1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraina

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Ukraine giải tán quốc hội, kêu gọi bầu cử
    Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã giải tán quốc hội vào tối 8/10/2008 và tuyên bố tổ chức bầu cử ở nước này.
    Động thái này được đưa ra sau nỗ lực không thành của các thành viên quốc hội Ukraine trong việc thành lập một liên minh cầm quyền mới.
    Ông Yushchenko đã tuyên bố tổ chức cuộc tổng tuyển cử thứ ba trong vòng chưa đầy ba năm ở quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Thời gian bầu cử chưa được ấn định.
    Theo Hiến pháp Ukraine, Tổng thống có quyền giải tán quốc hội ở trường hợp không có liên minh nào được thành lập trong vòng 30 ngày. ?oTuân thủ Hiến pháp, tôi tuyên bố chấm dứt sức mạnh của quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử mới. Bầu cử sẽ được thực hiện theo đúng dân chủ và hợp pháp?.
    Ông Yushchenko đã đổ lỗi cho Thủ tướng Yulia Tymoshenko về sự sụp đổ của liên minh cầm quyền.
    Liên minh cầm quyền thân phương Tây của Ukraine đã sụp đổ vào 3/9 khi đảng ủng hộ tổng thống rút khỏi liên minh vì khối của bà Tymoshenko đã cùng với đảng đối lập Party of Regions, dẫn đầu là ông Viktor Yanukovych, thông qua luật về thực chất là giảm bớt quyền lực của tổng thống.
    Liên minh cầm quyền chính thức giải tán vào ngày 16/9. "Vào ngày 8/10/2008, tôi đã không nhận được bất cứ đề xuất của đảng nào về việc thành lập liên minh?, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
    Các nhà phân tích tin rằng, mối quan hệ gắn bó giữa ông Yushchenko và Tymoshenko đã rạn nứt bởi cuộc bầu cử tổng thống năm 2010. Hai người từng là đồng minh trong cuộc Cách mạng Cam năm 2004, nhưng gần đây bất đồng vì nhiều vấn đề nóng, trong đó có chuyện xung đột giữa Nga-Grudia.
    (VNN)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ukraine: Tổng thống giải tán Tòa án Hành chính Kiev
    Chính trường Ukraine ngày 14-10 thêm căng thẳng sau khi Tổng thống Victor Yushchenko vừa ký sắc lệnh giải tán Tòa án Hành chính Kiev. Thay vào đó, Tòa án Hành chính khu trung tâm Kiev và Tòa án Hành chính khu Levoberec của thành phố Kiev được thành lập từ ngày 14-10.
    Tổng thống Yushchenko ra sắc lệnh giải tán Tòa án Hành chính Kiev sau khi cơ quan này, ngày 10-10, đã ra phán quyết chấm dứt hiệu lực của sắc lệnh do Tổng thống ký nhằm chấm dứt trước thời hạn thẩm quyền của Quốc hội khóa VI và ấn định bầu cử Quốc hội khóa VII trước thời hạn vào ngày 7-12 tới.
    Sau phán quyết của Tòa án Hành chính Kiev, chiến dịch vận động tranh cử vào Quốc hội khóa VII ở Ukraine đã bị đình chỉ. Tuy nhiên, Ban Thư ký của Tổng thống Ukraine đã kháng cáo quyết định trên của Tòa án Hành chính Kiev lên Tòa Phúc thẩm hành chính Kiev.
    Quyết định giải tán Tòa án Hành chính Kiev của Tổng thống Yushchenko được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống và Thủ tướng nước này vẫn mâu thuẫn sâu sắc về việc tiến hành bầu cử Quốc hội khóa VII trước thời hạn vào ngày 7-12 tới.
    Ngày 14-10, Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã từ chối giải ngân 80 triệu USD ngân sách cho tổ chức cuộc bầu cử sớm theo yêu cầu của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia. Trước những diễn biến này, giới phân tích không loại trừ khả năng cuộc bầu cử sẽ phải chuyển sang đầu năm 2009.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    15 nghi can Ukraina cung cấp vũ khí cho cuộc xung đột Gruzia

    Chủ tịch một uỷ ban điều tra của Ukraina, ông Valeriy Konovalyuk hôm 11/11/2008 cho biết họ đã phát hiện có khoảng 15 người Ukraina dính líu đến việc cung cấp vũ khí trái phép cho Gruzia trong cuộc xung đột với Nga về vấn đề Nam Ossetia vừa qua.

