1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=hEcM75BsJC4&feature=player_embedded
    vãi tè
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26

    Mình thì thấy Long Giang không còn chắc chắn như thuở còn đá vòng loại Olympic năm ngoái hay hồi 1 mình bắt chết Indra Putra của Malai ở Merdeka nữa.
    Kể cho Xuân Hợp với MĐ đá thòng, Long Giang đá thử tiền vệ cánh phải xem thế nào, chứ hôm qua rõ ràng nhiều quả Phạm Lỗi của Long Giang là do bị đối phương nhoài người qua bóng rồi LG kéo lại. Trước đây trong các tình huống đấy thường cậu ta chủ động chọn chính xác điểm rơi của bóng rồi đưa ra xử lý trước khi tiền đạo đối phương kịp nghĩ ra, bay gio có vẻ chậm hơn và hơi giống Huy Hoàng,Chính xác thì ngày xưa cậu đá như Canavaro 2006 còn bi h thì như Canavaro ở tuổi 34 vậy :)
    Thanh Bình đá có vẻ nhát bóng hơn xưa, phải chăng do lấy vợ ? Thực tế hồi Thanh BÌnh đá cho u16,17,18 của VN thì TB luôn là đầu tầu với kỹ thuât rất tốt, nhiều lần đá phạt ghi bàn , một nửa sổ bàn thắng là do TB ghi nhưng càng lớn thì cậu ta đá lại theo lối trâu bò dùng sức là chính. Nếu TB mà ko chịu chạy lại như xưa thì e rằng sẽ mãi dừng ở đây. Có lẽ TB nên chuyển tới một đội bóng khác vào năm sau như BD hay Đà nẵng để các HLV giỏi dìu dắt, có lẽ sẽ lấy lại phong độ.
    Đình Tùng chính là David Vilar của Việt Nam, có lẽ đây là cầu thủ có ky thuật và thông minh nhất u23 ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên chiều cao 1m6 hơn tí thì hơi bé quá. Thôi kiếm thêm một Torres (Ngọc Anh, 1 m 75 tóc dài chăng :D ?) nữa là ổn
    Trận này có cảm giác ông Tô cho các cầu thủ đá chặt chém để giấu bài hay sao ấy , vừa ko thua vừa ko cho đối phương biết mình có những khẳ năng nào khác, kha năng đụng lại lần tới sẽ có một lối đá khác, tui chỉ xem hết hiệp 1 nhưng cuối hiệp 1 u23 tràn lên đá phối hợp thấy rất chi đẳng cấp, bật tường đan bóng có lẽ còn ngon hơn Thái .
    Đường còn dài nhưng lối đá như vậy là rất biết mình biết người và khá OK rồi , thời điểm hiện tại có lẽ mình chỉ thua Thái ở mỗi khả năng sút thôi , còn có vẻ các mặt khác đều nhỉnh hơn tí .
  3. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ kế tiếp cho VN chính là giã vào lưới Timo Leste 12 bàn không gỡ, nhằm gây áp lực cho Mã trong trận đấu của họ với Thái Lan. Đây là một thách thức không đơn giản, vì khả năng dứt điểm của các cầu thủ chúng ta vẫn chưa phát lộ tín hiệu khả quan. Cho đến nay ở cấp độ các đội tuyển, tỷ số cao nhất mà VN thực hiện được có lẽ là trận thắng 9-0 trước Lào và 9-1 trước đảo Guam (nếu không nhầm).
    Trở lại trận đấu đầu tiên, và có lẽ là khó khăn nhất trong bảng này đã kết thúc. Về mặt tỷ số, hoàn toàn là một kết quả tối ưu, giúp cho Việt nam vẫn có thể đá ở tư thế kèo dưới nếu gặp lại Thái lan một lần nữa. Hơn nữa đây là một kết quả đáng mừng, khi mà VN đã phải gỡ hòa ở phút cuối.
    Ấn tượng thứ nhất, thủ môn Tấn Trường, 8 điểm. Anh này có lỗi trong bàn thua khi lao ra bị bóng dội vào ngực tạo điều kiện cho số 9 của Thái ghi bàn. Thật ra trước đó cầu thủ Thái đã dùng tiểu xảo đứng chắn trước một hậu vệ VN, ngay ở vị trí của thủ môn. Điều này đã hạn chế khả năng hoạt động của Trường. Nhắc lại trong trận VN-Thái ở AFF cup năm trước, cầu thủ Thái cũng làm động tác giả rất khéo khi chạy chỗ thu hút sự chú ý của Hồng Sơn, để cho một cầu thủ khác băng lên từ phía sau dứt điểm. Có thể thấy khả năng tận dụng tình huống cố định của Thái cao hơn VN đến 2 cấp. Tấn Trường ngoài pha bóng trên cũng chưa hoàn toàn làm chủ được khu cấm địa. Tuy vậy đây vẫn là chốt chặn đáng tin cậy và đầy hứa hẹn.
    Ấn tượng thứ hai, Thanh Bình, 4 điểm. Hoàn toàn thất vọng với Bình. Điểm sáng duy nhất là pha bật bóng thông minh của đồng đội cho Bình đối diện thủ môn, nhưng có lẽ đây là món quà bất ngờ nên anh chàng cũng lóng ngóng mà lãng phí. Từ khi xuất hiện cô vợ người mẫu Thảo Trang, sự nghiệp của anh chàng này có lẽ đã qua bên kia sườn dốc. Báo chí còn đưa tin cô này cùng với một số các cô khác cũng sang Lào ủng hộ giải năm nay, quả là một tin rất xấu với người hâm mộ nói chung. Ai đã biết hội WAGS của đội tuyển Anh thì rõ.
    Ấn tượng thứ ba, Đình Tùng, 7 điểm. Cầu thủ nhỏ con và xông xáo, có một cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng sút quá tệ. Tuy nhiên đã vượt qua được áp lực trong quả penalty ở phút cuối. Một lần nữa, tuy có may mắn, đã chứng tỏ được sự mát tay của thầy Tô khi thay người.
    Nhìn chung toàn đội đã thi đấu với tinh thần fighting của thầy Calisto, vào bóng quyết liệt nhưng không ác ý, pressing liên tục với nền tảng thể lực dồi dào, triển khai được một số pha phản công tương đối hiệu quả. Với đầu vào là những người chuyên ngồi dự bị ở CLB, khi lên tuyển phải được thị phạm đến từng pha phối hợp, thì lối đá có đường nét và ý đồ rõ rệt như vậy, đã là một thành công với Calsisto.
    Nếu trên băng ghế huấn luyện vẫn là Calisto, VN không có gì phải e ngại người Thái. Tuy nhiên e rằng sau giải này, khi ông ra đi, đẳng cấp thật sự của VN sẽ trở lại ngang hàng với Mã, với Miến. Muốn nâng cao đẳng cấp này, ta sẽ phải ký với ông Calisto không phải 3 năm mà là 5 năm, và vị trí của ông không phải là HLV, mà là giám đốc kỹ thuật của toàn bộ nền bóng đá này, với toàn quyền cải cách về đường lối và nhân sự của Liên đoàn. Tất nhiên đây chỉ là giấc mơ, và những gì bóng đá Việt Nam có được trong 2 năm qua chỉ là những phút giây sung sướng ngắn ngủi của người hâm mộ giống như là nằm mộng thấy người về trong giấc chiêm bao...
  4. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Thái dúi đợt này tệ quá, cả đội thấy có mỗi thằng Anthrit với Lassor kỹ thuật tý, còn ông Dangda như 1 tiền đạo chân gỗ, cứ trâu bò bặm trợn vậy là được, Thái nhát chân ngay
    Xem hôm qua thích nhất là những pha chuồi bóng của Xuân Hợp, Công Minh, Đình Đồng.... 1 quả ko rõ của ai song phi 2 chân tắc bóng rất đẹp, Thái dúi nằm sân lien tục
    Lần đầu tiên ở mọi cấp độ đội tuyển, VN có tư tưởng anh hai với Thái và lần đầu tiên thấy được Việt Nam thể lực tốt hơn Thái.
    Tiền đạo cần có sự thay đổi. Nói chung đá sơ đồ 4-5-1 là ok chỉ cần 1 tiền đạo cắm. Nguyễn Ngọc Anh 1.76m có cái chân trái rất khéo, nên thử e nó làm tường như Việt Thắng xem sao? Còn chú Thanh Bình quen đá 2 bóng của Thảo Trang rồi. Đình Tùng sẽ là dự bị chiến lược cho H2
  5. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui tính ghê! Đá với Thái mà cũng giấu bài cơ à?
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Ông nói có sai không
  7. ntt252

