1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 23 Việt Nam dự Asiad 2023: VIỆT NAM - ARAB SAUDI: 1-3: THÔI, ĐI VỀ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Nay chị em đè ngửa bọn uze ra đá mà không cụ nào chịu xem à.
    Còn về b đ nam thì ngư năm trước t nói rồi, sau 1 chu kỳ thành công thì sẽ là chu kỳ chững lại hoặc đi xg mà tình hình hiện giờ là đang đi xg đấy, nên các cụ cũng đừng trông mong gì, có 10 Trâu thì cũng thế, sau 1 lứa JMG đào tạo chuẩn chỉ mới kéo b đ nam đi lên và kéo fan quay lại xem b đ, thì hiện giờ các cháu đánh vật với trái bóng, thể loại nhìn mặt tối thui cỡ Công Đến, Văn Đô,... thì không nên hi vọng gì.
    atlas07tre100dot thích bài này.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Dở hơi chút, có bác nào nhớ tiền đạo Hải Anh của Viettel không? Tôi thế nào tự nhiên lẩm cẩm nhớ ra. Không rõ hắn bây giờ lưu lạc phương trời nào.
    atlas07 thích bài này.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Bài này của Zing có vẻ đoán mò không hợp lý lắm. Văn Trường, Văn Khang, Quốc Việt ngồi dự bị cả
    U22 Việt Nam của Troussier mạnh hay yếu?
    Mọi đánh giá trong bóng đá đều được dựa trên thành tích thi đấu, còn HLV Philippe Trousier chưa thể cùng U22 Việt Nam có bất kì kết quả tích cực nào sau 2 tháng làm việc.


    HLV Troussier cùng BHL U22 Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực. Ảnh: Quang Thịnh.
    [​IMG]
    HLV Troussier cùng BHL U22 Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực. Ảnh: Quang Thịnh.

    Sau những sự kỳ vọng đầy tích cực ở thời điểm nhậm chức tại các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Philippe Trousier đang đối mặt vô vàn áp lực. SEA Games 32 sẽ là sân chơi được xem là chính thức đầu tiên để kiểm chứng sự kì vọng ấy cho vị chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm người Pháp.

    Một lứa cầu thủ mới
    Những so sánh giữa ông Trousier và ông Park Hang-seo là không thể tránh khỏi ở thời điểm chuyển giao giữa hai vị HLV này. Chỉ xét trong nhóm cầu thủ tham dự SEA Games, cần phải nhắc lại rằng ở kì đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2022, các quốc gia được cho phép sử dụng lứa cầu thủ U23 và 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi.

    Tức là, đội hình vô địch của U23 một năm về trước bao gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh và nhóm cầu thủ sinh từ năm 1999 đến 2001.

    Trong khi đó, tại kì đại hội tại Campuchia năm nay, các đội bóng thực chất được cho phép sử dụng lứa cầu thủ U22, tức các cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau.


    Chiều sâu đội hình của các cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Đồ họa: Minh Phúc.
    [​IMG]
    Chiều sâu đội hình của các cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Đồ họa: Minh Phúc.

    Có thể nhìn nhận rằng, ông Trousier đã tiếp nhận một lứa cầu thủ hoàn toàn mới. Chỉ 6 trong 24 cái tên được chiến lược gia người Pháp điền vào danh sách cuối cùng đã chơi ở kì SEA Games 31 trên sân nhà. Trong khi đó, nếu nhìn vào kinh nghiệm trận mạc của 24 cái tên nói trên tại các giải vô địch quốc gia trong nước, thực tế cũng không mấy ấn tượng.

    Chưa tới một nửa cầu thủ trong danh sách triệu tập có suất đá chính tại các CLB chủ quản. Cụ thể, có 7 cầu thủ nằm trong nhóm cầu thủ đá chính ở đấu trường V.League gồm: Lê Văn Đô, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương và Nguyễn Ngọc Thắng.

    4 cầu thủ nằm trong danh sách đá chính tại các CLB hạng nhất gồm Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú và Lê Quốc Nhật Nam. Đó có thể xem là một tỉ lệ không quá cao nếu so sánh với kì SEA Games trước đó.


