1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới giải vô địch u22 châu Á 2018: VIỆT NAM VƯỢT QUA VÒNG LOẠI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 28/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tôi cũng thấy buồn cười trường hợp của Văn Sơn. Nhưng nghĩ đây cũng là bài test và động lực cho cá nhân em nó. Tuy vậy không biết có công bằng cho các em khác bị thế chỗ hay không.
    Duc____No_ thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Phan Văn Long lâu lắm không được đá, hôm trước được vào sân mấy phut thấy đá chả có cảm giác bóng gì cả.
    Nhưng có thể sang giai đoạn 2 thì sẽ được vào sân nhiều hơn vì Huỳnh Đức đang đì Ngọc Thắng nên mất 1 đối thủ cạnh tranh.

    Thắng Tù lười xem giải hạng nhất quá, chứ gọi tiền đạo thì gọi thằng Hoàng Sơn của Viettel cũng được, cao nhưng không phải chân gỗ.
    Còn hàng hậu vệ chắc đợt sau tập trung sẽ bắt mấy thằng u20 lên nên không gọi cũng hiểu được.
    Duc____No_ thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đình Khương thì bé thật, nhưng Văn Khánh thì được 1m80, 1m81 đấy. Nó cao hơn XT ko ít đâu. Nhưng mà vẫn thích đầu tư cho trung vệ cao hơn để sau này đá châu lục. Thằng Văn Khánh cũng dạng hữu dũng vô mưu, thừa nhiệt thiếu lạnh. Nói chung trung vệ U22 thì ở VL cũng ít thì nên gọi cả hạng nhất. Vị trí quan trọng đang chưa yên tâm thì nên gọi thêm để thử chứ 2 cánh đang rất ổn, Văn Sơn chắc sẽ bị loại khi vào SG. Hồng Duy và Thanh Tùng thì dự bị thôi.
    Hồi trước Thanh Hóa có chú cao hơn Văn Khánh 1 chút đá trung vệ cho U19 lứa XT, TA, CP tên Hưng thì phải, đá cũng khá. Có chấn thương không mà không gọi nhỉ? Sau này gọi thêm cả Trọng Đại, Tấn Sinh (đều cao 1m82-1m84) lên nữa chứ nghĩ Văn Khánh lại hãi.
    --- Gộp bài viết: 27/04/2017, Bài cũ từ: 27/04/2017 ---
    Văn Trường và Châu Ngọc Quang cũng sẽ dự bị. Châu Ngọc Quang có thể sẽ thể hiện tốt, nhưng không thể chen chân vào bộ 3 Duy Mạnh, XT, TA được.
    Duc____No_ thích bài này.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Văn Khánh thì vứt đi cho rồi, chuyền bóng quá kém để đá possession. Thà đá thằng Duy Mạnh trung vệ còn hơn. 2 thằng thủ ngu ngang nhau nhưng thằng Mạnh nó chuyền quả bóng tử tế hơn. Cao ngang nhau, yếu đều nhau.
    Còn nghiêm túc ra thì xem Tấn Tài hay Tấn Sinh nó chuyền quả bóng có ok không, thủ tốt hơn Duy Mạnh thì nhặt vào đá trung vệ, đơn giản vậy thôi.
    Chứ tôi xem V-lích đến fan SLNA còn chửi Văn Khánh thủ ngu thì đủ biết rồi, bị pressing 1 tí là són ra quần phá đại bóng lên.
    Duc____No_ thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Trung vệ 19 tuổi thì còn non lắm, Trọng Đại nổi bật trong đám mà lâu lâu còn xử lý gà nữa là, nói chung là do thằng Khánh va chạm ở võ lic nhiều nên chắc sẽ có 1 suất cho nó thôi, thực ra 1 2 nghệ nhân thì không đến nỗi, nhưng khi cả lò nhà nó cùng lên thì có chuyện ngay
    Duc____No_ thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Để xem vầng trăng khuyết xứ Nghệ xài Tuấn Anh ntn, hay lại phá sức thằng bé để mong lấy thành tích vớ vẩn.
    Tóm lại, ưu điểm là lần này chỉ có 2 chú Gừng, dù 1 chú vẫn được cơ cấu để làm trái tim hàng thủ.
    --- Gộp bài viết: 27/04/2017, Bài cũ từ: 27/04/2017 ---
    Tôi thì nghĩ khác, chỉ có ngần ấy gương mặt thôi, tập với nhau cho nhuyễn cũng tốt. sau này bổ sung Trường và 3,4 cháu từ U20 lên như Đức Chinh, Quang Hải, Trọng Đại...

    Mấy gương mặt mới cần test thì đa phần rơi vào hàng thủ là tuyến mà U22 thiếu quân nhất:
    - Trung vệ Đình Khương - đá chính ở Khánh Hòa, cao 1m78.
    -Văn Kiên hậu vệ phải của Hà Nội, mùa trước đá khá tốt nhưng mùa này hình như không được dùng nhiều.
    - Văn Sơn HAGL: quá ưu ái cho nó. Coi như cơ hội cuối cùng để tìm kiếm 1 suất backup cho cặp Hoàng- Thanh
    --- Gộp bài viết: 27/04/2017 ---
    Đồng ý là Duy Mạnh k có tốt chất đá trung vệ. Thậm chí khả năng đánh chặn của nó ở hàng tiền vệ cũng vừa phải, nó công tốt hơn.
    Trung vệ có lẽ sau Wordlcup nên bổ sung Trọng Đại.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.375
    Đã được thích:
    18.731
    Tui thấy DM có tố chất tiền đạo cắm thì đúng hơn! Kỹ thuật nó trung bình nhưng chọn vị trí tốt và ra chân nhanh phết đấy!
    Duc____No_ thích bài này.
  8. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Em cũng thấy tiếc cái chiều cao của nó.

    Thấy hôm nọ bác nào chê đá CB ko có tố chất. Chả biết đá tiền đạo thế nào nữa.

    Vừa cao vừa khéo khó kiếm nhỉ.
    Duc____No_ thích bài này.
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Người chê là em. Hôm em xem trận HN FC đá với Ceres đúng là nó đá CB ko ra gì, thằng Silva cứ phải giúp suốt. Hay đúng vào trận đấy nó đá kém nhỉ? Trận gặp Felda sân khách thì nó đá CB tàm tạm.
    Duc____No_ thích bài này.
  10. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Thằng Duy Mạnh nói thẳng ra là ko biết đá trung vệ, những trận đá trung vệ tạm được là những trận Hà Nội nó lắm hết thế trận nên đối phương ko còn bóng để tấn công, còn trong những thế trận 50/50 hoặc bị ép thì yếu kém bộc lộ ngay. Kể ca thằng ku Trọng Đại cũng ko phải dạng trung vệ dù nó thủ hơn thằng Duy Mạnh, ở Viettel hay bây giờ thì sở trường vẫn là tiền vệ trung tâm. Ở u20 nó có thể đá tốt trung vệ vì phía trên có thằng Tiến Dụng đá trụ hỗ trợ phòng ngự tốt nhưng nếu bê lên đá trung vệ ở u22 mà Hữu Thắng ko có tiền vệ phòng ngự đá phía trên thì khả năng động kinh của nó là rất cao. U20 thì trung vệ đúng nghĩa mà hay thì có Tấn Tài và Đình Trọng nhưng cả 2 đứa đều có khuyết điểm cả, thằng Tấn Tài thì chuyền kém còn thằng Đình Trọng thì lùn.
    Duc____No_ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này