1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timestock

    timestock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thằng Úc cho thằng Sing 8 trái...Sing các lứa tuổi U đá kém thế nhỉ.thằng Nhật đang đá với Hồng Kông. HK thua thì VN vào rồi,,,, nghĩ cũng thấy mừng cho lớp trẻ
  2. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là tuỳ bác, Trong bảng ta là ứng cử viên số 3, theo tính toán thì dùng hiệu suất để vào vòng trong là rất cao. Bác thấy các dội yếu đá với đội mạnh có bao h thua là vùng lên đá chết bỏ không? làm vậy 90% là bị giã thêm 2-3 quả. Đá với đội manhj bị dẫn 1 bàn thì cơ hội kiếm 1 diểm hoặc hoà là rất cao nếu ta cứ đá ru ngủ chúng rồi thình lình làm cho nó một quả thì cơ hội cao hơn. Chứ đá đôi công với đội mạnh thì thua là chắc chắn. Bác coi giải ngoại hạng thì thấy đó. mấy đội MU hay Chel đá với mấy chú hang 2 khi dẫn bàn mà các chú hạng 2 vùng lên thì đa phần bị dập te tua vỡ trận. Còn nếu đá với đội ngang cơ hay yếu hơn thì thua 1 quả thì xua quân lên là đúng.
    Tính toán từ đầu hay không là do đội mạnh hay yếu. Nếu những lượt trận cuối buột phải thắng thì đá vùng lên dá khi dẫn bàn như Inter làm với Kiev. Chứ nếu lượt đầu Intêr bị Barca dẫn 1 bàn có dám chơi 3 hậu vệ với Barca không. Đó là hai đội không chênh lệch nhiều như tầm VN với. Thua một quả cũng như 5-6 quả là khi đá playoff thôi chứ đá vòng loại gặp đọi hình trung bình thì phải tính toán từng chút một. Đừng giốn như u19 cờ trong tay mà về hạng 3 rồi nói Hàn Thái bắt tay nhau
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    U 19 mà vào sân với tư tưởng thủ hoà thì lên đến ĐTQG chắc chúng nó đủ bài, trả vờ ngã, dùng tay chân, cùi trỏ , câu giờ đánh nguội đã giỏi hơn đá bóng.
  4. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.483
    Đã được thích:
    1.176
    8

    12 November 2009 18:00

    AUSTRALIA-SINGAPORE

    Si Jalak Harupat Stadium

    8:0
    9

    12 November 2009 21:00

    HONG KONG-JAPAN

    Si Jalak Harupat Stadium

    0:3
    10

    14 November 2009 15:00

    SINGAPORE-JAPAN

    Si Jalak Harupat Stadium

    11

    14 November 2009 18:00

    HONG KONG-CHINESE TAIPEI

    Si Jalak Harupat Stadium

    12

    14 November 2009 21:00

    INDONESIA-AUSTRALIA

    Si Jalak Harupat Stadium

    13

    17 November 2009 15:00

    AUSTRALIA-JAPAN

    Si Jalak Harupat Stadium

    14

    17 November 2009 18:00

    HONG KONG-INDONESIA

    Si Jalak Harupat Stadium

    15

    17 November 2009 21:00

    CHINESE TAIPEI-SINGAPORE

    Si Jalak Harupat Stadium

  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vé thì đã có rồi ,ngon lành cành đào .Mỗi tội anh Quang Hà anh nổ như rang lạc .Cái này có lẽ do lão Hiễn nổ lão nổ sầm sầm anh Hà anh tiếp xúc nhiều anh quen chứ mặt mũi anh Hà hiền lành ít nổ .Mới sáng xem báo bóng đá thấy anh nổ cũng tức cười http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/130911100940/
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.483
    Đã được thích:
    1.176
    HONG KONG thua Nhật 3 trái vậy VN mình chắc suất rồi.DNÁ chỉ có Việt và Thái.U16,U19 như vậy là OK rồi chỉ chờ tối mai DTQG thôi.... mong lắm một chiến thắng.
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    U19 Việt Nam - Tiềm năng bóng đá Việt Nam

    Lâu lâu mới xem bóng đá nội, lại là xem đúng trận U19VN đá với u19 Hàn Quốc, Hòa 1-1, cuối trận thể lực của VN thầm chí còn tốt hơn, ép sân liên tục dẫn đến bàn thắng. Tất nhiên đá tại sân nhà thì tt nó cũng bênh tí nhưng thực tế u19 đá khá có tiềm năng dù có nhiều cầu thủ tốt đang bận đá ở V-league hay hạng Nhất.