    Vai trò của các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình tại CLB chủ quản.
    [​IMG]
    Vai trò của các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình tại CLB chủ quản.

    Một lối chơi mới
    Qua những gì đã thể hiện tại Doha Cup, có thể khẳng định rằng phong cách bóng đá của ông Trousier tương đối khác biệt với những gì người hâm mộ đã quen thuộc dưới thời HLV Park Hang-seo.

    Khu vực phòng ngự và thói quen di chuyển khi tấn công là hai thứ đối lập nhất giữa hai vị chiến lược gia này. Ông Trousier muốn các cầu thủ gây áp lực tầm cao ở gần như mọi trận đấu, điều ít khi xuất hiện với ông Park.

    Ở thời điểm kiểm soát bóng, U23 Việt Nam vào thời điểm này muốn bình tĩnh với trái bóng hơn, muốn triển khai một cách chậm rãi với các lựa chọn đường chuyền ngắn để khai thác các khoảng trống tấn công hơn là việc sẵn sàng sử dụng các đường chuyền trực diện lên phía trước và cố gắng tận dụng sức mạnh thể chất.

    Điểm khác biệt có thể nhìn thấy rõ nhất ở thời điểm U23 Việt Nam kiểm soát bóng là những bước di chuyển hoán đổi vị trí và tạo tư thế thân người giúp mở ra các lựa chọn chuyền bóng cho các đồng đội. Các học trò của ông Trousier có thể nói đã thực hiện bước này tương đối thuần thục.


    Sự linh hoạt trong cách di chuyển của U23 Việt Nam.
    [​IMG]
    Sự linh hoạt trong cách di chuyển của U23 Việt Nam.

    Đó chắc chắn sẽ là một điểm đặc trưng ở trạng thái kiểm soát bóng trong hệ thống 3-4-3 của vị chiến lược gia người Pháp. Các cầu thủ trong cấu trúc đội hình này luôn được yêu cầu di chuyển, không chỉ tạo tư thế thân người hỗ trợ, mà còn nhằm mục đích lôi kéo và mở ra một lựa chọn đường chuyền khác cho đồng đội.


    Liên tục di chuyển, mở ra khoảng trống và lựa chọn chuyền bóng.
    [​IMG]
    Liên tục di chuyển, mở ra khoảng trống và lựa chọn chuyền bóng.


    Một ví dụ cho tình huống triển khai tấn công tốt của U23 Việt Nam tại Doha Cup.
    [​IMG]
    Một ví dụ cho tình huống triển khai tấn công tốt của U23 Việt Nam tại Doha Cup.

    Sự nhuần nhuyễn này giúp U23 Việt Nam đưa bóng tới khu vực 1/3 cuối sân đối phương ở một nhịp độ tương đối tốt tại Doha Cup vừa rồi. Điều còn thiếu ở phạm vi này là tính đột biến cũng như sự sắc bén ở những quyết định cuối cùng.

    Đội bóng của ông Trousier mới chỉ đang làm tốt một phần khi kiểm soát bóng, mà chưa cho thấy được sức nặng ở những tình huống cuối. Đây là điều có thể được cải thiện theo thời gian luyện tập.


    U23 Việt Nam cho thấy những tình huống di chuyển tốt để đưa bóng tới 1/3 cuối sân.
    [​IMG]
    [​IMG]
    U23 Việt Nam cho thấy những tình huống di chuyển tốt để đưa bóng tới 1/3 cuối sân.

    Bên cạnh đó, một điểm nhấn có thể xem là ấn tượng khác mà ông Trousier đã tạo nên là sự đồng bộ trong khu vực gây áp lực tầm cao, cùng với phản xạ phòng ngự của tuyến dưới.


    Khối gây áp lực tầm cao với 5 người của U23 Việt Nam.
    [​IMG]
    Khối gây áp lực tầm cao với 5 người của U23 Việt Nam.

    3 tiền đạo chọn vị trí hẹp, cùng nhau hướng đối phương ra hành lang cánh. Từ đó, các tiền vệ trung tâm và wing-back di chuyển tạo áp lực một cách đồng bộ, 3 trung vệ phản xạ trước các tình huống bóng dài.


