1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Lee Nguyễn từng đá 1 trận ở đội U20 Mỹ. Sau đó không được gọi nhưng mất trinh đội tuyển. Theo quy định Fifa thì 1 cầu thủ không được thi đấu 2 ĐT.
    Thế nhưng mà nghe nói DeStefano của Real đá cho 3 ĐTQG hay sao ý. Các bác giải thích giùm.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lão real là thời xưa rồi, giờ luật nó chặt phết, bởi vậy bọn nó đều chơi chiêu gọi những cầu thủ trẻ tiềm năng vào tuyển 1 lần, để sau này có vứt thì cũng chả ai xài đc :D
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Cái này bác có thể đọc trên báo, cách đây vài năm rất nhiều tờ đã đưa tin là Lee có thể đá cho VN. Theo tôi nhớ, hắn chơi cho tuyển xịn của Mĩ rồi (chứ k phải tuyển trẻ), tuy nhiên vì đá giao hữu nên vẫn có thể thay đổi. Điều kiện là phải làm một số thủ tục xin FIFA xem xét.

    Sau đó, câu chuyện bị quên đi. Có cảm giác một phần là Liên đoàn chưa nhiệt tình đứng ra bảo lãnh, nhưng một phần là chính Lee vẫn ngấp nghé hi vọng đá cho tuyểnUSA kể từ khi về Mỹ nên cũng k thật sự quyết tâm. Cũng đúng thôi.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thời Di Steaphano, Puskas... vẫn là thời ăn lông ở lỗ mà bác. Hồi đó còn chưa có đá luân lưu, 2 đội hòa thì hôm sau đá lại, hòa nữa thì bốc thăm:D
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lúc này bản thân Lee theo em đang khá buồn, có thể nhân lúc này lôi kéo anh ta về tuyển VN, đẳng cấp Lee thì cống hiến cho VN chắc cũng được 3 4 năm nữa, thế cũng đc rồi, không biết có thể gửi thư tác động lão tân hlv người Nhựt bửn không nhể :D
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    chuyện nhập tịch thì cãi nhau chán rồi. Nói chung mỗi người có quyền có ý kiến riêng, và không thể bảo ai đúng ai sai được. Đấy là quyền tự do của mỗi con người. Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là cái tầm của người lãnh đạo, người đưa ra quyết định, để cho "dân" được nhờ, được thơm lây thì việt nam ta lại không có lãnh đạo dám đứng mũi chịu sào và có năng lực như thế.

    Tôi thì chỉ muốn lấy một ví dụ ở đội tuyển Đức thôi. Những năm 90, tuyển Đức vẫn là thuần chủng theo đúng nghĩa của nó. Hiện tại hơn một nửa đội hình Đức không còn là thuần chủng nữa. Khi ra sân hát quốc ca thì rất nhiều cầu thủ không phải gốc Đức không hát. Podolski, Klose không hát. Özil bảo tao thích cầu thánh Allah hơn. Khedira thì nó nói hẳn Đức chỉ là vị trí thứ hai. Quê bố nó, Tusinia mới là quê hương thật sự của nó... Rất nhiều người Đức có vấn đề với chuyện này, họ cho rằng những cầu thủ không "thuần chủng" này không có lòng tự hào dân tộc, đá cho tuyển Đức chỉ vì danh tiếng cá nhân. HLV tuyển Đức Löw nói ông ta không cần quan tâm đến lòng tự hào dân tộc. Chỉ cần các cầu thủ này thi đấu hết sức, đem về chiến thắng là được, nhiệm vụ của ông ta hoàn thành. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Đức cũng lên tiếng ủng hộ HLV Löw, ông ta nói những tiểu tiết rườm rà kia không quan trọng bằng mục tiêu lớn nhất là cup vàng.

    Người Đức là thế, họ không nghĩ đao to búa lớn, mà quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ họ được giao. Những người lãnh đạo dám chấp nhận chỉ trích, đứng mũi chịu sào với những gì họ cho là có lợi nhất. Bóng đá Đức tuy chưa vô địch thế giới hay Euro, nhưng 12 năm trở lại đây họ vài lần vào chung kết. Bây giờ nói đến tuyển Đức đội nào cũng sợ.

