1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U20 Châu Á 2023 trực tiếp 17h 7/3 Việt Nam - Iran: 1-3: KẾT THÚC CUỘC CHƠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 26/06/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.045
    Đã được thích:
    1.872
    Thực ra lứa U20 của mình chưa nhồi thể lực với build cơ bắp nhiều để phát triển chiều cao nên đâm húc sẽ có phần thua thiệt. Lên tầm U23 cơ bắp và thể lực đc build thì chênh lực về sức mạnh sẽ được thu hẹp.
  2. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Các cụ cứ lan man đi đâu trong khi yếu quyết mà ICO nó nói đầu tiên là nhanh hơn mạnh hơn cao hơn lại quên là sao.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cái lúc cuối trận 3-1 Vịt cố gỡ 3-2 bọn Úc chắc cũng đóng bỉm phết ấy nhỉ :D nhất là cái quả Vịt ngã đòi pen. Gỡ 3-2 thì Úc mất công toi quả giã Qatar 9-1 :))
    atlas07 thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Quan trọng là nhanh chứ ko phải cơ bắp hay thể hình, như thằng Kante của Pháp cơ bắp hay thể hình có ra gì đâu.
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.045
    Đã được thích:
    1.872
    Thằng kante nó thuộc dạng dị nhân của bóng đá rồi.Thế giới còn hiếm mà bác mang vào so. Cơ bắp không to nhưng chắc khỏe, trọng tâm thấp, người chắc nịch, nhanh, phán đoán tốt, stamina vô tận. Werner cũng thuộc dạng cao to trâu bò mà bị nó húc bay đây.
    https://twitter.com/amadoit__/statu...ength-to-destroy-werner-off-the-ball-20181017
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    1 ví dụ nữa là Nhật. Xem trận Nhật vs TQ hồi VL3 WC thấy toàn thằng don don mà nhanh thoăn thoắt, ép cho Tàu lòi dom :D
  7. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Độc cô cầu bại có nói đại loại là thiên hạ chỉ có nhanh là ko không phá được. Điều tôi nói ra ra trên này bao năm nay mà các cụ không nghe, giờ các cụ sáng tỏ nhé, thể thao nói chung mà bóng đá nói riêng cứ phải nhanh, mạnh, bật vọt tốt đã rồi các yêu tố khác bổ sung từ từ sau. Xem 3 trận giải này mới thấy, không dưới năm bảy tình huống cơ hội của mình rõ ràng chạy trước bọn nó vài bước chạy mà chậm quá nên toàn bị vượt qua mặt lại và mất bóng, cứ nhìn mấy pha đó lại liên tưởng mấy giải châu Âu mấy bọn nó 1 khi đã vượt mặt được hậu vệ là nó dí thẳng vào để có hội đối mặt gôn ngay, nhưng quay lại mấy tình huống như vậy thì mấy chú vịt lạch bạch toàn bị bọn nó dí phát lại mất bóng ngay.
    Qua giải này có thêm cơ sở để nhận biết thêm điều này, đó là mấy chú hay được đá Vleague vào đá giải này kém quá, thế mới thấy cái Võ lít còn ko bằng bọn nghiệp dư Châu Á chứ chưa nói gì tầm thế giới.
    --- Gộp bài viết: 08/03/2023, Bài cũ từ: 08/03/2023 ---
    Với cái nền tảng như này thì Trâu khó rồi.
  8. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Ông cứ nhắc đi nhắc lại là "bao năm nay các cụ không nghe". Thứ nhất là có phải chúng tôi không nghe đâu, nhưng nhanh mạnh bật vọt nó liên quan đến thể chất không phải ngày một ngày hai, chúng tôi trên này chỉ bàn luận đến một đội tuyển cụ thể vào một thời điểm cụ thể, thì chỉ nói được đến cái hiện tại thôi. Và thứ hai là chúng tôi nghe, thì cũng có thể làm được gì, chúng tôi đâu phải là VPF, VFF, các loại ban huấn luyện, trung tâm thể thao đâu.

    Ông cứ đi vào cái kiểu "thấy chưa tôi đúng chưa", còn chẳng phục vụ gì những cái bàn luận ở đây, chẳng nói đến thay đổi được gì ngoài kia, nghe nó nhàm
    nobikami thích bài này.
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Mười người mỗi người 10 ý, chẳng thể nói ai đúng ai sai, miễn là bàn luận kiểu xây dựng (và chỉ để giải trí! chứ chẳng ai can thiệp được chuyện ngoài kia). Các bác bảo thể hình thể lực này kia, rồi tuyển trẻ ko nhấn mạnh thành tích, tôi thì trước giờ vẫn nghĩ khác, với tình trạng hiện tại, thành tích là quan trọng, quan trọng hơn chiến thuật (phòng ngự chủ động phản công hay park the bus, tiêu chí chọn cầu thủ (chọn 7-4 trym to là trên hết, kệ mịe skills khác), - đây là tôi nghĩ, tôi không khẳng định tôi là đúng, các bác thoải mái tranh luận và thảo luận, đằng nào cũng để giải trí thôi.