    U23 Việt Nam cho thấy khả năng gây áp lực tầm cao tốt của mình.
    [​IMG]
    U23 Việt Nam cho thấy khả năng gây áp lực tầm cao tốt của mình.


    Phản xạ đồng bộ của 3 trung vệ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phản xạ đồng bộ của 3 trung vệ.

    Chưa đề cập đến tính hiện đại, thì những gì ông Philippe Trousier mang đến với U23 Việt Nam có thể xem là một hình ảnh mới mẻ ở cấp độ ĐTQG. Kiểm soát được nhịp độ khi có bóng, tạo áp lực ngay từ khâu triển khai bóng đầu tiên của đối phương để làm chủ cuộc chơi là những gì vị chiến lược gia này mong muốn thực hiện.

    Đội hình tối ưu
    Dựa trên lối chơi mà ông Philippe Trousier đã áp dụng cho U23 Việt Nam cùng những con người mà vị HLV người Pháp đã sử dụng tại Doha Cup, sẽ là không quá khó để dự đoán 11 cái tên tối ưu nhất của nhà đương kim vô địch tại SEA Games lần này.


    Dự đoán đội hình tối ưu của U23 Việt Nam.
    [​IMG]
    Dự đoán đội hình tối ưu của U23 Việt Nam.

    Quan Văn Chuẩn chắc chắn là sự lựa chọn số một ở vị trí thủ môn. Phía trên cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội sẽ là hàng thủ 3 người gồm Vũ Tiến Long, Trần Quang Thịnh và Phan Tuấn Tài.

    Hai trung vệ lệch là những người có sự cơ động cần thiết mà ông Trousier cần cả khi có bóng lẫn không có bóng, với sự thoải mái ở cả khu vực của một trung vệ lẫn hậu vệ biên. Trong khi đó, Trần Quang Thịnh tỏ ra là sự lựa chọn số một qua những gì đã thể hiện tại Doha Cup vừa rồi.

    Minh Trọng và Văn Cường là hai cái tên duy nhất có sở trường chơi ở vị trí wing-back trong danh sách nhân sự của U23 Việt Nam. Ông Trousier vẫn còn những lựa chọn thay thế khác như Tuấn Tài ở hành lang cánh trái hay Văn Đô ở hành lang cánh phải. Song, hai cầu thủ đang có phong độ cao ở V.League này có vẻ sẽ được bố trí chơi trong vai trò sở trường của mình.

    Khác với hình ảnh của một Lê Văn Đô chưa có đủ sự nhạy cảm trong những tình huống cuối cùng ở 1,2 năm về trước, tân binh của CLB CAHN đã và đang cho thấy được sự tiến bộ của mình khi liên tục được trao cơ hội ở đấu trường V.League.

    Nhà vô địch SEA Games 31 ắt hẳn sẽ chiếm một suất đá chính trên hàng tấn công. Bên cạnh đó, là sự trở lại của Văn Tùng, tiền đạo có lẽ là toàn diện nhất của lứa cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau.

    Vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh tương đối gắt gao giữa những cá nhân đều có tiềm năng lớn như Thanh Nhàn, Vĩ Hào và Văn Khang. Tại Doha Cup, tiền đạo của PVF-CAND dường như được ông Trousier tin tưởng hơn cả.

    Khu vực trung tuyến chắc hẳn là nơi chiến lược gia người Pháp cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự hơn cả. Huỳnh Công Đến chưa thể hiện được phong độ cao nhất, nhưng có thể nói là cái tên dạn dày về mặt kinh nghiệm và sở hữu bộ kĩ năng toàn diện nhất trong so với những đồng nghiệp của mình.

    Vị trí còn lại nhiều khả năng sẽ được trao cho Đinh Xuân Tiến, một mẫu tiền vệ con thoi có tầm hoạt động rộng và đủ khả năng đóng góp cả ở mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

    Ở một giải đấu tầm khu vực, những ý tưởng của ông Philippe Trousier sẽ có dịp được vận hành một cách trơn tru hơn xét trên đẳng cấp của những đối thủ của U23 Việt Nam. Song, đi cùng với đó, lứa cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau sẽ thi đấu dưới tư cách của một nhà đương kim vô địch giải đấu, sau những gì mà các đàn anh của họ đã từng làm được.

