1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2018: Việt Nam về tay trắng.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 25/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có thể ông Đức không care lắm tới U18, chứ ông ấy chắc chắn là mong U22 thành công?
    _Duc____No thích bài này.
  2. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Ông Đức làm việc theo kiểu độc tài, bất chấp ý kiến người hâm mộ, ổng không phải kiểu người coi trọng nhân tài đúng nghĩa ( trong thời gian ổng làm tại VFF gần như những quyết định phát ngôn của ổng ảnh hưởng trực tiếp đến nền bóng đá VN tuy nhiên thành tựu do ổng để lại từ lúc làm ở VFF là = 0 ), Seagames 29th vừa rồi là 1 ví dụ, Hữu Thắng thẳng tay loại GEDE ra khỏi thành phần tham dự có lẽ do chỉ đạo từ trên chứ 1 mình HT chắc chắn chẳng dám làm thế ( nếu không phải ổng thì cũng mang tiếng bao che cho Hữu Thắng lạm quyền )... Ông GEDE nói thẳng ra là không phải là nhân vật bầu Đức coi trọng hướng đến, 1 phần vì cách làm của ổng chú trọng việc chọn và đào tạo cầu thủ toàn diện hơn so với Học Viện JMG ( từ hình thể, sức bền sau đó mới đến những yếu tố chuyên môn khác ) trong khi đó HAGL dường như đi ngược lại tiêu chí này ...

    - Seagames 29th vừa rồi bầu Đức chơi theo kiểu canh bạc tất tay, được ăn cả ngả về không, còn người hâm mộ thì bị bắt buộc phải chấp nhận đi theo cuộc chơi do ổng bày ra ... Bầu Đức thuộc kiểu người suy nghĩ cá nhân độc đoán nên rất khó để thay đổi.
    Lần cập nhật cuối: 14/09/2017
    _Duc____Nokhoaxyhien thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ông Đức muốn giành vinh quang về cho HAGL JMG. Nên khi quân ông ta không được trọng dụng ở U20, U18 và cả U23 trước đây thì ông ta không vui và tìm cách đưa HT lên.
    Động lực có lẽ là mong thành công của JMG sẽ cứu vãn HAGL đang nợ nần?
    _Duc____No thích bài này.
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tóm lại kết luận bây giờ chỉ cần loại bỏ Đức Nổ, xoá xổ JMG và các tư tưởng liên quan khỏi đời sống bóng đá là có thể cứu vãn được nền bóng đá (vốn có thực lực nhưng bị kìm hãm vì lợi ích của 1 cá nhân) của chúng ta?

    Giờ dây quyền lực của Đức Nổ đã sắp đứt. Trình độ thực của nhóm JMG đã bị phanh phui. Chẳng còn rào cản nào đến vinh quang nữa. Chúng ta cứ chờ và ăn mừng thôi.
    _Duc____No, BlueSea96thansau_72 thích bài này.
  5. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    PVF sẽ chuyển về Hưng Yên nhé. Cơ sở vật chất đang xây dựng và sắp hoàn thành rồi.
    _Duc____No thích bài này.
  6. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Thời đại hoàng kim sắp đến rồi, tập đoàn HAGL sắp phá sản nên Đức Nổ về trồng chuối, chanh dây rồi, ko còn mê bóng bánh gì nữa đâu.
    _Duc____No thích bài này.
  7. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Ồ, xem highlight vào bình luận cơ à.
    Lại nhớ đến cái thằng nhà báo vài năm trước, phút bù giờ 46 47 gì đó của hiệp 1 nó lại tưởng là hiệp 2 mà viết bài như đúng rồi vậy.
    Tốt nhất là xem cả trận rồi vào phán nhá chú em. A đây xem cả trận còn chưa bình luận.
    Hài vãi.
    _Duc____No thích bài này.
  8. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Cái cần là phải đập bỏ toàn bộ hết rồi bắt tay vào xây dựng lại từ đầu chứ 1 mình ông Đức rớt thì có 2,3 ông Đức khác thay thì cũng như vậy, cả 1 bộ máy yếu kém nên mới bị 1,2 ông bầu dắt mũi theo . Tháng 3/2018 bầu lại ban chấp hành VFF chính là cơ hội để xây dựng lại từ đầu chỉ sợ mấy ông kia cố đấm ăn xôi thêm 1,2 nhiệm kỳ mà không vì lợi ích chung của nước nhà thì cũng như không. Ngay từ lúc này người hâm mộ, nhà báo ... cần phải lên tiếng mạnh mẽ may ra mấy ổng ko dám ra ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo . Nói thật chứ chưa thấy liên đoàn nào ăn hại như VFF, nhiều ông nói thật ngồi cho đủ số ghế chứ còn giá trị đóng góp cho bóng đá VN =0 , đã vậy còn kết bè phái gây chia rẽ nội bộ, chừng nào dẹp được những cái này rồi đưa những người thật sự có tài có tâm huyết với bóng đá VN lên thì may ra chúng ta mới phát triển nổi.

