1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U23 Việt Nam - Vientian 2009 Hành trình trên xứ chăm pa

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi bong3877, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldorama79

    oldorama79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sau trận DongTimor 1 số nhà báo ( tay sai VFF ) và 1 số fan hâm mộ ( ở forum này cũng có ) xuất hiện những ý tưởng chê bai thái quá tuyển qua đó chê bai gián tiếp Mr Tô
    Tôi rất mong ngày mai VN nã cho Malai 4-0 , để xem bọn nó bàn luận rằng trình Malia bây giờ chỉ bằng ĐộngTimỏ thôi. DKM toàn tụi ngồi uống bia xem bóng đá phát biểu linh tinh cứ như là Feguson ko bằng.
    Nói thật tui chưa thấy trận nào VN chơi chiến thuật tốt như trận này , hiểu không ?
  2. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai em cứ nghi ngờ cụ Rùa Hồ Gươm sẽ nổi lên trước khung thành Mã Lai như năm trước, thêm nữa ĐTVN đang sở hữu 1 chân sút săn rùa thứ thiệt là Phan Thanh Bình VN sẽ thắng
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Không có chân siêu sút to cao từ xứ Nghệ Ngọc Anh, Việt Nam khó thắng Mã lắm
  4. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Câu đó chú để dành nói với Tuấn Nghệ An nhé đồ thứ chậm tiêu
    Lại 1 bằng chứng nữa cho thấy chú ko đọc kỹ bài tôi viết, chẳng phải ý tôi là Thanh Bình sẽ đc đá chính đó sao, Thanh Bình có rất nhiùe bàn thắng Rùa.
    Chú thiểu não thật hay giả vờ?
  5. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Mới xem thằng Lào đá xog, thằng Lào làm nên kỳ tích như bọn nữ.
    Ngày mai Nam VN sẽ hấp nam Mã Lai, Nữ VN sẽ hiếp nữ Mã Lai.
  6. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Nói bậy,toàn les với gay ko thì đá đấm cái gì nữa.Dưới sự chỉ đạo của ông Tồ các cầu thủ VN qua người rất khéo,ngay cả Quảng hà mã cũng xử lý bóng rất điệu nghệ.Hai trận vừa qua cho thấy tuyển có nền thể lực tốt,không biết có duy trì được hết giải không.Với nền thể lực như vậy VN có thể có 15'' bùng nỗ với tốc độ cao ở mỗi hiệp và thế là đủ.Xem U23 đá cứ giống như xem MU đá vậy,Thành Lương cứ như Ro7 vậy,có banh là lừa và mất banh.Tuy nhiên cũng tạo uy hiếp nhất định với đội bạn không cẩn thận là chết.TB thì cũng trâu bò như Rooney(mặt khác không nói,Roo kĩ thuật quá điêu luyện giữ banh như dính keo,Bình ko có điểm này),Trường thì như VanDeSar,Quảng cứ như ParkJiS
    ung,Tiến Thành giống Ryan Giss,Thái Dương như Paul Scholes,MinhĐức giống Ferdinan (chiều cao),Xuân Hợp giống ViDic,LongGiang cho ra biên chắc giống Gary Nevile,Trọng Hoàng mà cho vô chắc giống AnDerSon tâng bốc mấy em nó xíu hy vọng mấy em nó đoạt cúp C1,nhầm HCV sea ah games.
  7. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Ngồi rung đùi có nghĩa là thua thằng Cam rùi sách vali về nước à,bác nói chuyện dễ nghe nhỉ.Tuy Cam chưa đủ trình để so sánh với VN nhưng không thể xem thường như thế,tư tưởng chủ quan sẽ bị giết chết.Thi đấu phải tập trung dù đối thủ yếu hơn nhưng đừng nghĩ mình sẽ thắng.