1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U-22 Việt Nam . Mai Đức Chung ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì mà phải chúc mừng cả. Tới đây ĐTQG đá ...chắc chẳng có đội thua kiểu gì cũng nhận đc huy chương chì trị giá 10.000$. tương đương với U22 - mà phải đá lòi mắt ra. đúng không !
  2. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chú Thanh Bình có em người yêu nhìn ngon nhỉ ,
    người đẹp thế kia mà iêu cầu thủ, tiếc thật
  3. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác VN thối quá, cứ làm như vô địch thế giới rồi ấy. Thắng không kiêu bại không nản đấy mới là tính cách của nhà vô địch chứ nhiều chú huêng hoang coi thường Malay quá.
  4. hoang88

    hoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Còn phụ thuộc vào các yếu tố như lực sút của cầu thủ sút bóng, độ cao, độ chìm, đường đi của quả bóng. Nói chung là cu em nó bắt thế là tốt. Xem Buffon với Casillas bắt penalty là nản rồi, Cech thì càng nản. Bắt penalty hay mà đang thi đấu hiện tại có Dida với Van der Sar.
    [/quote]
    nếu em nhớ ko nhầm thì tính từ cột dọc sang khoảng 30cm thì thủ môn có bay dúng hướng thì cũng để bay cho đẹp thôi ạ, em thấy Pêp Rena của Liverpool bắt cũng hay đấy chứ bác
  5. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Hic, nếu các bác ngồi trên sân xem trận hôm đó thì mới thấy ức chế, như kiểu đá nửa sân. U22 Vn chẳng có đường bóng nào nên hồn, chỉ có phòng ngự và phá bóng. Đây chỉ là giải đấu giao hữu, ko hiểu sao U22 ko đá sòng phẳng, có thua thì cũng có thể ngẩng đầu lên đc. Với bọn Malay, bóng đá ko pải môn thể thao vua nên có thể so sánh trình Đội tuyển quốc gia của chung nó cũng chỉ nhỉnh hơn U22 tí thôi.
    thân,
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong bóng đá có một triết lý khác....chiến thắng bằng mọi cách. Đạt được mục tiêu là OK. Chelsea thăng hoa dưới thời Mou cũng = triết lý này. Chỉ với mùa bóng mà lão chủ muốn ông ta đá đẹp và dọn dẹp bớt một số lực sĩ bóng đá thì Chelsea không còn vô địch nửa. Mặc dù thời trên đỉnh vinh quang thì Chelsea vẫn thắng Arsenal, MU trong tư thế bị nó đè muốn ra bã nhưng không ra bã được và chỉ 1, 2 quả phản công hiếm hoi Drogba đã tiển bọn kia đi hết.
    Bây giờ thử hỏi đa số người hâm mộ VN muốn thứ bóng đá gì ? Đẹp và chiến thắng như Brasil ư? VN không có khả năng này....thể tạng kỹ thuật đều không hơn ai đang đứng 140 FIFA. Liệu đòi hỏi như vậy có quá đáng khi mà nhiều nước có thứ hạng điều kiện cao hơn VN cả 100 lần vẫn không đòi hỏi thế. Thí dụ ư Hàn, Ý... Ngay cả Nhật trong giải WC vừa rồi đụng Brasil 80% thời gian cũng cố thủ sân nhà. Trong bóng đá có đẵng cấp...không phải anh thay đổi chiến thuật đá mở mà anh muốn lên bóng là lên. Tuyển Nhật đá tấn công tại Á Châu thế nào, nhưng đụng Brasil co cum sân nhà ra sao...đâu phải là họ không muốn lên bóng nhưng lên không nổi. Một khi anh đã không đá đôi công sòng phẳng anh phải lo cố thủ trước. Cố thủ thành công cũng là 1 nghệ thuật....và nghệ thuật này chỉ được nâng lên tầm cao 1 với chiến thuật của Mou. Đành rằng đa số đội yếu cũng là đá cố thủ kiếm hoà...nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Một đội bóng muốn cố thủ thành công phải hội tụ những điều kiện cần và đủ không phải đội nào cũng có. Trước hết là 1 thủ môn to lớn tay vượn...làm nản lòng các chân sút. Tới nửa là cặp trung vệ và ít nhất 1 tiền vệ trụ đủ sức tạo thành 1 bức tường sừng sửng làm chán nản đối phương. 3 cả đội phải đá kỹ luật tuân thủ chiến thuật cùng bọc lót chặc chẽ....và dĩ nhiên mục tiêu tối cao là không cho thủng lưới.