    Nhớ lại thì năm ngoái chính đội u18 này đã thắng u18 Hàn Quốc để lọt vào vòng CK u19 Châu Á năm nay

    Rõ ràng là nếu có chính sách tốt ngay tại thời điểm hiện tại tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tại các vòng CK châu Á hoặc vòng loại WC mà thậm chí có khi không cần cầu thủ ngoại nhập tịch, u19 là bọn thể hình khá phát triển đã gần với cầu thủ chuyên nghiệp. Ôi VFF :( càng nghĩ càng buồn
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Vài bữa nữa,chúng nó (VFF) lại nhét vào 1 thằng thủ môn lởm hàng 10 năm thế hệ Version II + 1 thằng tiền đạo đá gái giỏi hơn đá bóng...Với 2 thằng 1 trên,1 dưới là chúng nó đã control được tỷ số trận đấu...Nếu chưa yên tâm thì nhét thêm 1 thằng trung vệ cỡ Minh Đức Nghệ thì BĐVN suốt kiếp cũng chỉ lẩn quẩn ở vùng trũng ĐNÁ mà thôi...
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.453
    Đã được thích:
    5.762
    Chẳng ăn thua gì đâu, gọi là hoà 1-1 chứ thật ra bị nó ép suốt 70 phút, bóng không lên nổi quá giữa sân.
    Nói chung là trình độ bóng đá trẻ không chênh nhau nhiều, chứ lớn lên thì cách biệt rõ ràng lắm.
    Cũng giống như trong cuộc chay đua tầm 5km, cam đoan với các bác trong 1km đầu thằng nghiệp dư với thằng chuyên nghiệp chạy chả cách nhau là bao nhiêu đâu, có cho tôi chạy thi với Bekele thì cũng đảm bảo trong vòng 1km đầu cách nhau giỏi lắm 400m là cùng , nhưng đến khi về đích thì chắc nó cách mình ....3km là ít.
    Bóng đá cũng vậy thôi, các cầu thủ ở nền bóng đá tiến bộ được đào tạo cơ bản, nên tuy lúc đầu tiến rất chậm nhưng chắc chắn, lên cao mới có thể dựa vào nền tảng đấy mà phát triển được, giống như đống cát nào càng cao thì phần đáy càng phải rộng. Ở VN luôn hô hào tài năng, kĩ thuật, ưa thích ngoáy mông, không có đào tạo cơ bản về tư duy ,kĩ thuật chơi bóng, nên ở tầm thấp thì mấy chiêu mèo cào còn có hiệu quả, càng lên cao do không có bài bản nên càng hỏng, rốt cuộc là chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.
    Chả hiểu kĩ thuật ở đâu, hôm qua xem thằng Hàn chuyền bóng dài vượt tuyến như đặt vào chân, triển khai bóng rất bài bản, tuy cũng có chuyền hỏng vài lần nhưng quan trọng là nó có tư duy chuyền. Việt Nam thì xem đỡ quả bóng lật bà lật bật, nảy ra đến hàng vài mét, kỹ thuật quá kém. Ngoáy mông làm gì khi mà quả bóng chuyền vào chân còn không khống chế nổi ?
    Cho những người thích mơ mộng thì.....Xin nhắc lại với các bác là thế hệ do anh Vê Quyến cầm đầu cũng đã từng thắng trẻ Hàn 0-1 ngay trên sân khách đấy nhé ( Cỡ đâu năm 2002, tiền Seagames hay 2001 gì đấy, không nhớ lắm ), thế mà đến bây giờ, cũng là thế hệ đó, thử lấy đội Hàn vừa đá WC xong đá với VN bây giờ xem, kể cả có cho 10 Vê Cu thì cũng như Việt Nam đá với Guam thôi.
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Phải xét đến cả quá trình bác ạ? Rõ ràng trong vài năm gần đây thành tích đối đầu của bóng đá trẻ VN và các nước hàng đầu đã tốt dần lên. Đương nhiên mình yếu hơn thì phải chịu trận cho người ta ép là phải rồi, điểm yếu của các tuyển trẻ VN vẫn là vấn đề tâm lý chưa thực sự tốt gặp các đội Hàn, Nhật vẫn hơi cuống. Nhưng nhìn lại thì đá thế là tốt. Cuối trận cả đội vẫn chạy tưng tưng, đó là một diều ko thể chối cãi
    VN thắng HQ 1-0 nhưng so ra thì trận thua 1-2 HQ hồi tavares mới là trận VN chơi hay và có thế trận tốt so với HQ.

Chia sẻ trang này