá mới trở lại box bóng đá :D
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.890
    Đã được thích:
    17.412
    cụ dìm hàng kinh quá, j lôi từ tố chất con người ra tới cả GDP đầu người thía kia ^:)^, mà vụ GDP thì e nghi ngờ lắm, đặc biệt ở các nước châu phi, trung mỹ hay ... cụ tỉ là bắc triều tiên [:D],

    Cụ xem mấy trang trở lại đây xem có ai mơ không thực tế j ạ? mơ ước không tưởng là đè con chuột có túi xuống hấp diêm 4 5 bàn thì xảy ra rồi :)), e chia sẻ với cụ là ở đây mọi người gắn bó với bóng đá việt nam lâu năm rồi, bao nhiêu năm nay đi đá với ai cũng chỉ là cái tư duy cũ kĩ ấy, thủ chặt trên sân nhà, cần thiết thì dùng bạo lực chặt chém hết cỡ để làm chùn chân đối phương, có bóng thì ngóay đít giả té kiếm pen, câu giờ tiểu xảo, lỡ thua thì lều báo lập tức xuất hiện lôi ra đủ thứ lý do y như .. cụ để biện minh [:D] tất cả những thứ đó lập đi lập lại đến mức những người yêu bóng đá nhất cũng cảm thấy chán nản, rồi bọn hagl asernal này nó xuất hiện, cụ có hiểu tại sao nó lại làm cho mọi người phấn khích đến như vậy không? Là vì sau bao nhiêu năm bị các cây đa cây đề bảo thủ cứ ra rả đá là phải thế này thế kia, chúng ta chỉ có đến thế, không hơn đc đâu này nọ thì bọn u19 này nó như 1 làn gió mới thổi vào tư duy cũ kĩ ấy, mọi người chợt nhận ra "À THÌ RA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM CŨNG CHƠI BÓNG ĐƯỢC" chứ không phải là tư duy yếm thế chúng ta kém lắm, chúng ta là vùng trũng, thái nó mạnh thế mà còn không ra j, ta thế là đc rồi blah blah blah với những cầu thủ việt trẻ tuổi ấy chỉ cần trang bị cho 1 tư duy hiện đại, 1 lối chơi phù hợp, khoa học, 1 sự khổ luyện thì bọn nó vẫn đá ra ngô ra khoai, sòng phẳng với các đội bóng lớn như thường.

    Dù e biết đây chỉ là những hiện tượng hiếm hoi manh nha trong cái thực tế phũ phàng thối nát của bóng đá việt nam nhưng ai cấm chúng ta mơ mộng nhỉ "dịch nói càn khôn xoay chuyển, bỉ rồi lại thái" he he
  8. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Em thì hi vọng có 1 lò của AC Milan nữa cho thêm chất già giơ :D Lúc thì tiqi taka, lúc catenacio cho nó biến hoá :-bd
    Đùa cho vui chứ em thì vẫn đang chờ động thái của các đỉnh cao trí tuệ VFF :-w
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Những nước châu phi thì rõ dàng không thể có nhiều lò đào tạo tốt như ở châu Âu được. Bóng đá của họ đạt đẳng cấp cap rõ ràng là do tố chất của cầu thủ của họ tốt. Những cầu thủ như Adebayer khi sang châu Âu thì kĩ năng của họ cũng chẳng hơn gì các cầu thủ VN. Nhưng họ có tố chất sau thời gian ngắn đã tiến bộ rất nhanh.
    Còn tôi thấy có ý kiến đưa U19 đi đá Seagame là không nên. Đi đá với U19 Indo, My mà suýt gãy chân đưa đi đá U23 để nó oánh cho bung xích ra à. Sân chơi Seagame suy cho cùng chỉ mang lại thành tích cho VFF chứ đối với bóng đá VN thì có vô địch hay không không có ý nghĩa gì cả, cứ xem giải U19 năm nay là biết rồi sau này U19 của chúng ta lên U23 đi đá Seagame đối thủ của ta lại đá như thế thôi.. Chúng ta vươn tới tầm châu Á
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những nước châu phi thì rõ dàng không thể có nhiều lò đào tạo tốt như ở châu Âu được. Bóng đá của họ đạt đẳng cấp cap rõ ràng là do tố chất của cầu thủ của họ tốt. Những cầu thủ như Adebayer khi sang châu Âu thì kĩ năng của họ cũng chẳng hơn gì các cầu thủ VN. Nhưng họ có tố chất sau thời gian ngắn đã tiến bộ rất nhanh.
    Còn tôi thấy có ý kiến đưa U19 đi đá Seagame là không nên. Đi đá với U19 Indo, My mà suýt gãy chân đưa đi đá U23 để nó oánh cho bung xích ra à. Sân chơi Seagame suy cho cùng chỉ mang lại thành tích cho VFF chứ đối với bóng đá VN thì có vô địch hay không không có ý nghĩa gì cả, cứ xem giải U19 năm nay là biết rồi sau này U19 của chúng ta lên U23 đi đá Seagame đối thủ của ta lại đá như thế thôi.. Chúng ta vươn tới tầm châu Á
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Thật ra chuyện liên kết đào tạo không phải là dễ và rất tốn kém. Có điều tư duy đào tạo của học viện này có thể dc nhân rộng.

    1 là đầu tư cho dinh dưỡng một cách khoa học
    2 là bắt buộc học văn hóa như mọi trẻ em khác
    3 là dạy đá bóng từ cơ bản, không cho phép chơi tiểu xảo

    Chỉ cần tất cả các lò của mấy CLB trong nước mà cùng có tư duy như vậy là cũng khá lắm rồi. Hiện nay các giải trẻ của VN nặng bệnh thành tích nên việc ăn gian tuổi hay đá xấu đá láo được khuyến khích. Như lò Sông Lam, sau bao nhiêu năm mà sản phẩm của họ vẫn như cũ, ngoáy đít, lùn và chặt chém, được gọi là lăn xả. Với bóng đá trẻ U21 trở xuống, mà thi đấu nặng về phòng thủ phá bóng, đốn giò thì ko thể tiến xa, mặc dù với bóng đá đỉnh cao thì đó là chuyện bình thường.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà bọn nhỏ thắng 2 - 0 tui lại vui hơn là thắng đậm vậy.

    Tui chợt nhớ tới câu chuyện Colombia ở World Cup 1994. Bác nào còn nhớ họ có 1 thế hệ vàng, ở vòng loại bất ngờ hạ Argentina trên sân khách 5 - 0, nên nhớ là đó là đội Argentina của Maradona vừa vô địch WC 86 và á quân WC 90. Được kỳ vọng tới mức Pele còn chọn Colombia là đội bóng đáng xem nhất của USA 94. Kết quả họ thua cả Romania và Mỹ - đội bóng chưa thắng được trận WC nào trong 50 năm, bị loại từ vòng bảng. Hậu vệ Andres Escobar bị bắn chết vì pha đốt lưới nhà trong trận gặp Mỹ. Rất bi thảm :|

    Cho nên tui ko nghĩ vì hạ được chuột túi 4 5 quả mà VN đã là đội hàng đầu và có thể cạnh tranh vé đi U19 WC 2015 đâu. Phong độ là nhất thời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này