    Không chối bỏ trình độ U22 không bằng Mã. Bởi vì đó là đẳng cấp. Trong khi tuyển VN và Mã khoảng cách không xa mấy 0-1-2 trái thì VN và Nhật là 2-3-4-5 trái. Tuyển VN cũng còn ngang ngữa U21 Nhật thì...U22 VN không thể ngang ngữa với tuyển Mã nhất là họ đang rất hứng khởi trước trận chung kết. Nhưng trong bóng đá có 1 chân lý đội mạnh hơn không có nghĩa sẽ thắng. Và tuyển U22 VN đã thực hiện được chân lý này. Thực tế các web khác bọn Mã nó nói tuyển nó đá hay hơn U22 VN ...vvv và vvvv. Đúng. Nhưng tuyển U22 VN thắng một cách công bằng và sòng phẳng. Chiến thắng là chiến thắng. Sự thật không thể chối bỏ. Tuyển VN từng thua Sing chỉ vì cái lưng và mất hcv ....và ta từng nói tuyển VN đá hay hơn....nhưng trái đắng thất bại trong cổ rồi sẽ không và mãi tới giờ vẩn không trôi. Chuyện tại bị lý luận ai đá hay hơn chẳng qua là để tự giảm nổi đau tạm thời như thuốc giảm đau. Khi thuốc hết thì lại đau. Nổi nhục tuyển bị bọn con nít U22 đá bại tuyển QG Mã trên sân nhà thì sẽ mãi là cục đắng. Chẳng cần tranh cải ai hay hơn ai, ai đá thứ bóng đá gì khi thắng thua đã rõ. Chẳng đã có câu hát kẻ chiến thắng được tất cả sao? Giả sử VN thua trái phạt thì sao...ông Chung sẽ bị chê xuống bùn....nhưng trong canh bạc giửa thắng và thua chỉ đánh = 1 cửa như vậy....đã là người chiến thắng. Bởi vì niềm tin vào cửa mình đã đặt, sự tinh tưởng và quyết tâm này đã và không một chút lợn cợn nghi ngờ trước trận, 120 phút, và trái cản phá của Tấn Trường, cú sút của Tiến Thành...chưa bao giờ từ hlv tới cầu thủ nghi ngờ về cái kịch bản mình đang thực thi và họ chỉ quyết tâm làm cho tốt nhất. Đó chẳng là một nghệ thuật một cái đẹp của bóng đá sao?
    Không nhất thiết bóng đá đẹp là bóng đá mạnh hơn hay hơn đá khống chế đàn áp và chiến thắng. Bóng đá còn đẹp ở chổ đội yếu hơn vẫn biết cách thắng = cách riêng của mình.
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy nhục! Đoạt được 1 cái cúp giao hữu mà vài quan chức chóp bu + các cựu danh thủ ra sân bay đón. Chúng ta xem trọng cái cúp trước ngày lên đường ai cũng nghĩ là sẽ thua thế này sao?
    Chỉ cần 1 quan chức LĐ ra đón và chúc mừng, hoặc 1 công văn khen ngợi là đủ. Làm gì phải kéo cả hội cựu danh thủ 42 năm về trước ra thế? Làm như TBN vô địch Euro sau 40 năm à?
    Không riêng gì LĐ, cựu danh thủ, mà giới CĐV cũng tự sướng. Chúng ta đói khát đến nỗi phải sướng với cái cúp giao hữu thế này sao? Ngày nào sự kì vọng của CĐV còn thấp hèn thế thì bóng đá nước nhà sẽ không phát triển.
    Nói chung U-22 đá thắng thì là 1 điều tốt lành. Nhưng tôi cảm thấy nhục cho thể diện quốc gia vì cái cách mà LĐ, cựu danh thủ, CĐV đón nhận cái cúp vớ vẩn này.
    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 28/10/2008
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    NHM và VFF thì khoái thành tích. Cho nên chuyện xây dựng một thế hệ hay lối chơi lâu dài....cần phải cẩn thận. Trước mắt là cứ không thua và thắng trước....bất cứ đá kiểu gì. Thành tích đặt lên hàng đầu. Ông Tồ cũng vậy thôi.
    Yêu cầu xử dụng tối đa Công Vinh. Bắt chú ấy phải nhũi vào giừa cặp trung vệ Thái và Bắc Hàn cho chúng nó bằm. Cơ hội là trên 50% chú ấy sẽ nhập viên....đó là điều may mắn nhất để VN vô địch AFF cup kỳ này.
    Tất cả 10 cầu thủ khác tập trung phòng ngự sau đó có bóng cứ ráng mang lên rồi chọc vào cặp trung vệ cho anh Vinh toả sáng...coi như anh Vinh sẽ đi thẳng lên bàn giải phẩu luôn...sau đó giải nghệ T&T đở mất $$$$ vô ích. Nếu chẳng may ta dẫn 1-0 thì cuối trận ráng giúp đội bạn 1 quả 11m...xem Sơn miền núi nó có cụp = Tấn Trường không. Có 2 thằng này thì tuyển VN coi như không có hy vọng gì cả đâu.
  9. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Bác này nói rất đúng ý tôi. Không ai phủ nhận tinh thần chiến đấu của U22 cả. Nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là một cái giải giao hữu. Cup kiểu này thì Riedle cũng đạt nhiều rồi, quan trọng là khi vào giải chính thức có đoạt cúp không. Thế mà nhiều quan chức và fan nhà mình tung hê kinh quá, toàn ngôi sao sáng thay thế được đội tuyển QG, rồi hạ thấp ông Tồ...
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi thấy lắm lúc nhiều bác trong này quan trọng hoá vấn đề lên. Đôi khi chúng ta nên nhìn nhận mọi việc một cách khách quan có tình có lý.
    Hai bác cựu cầu thủ: Phạm Huỳnh Tam Lang và ... tôi nghĩ hai bác đó ra với tư cách cá nhân, vì dù sao họ cũng là thế hệ đầu tiên và duy nhất đến giờ đoạt cái cúp đó. Việc chung vui với lớp trẻ là điều tốt chứ sao.
    Thứ hai, thà rằng các ông trong liên đoàn đi đón đông đảo còn hơn là không ai đón. Các cầu thủ trẻ lăn lộn đá bóng, khi trở về nhà thấy có sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ và lãnh đạo thì họ càng hạnh phúc hơn, chả lẽ không tốt hơn là chục người hâm mộ với 1 ông đại diện liên đoàn ra đón hay sao. Như thế lần sau họ sẽ càng cố gắng hơn để được đón nhận trong niềm vui như thế.

Chia sẻ trang này