Ông này chắc chưa học bài kiến giết voi ah.Mà cái chuyện cầu thủ nhập tịch bị hạn chế là sai lầm chết người có gì phải bàn cãi,điều này ai cũng thấy nhưng vì lợi ích bản thân nên họ mới làm vậy.Chuyện các CLB muốn nâng thành tích mà nhập tịch chỉ là chuyện trước mắt.CLB nào muốn phát triển mà không đào tạo trẻ,cần gì phải ngăn cấm.Các cầu thủ nội không đá được Vleage thì cũng có thể đá hạng 1 hạng 2 vậy,sợ không có đất dung thân thì lo mà cải thiện trình độ chứ không có kiểu rượu chè bê tha rồi đánh nhau.Chỉ có cạnh tranh với kẻ mạnh mới phát triển,còn không thì bị đào thải là quy luật tất yếu.Tại sao V-leage chỉ cho 3 cầu thủ thi đấu mà không phải 5,6 khi đó cần gì nhập tịch.Một lần ra sân đã có 5,6 cầu thủ nội cho một đội bóng,thế đã chưa đủ ah.Sao phải hạn chế số lượng đăng ký cầu thủ ngoại trong khi người ta có đủ tiền để trả lương cho họ.Thằng Mã làm vậy chẳng khác gì VN những năm 80,cũng không khác Việt dưới thời Đần.Nếu nó tiếp tục như vậy sẽ không bao giờ vượt được Việt.Đây là thời đại mở cửa hoà nhập,đóng cửa là tự giết mình.
  8. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    bác thì lúc nào cũng MU
  9. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Mà thấy đá theo sơ đồ 4-6-0 thì biến chuyển khôn lường nhỉ. Ủng hộ 1 phiếu sơ đồ 4-6-0.
    Chú Bình từ khi lấy vợ người mẫu đến giờ chân đã gọng kiềng giờ thêm đeo xiềng. Còn Đình Tùng và Ngọc Anh, hỡi ôi ! Xem họ đá cứ như là hậu vệ đội bạn.
  10. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều bác nói chuyện nhập tịch dữ quá. Đến như bầu Đức cũng to tiếng tôi sẽ đấu tranh tới cùng về chuyện này (chuyện cho phép cầu thủ ngoại nhập tịch thi đấu trong đội tuyển quốc gia). Tôi không quan tâm tới chính sách sử dụng cầu thủ nước ngoài của VFF thế nào nhưng tôi thấy thế này.
    Bóng đá là môn thể thao nhân dân, môn thể thao vua hay môn thể thao có yếu tố chính trị hàm chứa trong đó tinh thần dân tộc. Đây cũng là điểm khác với các môn thể thao khác. Không phải ngẫu nhiên mà nói được tôn vinh là môn thể thao vua. Vì thế xem bóng đá không chỉ là coi một môn thể thao mà còn là được đắm mình vào một không khí ngày hội với lòng tự hào dân tộc trong đó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước khi thi đấu cầu thủ phải chào cờ và hát quốc ca kèm theo đó là khán giả đứng dậy và hát quốc ca. Chắc các bác cũng đồng ý với tôi rằng giây phút đó mỗi chúng ta đều xúc động không ít hay nhiều.
    Giả sử một thằng da đen hay một thằng mũi lõ nó chạy loăng quăng trên sân và đem lại chiến thắng hay một chức vô địch đi nữa? Các bác có cảm thấy sung sướng không? Chắc hẳn chẳng mấy ai còn cảm thấy một dư vị ngọt ngào của chiến thắng, một tinh thần dân tộc cao độ khi đột nhà đoạt chức vô địch. Hoặc được sống trong không khí như thế nhưng nó không còn nguyên vẹn ý nghĩa nữa.
    Không chỉ vậy các nước khác khi xem nó quay sang khinh Việt nam. Nó cũng bảo rằng Việt nam vô địch chẳng qua nhờ bọn nhập tịch. Vậy chiến thắng đó còn nguyên vẹn hay không?
    Vậy thì cầu thủ trong nước có thể đem lại chức vô địch cho đội nhà hay không? Câu trả lời rằng Có. Để mà Có được thì cần chặng đường dài hơn, đầu tư bài bản giống như gieo hạt đó. Sẽ có ngày hái quả ngọt. Lúc đó Việt nam sẽ vươn lên tầm Asian Cup và World Cup.

Chia sẻ trang này