1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongkts1

    huongkts1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    91
    gọi thằng em này về u19 luôn thì ngon.
  2. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Em nó quốc tịch Rumani tương lai vào ĐTQG Rumani chưa chắc đã chịu chơi cho ĐTVN để bị mất trinh đội tuyển đâu.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Chú này đá U18 Lỗ Ma Ni rồi mà.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    [​IMG]

    Ảnh của em nó trong trận chung kết cup quốc gia Rumani đây. 17 tuổi, cầu thủ trẻ nhất :-)
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    [​IMG]
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.891
    Đã được thích:
    3.971
    Như Lee Nguyễn thôi. Hay thì lên tuyển, đuối thì VN lại nuôi hi vọng nhặt hàng thải về.
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    nói chung mới 17 tuổi cũng khó nói trước tương lai. Cầu thủ việt kiều thường đá được ở các lứa U từ 18 trở xuống, thậm chí U tuyển quốc gia. Nhưng lên lứa cao hơn thì thường không đủ thể lực (yếu tố Gen???) để theo, và dạt xuống những CLB cấp phường. Chú này là con lai có thể sẽ khác.

    Bác dùng từ hàng thải thì hơi quá đáng với những cầu thủ việt kiều. Nền tảng đào tạo nước ngoài vẫn hơn việt nam nhiều. Quan trọng là những người có trách nhiệm trình độ quá kém để biết cách dùng thôi. Cho ông mù chữ dùng máy tính thì ba ngày ông ý vứt vào sọt rác. Bosnia cũng dùng những cầu thủ sinh ra nhưng không được trọng dụng ở Đức, chỉ đá giải hạng hai. Nhưng họ vẫn vào vòng chung kết WC đấy.

    Nhưng dù gì nó có về vn thì cũng chả đá được. Cũng như một anh kĩ sư học nước ngoài về làm công ty việt, không sớm thì muộn cũng sẽ thui chột.
    Malogshalosun thích bài này.
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Nếu em ấy thật sự là niềm hy vọng của bóng đá Romani và CLB Sao Đỏ Nam Tư thì rất mong em đừng về VN chơi bóng ... BĐVN bây giờ đang mắc phải 1 căn bệnh truyền nhiễm bẩn thỉu ở vào thời kỳ cuối. Thà rằng là 1 căn bệnh truyền nhiễm còn được xã hội ghi nhận và giúp đỡ nhưng khổ nỗi BĐVN lại được điều khiển bởi 1 nhóm người bầy nhầy, khoác vào người bộ đồng phục VFF cho đẹp để giống với đám gánh hát tuồng chèo hơn là để điều hành, xây dựng và bảo vệ BĐVN . Thứ đàng hoàng nhất mà đám VFF làm được chính là bày biện 1 cách ngăn nắp ra trước mặt khán giả mộ điệu bóng đá sự ức chế và khó chịu tột cùng.

    10 năm trước, khi đối thủ chính của BĐVN là Thailand thì lão Hỉ le liếm chiếc ghế VFF , cũng làm rất dữ ... Cuối cùng trước khi ông Hỉ ra đi Malaysia trở thành đối thủ chính của BĐVN. Bây giờ Dũng "bạc" cũng đang trên con đường mà ngày xưa lão Hỉ từng đi với những tuyên bố hùng hồn, hy vọng vào 1 ngày không xa Philippine sẽ là đối thủ chính tiếp theo của BĐVN ... Tụi VFF thật ra cũng chẳng phải là người mà là lũ chuột hôi hám thích lội, đâm đầu vào cái lỗ cống đen ngòm. Nhưng Lũ chuột cống còn tử tế chán : tụi nó còn biết tự trốn cho khuất mắt con người, còn mấy ông VFF thì không ... mặc cho thiên hạ có nói gì, ném bao nhiêu đá thì nhiệm vụ của chúng là giữ chiếc ghế cho thật chặt - thà chết không buông.
    Malogshalosun thích bài này.
  9. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Ít ra khi ông Dũng nên thì VFF cũng độc lập hơn vì không có người của bộ xuống chỉ đạo.
    Mặt bằng chính trị xã hội của nước ta như vậy thì không thể yêu cầu BĐ phát triển nhanh được. Thỉnh thoảng được xem bọn U19- HAGL đá là sướng rồi. Còn cái VL thì mục ruỗng không cứu được. Hướng đi thích hợp là đào tạo cầu thủ trẻ rồi bán ra nước ngoài như mấy nước Châu Phi. Còn chuyện có nền bóng đá đình cao như Nhật, Hàn hay xa hơn là Anh, Đức, TBN thì mơ cũng còn lâu lắm.
    ratdanong thích bài này.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622


    Link xem trận U19 vs U21+3 của Singapore nhé
    halosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này