    Ông Valeriy Konovalyuk cho biết: ?oThật không may chúng tôi đã xác minh được khoảng hơn 15 người có dính líu đến cuộc xung đột?.

    Uỷ ban trên được thành lập sau khi Nga cáo buộc Ukraina đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Gruzia trước khi xảy ra vụ xung đột kéo dài 5 ngày giữa Moscow và Tbilisi hồi đầu tháng 8 vừa qua.
    Ông Konovalyuk cho biết uỷ ban này đã có trong tay một đoạn băng ghi hình và hộ chiếu của những người Ukraina dính líu đến cuộc xung đột. Ông đồng thời cũng cáo buộc một số bộ trong nước cản trở quá trình điều tra.
    Ông nói: ?oBộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh và Quốc phòng và một số bộ ngành khác đã ngăn cản quá trình thu thập thông tin của chúng tôi vì họ nhận thức được rằng cuộc điều tra của chúng tôi có thể ảnh hưởng lớn tới một số cá nhân?.

    Trước đó, cũng theo ông này, Uỷ ban trên đã xác minh được các bằng chứng cho thấy hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Ukraina đã cung cấp vũ khí có Gruzia.
    Tuy nhiên, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraina đã ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng đó là những lời cáo buộc ?ovô lý?.

    Hồi tháng trước, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết ông coi hành động cung cấp vũ khí cho Gruzia của Ukraina trong cuộc xung đột về vấn đề Nam Ossetia vừa qua là ?omột tội ác?.
    (VNMedia)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ukraine: Cuộc bầu cử quốc hội sẽ lùi lại vào năm 2009

    Hãng thông tấn AFP dẫn lời Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko cho biết, cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ không phải diễn ra vào tháng 12/2008 như dự định mà sẽ được tiến hành vào năm 2009.