    ntt252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    vừa bảo 10-0 thì nó đã ghi thêm rồi, cơ mà khả năng kết quả trận này sẽ huỷ và VN không phải đá với Dongtimor nữa do đến nửa đội hình của Dongtimor quá tuổi 23
  8. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ở mọi cấp độ đội tuyển, VN có tư tưởng anh hai với Thái và lần đầu tiên thấy được Việt Nam thể lực tốt hơn Thái.
    [/quote]
    ========================================
    Ông này hơi lạc quan
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    ========================================
    Ông này hơi lạc quan
    [/quote]
    Lạc quan tếu
  10. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trận này Bác tồ dấu bài thành công. Mẹ hiệp 1 chỉ tấn công mỗi cánh của chú Quảng, hiệp 2 thì chú Thành. Khi còn 20 phút đá bật tường trung lộ thì ngay tức thì chú Đinh Tùng có hai cơ hội. Không dấu bài là gì? Đá với Thái việc j không dấu bài? Vn trận này phụ thuộc vào bác tồ rất nhiều. Bác tồ chỉ đạo chiến thuật trận này hay, phản công suýt có 2-3 quả thành bàn. Bác từ khi hội nhập đến h chưa bao h đá với Thái lan mà cơ hội làm bàn của nó ngang với mình. Cả trận thái chỉ có 4-5 cơ hội thật sự chúng ta cũng làm được vậy. Còn ai nói đăng cấp thái hơn mình ở trận này thì hơi ngu. Trận này giống Chealsea với Mu, chealsea nguyên cả trận băm vằm, Mu hoa mĩ cũng chả được cái j hết. Mà chúgn ta trận này thiếu chú Trọng Hoàng.

Chia sẻ trang này