    Áp lực là thứ đang song hành cùng U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Họ đã có thêm thời gian để thấm nhuần những ý tưởng mới từ vị chiến lược gia người Pháp. Hãy cùng hy vọng, SEA Games 32 sẽ là điểm rơi phong độ của Quan Văn Chuẩn và các đồng đội, để họ phát huy tất cả khả năng và bản lĩnh của mình.
    halosun thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Có cảm giác ông Trou này làm HLV tuyển quốc gia không hợp lắm. Quân của tuyển quốc gia kỹ thuật tới đâu, có thói quen gì nó đã ăn vận vào máu rồi, HLV đố mà thay đổi được. Quân ngon thì đưa chiến thuật nó làm được, quân dỏm thì chiến thuận trời, HLV trời cũng vứt.

    Tính ông ấy thích xây dựng lối chơi thì nên cho làm HLV trẻ, hoặc cho CLB. Giá mà có CLB nào có tiền cho ông ấy ăn tập dài hơi như kiểu Klopp hay là Guardiola chừng 2 năm thì rất có thể sẽ ra được cái gì đấy. Trung vệ lùn nhưng đánh chặn tựa siêu sao chẳng hạn.

    Còn bây giờ gộp lại tập trung có 2 tháng xong bắt lên đỉnh, chưa nói chuyện quân anh quân tôi, quân tốt quân xấu, chỉ nhìn vào cái mặt bằng trình độ cầu thủ VN thì khó rồi.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Vấn đề là sau Park thì Trâu và Gong là 2 option hợp lý nhất trong bối cảnh đó rồi. Và liên đoàn chọn Trâu.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810
    Viết bài này là thằng Raumdauter người quen của bọn Dũng Lê với Hoàng Bách trợ lý của Trâu. Nhỡ đâu nó hóng đúng đội hình thì sao hả bác.
    --- Gộp bài viết: 29/04/2023, Bài cũ từ: 29/04/2023 ---
    Còn nó phân tích tình huống này thì tôi chẳng thấy tốt, bài bản cái gì. Hàng trên đội bạn có 1 người thì 3 thằng lùi về làm gì, tiền vệ đội bạn đứng rõ đông thì chằng có thằng nào đứng gần tranh bóng 2.
    Quả này đáng lý ra thằng Tuấn Tài phải tranh bóng bổng, thằng Minh Trọng đứng cạnh thằng tv cánh đội kia. Tuấn Tài sợ tranh bóng bổng thì đá trung vệ thế nào được. Ở giữa 2 thằng trung vệ là xử được 1 tiền đạo của nó.

    [​IMG]
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Raumdauter và Hoàng Bách đều hay bơm thổi quá đáng cho PVF bác ạ, chúng nó chỉ làm thống kê dữ liệu tốt thôi.
    --- Gộp bài viết: 29/04/2023, Bài cũ từ: 29/04/2023 ---
    ba cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội là hậu vệ Giáp Tuấn Dương, tiền vệ Ngô Đức Hoàng và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

    Vị trí thủ môn dự phòng được chọn là Cao Văn Bình. Ngày mai (30/4), ba cầu thủ nói trên sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục tập luyện và chờ đợi cơ hội mới.
    [​IMG]
    thansau_72 thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Loại Vỹ Hào là hâm và quái gở.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Trời! Loại Vĩ Hào à? Lại mất thêm 1 trym to :(
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140
    Cả 3 thằng Đình Duy, Vĩ Hào và Võ Nguyên Hoàng đều có kinh nghiệm thực chiến ở Vi lích, tuy nhiên Trâu loại hết.
    --- Gộp bài viết: 29/04/2023, Bài cũ từ: 29/04/2023 ---
    Cá nhân tôi thích Văn Trường đá tiền vệ chia bài hơn, kéo nó lên đá trung phong vì to cây thì chỉ là giải pháp tình thế.
    thansau_72 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này