1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 VN verison 2: vượt qua vòng loại giải Châu Á 2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 16/06/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tui dùng cái từ bóng đá học đường làm các bác nghĩ tới 1 cái gì đó to khủng khiếp thì phải, dạng như trường học phải rộng 30ha, có sân bóng mỗi trường, có giải đấu sân nhà sân khách có các em nữ hoạt náo như trong phim Mỹ à :)).

    Cái gì cũng bắt đầu bằng những viên gạch nhỏ. Xã hội hóa bóng đá là từ những thứ mà tỉnh Nghệ An họ làm được lâu nay, nhưng cầu thủ của họ ko có đạo đức tốt vì toàn dạng chăn trâu bỏ học, gần đây họ đã bắt các học viên phải tốt nghiệp lớp 12, đó cũng là 1 bước tiến bộ. Nếu nhiều tỉnh thành khác cũng gây dựng được phong trào đá bóng mạnh mẽ thì đó là cái nền đầu tiên cho XH hóa bóng đá.
  2. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Thế bác phân tích tôi nghe bóng đá phong trào NGhệ An nó hơn địa phương khác chỗ nào xem. So sánh nó với Đà Nẵng , Hà nội , TPhcm tôi nghe thử. Nên có số liệu đàng hoàng đừng nói suông.
    Còn về chất lượng thì cầu thủ Nghệ chẳng hơn chỗ khác.
    Tôi thấy bóng đá phong trào giờ nó chỉ chơi sân mini mà phong trào mạnh nhất là ở TPHCM và Đà Nẵng chứ ko thấy giải phong trào quy mô nào ở Nghệ An hết.

    Nếu có khác biệt thì có thể là như vậy. Dân thành phố nó đá bóng nhưng nó không muốn chuyên vẫn có nghề nghiệp riêng nhưng dân Nghệ quá nhiều người Nghèo nên đá bóng là cơ hội kiếm cơm đổi đời nên nó mới đá sống chết bỏ.

    Tính cách số đông làm nên danh tiếng chung. Tây nó vẫn quơ đũa cả nắm dân châu á, TQ , vN đó làm gì được nó. Nói thẳng ra trước giờ chưa thấy thằng cầu thủ Nghệ nào có nhân cách tốt. Mà trong hội 1/2 ma quỉ thôi thì nó kéo cả hội ma quỷ.
    lao_ta thích bài này.
  3. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    tự google đi nhé, keyword "bóng đá phong trào Nghệ An". Tôi nhớ có đọc được bài viết rất chi tiết về bóng đá phong trào Nghệ An trên http://songlamplus.vn/, bác cứ từ từ mà tìm nếu muôn nâng cao nhận thức.

    Cái này bác sai thì nhận sai mà để ý khắc phục. Cãi chày cối kiểu này thì lần sau chẳng ai phí thời giờ nhắc nhở bác.
  4. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Thế bac cũng nên search bóng đá phong trào đà nẵng, bóng đá phong trào sai gon đi. Chưa biết là ai phải học ai.
    Còn mình thì chẳng thấy sai gì cả mà khắc phục.

    Mà bác kể tôi nghe vài cầu thủ nổi tiếng VN xuất thân từ bóng đá phong trào, không pahir chuyên nghiêp với. Tôi chưa nắm được cái ý bóng đá phong trào nó ảnh hưởng đến thành tích đội tuyển quốc gia như thê nào.
    Lần cập nhật cuối: 17/06/2015
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Miura lão này chẳn cuồng sông lam hay hagl gì cả, lão này thực dụng kiểu đức do thời gian dài tu nghiệp ở đức, nhìn phong cách tuyển người của miura là hiểu rỏ tính thực dụng cở nào, đủ thể lực theo giáo án, hoặc có phong độ tốt nhất sẻ được chọn. Do đó nhìn danh sách lão miura cầm thường là những cầu thủ có chiều cao cân nặng thuộc loại tốt của bóng đá việt nam cũng dể hiểu, bóng đá hiện đại ngoại trừ yếu tố kỹ thuật chiến thuật thì cái thể lực thể hình nó phần lớn ảnh hưởng đến cái cách chơi, nói cho cùng con người mà không có sức khoẻ thì chẳn làm gì hiệu quả. Nhất là bóng đá là môn đối kháng 11 người vs 11 người, ngoài ra còn vấn đề lịch thi đấu mật độ dày như seagame vừa rồi, không xay tua thì có ai đảm bảo cầu thủ việt nam liệu có đủ thể lực để vào bán kết đè ép miến hay là trận tranh huy chương đồng với inđô. Có lẽ cái bọn như chuyên gia lê thị hải hay anti fan không hiểu được yếu tố sinh học của càu thủ việt nam. Đen đuổi như trận thua miến thì các anh có cái cớ để mà phán như thánh.
    Nghĩ cho cùng một người nhật từng tu nghiệp về bóng đá lâu năm ở đức, va chạm nhìu nơi nhiều nền bóng đá tiên tiến cái nhận thức nó thua chuyên gia việt nam không.
    fromdesert thích bài này.
  6. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    bóng đá ở HN, SG thì quên đi, đội bóng đá mà có mấy mống khán giả đến xem ?
    đất chật người đông ko có sân chơi, học sinh đầu to mắt cận học cả ngày