    - Mà nói thật chứ Việt Nam mình thật kỳ lạ, hơn 90 triệu dân vậy mà kiếm không ra nổi 1 người làm bóng đá ra trò . Hiện tại cũng chưa thấy ai đủ tầm làm chủ tịch VFF ( có chăng là bầu Thắng của Long An, nhưng dạo này thấy ổng ít quan tâm đến bóng đá thì phải nên ít lên các mặt báo ). Nếu bầu nhiệm kỳ tới chỉ hi vọng cho phép nhiều ứng cử viên có tài tự ứng cử chức chủ tịch, người nào muốn ứng cử cần phải có 1 bản kế hoạch, lộ trình phát triển bóng đá VN rõ ràng sau đò cho công khai những ứng cử viên để người hâm mộ tự bỏ phiếu bầu ( làm theo kiểu bầu cử tổng thống may ra mới tìm được người tài ) chứ không phải bốc bừa vài ba ông chả biết cái ôn gì về bóng đá lên làm thì chẳng giống ai... ( còn nếu không làm được thì thôi thuê 1,2 ông người Nhật hay Hàn về làm chủ tịch liên đoàn rồi từ từ học theo cách làm bóng đá của nước họ )

    - Phát triển VFF theo kiểu công ty hoàn toàn độc lập cổ phần hóa : ai muốn tham gia thì đóng góp vào bộ máy, chủ tịch thì sẽ do các cổ đông bầu chọn công khai :-D:-D:-D làm không được thì sa thải cho ông khác thế . Tài chính thì do các cổ đông ( là các ông bầu V-league, hạng nhất ) tự đóng góp rồi phát triển theo hướng quảng bá đội bóng ăn tiền quảng cáo ... , có như thế thì sẽ chủ động hơn trong vấn đề tài chính . Chứ mỗi lần thuê HLV tốt thì lại than không có tiền trả này nọ thấy phát nản. Trong khi nhiều ông ngồi không cũng có lương !!! :-D:-D:-D
    Lần cập nhật cuối: 14/09/2017
    _Duc____No thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ông Đức muốn bóng đá việt nam vô địch sea games.

    Trước đó đa số người hâm mộ quá chán ngán với lối đá của Miura, đến CLB nghiệp dư hạng 4 của Nhật còn thua, trong khi đó chỉ một trận ở vòng chung kết U23, TA, XT, CP được Miura cho vào đá chung quẩy tung bọn UAE lên, nên người hâm mộ sung sướng, muốn có sự thay đổi, muốn thấy đám JMG đá ở tuyển.

    Nói như bác ở trên quá bằng ông Đức một tay che trời, đi ngược lại ý muốn người hâm mộ đem JMG vào tuyển. Ở đây, ý muốn của số đông người hâm mộ và ông Đức giống nhau. VFF cũng chán Miura bỏ m ẹ ra, đá trên Mĩ Đình người hâm mộ không đến xem, lỗ nặng nên cũng muốn thay Miura.

    Thế cho nên, lúc đó tất cả muốn tìm ra 1 HLV phù hợp, áp dụng lối đá nhỏ kĩ thuật. Hữu Thắng được đưa lên vì phù hợp tiêu chí ấy.

    Tôi không thấy hay ho gì, khi bây giờ tất cả đổ vấy lên đầu ông Đức, cũng như chỉ sau một trận thua tất cả sự bất tài đổ vấy lên đầu ông Tuấn. Mỗi người một triết lý bóng đá khác nhau, người này không sử dụng bên kia là chuyện bình thường, bóng đá quốc tế cũng thế, HLV mới đến, một số thành phần phải ra đi. Có chăng, ở bóng đá việt nam, tất cả những nhân sự tuy triết lý bóng đá khác nhau, nhưng trình độ lại khá kém như nhau.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tui nói ở trên là 1 khía cạnh. Các khía cạnh khác thì cũng nói trước đây rồi. Cũng chẳng trách nếu ông ý muốn kết hợp việc công và việc tư. Có điều tư duy làm bóng đá của ông Đức là tư duy 1 ông bầu mà không có giám đốc kỹ thuật giỏi đóng góp tư vấn (có mấy ông Vinh, rồi sau là Tấn Anh... đều không cấp tiến). Đó là phần "thiếu tầm" của ông ấy.
    Còn nói tâm huyết cũng đúng, mà nói có mục đích PR riêng cũng không sai.
    _Duc____No thích bài này.

Chia sẻ trang này