1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết Seagames 2022: 19h 22/5 Việt Nam - Thái Lan: 1-0: THÁI ƠI, XƯA RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 13/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Vịt làm hỏng mất chiến tích lịch sử của ao làng :))

    "Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ cùng đi tiếp nếu hòa nhau. Trong trường hợp đó, khu vực Đông Nam Á sẽ lần đầu tiên trong lịch sử có 4 đại diện lọt vào VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0, qua đó khiến U23 Myanmar trượt mất tấm vé một cách đáng tiếc."
    --- Gộp bài viết: 03/11/2021, Bài cũ từ: 03/11/2021 ---
    ...nhưng được Taji cám ơn :D

    "Từ chỗ ở rất gần tấm vé, thầy trò HLV Popov đã bị loại tức tưởi. Nỗi buồn của Myanmar lại là niềm vui của Tajikistan, đội bóng trước trận còn lo nơm nớp về cơ hội đi tiếp.

    Họ chỉ có 6 điểm sau 3 trận, trừ đi kết quả trước đội bét bảng Nepal, Tajikistan có 3 điểm, bằng với Myanmar. Nhưng sau trận, khi xét về chỉ số phụ, họ hơn Myanmar về số bàn thắng ghi được.

    Nhờ vậy, Tajikistan đã lách qua khe cửa rất hẹp để đi tiếp, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự một VCK U23 châu Á. Thái Lan là đội đứng nhì có thành tích tốt nhất, theo sau là Turkmenistan, Bahrain và Tajikistan. Campuchia cùng Myanmar đứng thứ 5 và 6, đều bị loại đáng tiếc.

    Sau khi biết kết quả, fanpage chính thức của LĐBĐ Tajikistan đã gửi lời cảm ơn đến U23 Việt Nam kèm thông điệp: “Tôn trọng”. Động thái này được hiểu là Tajikistan rất trân trọng và biết ơn khi U23 Việt Nam đã chơi sòng phẳng với Myanmar, qua đó trao cơ hội đi tiếp cho họ."
    nhnglhn thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Việt Nam mình là nạn nhân của việc bắt tay nhau vào vòng trong tại VCK U23 Châu Á trước tại Thái Lan nên không muốn ai đó cũng như mình đấy mà. :D
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Thật ra số bọn Miến cũng đen, giả như mà lứa này VN mạnh thật, và bảng này ko bị đuổi thằng Hong Kong đi, thì sau 2 trận đầu làm gỏi 2 thằng tàu con thì có thể đến trận cuối chung kết bảng gặp nhau đá lỏng chân hữu nghị. Khổ nổi giải này VN cũng toàn thể loại đầu thừa đuôi thẹo, ốc chưa mang nổi thân ốc lo gì tới cọc rêu, đá trận gặp Đài như cha chú thế hệ vàng ngày xưa, bị chửi lên chửi xuống nên trận cuối phải quyết tử. Hai con lợn vật nhau trong bùn, con nào quen ở bẩn hơn thì thắng thôi.

    Chứ giả như mà mạnh như lứa Thường Châu, hoặc thậm chí chỉ cần như lứa ngay sau đó với TVH, Đức chiến Hoàng Đức các loại vả Thái 4-0 thôi, thì trận cuối tháo khoán cho dự bị vào đá thì may ra. Nói chung thằng đã yếu thì khổ đủ đường.
    nhnglhn thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Indo tôi đã nói nhiều lần trước đây rồi, lứa 99-2000 của nó hay đấy, hơn Thái nhiều
    Tuy nhiên, Indo giờ đây gặp VN là lại khớp, vào sân là cầu thủ cóng không đá đúng sức, thường chơi dưới sức, thiếu tự tin. VN chơi bài cù cưa và với lợi thế sân nhà nữa thì mình cũng lại thắng Indo thôi