    Đáng tiếc lãnh đạo việt nam không được như thế.
    halosun thích bài này.
  7. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Ông này so sánh phiến diện ông có hiểu là lũ Klose, Poldi, Ozil, Khedira không thuần chủng nhưng là dân nhập cư từ còn bé tí nó hấp thụ nền văn hóa Đức từ bé học từ tiểu học nói tiếng Đức và đã hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống của người Đức và nó tự nguyện chọn tuyển Đức để làm con đường phát triển sự nghiệp quốc tế chứ có phải như mấy thằng nhập tịch của Việt Nam toàn dạng nhập tịch khi đòi nhận lót tay hàng trăm nghìn đô cùng với tiếng Việt không nói được nửa câu những thằng này nhằm phục vụ cho những thằng bầu làm bóng đá muốn ăn sổi muống có thành tích ngay chứ bây giờ nhét mấy cái thằng không có một chút gì liên quan đến Việt Nam vào đá hỏi thử xem có ra cái gì không.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tìm trên mạng thấy bài này có vẻ mới nhất. Tuy nhiên, nếu gọi Lee đá cho VN thì nên coi đó là cột mốc để thu hút các việt kiều về thử sức (Mạc Hồng Quân k nổi trội và được biết đến nhiều). Còn lại, đừng mong hắn kéo cả tuyển VN đi vùn vụt đư ợc ngay đâu.

    http://motthegioi.vn/thethao/bongda/vi-sao-lee-nguyen-van-du-dieu-kien-khoac-ao-tuyen-vn-40274.html

    Vì sao Lee Nguyễn vẫn đủ điều kiện khoác áo tuyển VN?
    Đăng Bởi MỘT THẾ GIỚI - 17:30 20-01-2014
    [​IMG]
    Sau bài phỏng vấn Lee Nguyễn trên Một Thế Giới hôm 18.1, trong đó tiền vệ Việt kiều cho biết anh vẫn đủ điều kiện để khoác áo ĐTQG Việt Nam dù đã 3 lần đá cho ĐTQG Mỹ, khá nhiều độc giả đã gửi thắc mắc với mong muốn giải thích cặn kẽ hơn điều này trên cơ sở điều luật FIFA.
    FiFA mở rộng các điều kiện

    Một Thế Giới đã liên lạc với gia đình Lee Nguyễn để được cung cấp thông tin và tra cứu các trường hợp cụ thể, tương tự như của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.
    Yếu tố đầu tiên để xác định một cầu thủ đã thi đấu cho ĐTQG nước A sau muốn chuyển sang thi đấu cho nước B, bên cạnh việc có quốc tịch của quốc gia B thì phải xem xét cầu thủ đó đã thi đấu cho ĐQTG nước A ở cấp độ nào.
    Lee Nguyễn sinh ngày 7.10.1986 tại Dallas – Texas (Mỹ), được đào tạo tại Học viện Dallas Texans, cũng là nơi đào tạo ra các tuyển thủ Mỹ như Clint Dempsey, Break Shea (Stoke City), Omar Gonzalez (LA Galaxy)…

    Cấp độ tuyển trẻ: Năm 2005, Lee Nguyễn được gọi vào ĐT U.18 Mỹ dự giải bóng đá trẻ Copa ****** tại Guadalajara (Mexico). Tháng 6, Lee Nguyễn cùng ĐT U.20 Mỹ tham dự VCK U.20 thế giới tại Hà Lan (Mỹ lọt vào vòng 1/16). Tháng 8.2005, vô địch giải U.20 Milk Cup tại Bắc Ireland gồm các Tuyển Brazil, Serbia&Montenegro, Bắc Ireland. Tháng 5.2008, Lee Nguyễn cùng ĐT U.23 Mỹ dự giải quốc tế Toulon (Pháp).

    Cấp độ ĐTQG: Tháng 6.2007, Lee Nguyễn được gọi vào ĐT Mỹ đá giao hữu với ĐT Trung Quốc tại San Jose (Mỹ thắng 4-1), Lee Nguyễn vào sân ở hiệp 2. Tháng 7.2007, Lee Nguyễn tham dự Copa America tại Venezuela và vào sân thay người ở hiệp 2 trong hai trận gặp Paraquay (1-3), Colombia (0-1).

    Như vậy, Lee Nguyễn đã thi đấu 3 trận cho ĐTQG Mỹ (1 giao hữu, 2 chính thức) khi chưa đầy 21 tuổi và đều dự bị, thay người ở hiệp 2. Các trận đấu Lee Nguyễn tham dự đều không phải giải chính thức do FIFA tổ chức.

    Trước đây, FIFA quy định một cầu thủ dưới 21 tuổi chỉ cần khoác áo tuyển Olympic hay ĐTQG dù chỉ 1 lần ở bất kỳ cấp độ nào đều không được chuyển sang thi đấu cho ĐTQG khác. Tuy nhiên đầu năm 2009, FIFA có điều chỉnh về luật, nới rộng việc cầu thủ có thể chuyển đổi thi đấu từ ĐTQG này sang ĐTQG khác nếu đáp ứng đủ một số tiêu chuẩn cơ bản.

