1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U16 châu Á 2018: Việt Nam gây thất vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 14/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    hình như đá ở Đà Nẵng nhà bác à?
  3. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Đang đá Đà Nẵng đó bác. Năm nay có giải U16 ĐNÁ rồi vòng loại Châu Á nữa có gì về cái tiêu đề mong bác bổ sung giúp em ạ.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Đặc sản đỡ bóng nảy bật 3m bao lâu nay mà vẫn chưa sửa được nhỉ. Các cháu ngày càng có điều kiện thể hình thể lực tốt hơn mà các thày vẫn dậm chân tại chỗ với cái trình độ bóng phủi từ những năm 90 thì làm sao mà bọn nó khá lên được. Hôm trước đọc báo thoáng qua thấy ông nào khen các cháu tư duy tốt lắm bọn tôi truyền đạt cái gì hiểu hết cái đấy mà xem vào sân chạy loạn lên như vịt thế này. Vậy là các cháu kém hay là các thầy dạy ngu ?

    Có mỗi điểm sáng là chạy khoẻ nhưng mà kiểu này thì cũng chẳng biết là U15+2 hay U17-2 mang đi đá. Nói chung chán, chưa thấy có gì đặc sắc cả. Cái bọn U16 năm ngoái chính ra đá lại có nước hơn một chút, dù rằng vẫn tù mù và có vẻ như gian tuổi toàn lấy sức đè nhưng ít ra xem còn có cái để coi.
  5. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Quan sát các cháu đá trận Indo thì không hiểu đào tạo quán tính bóng kiểu gì mà động tác thừa nhiều thế ?!? Khi các cầu thủ nhận bóng hay nhún người nếu bị cướp bóng thì sẽ không đủ quán tính để bám theo được đối phương. Tưởng từ lứa u16 năm ngoái đã dần khắc phục, nhưng đâu lại vào đấy
    Duc_______No______Duc_______No_____ thích bài này.
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Ngoài ra vẫn mắc cái bệnh phải cầm bóng vài ba nhịp, ngó nghiêng rồi mới chuyền.
  7. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Đào tạo kiểu này bảo sao các cháu nó kiểm soát khu vực yếu từ bé tý. Về tố chất thì không hẳn là yếu so với khu vực mà tập cho đá như bản năng thế này thì khổ thân bọn nhỏ
    Duc_______No______Duc_______No_____ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Đào tạo bài bản nà phải dư lày ;-)

    Duc_______No______Duc_______No_____ thích bài này.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Muốn được như bọn kia thì đợi tầm 50+ năm nữa. Trẻ con thì chẳng có đúng sai nhận thức gì cả, tư chất chênh nhau cũng không nhiều, mà phụ thuộc rất nhiều vào người lớn. Bóng đá rất phức tạp mà cũng rất đơn giản.

    Như đứa trẻ con 5,6 tuổi muốn dạy nó ra vào đóng cửa, hay qua đường chú ý đèn đỏ rất dễ, vấn đề là bố mẹ có biết hay không, và bố mẹ có làm hay không. Bóng đá cũng như vậy. Xem bọn trẻ con Tây đá rất đơn giản, cực kì đơn giản, và nó cứ như vậy phát triển dần theo tốc độ và sức mạnh đúng độ tuổi mà đi lên. Còn ông VN thì từ bé đã cho học đủ trò từ kĩ thuật ngoáy đít cho tới tiểu xảo ăn vạ đánh nguội gian tuổi đủ cả. Người lớn khốn nạn nên trẻ con chịu thiệt, đến lúc trẻ con lớn lên lại tiếp tục khốn nạn. Các thầy năm lực kém nên trò không tiến xa hơn được. Chứ trẻ con tầm 7 - 10 tuổi về các mặt thể hình thể lực đâu có chênh nhau nhiều. Vấn đề vẫn là tư duy.

    Nghĩ cũng thương bọn U15 cụ thể này và bóng đá trẻ VN nói chung, vào tay toàn các thầy rác rưởi nên phí cả tuổi trẻ. Nói thật chứ học đá bóng cắm đầu cắm cổ cả ngày mà để đá thế kia thì thật sự phí thời gian, vì đó không phải là bóng đá. Xem trận đá với Indo tóm tắt mà thấy bọn kia dứt điểm tốt phải thua 5-6 bàn, mà quan trọng hơn là đá rất tối tăm, ngoài thể lực với tốc độ ( mà cuối trận chuột rút hết cả ) ra thì không khác gì bọn học sinh trung học đá bóng sau giờ học, tức là cúi mặt và không có cảm giác về không gian một chút nào cả. Xử lí bóng rất tối, rườm rà và phức tạp. Không hiểu thời gian chúng nó ăn tập thì tập những cái gì ? Tập chạy cả ngày à ?

    Xem về tư duy thì thua xa bọn nhóc ở trên, kể cả nó là Barca thì cũng chỉ là U10 U 11. Tức là hơn chúng nó tới 5 tuổi mà xem tư duy chuyền bóng và vị trí thì đúng là nếu không chửi các thầy thì chẳng biết chửi ai ?
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.299
    Đã được thích:
    996
    Cầu thủ vn có biết cách di chuyển éo đâu, xem u15 đá đúng là nản thật
    Duc_______No______Duc_______No_____ thích bài này.

Chia sẻ trang này