1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2018: Việt Nam về tay trắng.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 25/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HN1

    HN1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2018
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    471
    VN từ giờ trở đi cứ phát huy truyền thống: thua vòng bảng ao làng, và đại thắng A chấu
    cho cả bọn ĐNA nó thèm, và nó cũng đíu hỉu sao Vịt lại như vậy =))
  2. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    THỦ MÔN ( 3 ):
    - Y Ê Li Ni Ê (Đak Lak)
    - Nguyễn Nhật Trường (Đồng Tháp)
    - Trương Thái Hiếu (PVF)

    HẬU VỆ ( 8 ):
    - Đặng Văn Tới (1.77m), Bùi Hoàng Việt Anh (1.83), Phạm Văn Nam (Hà Nội)
    - Nguyễn Xuân Kiên (Viettel)
    - Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang (SLNA)
    - Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp) !(1.79m)
    - Nguyễn Duy Kiên (HAGL)

    TIỀN VỆ ( 9 ):
    - Nguyễn Hữu Thắng (1,68m), Tống Văn Hợp, Trương Tiến Anh (Viettel) (1.68m)
    - Nguyễn Hồng Sơn (1.68m), Lê Văn Xuân (Hà Nội)
    - Đặng Văn Lắm (SLNA)
    - Trần Công Minh (Đồng Tháp) (1.71m)
    - Phạm Văn Luân (Đăk Lăk)
    - Tony Lê Tuấn Anh (Bohemians Praha) (1.81m)

    TIỀN ĐẠO ( 4 ):
    - Lê Minh Bình (HAGL) (1.72m)
    - Lê Xuân Tú (Hà Nội) (1.77m)
    - Trần Tiến Anh (SLNA)
    - Nhâm Mạnh Dũng (Viettel)(1.80m)

    Trong vài trận đấu HLV Hồng Việt đã xử dụng Bùi Đoàn Việt Anh, Văn Tới, Hoàng Duy cho 2 vị trí trung vệ. Tui thấy ổn.
    HLV Hoàng Anh Tuấn đã thủ nghiệm Tony TA cho vị trí trung vệ. Có thể ông ta muốn 1 cặp trung vệ to cao trên 1.8m hoặc là phương án dự phòng. Hoặc muốn đôn Việt Anh lên đá tv trung tâm.
    Cặp trung vệ mà hlv Hồng Việt ưa thích có lẽ là Văn Tới(1.77m) và Việt Anh(1.83m) tui thấy cũng ổn. Môt khi Văn Hậu về đá hv trái thì hàng hậu vệ cũng đũ vâm rồi. Hoàng Duy 1.79m đá trung vệ trận Mito cũng không dỡ. Nếu đá 3 trung vệ kiểu bác Seo thì bộ 3 Hoàng Duy, Việt Anh và Văn Tới là tuyệt.
    Phía trên có Tony Tuấn Anh và Anh Tú đều cao to đá giử trận không nổi nào. 3 tiền vệ còn lại nhỏ người nhưng nguy hiểm như Công Minh, Khắc Khiêm, Hữu Thắng (hay Tiến Anh) là đủ vần võ rồi. Tiền đạo khó ai lấy chổ Nhâm Mạnh Dũng.
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2018
    __DucNo______________ thích bài này.
  3. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    1.072
    Đi châu Á chắc gọi thêm Đoàn Văn Hậu nữa thì bộ hậu vệ là cũng ổn, nhưng kỳ này không có thằng gôn nào trông lỳ như thằng Dũng. Cũng hy vọng cháu Thái Hiếu béo có độ lỳ nhưng chưa thấy rõ trong mấy giải vừa rồi. Tiên vệ thì thằng Hồng Sơn ổn phết cái hay nhất của nó là đá phạt không thua thằng QH, thằng này chắc cũng phải cao hơn 1m7 rồi vì nhìn trên sân nó cũng to cao dày cơm chứ không nhỏ, chịu khó đâm húc phết.
    __DucNo______________ thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.287
    Đã được thích:
    18.688
    Thôi lạy cụ! Tha cho thằng Hậu đi. Giờ nó đá vừa u23 vừa tuyển rồi, gọi vào u19 làm đíu gì!
    __DucNo______________ thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Trương Tiến Anh của Viettel là tiền vệ phải công thủ khá toàn diện, HAT rất thích và từng bốc lên U 19 năm ngoái (sau phải gạt để lấy chỗ cho Phan Thanh Hậu). Nếu không có nhân tố đột biến chắc nó chiếm suất tiền vệ phải.