    Điều kiện thứ 1: Cầu thủ đó không thi đấu chính thức cho ĐTQG các giải đấu cấp độ cao của FIFA. Giải đấu cấp độ cao bao gồm: World Cup, EURO, vòng loại World Cup, vòng loại Euro.

    Điều kiện thứ 2: Quy định cũ FIFA chỉ mở rộng cho cầu thủ dưới tuổi U.21 nhưng sau đó mở rộng cho cả cầu thủ trên 21 tuổi.

    Điều kiện thứ 3: Căn cứ vào vai trò, thời gian ra sân của cầu thủ đó trong màu áo ĐTQG. Căn cứ vào nguyện vọng, giải quyết giữa hai LĐBĐ của quốc gia mà cầu thủ đó đã thi đấu và mong muốn thi đấu. Căn cứ vào thời gian cầu thủ đó đã không khoác áo ĐTQG nước A bao lâu…

    Đối với trường hợp của Lee Nguyễn, mặc dù đã thi đấu ở Copa America 2007 là giải đấu cấp độ cao nhưng không phải do FIFA tổ chức. Một thuận lợi của cầu thủ Việt kiều là anh đá dự bị ở thời điểm dưới 21 tuổi (20 tuổi 9 tháng) và đã gần 7 năm nay anh không được gọi vào ĐTQG Mỹ.

    Các tiền lệ đã xảy ra để tham khảo:

    Năm 2009, ĐTQG Mỹ đã triệu tập hậu vệ Edgar Castillo (1986) và cho đến nay cầu thủ gốc Mexico này đã thi đấu 15 trận cho đội tuyển xứ Cờ hoa. Năm 2007-2009, Edgar Castillo đã thi đấu 5 trận cho ĐTQG Mexico ở các trận giao hữu với Colombia, Panama, Brazil, Ecuador, Thụy Điển.
    Tháng 3.2008, Castillo cùng tuyển Olympic Mexico dự giải CONCACAF Tiền Olympic. Tháng 3.2009, Castillo được triệu tập vào ĐT Mexico chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2010 gặp Costa Rica và Honduras, song cầu thủ này đã lấy lý do “mất hộ chiếu” không lên tuyển. Sau đó, Edgar Castillo đã nhập tịch và khoác áo ĐTQG Mỹ.
    Một trường hợp khác “khó nhằn” hơn nữa của cầu thủ người Cuba là Osvaldo Alonso (sinh năm 1985), hiện đang chơi cho Seattle Sounders ở MLS. Năm 2006-2007, Osvaldo đá chính đến 17 trận cho ĐTQG Cuba, trong đó có 2 giải chính thức Caribean Cup và CONCACAF Gold Cup. Năm 2007, Osvaldo Alonso đeo băng đội trưởng tuyển Olympic Cuba tham dự vòng loại Olympic 2008. Tại giải Gold Cup 2007 thi đấu ở California, Osvaldo đào tẩu khỏi ĐT Cuba và thi đấu ở giải MLS. Năm 2012, Osvaldo Alonso đã nhập tịch Mỹ và gửi đơn lên FIFA bày bỏ nguyện vọng muốn khoác áo ĐTQG Mỹ. LĐBĐ Mỹ đã ủng hộ, vận động để Osvaldo Alonso thi đấu cho nước Mỹ.

    Hiện khả năng Osvaldo Alonso được cho phép khá lớn vì FIFA có ghi: “Nếu một cầu thi đấu cho LĐBĐ nước này nhưng sau đó từ bỏ quốc tịch quốc gia của LĐBĐ vĩnh viễn vì lý do không muốn hoặc chống lại ý muốn của cơ quan chính phủ thì anh ta có quyền yêu cầu chơi cho ĐTQG của LĐBĐ khác mà anh ta có quốc tịch”.

    Trường hợp khác nổi tiếng nữa là của tiền vệ Jermaine Jones (sinh năm 1981), từng đá 4 trận cho ĐTQG Đức ở các trận đấu không chính thức trong thời gian 2006-2008 ở các trận giao hữu nhưng ở vai trò dự bị. Năm 2010, Jermaine Jones được FIFA cho phép chuyển sang chơi cho ĐTQG Mỹ (quốc tịch của cha anh) và cho đến nay đã thi đấu 38 trận cho tuyển Mỹ, trong đó có giải CONCACAF Gold Cup 2011.

    Trở lại câu chuyện của Lee Nguyễn, đối chiếu với các trường hợp kể trên ở ĐTQG Mỹ có thể thấy rằng việc Lee Nguyễn khoác áo ĐTQG Việt Nam là khá dễ dàng nếu thực hiện 2 điều kiện sau. Thứ nhất, Lee Nguyễn gửi đơn lên LĐBĐ Mỹ và FIFA đề nghị nguyện vọng thi đấu cho ĐTQG Việt Nam. Thứ hai, VFF gửi đơn lên FIFA đề xuất mong muốn gọi Lee Nguyễn vào ĐTQG Việt Nam.

