1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UNESCO công nhận hệ thống hang động Jerusalem là Di sản thế giới

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ChimEnMuaDong, 24/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    UNESCO công nhận hệ thống hang động Jerusalem là Di sản thế giới
    Thứ năm 24/07/2014 10:10

    (VTV Online) -

    Hệ thống hang động nhân tạo nằm ngay dưới chân đồi của Jerusalem và đã có trên 2.000 năm tuổi vừa được UNESCO công nhận di sản thế giới. Đây là đường hầm hang động cổ xưa tại Israel vốn được quân nổi dậy người Do thái sử dụng trong cuộc chống lại người La Mã.


    UNESCO đã miêu tả đường hầm này là thành phố dưới một thành phố. Được sử dụng trong hơn 2.000 năm nay, từ thời kỳ đồ sắt trong cuộc thập tự chinh và nay đang được trưng bày một loạt các phương pháp xây dựng dưới lòng đất.

    Ông Sharon Tal - Quản lý di sản cho biết: “Việc UNESCO công nhận đường hầm này là di sản khiến chúng tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được danh hiểu này và chúng tôi tin rằng, việc công nhận này sẽ giúp nhiều du khách biết đến và tham quan công viên tuyệt vời này”.

    Hệ thống đường hầm mở rộng nằm bên dưới thành phố cổ của Beit Guvrin và Maresha bao gồm nhiều phòng và mạng lưới được chia theo nhiều hướng. Ban đầu, hang động được sử dụng vào những mục đích như khai thác đá, rồi chuyển đổi mục đích sang nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng chuồng chim câu, chuồng ngựa và thậm chí phòng tắm, khu lăng mộ và nơi thờ tự.

    Theo ông Sharon Tal, những người sống trong khu vực Maresha đã biết cách sử dụng những tảng đá dưới chân mình để đục đẽo thành gạch xây dựng. Họ không sống trong các hang động dưới lòng đất.

    Hiện nay, trong khu vực vẫn còn tồn tại khoảng 500 hang động, hầu hết đều có hàng chục phòng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, chúng đã không được sử dụng làm nhà ở vì lý do sức khỏe.



    - See more at: http://vtv.vn/du-lich/unesco-cong-n...-san-the-gioi/126254.vtv#sthash.uqgRRPc1.dpuf

Chia sẻ trang này