    Hữu Thắng nổi lên từ giải U16 (cùng với Khắc Khiêm), Công Minh Hồng Sơn nổi ở giải U19 trong nước năm nay. Đặc biệt Hồng Sơn cũng là đồng vua phá lưới với Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên bọn này còn phải để xem thể hiện được thế nào nên cũng khó nói.

    Đặng Văn Tới cũng từng được dự tuyển U 19 năn ngoái nhưng chấn thương. Nó đá được cả trung vệ và cánh phải. Nếu tìm được trung vệ tốt, cho nó dạt phải cũng ổn.

    Danh sách năm nay thiếu một gương mặt rất tốt là Việt Cường của Đồng Tháp ở vị trí trung phong.

    Trong số 3 gương mặt từng được gọi rồi bị loại của HAGL , thì tôi k tiếc Bảo Toàn, Tiến Đạt mà tiếc nhất thằng Hoàng Uy
  6. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    1.072
    Vì mục tiêu WC tại sao k? Nó còn đủ tuổi đá, HAT gọi nó thì nó phải đi chứ? Nghĩa vụ quốc gia. Ở Châu Âu nếu đá tuyển QG rồi thì không đá U nữa nhưng ở VN có thừa tài năng đâu? Nó còn tuổi mà có tài thì đi để cống hiến chứ.
    __DucNo______________ thích bài này.
  7. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Dẫu biết khó, vẫn cố by vong lứa u19 này dành vé world cup. Ở tầm này các nước họ không đặt nặng thành tích, có nhiều sai số chiến thuật nhất là cặp trung vệ còn xai vị trí và không hổ báo lắm. Vừa tẩm cho u 19 VN làm gì đó, nhất là lối fa91 đột phá và tỉa vô ( kiểu Bayern Munich) tất phù hơp. Hy vọng hat giử kiểu tấn công nảy rất phù hợp nhân lực hiện có trong tuyển. Giải tới hat cũng chưa hẳn mang đội hình mạnh 1. Một số nhân tố theo tôi là khá tốt nhưng cho ở nhà. công thành 1.76m đá tiền vệ ghi 1 bàn trận Chonbury không được gọi, Khắc Khiêm, Văn Hậu đều ở nhà. Hà Nội thì muốn vô địch V league, Thể Công muốn thăng hạng cần quân.
    Noi công tâm Bảo Toàn 1.68m không khác Công Minh 1.71m, Hồng Sơn 1.68m, hay Hữu Thắng, Tiến Anh 1.68m nhưng những cầu thủ trên đã đá rất hợp, tỏa sáng trong giải QT rổi.Nếu họ tiếp tục, và Bảo Toàn khi có cơ hội không đặt dấu ấn thì...
  8. HN1

    HN1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2018
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    471
    U19 này có thể giống U23 lắm chứ
    bị loại ở vòng bảng ao làng, sau đó vào bán kết và dành vé đi WC lần thứ 2
    khi đó mấy chú ao làng há miệng trợn mắt, vui đây =))
    __DucNo_______________ thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Tôi xin cụ. VN thì lúc nào cũng vậy, càng hy vọng lắm, càng đau đớn nhiều. Mạnh yếu không nói, mà có tư tưởng "mình ngon" một cái, là phân tâm là thua.
    __DucNo_______________ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.287
    Đã được thích:
    18.688
    Tui nghĩ chắc lần này khó hy vọng. Lứa u19 này ko bằng lứa trước, ít thằng chym to, và tính bất ngờ cũng ko còn. Bọn A chấu sẽ dè chừng, ko dám coi thường nữa.
    __DucNo_______________ thích bài này.

Chia sẻ trang này