1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraina

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_nga82

    hoang_nga82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có, tui đang ở kharkop.
  2. hoang_nga82

    hoang_nga82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  3. minh1202

    minh1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    đã từng ở kiev, hí hửng vào đây, sao buồn thế nhỉ
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ucraina hợp tác hạt nhân với Mỹ

    Ngày 30/3, công ty năng lượng nguyên tử quốc gia Ucraina Energoatom sẽ ký hợp đồng mua nhiên liệu hạt nhân với công ty điện Westinghouse của Mỹ.
    Theo Bộ trưởng năng lượng và nhiên liệu Ucraina Yuriy Prodan, hợp đồng ký với công ty Westinghouse về việc bắt đầu cung cấp nhiên liệu hạt nhân từ năm 2010.
    Ngoài ra, phía Ucraina cũng chuẩn bị ký hợp đồng chuyển giao các thiết bị sản xuất nhiên liệu hạt nhân từ công ty Holtec International. Sau khi thông tin về hợp đồng với Holtec được tiết lộ, có nhiều lo ngại cho rằng, các thiết bị sản xuất nhiên liệu hạt nhân Ucraina có thể được chuyển đổi sang chương trình chế tạo vũ khí.
    Tuy nhiên, Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác đều chắc rằng, có rất ít khả năng Ucraina đang tìm cách phát triển các vũ khí hạt nhân.
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    mời các bạn vào conglyvn.com để tham gia biểu tình cùng bà con ở Kharcov chống lại bọn đầu trâu mặt ngựa Vượng. , Lam , Đức . bà con ta hãy vùng lên
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ucraina sẽ gia nhập WTO vào giữa tháng 5

    Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 17/4 thông báo Ucraina sẽ chính thức gia nhập tổ chức này vào ngày 16/5 tới.

    Quốc hội Ucraina đã phê chuẩn việc gia nhập WTO hôm 10/4 và WTO đã nhận được thông báo chính thức của Ucraina về việc này chiều 16/4.
    Thông báo của WTO viết: "Ucraina sẽ trở thành thành viên sau 30 ngày kể từ ngày 16/4". Giới phân tích cho rằng thông báo trên sẽ đem lại cho Ucraina tiếng nói trong cuộc đàm phán gia nhập WTO đang diễn ra của Nga.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chủ tịch Quốc hội Ucraina từ chức
    Ngày 17-9, theo Interfax, Chủ tịch Quốc hội Ucraina, ông Ácxêni Yaxêniuc đã tuyên bố từ chức tại một cuộc họp của cơ quan lập pháp này.
    Yaxêniuc cho biết ông đã viết đơn từ chức và sẽ trình đơn này lên Ủy ban pháp chế của Quốc hội. Ông Yaxêniuc từ chức sau khi liên minh cầm quyền ở Ucraina, gồm khối ?oUcraina của chúng ta - Tự vệ nhân dân? thân Tổng thống Víchto Yusencô và khối ?oTimôsencô?T?T của Thủ tướng Yulia Timôsencô chính thức tuyên bố tan vỡ ngày 16-9.
    Theo Hiến pháp Ucraina, sau khi liên minh cầm quyền chấm dứt sự tồn tại, trong thời gian 30 ngày, một liên minh đa số mới trong Quốc hội Ucraina cần phải được thành lập. Trong trường hợp ngược lại, Tổng thống có quyền giải tán Quốc hội và ấn định bầu cử Quốc hội trước thời hạn.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ukraine: Thủ tướng buộc tội Tổng thống làm xấu quan hệ với Nga

    Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã kịch liệt chỉ trích Tổng thống thân phương Tây Viktor Yushchenko vì đã làm xấu đi mối quan hệ của nước này với Nga.

    Thủ tướng đã ?onặng lời lên án? người bạn đồng minh một thời ?" Tổng thống Viktor Yushchenko về những bất đồng trong giải quyết xung đột Nga ?" Gruzia nảy sinh trước đó và sau khi Liên minh cầm quyền Ukraine chính thức tan vỡ.
    Trong một cuộc họp báo tại Kiev, Thủ tướng nói: ?oViktor Yushchenko phải tự chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình đã làm để quan hệ Nga-Ukraine có chiều hướng xấu đi?. Tuyên bố mạnh mẽ này của nữ Thủ tướng đã làm tiêu tan mọi hy vọng tái thành lập lại Liên minh cầm quyền.
    Những bất đồng trong quan điểm giữa Tổng thống và Thủ tướng nảy sinh kể từ khi Đảng Ukraine của Chúng ta do Tổng thống lãnh đạo có khuynh hướng tụt dốc trong khi Đảng các khu vực do bà Tymoshenko lãnh đạo lại nhận được sự ủng hộ của nhân dân nhiều hơn.
    Tuy nhiên, khi được hỏi về bầu cử quốc hội sớm, bà Tymoshenko đã lên tiếng phản đối và cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tới đất nước trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu đang gia tăng.
    Hôm thứ Ba (16/9), phát ngôn viên Quốc hội Ukraine đã tuyên bố Liên minh cầm quyền Ukriane chính thức tan vỡ, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm.
    Yushchenko và Tymoshenko đã từng là đồng minh trong cuộc cách mạng cam năm 2004 nhưng đã bắt đầu xuất hiện bất đồng khi gần đây quốc hội quyết định bỏ phiếu cắt giảm quyền lực Tổng thống và việc bà Tymoshenko không chấp nhận hậu thuẫn Gruzia trong cuộc chiến với Nga.
    Theo luật Ukraine, trong vòng 30 ngày nếu không thành lập được liên minh mới thì quốc hội sẽ tiến hành bầu cử sớm.
    Dự đoán, Yushchenko và Tymoshenko sẽ là hai ứng cử viên ?onặng ký? trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ tiến hành vào năm 2009 hoặc 2010 tới.
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga-Ukraine sắp thảo luận về Hạm đội Biển Đen