    Thành tích tốt ở châu Á và ao làng, ít nhất là 5-10 năm, sẽ đem lại các điều lợi sau:
    - Nâng cao khả năng xã hội hoá bóng đá nói riêng (thể thao nói chung...). Vì sao các U của chúng ta tốt hơn trước đây, vươn đến tier 1.5 tầm châu lục? Nhờ JMG-bầu Đức, nhờ có PVF, nhờ có con gà tức nhau tiếng gáy, thậm chí nhờ cả bầu Hiển. Mà tất cả những điều này, nếu thành tích ko tốt làm sao có được? Chẳng có ông bầu nào chỉ vì ngó đất mà làm bất chấp, ko làm tốt xã hội nó nhìn vào đố ông Đức ông Hiển ông Vượng trụ được. Có tiếng nói của xã hội, thì VFF, VPF, bộ VHTTDL ko muốn thay đổi cũng ko được (còn chuyện muốn thay đổi triệt để ko thì chưa nói), có tiếng nói của xã hội thì các "sản phẩm bóng đá" đó nó mới bán được. Thời 2010-2016 ngoài HAGL-JMG và U19 gắn với lứa đó thì có mấy ai quan tâm đến V-League, mấy ai chửi sân Mỹ Đình, mấy cầu thủ vẫn còn đá bóng và ko chiêu trò giàu có như bây giờ, rồi các vấn nạn đặc biệt là bán độ? Các bác vẫn chửi V-League nhưng ko thể không thừa nhận rằng so với những năm đó, V-League đã tiến bộ hơn nhiều (dù còn rất nhiều vấn đề lớn). Có tiếng nói xã hội, nhờ thành tích 5 năm qua, thì những vấn đề còn tồn tại đó mới có cơ hội được giải quyết (có cơ hội thôi chứ tôi không nói là sẽ được giải quyết), còn không thì chả hi vọng gì. Có tiếng nói xã hội thì cha mẹ mới cho con đi theo nghiệp bóng, mới cải thiện bóng đá phong trào. Có tiếng nói xã hội nhờ thành tích, thì mong muốn của các bác mới có khả năng được thực hiện: đẩy mạnh thể chất, đẩy mạnh thể lực, cạnh tranh đầu vào, có HLV giỏi, có thêm trung tâm đào tạo trẻ tốt (ngoài 1 vài lò mà chỉ có PVF là đáng kể) để nâng tầm kỹ chiến thuật. Còn cứ thất bại như Việt Nam thời trước, hay Ỉn hiện tại, thì dù có rất nhiều tiền (như bọn Ỉn đấy), cũng chỉ ăn xổi được rồi ko có xã hội chống lưng nữa sẽ sụp thôi.
    Tóm lại: thành tích tốt dẫn tới xã hội hoá bóng đá, thì những mong muốn của chúng ta mới có khả năng được thực hiện. Còn nếu chỉ đi sâu vào nâng cấp thể lực, thể chất, kỹ chiến thuật, thì cũng chỉ là câu chuyện bia lạc bàn ở đây mà thôi, và tôi cũng nghĩ có rất nhiều người, kể cả VFF, đều thấy được điều đó. Biết là một chuyện, làm mới là chuyện khó. Chứ bọn Tàu cái gì chả giỏi, làm sao nó ko biết được những điều này, nhưng nó có làm được đâu?
    - Tinh thần, bản lĩnh các lứa sau này đều tốt hơn. Tôi đánh giá cao ông Park vì những thành công ông mang lại cho bóng đá Việt Nam (dù tôi vẫn nói nhiều quan điểm của tôi là ông giỏi nhưng cũng rất may, nhất là thời điểm đầu khi ông dẫn dắt U23 và tuyển QG). Bọn Ỉn nó cứ kêu ầm lên, cầu thủ VN giỏi, nên ông Park dời đi rồi mà VN vẫn mạnh (bọn nó ghét tính ông ấy nhưng vẫn nghĩ trước đây VN mạnh vì ông Park). Thực ra kỹ năng của cầu thủ Việt Nam có giỏi hơn thật, nhưng bản lĩnh và tinh thần hun đúc nhiều hơn từ những chiến thắng kia. Vì vậy tôi vẫn nói, ngoài việc thường xuyên vào sâu ở sân chơi châu lục, dù ao làng ko là gì, thì mình cũng nên cố gắng vô địch liên tục, chính là để mài giũa cái tinh thần, bản lĩnh này. Chứ giờ vẫn cứ gặp Thái là run.
    --- Gộp bài viết: 08/03/2023, Bài cũ từ: 08/03/2023 ---
    Nói riêng về mặt thể chất, thể hình: Các bác cứ so sánh Maroc, hoặc các đội yếu ở ngoại hạng Anh chẳng hạn, phòng ngự phản công chủ động chứ ko phải như tuyển VN. Nó khác biệt chủ yếu là, kỹ chiến thuật của cầu thủ (và cả trình độ của HLV) có thể kém, nên họ đá chiếu dưới nhưng vẫn chủ động các đường lên bóng, là vì thể lực, thể chất, thể hình của các đội đó chả kém gì các đội top, thậm chí còn hơn (vì các đội top nó phải có các cầu thủ mạnh về kỹ thuật, sáng tạo, đầu óc, chiến thuật hơn là chỉ có thể lực, thể chất). Chứ Việt Nam hiện tại mấy cái kia kém, kỹ năng thì ko vượt trội , thậm chí còn kém hơn, mà muốn có thành tích tốt, thì chỉ dựa vào tài năng của HLV, chiến thuật cụ thể phù hợp với con người cụ thể thôi, chứ còn làm gì có chuyện lấy chiến thuật khắc chế kỹ năng vượt trội của đối thủ? Các bác yêu cầu cao quá.
    cuadongphi, nobikami, ptsondr2 người khác thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Muốn nhanh thì phải khoẻ, ko khoẻ lấy đâu ra nhanh. Mà khoẻ thì nó lại liên quan đến cơ địa, cấu tạo gien các loại. Có phải vô cớ mà NBA toàn đen, hay chạy đường dài cũng toàn châu Phi gầy nhẳng. Trong khi bơi lại chả có ông nào toàn da trắng.