    ?oSẽ không hợp lí nếu tiến hành cuộc bầu cử trong thời gian nghỉ lễ cuối năm?, ông Yushchenko phát biểu trước giới báo chí vào hôm qua (11/11) trong buổi lễ kỷ niện 90 năm ngày độc lập Ba Lan.
    ?oChúng tôi đang làm hết sức để khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước và chi phí cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới?, ông Yushchenko nói.
    Ông Yushchenko không cho biết gì thêm về cuộc bầu cử và ngày bầu cử quốc hội vào năm 2009.
    Ngày 9/10, Tổng thống Viktor Yushchenko đã chính thức ký sắc lệnh ấn định ngày 7/12 tới sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Ukraine.
    Hành động này của ông Yushchenko được thực hiện sau khi ông tuyên bố giải tán Quốc hội Ukraine từ ngày 8/10 trước sự tan vỡ của liên minh thân phương Tây do ông đứng đầu với ?ođối tác Cách mạng Cam? Tymoshenko Yulia.
    Trước động thái trên, Thủ tướng Tymoshenko khẳng định việc Tổng thống Yushchenko giải tán Quốc hội trước thời hạn là nhằm loại bà ra khỏi chức Thủ tướng. Bà coi đó là một hành động vi hiến đồng thời thề sẽ chống lại quyết định giải tán Quốc hội của Tổng thống.
    Tiếp đó hôm (20/10), Tổng thống Yushchenko lại bất ngờ thông báo cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ kéo dài thêm một tuần nữa (tức là sẽ rời từ ngày 07/12 theo sắc lệnh được công bố trước đây sang ngày 14/12).
    ?oĐể vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế và chính trị trong nước, tôi đã quyết định chuyển thời gian bắt đầu cuộc bầu cử trước thời hạn sang ngày 14/12?, Tổng thống Yushchenko phát biểu sau phiên họp bất thường với các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ukraine dọa trục xuất Đại sứ Nga
    Ukraine hôm 17/2 đã cảnh báo Đại sứ Nga Viktor Chernomyrdin rằng ông có thể bị trục xuất khỏi nước này do "những đánh giá, bình luận và tuyên bố không thân thiện cũng như không đúng thủ tục ngoại giao về Ukraine và giới lãnh đạo nước này".
    Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, ông Chernomyrdin đã được triệu tới một cuộc họp hôm 17/2 mà tại đó Ngoại trưởng Volodymyr Ohryzko đã đưa ra lời cảnh báo trên.
    "Những hành động như vậy của Đại sứ Nga đi ngược với các điều khoản của Công ước Vienna về các quan hệ ngoại giao, vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn đạo đức ngoại giao, luật pháp quốc tế và không phù hợp với địa vị là đại diện ngoại giao tại Ukraine", trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine.
    Chưa hết, Ukraine còn cho biết các tổng lãnh sự của Nga tại thành phố Kharkov và Odessa cũng như một số nhà ngoại giao khác tại Đại sứ quán Nga đã vi phạm Công ước Vienna.
    Ông Chernomyrdin đã nhiều lần chỉ trích lập trường của Ukraine về các vấn đề khí đốt. Chẳng hạn, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti hôm 18/1, ông đã gọi tranh chấp về trung chuyển khí đốt qua Ukraine là "trò hề" và "mọi việc bắt nguồn từ giới lãnh đạo Ukraine".
    "Giới lãnh đạo Ukraine không ý thức được việc họ đang làm hoặc cố ý làm như vậy", Đại sứ Chernomyrdin nói.
    Nga đã tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine từ ngày 1/1 sau khi hai nước không đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới cho năm 2009. Một tuần sau đó, Gazprom, tập đoàn khí đốt của Nga, đã ngừng cung cấp cho các nước EU với lý do Ukraine ăn cắp khí đốt trung chuyển qua nước này.
    Tranh chấp đã được giải quyết hôm 19/1 khi hai nước ký các hợp đồng cung cấp và trung chuyển khí đốt.
    (Vietnamnet)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    "Ukraine đang muốn phá hoại quan hệ với Nga"
    Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/2, đã đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rằng Moscow coi những lời đe doạ của giới lãnh đạo Ukraine về việc trục xuất đại sứ Nga là một nỗ lực thêm nữa của nước này nhằm phá hoại các mối quan hệ song phương.
    Trước đó, hôm 17/2, Ukraine đã cảnh báo Đại sứ Nga Viktor Chernomyrdin có thể bị trục xuất vì ?onhững đánh giá, nhận xét và tuyên bố thiếu thân thiện và thiếu tế nhị liên quan đến Ukraine và giới lãnh đạo của nước này".
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin cảnh báo, Nga sẽ dừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu nước này không trả tiền vào thứ Bảy (7-3-2009).
    Công ty khí đốt quốc gia của Ukraine cho hay, tiền sẽ được hoàn trả vào cuối hôm nay (5/3). Theo tập đoàn khí Gazprom của Nga, Naftogaz đã trả 310 triệu USD tiền khí đốt họ nhận được hồi tháng 2 nhưng còn nợ 50 triệu USD.
    Khả năng chi trả của Ukraine đang trở thành vấn đề vì ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, chính cuộc đấu chính trị giữa tổng thống và thủ tướng nước này mới là nguyên nhân cản trở việc trả tiền cho phía Nga.
    Khoảng 20% khí đốt tiêu dùng ở châu Âu đến từ Nga thông qua hệ thống ống dẫn tại Ukraine. Trước đó, một cuộc tranh cãi giữa hai nước xung quanh vấn đề trả tiền đã khiến Nga dừng nguồn cung cấp khí đốt cho hầu hết châu Âu trong vòng hai tuần vào mùa đông này.
    Kinh tế Ukraine đang suy giảm trầm trọng. Sản lượng công nghiệp giảm hơn 1/3 trong tháng 1, đồng tiền bản địa mất giá 43% kể từ tháng 9 năm trước, xuất khẩu thép và hoá chất ?" ngành xương sống của kinh tế đất nước - giảm mạnh do nhu cầu toàn cầu ở mức thấp.
    (VNN)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bộ trưởng Ukraine từ chức vì ?osay xỉn? ở Đức
    Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Yuri Lutsenko hôm 12-5 thông báo ông đã quyết định đệ đơn từ chức sau vụ bị cảnh sát Đức bắt giữ vì say xỉn và làm mất trật tự tại sân bay Frankfurt.

