1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U16 Việt Nam năm 2019: mất vé dự giải Châu Á 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vanhleg, 29/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Sau giải ĐNA ông Nam có bổ sung 1 loạt đứa mới nhưng vẫn dựa vào bọn cũ. Chúng nó tập với nhau hàng ngày làm sao ban hl k biết dc ai hay ai dở. Chưa kể ngoài ông Nam còn có trợ lý rồi gdkt Gede. Chả có lý do lại cho đứa đá hay đá tốt ngồi ngoài
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.713
    Bác vanhleg xem nhiều và kiến thức nhiều phết đấy chứ, đâu như ông công tử kia xem thì ít mà bò nhai thì nhiều :))

    Nhưng thật sự là tui thấy hlv nội nhà mình cứ kém kém thế nào ấy! Nhưng giải trẻ mà thuê hlv ngoại thì chắc hơi tốn kém!
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.328
    Đã được thích:
    6.778
    Xem bọn 15 này tôi không hiểu ông thầy nào dạy nó cái màn đít trâu húc mả vậy không biết :) Tức là hai thằng cùng xông vào tranh cướp bóng, thằng VN thay vì xông vào bình thường như người ta thì quay đít lại lụi vào thằng kia. Khổ cái quay đầu lại thì không thấy bóng ở đâu nữa, cho nên toàn lụi vào chân vào người con người ta. Vậy là thành ra phạm lỗi, phải biếu cho nó quả đá phạt

    Những đứa kỹ thuật siêu việt rồi, ví dụ như Messi thì có khi nó cũng quay người lại khi đi bóng để gây bất ngờ, nhưng lúc nào nó cũng biết quả bóng ở đâu, không bao giờ rời khỏi tầm khống chế của chân nó. Đằng này là "loose ball" thì phải nhìn mới biết bóng nó ở đâu để còn xử lý, ông quay đít lại lụi bừa thì không hiểu là được cái gì. Trừ khi thầy đã dạy "mày lụi vào nó như thế vài lần cho nó sợ, nó thấy mày chạy tới nó sẽ vội vàng chuyền ẩu", vì nghĩ ai cũng dễ bắt nạt như cầu thủ Võ lít :)

    Xem bọn này đá nhiều lúc tức thật, vì những cái kỹ thuật cơ bản éo dạy (hoặc éo dạy cho nó tới nơi tới chốn), toàn dạy "chiêu" trời ơi đất hỡi ở đâu đâu.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Dạo một vòng video youtube với các trang báo thấy số người vào xem khen lứa này đá hay, đá kĩ thuật nhiều vô số kể. Làm mình cũng phải suy nghĩ lại xem cái dân trí VN nó nằm ở chỗ nào, tại sao có những cái đơn giản như thế mà cũng không thể nhìn ra được. Cảm giác giống thằng thẳng đi vào bar thấy một lũ gay bj cho nhau.

    Những cái sai hệ thống như thế, là do các thầy các HLV ngu, chẳng có nghèo giàu gì ở đây cả. Nghèo cơ sở vật chất, chứ nghèo tư duy, nhân cách thì thực tế nó thể hiện rõ cái VL thế nào và trình độ bóng đá VN ở đâu. Thời đại bây giờ tư liệu trên mạng đâu thiếu, các thầy ngu dốt không chịu trau dồi năng lực kiến thức nên đào tạo toàn trò ngu đần chứ sao.

    Muốn xem nền bóng đá mạnh thế nào, thì nhìn vào HLV xuất khẩu đi đâu, chứ cầu thủ không phản ánh thực chất lâu dài. Tất nhiên bọn mạnh thì cả hai đều mạnh, nhưng HLV nội mà dốt thì lấy đâu ra cầu thủ giỏi mà xuất khẩu.