    Cái cách dễ nhất để nhanh hơn, trước hết là to đã. Một sải chân thằng cao bằng mấy lần thằng lùn, cái đấy là thay đổi nhanh và dễ nhất. Chứ còn muốn bồi bổ gien thì phải mất cả trăm năm. Giờ kiếm được thằng VN bé như thằng Kante mà nhanh với khoẻ như nó thì đợi trăm năm nữa ( bé với nhanh kiểu Lương dị Quảng Hải nhất VN sang Pháp đá giải hạng 5 còn ko nổi, đừng so với Kante ). Trong khi dễ nhất là cao hơn, to hơn thì cũng đỡ được phần nào, chỉ cần 1,2 thế hệ.

    Chả nói đâu xa các ông đòi bé mà nhanh, nhà có nuôi cá rồng, cá la hán cá lóc các loại bao giờ ko. Các ông có thấy cá mồi nhỏ mà bơi nhanh ko ? Thả vào bể mấy con "to mà chậm" nó đớp vài phát là sạch, chả chạy thoát ông nào. To hơn thì mới nhiều cơ xương, cấu trúc chắc to khoẻ thì thường nó sẽ nhanh hơn. Cũng giống xe cộ thôi, xe đạp với xe phân khối nhỏ làm sao đua lại xe phân khối lớn. Xe máy chạy sao lại ô tô.

    Nói thế để thấy là muốn nhanh mà nhỏ như Nhật nó là câu chuyện dài, rất dài tầm trăm năm, muốn nhanh thì cũng phải cỡ 50 năm. Còn không thì trước mắt cứ tuyển cao to đi đã.

    Mà bọn trẻ nó đá như thế này là được rồi. Thua bị loại nhưng thể hiện các trận đều ổn cả, ngay trận thua cuối bọn Iran nó cũng là tử chiến một mất một còn chứ ko phải là đá vui. Từ bao giờ mà VN đá sòng phẳng ( thua sòng phẳng ) với top 1 châu Á mà NHM cũng phải muốn thắng cơ ? Đấy cũng là minh chứng rõ ràng cho trình độ của bọn U20 này rồi. Lên tuyển QG nó vừa đá như đi dạo mà cũng 2 nhót, bóng còn ko sang nổi sân nó.

    Lứa này còn nhiều cầu thủ tốt, chêm vào cho mục tiêu 2026 ( 2025 ) là rất đẹp. Các ông cứ đòi tiền đạo tiền vệ ngon lại cả hậu vệ thủ môn thì vô địch luôn à. Thực tế thì tiền vệ, tiền đạo lứa nào cũng phải có vài thằng để đan xen, chứ hậu vệ thủ môn nếu cách 1 hoặc 2 lứa mới đẻ ra xuất sắc cũng chấp nhận được, vì tuổi nghề bọn nó cao hơn, tầm 35 tuổi vẫn ổn chứ ko phải như 2 vị trí kia 30 là đã hết đát. Ví như bọn Nhật giờ thằng Yoshida với Nagatomo vẫn đá đấy thôi.

Chia sẻ trang này