    ?oTôi đã yêu cầu thủ tướng và chủ tịch quốc hội xem xét không trì hoãn đơn xin từ chức của tôi tại một phiên họp quốc hội?, ông Lutsenko nói với báo giới. ?oTôi đã trở thành nạn nhân của một hoàn cảnh bình thường nhưng đã bị thổi bùng thành vụ bê bối chính trị vì những cuộc cãi vã ầm ĩ nội bộ bên trong Ukraine?.
    Theo hiến pháp Ukraine, Quốc hội phải thông qua những đề cử hoặc đơn xin từ chức của các bộ trưởng.
    Theo cảnh sát Frankfurt, ông Lutsenko đã bị ngăn không cho lên chuyến bay đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tuần trước, sau khi các quan chức tại sân bay thông báo ông và cậu con trai 19 tuổi ?osặc mùi rượu?. Khi bị chặn lại, cả hai vị khách đặc biệt này đã nổi cơn giận, la hét và ném điện thoại.
    Tổng thống Viktor Yushchenko đã ra lệnh điều tra vụ việc này, trong khi Bộ Nội vụ lúc đó cho rằng báo cáo về vụ cãi vã tại sân bay Đức này dựa trên những thông tin của phương tiện truyền thông và không đúng sự thật.
    Ông Lutsenko được coi là một nhân vật nổi tiếng trong cuộc ?oCách mạng Cam? năm 2004.
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga không từ bỏ căn cứ ở Ukraina
    Matxcơva tuyên bố họ không có ý định rút hạm đội Biển Đen khỏi căn cứ hải quân Sevastopol ở Ukraina.
    Tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov cho biết: "Chúng tôi không đặt ra mục tiêu rời Sevastopol nhưng lập kế hoạch xây dựng cơ sở mới cho Hạm đội Biển Đen gần Novorossiisk".
    Người đứng đầu cơ quan phụ trách xây dựng đặc biệt của Nga là Nikolai Abroskin cho biết chương trình ba giai đoạn xây dựng căn cứ mới cho Hạm đội Biển Đen ở Novorossiisk sẽ hoàn thành vào năm 2020 và trị giá khoảng 2,85 tỷ USD.
    Theo một thỏa thuận giữa Nga và Ukraina năm 1997, Hạm đội Biển Đen được đóng tại cảng Sevastopol cho đến năm 2017. Tuy nhiên, Nga muốn kéo dài thời hạn còn Kiev hối thúc họ rút khỏi đó.
    Ukraina có vị trí chiến lược đối với Matxcơva bởi hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt của Nga sang phương Tây đi qua nước này. Ukraina cũng có một bộ phận dân số nói tiếng Nga và giữ quan hệ chặt chẽ với Nga.
    Quan hệ giữa Nga - Ukraina từng căng thẳng sau cuộc chiến chớp nhoáng giữa Nga và Gruzia hồi năm ngoái. Một số tàu thuộc hạm đội Biển Đen đã rời cảng Sevastopol tới thả neo ngoài khơi Gruzia trong suốt thời gian xung đột. Ukraina doạ không cho các tàu này trở về căn cứ do lo ngại bị kéo vào cuộc chiến đó.
    Nhiều người dân Ukraina cũng lo ngại sau khi giải quyết xong vấn đề với Gruzia, Matxcơva sẽ để mắt đến Kiev bởi nước này cũng đang nỗ lực tìm kiếm quan hệ mật thiết với phương Tây và gia nhập NATO.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Medvedev tố cáo Ukraina thi hành chính sách chống Nga
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa tố cáo Ukraina áp dụng các chính sách chống Nga. Ông Medvedev nói, ông hy vọng một nhà lãnh đạo mới của Ukraina sẽ sẵn sàng cải thiện quan hệ giữa hai nước. Theo dự trù Ukraina sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 1-2010.
    Ngay sau đó Ukraina đã phản bác lời chỉ trích của Tổng thống Nga. Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraina Victor Yushchenko, ông Vira Ulyanchenko, nói giới lãnh đạo Nga vẫn còn bị trói buộc bởi các mưu đồ đế quốc cũ kỹ và Nga đang can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraina.

Chia sẻ trang này