    Đăng Khoa

    Không sợ đối phương đá rắn, chỉ sợ trọng tài không nghiêm

    Khi còn ở Việt Nam cũng như lúc đã sang Mỹ, Lee Nguyễn nhiều lần bình luận về lối đá thô bạo của V.League hay phong cách thiên về sức mạnh ở giải MLS. “Trong bóng đá chuyện va chạm, đá xấu là điều khá bình thường và nó diễn ra ở tất cả những nơi mà tôi từng chơi bóng như Hà Lan, Đan Mạch, Việt Nam, Mỹ. Đã là cầu thủ bạn phải chấp nhận rủi ro bị chấn thương bất cứ lúc nào.

    Ở Mỹ rất nhiều hậu vệ đá rắn, vào bóng mạnh hơn cầu thủ ở Việt Nam nhiều nhưng tôi không sợ vì trọng tài nghiêm, họ không nhân nhượng và trừng phạt ngay cầu thủ nào đá xấu, cố tình đá ác ý. Cầu thủ vào bóng thô bạo, CLB họ rất dễ thua vì sẽ bị mất người. Trọng tài là người bảo vệ cuộc chơi theo đúng luật, bảo vệ cầu thủ để họ phô diễn hết tài năng.

    Ở Việt Nam, trọng tài là một vấn đề rất lớn. Họ không cương quyết với các pha vào bóng sai luật nên các cầu thủ tận dụng điều này để triệt hạ đối phương. Tiếng còi của trọng tài ở V.League đôi lúc rất khó hiểu. Tôi cho rằng để phát triển, BĐVN cần cải thiện công tác trọng tài. Trọng tài tốt, giải đấu sẽ tốt”.
    ricky_tranhalosun thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nếu dựa vào tiêu chí hòa nhập, hấp thụ văn hóa như bạn thì gọi những thằng dạng như Lee Nguyễn về làm gì. Kiểu như nó ngoài cái mặt châu Á ra chả còn tí nào văn hóa việt nam đâu bạn.

    Tuyển Bosnia cũng đầy thằng đẻ ra lớn lên bên Đức đấy. Chúng nó chẳng qua không được gọi vào tuyển Đức nên về đá cho tuyển Bosnia. Người ngoài nhìn vào chả ai biết, người ta chỉ biết Bosnia có hơn 3 triệu dân, trải qua cuộc chiến tranh khốc liết từ 1992 đến 1995 mà bây giờ đá wc người ta thán phục thôi.

    Cầu thủ nước ngoài ở việt nam đầy thằng ở vn đã lâu, lấy vợ con, nói chính xác là hòa nhập văn hóa việt rồi mà có được gọi đâu.

    Nói thẳng ra thì muốn chống có rất nhiều lí do để chống, mà muốn ủng hộ thì cũng có rất nhiều lí do để ủng hộ. Việt nam chúng ta nghèo gần nhất thế giới, không mở hết sức ra thì éo thằng nào nó tự đăng kí như cho tuyển Đức đâu mà mơ. Còn cứ kiểu tự lực cánh sinh, dần dần ta sẽ tiến thì cứ nhìn gương anh bắc triều tiên ấy. Thế kỉ 21 không biết chờ ai đâu. Thời gian là vàng là bạc.

    hôm qua vừa đọc bài báo nước ngoài nghiên cứu thấy chiều cao trung bình của thủ môn giải lần này là 1m89. Chúng nó cũng chỉ ra rằng các HLV hiện nay đều ưu tiên những thằng thủ môn 1m9 trở lên. Ở Đức thủ môn cao dưới 1m85 coi như không có cơ hội dù phản xạ tốt đến mấy. Thực tế cũng chứng minh anh Casillas bị tiền đạo nó đè ở bàn thua thứ ba, mặc dù phạm lỗi. Nhưng gặp thằng Neuer thì chí ít nó cũng đẩy được quả bóng ra ngoài. Cái chiều cao đấy thiết nghĩ việt nam chỉ có cách nhập tịch thủ môn nước ngoài.
    ratdanong thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nói thêm một chút, giải vô địch A Chấu 2019 mở cho 24 đội tham dự nên cơ hội cho VN rộng hơn. Hãy lấy cái đó làm đích, chứ đừng lấy AFF hay SEAgames.

    Lee Nguyễn bây h gọi về thì cũng tới năm 2016 mới đá AFF được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này