    Thằng nào HLV ở VN tự khen giỏi này nọ vác CV đi xin việc xem có đội bóng nào ở châu Á nó nhận không rồi hãy to mồm. Năng lực nó thể hiện ở chỗ đấy, như cầu thủ VN còn chập chững bước đầu ra châu lục chứ cái dạng HLV bất tài vô học thế hệ vàng này nọ đ CLB nào của ĐNÁ nó thèm nhận chứ đừng nói là đi xa mà vênh váo. Cuối cùng cũng bú lại vào VFF với cả VL giống mấy trưởng phó phòng nhà nước ăn bám vào hệ thống chứ có thằng nào đủ khả năng tự bơi đâu.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    ở cấp độ trẻ, dưới 21t cầu thủ trẻ đa số thường chưa ổn định, nó khác với ĐTQG, thi đấu ổn định và khẳng định được đẳng cấp. Có thể tháng này đá hay tháng sau đá dở, năm này đá hay năm sau đá dở và ngược lại.
    Nếu ông Nam và ông Gede cũng nghĩ như bác, nghĩ mấy thằng hiện tại là hay nhất rồi thì cái bộ sậu này cũng thường thôi. Chưa kể đây chỉ là một giải giao hữu
    Tôi theo dõi thì ở các đội tuyển trẻ ở châu Âu như Đức Hà Lan, Anh, Pháp...các lứa trẻ U15-17-19...họ gọi rất nhiều các cầu thủ, và hầu như các cầu thủ đều đc trao cơ hội. Đó là do cách làm của họ là gạn lọc liên tục để tìm ra những nhân tố tốt nhất
    Kevin Bùi đc gọi lên U17 Hà Lan cũng là như vậy. Nếu chắc ở VN, với tư duy của bác, của ông Nam , ông Gede thì chắc nó chẳng bao giờ có cơ hội
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Tự nhiên lại nhớ Thái Sung. Giá hồi mới về nước nó được đặt vào một đội bóng tốt, dìu dắt tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm và hoàn thành lối chơi thì đã có thể phát triển hơn.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tư duy cái gì khi mà ở thời điểm hiện tại đấy là những thằng tốt nhất. Chả có thằng ngu nào làm hlv lại không gọi bọn vô địch lên tuyển. Hay là gọi cái đội gia lai bị loại từ vòng bảng lên làm nòng cốt. Tôi bảo ông chỉ ra những thằng hay hơn bọn đang đc gọi ông k chỉ ra đc mà lại nói đâu đâu
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    3.494
    Ông này có vẻ bảo thủ, tranh luận thì open mind ra, ý người ta nói bọn trẻ thì nên tạo cơ hội càng nhiều càng tốt ko nên bám quá sát vào thành tích để tuyển chọn. Giải ĐNA ko thành công thì cũng nên tạo cơ hội cho những đứa khác lên thử sức.

    Cái vụ bỏ sót nhân tài ở VN ko phải là hiếm, gần đây có thằng Tạo bị Viêttel nhà ông đuổi cuối cùng nó lại thành cầu thủ u19 suất xắc nhất quốc gia, xa hơn thì có Công phượng bị Nghệ an chê... nói chung nhiều lắm.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Ông k đọc kỹ thì đừng nói, sau khi kết thúc giải ĐNA thì u15 có bổ sung 1 loạt cầu thủ mới lên chứ k phải k gọi. Làm ntn để vừa ý các ông khi bọn tốt nhất đá thua thì bị chửi te tua. Nếu cho bọn kém hơn vào thua mã hay thái 4.5 quả thì các ông còn chửi thế nào.
    --- Gộp bài viết: 29/08/2019, Bài cũ từ: 29/08/2019 ---
    Đừng bao giờ so sánh thằng Tạo với thằng Phượng. Kiểu của thằng Tạo chắc phát triển chỉ đc đến thế thôi sau này đá vi lich khó mà trụ lại
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    trong bóng đá có câu: khi a thắng a nói kiểu gì cũng đúng, còn khi a thua, a nói kiểu gì cũng sai
    ông Nam thất bại có nghĩa là ông Nam sai, khi đã sai thì chẳng có cái gì chứng minh cho cái gọi là :đây là những cầu thủ tốt nhất như bác nói cả.
    Mà khi đã sai thì đừng nên nói gì cả và cũng đừng nên biện hộ, OK chứ bác

Chia sẻ trang này