    nên chủ yếu trông chờ vào các lò thôi, cập nhật giáo trình tiên tiến, cử người đi học châu Âu,...
    lò T&T đang đào tạo ra mấy chú tương đối khá đấy!!!
  7. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Bóng đá phong trào hay cả bóng đá học đường không phải mục đích chính là để tìm ra hay đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp mà nó là hình thích phổ cập bóng đá, mang bóng đá đến mọi nơi, mọi chỗ để những thằng nhi đồng chăn trâu cắt cỏ mà bác nói có điều kiện tiếp súc, có điều kiện mà tập luyện, mà đá chết bỏ để thi vào các lớp năng khiếu thực hiện ước mơ. Nói nghèo thì VN ở đâu cũng có thằng nghèo, ở đâu cũng có thằng chăn trâu cắt cỏ cả, nhưng ở Nghệ An có nhiều thằng nghèo mơ ước đổi đời nhờ bóng đá mà không phải kỹ sư bác sĩ hay trộm chó bắt gà là vì Sông Lam làm cho bóng đá gần gũi và cho tụi nó thấy được ước mơ của tụi nó có thể thành sự thật. Các giải làng, các giải xã, huyện, .... thi đấu thường xuyên và chằng chịt. Cái giải huyện của nó còn cuồng nhiệt hơn khối sân ở VL. Nếu đá hay ở các giải làng thì được bốc lên giải xã, rồi lên huyện và thi vào các lớp năng khiếu tỉnh. Chính vì vậy mà đầu vào của các lớp năng khiếu tụi nó mới dồi dào và chất lượng. Như trường hợp thằng Phượng là hàng thải của nó vậy. Không phải là nó không có tầm nhìn để nhìn ra tài năng thằng P mà chỉ đơn thuần thằng Phượng ở thời điểm đó không bằng những thằng khác mà nó có. Chất lượng đào tạo các lớp năng khiếu của nó dĩ nhiên là chưa được tốt. Dĩ nhiên SL nó còn rất nhiều điều phải làm với giáo dục, giáo án, HLV đội trẻ, .... để tăng chất lượng đào tạo nhưng cái quan trọng bước đầu nó đã làm được là phổ cập bóng đá. Nói về bóng đá học đường thì SL nó đã làm từ ~2002 rồi, nhưng không có kinh phí nên làm vài năm rồi bỏ. Giờ nó đang quay lại và bước đầu là đã đưa bóng đá vào các lớp mầm non.

    Thỉnh thoảng xem củ nghệ thấy bực thì tôi cũng chụp mũ và chửi đổng nhưng chưa bao giờ tôi cho việc chụp mũ chửi là đúng như bác cả.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Nếu nói về phong trào thì ở SG này đông vô kể. Nhưng phải nói là Nghệ An nó làm được 1 chuyện là nó thống nhất được các giải chằng chịt về 1 mối, nhờ đó hệ thống tuyển chọn dễ làm việc. Còn ở SG này mọi thứ sang trọng hơn, sân bóng đẹp hơn nhưng lại tự phát là chính, chả có sự hỗ trợ của sở TDTT gì cả :D. Chứ tui nhìn thấy tiềm năng ở SG còn lớn hơn ở Nghệ nhiều.
  9. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Nhìn số lượng cầu thủ Nghệ An trên bản đồ bóng đá Việt Nam là biết thôi nói éo gì lắm
    Hay mấy ông chủ các đội bóng với bộ sậu lọc lõi với tài sản hàng nghìn tỷ lại ngu hơn một thằng ăn mì tôm gõ phím nói phét trên mạng?
    Mở mồm ra là đòi chứng cứ, nhưng miệng thì cứ phán khơi khơi éo cần dẫn chứng gì cả
    Muốn khá thì phải biết những điểm mạnh, điểm yếu của người khác để rút ra kinh nghiệm cho mình. Mù quáng thì éo làm được tích sự gì đâu
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Khác biệt là dân Nghệ rất yêu bóng đá. Các thành phố lớn khó làm được điều này vì dân thành phố hơi "chảnh". Chỉ có các tỉnh mà có các chú tuyển thủ thành danh làm thần tượng thì mới phát triển mạnh được. Ví dụ bây giờ Quảng Ninh có Vũ Minh Tuấn và đội bóng rất chuyên nghiệp thì là 1 cơ hội phát triển bóng đá phong trào và đào tạo trẻ.
    Đâu phải ở đâu cũng làm như Nghệ là được. Dân Nghệ nó số lượng cầu thủ đi đá nhiều như thế. Có khi vài xóm lại có 1 cầu thủ chuyên nghiệp. Làng xóm nghèo lại bảo nhau cho con theo nghiệp bóng banh thoát nghèo, vì nông dân thì họ nhìn ngay trước mắt họ mới dám làm. Chớ các tỉnh khác thì bà con không nghĩ xa được đâu. Nói chung các bác cứ kêu làm như Nghệ An nhưng chưa thấy ai nói được làm như Nghệ là làm làm sao? Chỉ riêng cái chuyện làm sao để >90% dân trong tỉnh yêu bóng đá như Nghệ thôi thì các bác làm tnao? Đó là cái nền tảng đấy nhé.

Chia sẻ trang này