    Trận rồi Miến gặp VN cũng bị khớp, đầu trận Miến chuyền bóng sai bóng hỏng liên tục, đá rất lập bập

    nhìn Mã đá với Thái thì Mã k phải dạng vừa, nhưng cũng giống Indo, Mã gặp Việt là lại khớp. Indo mà gặp Mã ở seagames thì khó phân thắng bại
    nhnglhn thích bài này.
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Lứa 99 2000 của ỉn đá giải u19 cũng thua Mã thì phải. Bọn này kỵ mã chứ gặp Vịt nó ko ngại đâu.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    ai bảo bác ko ngại, thằng Egy Mualana trc đá Ba Lan, giờ sang Slovakia, hồi tháng 6 gặp VN lúc họp báo nhìn mặt tái mét, rồi thằng Ass Nawi đá bên Hàn gặp VN cũng k thể hiện đc bất kỳ cái gì. Cu Saddil gặp Thái múa các thể loại, gặp VN cũng hết múa. Osvaldo Hay rồi Wittan Suleman cũng thế
    vào Fanpage Sepakbola của Indo, fan Indo hiện sợ VN hơn cọp, VN là thằng nó ngại nhất bây giờ, và luôn nhắc tới VN chứ k phải là Mã
    còn Mã thì xưa đến giờ nó là đối thủ kỵ rơ với Indo, cái này ai chẳng biết, và mình lại chính là đối thủ kỵ rơ nhất của thằng Mã

    Lứa 99-2000 của Indo hòa Mã AFF Cup 2019 2-2 và hòa U19 ĐNA, sau đó đá luân lưu thì Mã thắng
    atlas07 thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Rơ reo cái gì, nó sợ là sợ mấy thằng ở tuyển QG, chứ mấy ông nhõi con U22 ở cái giải này nó vả cho sấp mặt, đá với Đài còn không xong.
    Nhìn thì phải nhìn thực lực chứ đem so U22 với tuyển QG nói làm cái gì, đánh tráo khái niệm chả có tí logic nào. Đến khi vào trận thì gọi mấy thằng trên tuyển QG xuống đá hộ chắc. Kị rơ nói cũng như học tủ, thằng nào học ngu thì lí do lí trấu chứ học giỏi nó chiến tất chả thấy kị keo *** gì.

    So sánh thế giờ bảo cho tuyển nữ VN vào đá thay tuyển nam xem nó còn kị rơ không nhé ? Lấp liếm gì vào đá thật lòi mặt chuột ngay. Để seagames này xem mấy thằng đánh vật với quả bóng này nó có sợ không hay bọn nó lại chả vả cho chả còn cái răng nào.

    Đem so cái thành tích của tuyển QG vào để bảo là U22 nó sợ mình, trong khi 2 đội khác nhau chả còn lại thằng nào thì so làm cái gì. Như lều báo bảo VN kị rơ Indo vì suốt 19 năm gặp toàn hoà và thua, đến khi gặp lại thế hệ mới 4 trận vả vỡ mồm cả 4. Rơ nó là do thực lực, thắng nhiều thành tích tốt thì nó mới thành nếp, là ông phải lao động, phải hơn trình nó mới được, chứ cái loại thực lực không có mà dựa vào thành tích các lứa trước ăn theo thì chỉ hót lúc đầu, vào trận đá thật ăn nhau biết ngay. TBN mác hổ giấy hồi xưa là thế chứ đâu.
    thansau_72, darkaranobikami thích bài này.
  8. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    thằng ku Vanhleg là chuyên gia đánh tráo khái niệm cơ mà. =))
  9. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    1.007
    Seagames này bổ sung 2 người nào cho u23 bây giờ? Nếu tốt nhất chắc là Quang Hải & Hoàng Đức, trong trường hợp 2 ông này cần nghỉ ngơi thì có thể chọn Công Phượng & Tấn Tài.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.896
    Đã được thích:
    3.973
    Nếu Văn Hậu hồi phục đá cánh trái, đẩy Lê Văn Xuân sang phải thì k cần Tấn Tài. Chắc Quang Hải+ Linh or Phượng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này