    Moscow và Kiev sẽ thảo luận về vấn đề căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại Ukraine trước cuối tháng 9 này, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/9 cho biết.

    ?oCuộc hội đàm về sự hiện diện và nhiệm vụ của Hạm đội Biển Đen, cũng như những bất đồng về eo biển Kerch, sẽ được tổ chức tại Kiev vào cuối tháng 9,? phát ngôn viên Andrei Nesterenko tiết lộ.
    Nga sẽ phải rời căn cứ Sevastopol khi thỏa thuận thuê căn cứ hết hiệu lực vào năm 2017. Căn cứ này hiện là tâm điểm của tình trạng căng thẳng giữa Nga và Ukraine trong những năm gần đây, khi Tổng thống thân phương Tây của Ukraine, ông Viktor Yushchenko, theo đuổi kế hoạch trở thành thành viên NATO và EU.
    Nga cáo buộc Kiev đã thực hiện chính sách ?ođối địch? đối với căn cứ Hạm đội Biển Đen.
    Ông Yushchenko đã kêu gọi hải quân Nga sớm rút khỏi căn cứ này, đồng thời đưa ra những yêu cầu về triển khai khắt khe hơn và mức giá thuê cao hơn. Tuy nhiên, yêu cầu này không nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Hôm 08/9, Thủ tướng Yulia Tymoshenko tuyên bố sẽ ngăn chặn bất cứ cuộc xung đột nào ảnh hưởng đến căn cứ Biển Đen của Nga tại Sevastopol trên bán đảo Crimea, bất chấp sức ép từ tổng thống của quốc gia này.

    ?oBất chấp sức ép từ tổng thống, tôi sẽ không cho phép bất cứ cuộc xung đột nào ảnh hưởng đến Hạm đội Biển Đen,? bà Tymoshenko nói với các phóng viên.
    Căng thẳng Nga-Ukraine đã leo thang sau khi một số tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen đã neo đậu ngoài khơi bờ biển Gruzia trong và sau khi diễn ra cuộc xung đột vũ trang dữ dôi giữa Moscow và Tbilisi xung quanh vấn đề chủ quyền Nam Ossetia hồi tháng trước.
    Căn cứ hải quân của Nga tại Crimea hiện có 50 tàu chiến và tàu tuần tra, cùng với khoảng 80 máy bay chiến đấu.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga cảnh báo Ukraina về vũ khí
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm 2-10-2008 bày tỏ sự tức giận về thông tin cho rằng, Ukraina đã hỗ trợ về vũ khí và chuyên gia quân sự cho Gruzia trước khi cuộc chiến nổ ra hồi đầu tháng 8.
    Ông Putin nhấn mạnh nếu điều đó là sự thật, Ukraina đã gây ra một "tội ác". "Không ai có thể tưởng tượng được tội ác nào nghiêm trọng hơn việc chuyển vũ khí tới vùng xung đột", thủ tướng Nga phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Ukraina Yulia Tymoshenko hôm qua.
    Trong khi đó, bà Tymoshenko khẳng định các thông tin trên là không có cơ sở. Bình luận của ông Putin được đưa ra vào thời điểm quan hệ giữa Nga và Ukraina căng thẳng xung quanh cuộc chiến tại Gruzia. Giới quan sát cho rằng, Putin hiểu rõ bà Tymoshenko không chịu trách nhiệm về chính sách quốc phòng của Ukraina và bình luận của ông nhằm vào tổng thống thân phương Tây Victor Yushenko.
    Trong cuộc hội đàm tại Matxcơva hôm qua, hai thủ tướng đã đạt thỏa thuận về khí đốt. Tập đoàn khí đốt độc quyền của Nga Gazprom thông báo mức giá khí đốt cho toàn châu Âu là 500 USD trên 1.000 mét khối, trong khi Ukraina hiện chỉ phải trả 179,5 USD. Matxcơva liên tục thúc ép Kiev trả hơn mức này, khiến quan hệ hai bên căng thẳng. Theo thỏa thuận hôm qua, Ukraina đồng ý sẽ trả cho Nga giá khí đốt theo thị trường chung sau 3 năm nữa.
    Hồi đầu năm, Nga từng cắt cung cấp khí đốt đối với Ukraina. Nga cáo buộc Ukraina chưa trả nợ 1,5 tỷ USD trong khi Ukraina khẳng định họ đã thanh toán đủ.

Chia sẻ trang này