1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U nang buồng trứng có cần làm phẫu thuật không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thienthan_aotrang, 30/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthan_aotrang

    thienthan_aotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Nếu như bạn được đặt một câu hỏi điều gì quý nhất trong cuộc sống của bạn khi bạn khỏe mạnh, Lúc đó câu trả lời chắc sẽ rất đa dạng. Nhưng nếu cũng hỏi câu ấy khi cơ thể bạn đang bị bệnh thì câu trả lời chắc chắn chỉ có một đó là sức khỏe. Một khi cơ thể bạn bị bệnh chúng tôi sẽ đưa ra biện pháp điều trị bệnh
    Các bác sĩ chuyên khoa của phòng khám đa khoa 59 Khương Trung cho biết: Buồng trứng là một bộ phận mang tính đặc thù của hệ thống cơ quan sinh sản nữ giới, thông thường kính thước của buồng trứng trung bình từ 4cm x 3cm x1cm, có hình bầu dục, nằm hai bên trong khoang xương chậu, chức năng chính của buồng trứng là sản sinh trứng và nội tiết tố nữ, có liên quan mật thiết tới sinh lý mang tính chu kỳ và chức năng sinh đẻ của nữ giới.Cũng giống như các cơ quan khác trong cơ thể, buồng trứng cũng có thể phát sinh một số bệnh thường gặp như: kích thước buồng trứng trở lên to hơn, u nang buồng trứng.

    Vậy, khi phát hiện ra thì chúng ta cần phải phẫu thuật ngay ?


    Theo các bác sĩ chuyên khoa của phòng khám đa khoa 59 Khương Trung cho biết: Phải căn cứ cụ thể vào tình trạng bệnh của mỗi người để có một phương pháp điều trị thích hợp nhất.

    Giả dụ trong trường hợp kích thước của khối u nang buồng trứng tương đối lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu ung thư thì khi ấy chúng ta cần phải lựa chọn phương pháp làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u; Còn nếu như kích thước của khối u nhỏ, kích cỡ không quá 5cm thì phải dựa vào tình hình cụ thể của từng bệnh nhân để quyết định. Sauk hi phát hiện thấy khối u nang, trước tiên chúng ta cần phải làm rõ tính chất của khối u để xem đó là khối u lành tính hay khối u ác tính. Cũng giống như các loại khối u khác thì ung nang buồng trứng cũng có những biến tính của nó, trong đó hiện tượng thường gặp nhất ở những người trong độ tuổi sinh đẻ là đa nang buồng trứng và nang hoàng thể. Kích thước thường thấy của các khối u này là 5cm, thành mỏng, kích thước của nó to nhỏ có liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt, không cần thiết phải xử lý. Nếu theo dõi kích thước khối u trong 1 hoặc 2 kỳ kinh mà thấy khối u không thay đổi hay ngày càng phát triển to hơn thì cần phải chú ý và kiểm tra.

    Lạc nội mạc tử cung là một bệnh thưởng gặp ở tử cung cũng có thể hình thành khối u ở buồng trứng, trong khối u có chứa màu nâu sẫm giống như phủ một lớp máu hoặc có trường hợp màu sôcola, cũng gọi là u nang buồng trứng sôcola, khối u thường có biểu hiện cùng với mỗi lần chu kỳ kinh nguyệt đến thì chất dịch máu trong khối u tăng lên. Kích thước khối u ngày càng phát triển to hơn, thậm chí bị vỡ. U nang buồng trứng sôcola mặc dù không nguy hiểm như các khối u khác nhưng do nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng sinh sản của nữ giới nên nhiều bệnh nhân cảm thấy lo lắng và đau khổ khi biết bản thân mình bị u nang buồng trứng. Chính vì vậy, khi nghi ngờ bị u nang buồng trứng bệnh nhân cần phải được điều trị bằng thuốc và kịp thời lãm phẫu thuật càng sớm càng tốt.

    Còn một trường hợp như sau: Phân loại khối u nang là khối u lành tính hay ác tính. Khối u lành tính thì chỉ đơn thuần là khối u nang, trống âm, bề mặc sangs, kích thước thay đổi chậm. Khối u ác tính có biểu hiện phân làm 2 loại: song tính hoặc đơn tính, thực tính hoặc nang thực tính. Biểu hiện bề mặt khối u cao thấp không bằng nhau. Nhưng biểu hiện lâm sàng của khối u lành tính và ác tính rất khó phân biệt. Chỉ có thể tiến hành kiểm tra bệnh lý mới có thể rút ra kết luận cuối cùng, cho nên khi nghi ngờ khối u nang thì cần sớm làm phẫu thuật.

    Các bác sĩ chuyên khoa của phòng khám đa khoa 59 Khương Trung đưa ra lời khuyên: Đối với những phụ nữ sau khi mãn kinh thì buồng trứng đang tình trạng teo nhỏ, còn đối mới những nữ giới đang trong quá trình trưởng thành thì buồng trứng vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên buồng trứng tương đối nhỏ, vì vậy khi tiến hành kiểm tra thì những kết luận không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nếu trong quá trình kiểm tra mà phát hiện thấy khối u nang hoặc những vấn đề bất thường cần phải làm thủ thuật thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Chia sẻ trang này