1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng dụng thuyết âm dương để đặt giả thuyết về vật lý lượng tử và vật lý vũ trụ (phần 13)

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi tuonghoangnam4488, 14/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuonghoangnam4488

    tuonghoangnam4488 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Mình xin gửi tiếp tới bạn phần tiếp theo của thuyết Ma trận vũ trụ. Cảm ơn vì đã đọc nghiên cứu của mình!

    5.8. Động cơ vĩnh cửu
    Khái niệm lực là khái niệm cơ bản trong vật lý học. Lực tác động lên một vật thể làm cho vật thể đó di chuyển thì lực đó đã tạo nên một công. Nhắc đến lực là chúng ta nhắc đến độ lớn của lực và hướng của lực. Một vật thể luôn chịu tác động của một hệ lực gồm nhiều lực có độ lớn khác nhau và hướng khác nhau. Nếu có hai lực có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào vật theo hai hướng ngược chiều nhau thì vật thể sẽ không di chuyển, tức là không sinh công. Con người cố gắng tạo ra các thiết bị để điều chỉnh hệ lực tác động vào vật sao cho lực con người phải bỏ ra là ít nhất mà công sinh ra là nhiều nhất. Chẳng hạn như thuyền buồm nương theo gió để di chuyển, hay khí cầu tận dụng lực đẩy Archimedes để làm khí cầu bay lên. Tuy nhiên, ở cấp độ lượng tử thì hệ lực cơ học có vẻ không thể ứng dụng bởi những quy luật ở thế giới vi mô có vẻ khác xa với những quy luật ở thế giới vĩ mô. Trong thế giới lượng tử vi mô, những định luật chi phối từng cá thể riêng biệt không thể sử dụng mà thay bằng những định luật xác xuất chi phối cho cả một tập hợp. Đặt giả thuyết theo nguyên lý âm dương, chúng ta thấy toàn vũ trụ này bị chi phối bởi chỉ một loại lực duy nhất là lực hấp dẫn và lực hấp dẫn phân ra làm hai loại, một loại mang tính động, một loại mang tính tĩnh. Sự kết hợp của hai loại lực hấp dẫn này đã tạo ra rất nhiều loại lực khác mà con người biết đến. Lực hấp dẫn của lượng tử chính là năng lượng cho nên chúng ta có thể xét hệ năng lượng chi phối vật thể thay vì hệ lực. Lực hấp dẫn mang tính động tạo ra động năng, lực hấp dẫn mang tính tĩnh tạo ra tĩnh năng. Toàn vũ trụ này là sự trộn lẫn của hai loại năng lượng đó là tĩnh năng và động năng. Các loại năng lượng khác đều là các cách pha trộn khác nhau của hai loại năng lượng này. Do đó, khi xét một hệ năng lượng chi phối một vật thể, chúng ta không cần phải quan tâm đến phương hướng như ở hệ lực, chỉ phải làm việc với hai loại năng lượng chứ không phải là nhiều loại như ở hệ lực, và độ lớn của mức năng lượng không phải là cái cần quan tâm mà là tỉ lệ giữa hai loại năng lượng. Nếu tĩnh năng chi phối vật thể chiếm tỉ lệ ít hơn động năng chi phối vật thể đó thì vật thể di chuyển, nếu tĩnh năng nhiều hơn động năng thì vật thể đó đứng yên.

    Công nghệ tân tiến nhất không nằm đâu xa mà nằm trong chính cơ thể con người. Cơ thể con người chứa đựng mọi vật chất có trong vũ trụ và mọi hoạt động của cơ thể người cũng tuân theo tất cả các quy luật tự nhiên của vũ trụ. Có thể nói con người chính là một tiểu vũ trụ cho nên nếu khám phá được quy tắc sử dụng năng lượng của cơ thể người thì sẽ biết cách chế tạo ra một loại động cơ ứng dụng được nguyên tắc đó. Nhắc đến sự vận hành năng lượng trong cơ thể người là chúng ta nhắc đến lý thuyết về bẩy luân xa. Bẩy luân xa này tương ứng với bẩy nguyên tố có trong vũ trụ đó là Đất, Nước, Lửa, Không khí, Âm thanh, Ánh sáng, và Không gian. Khái niệm về các luân xa quả thật rất xa lạ và khó hiểu với hầu hết mọi người nhưng khái niệm về bẩy nguyên tố thì lại dễ hiểu. Các nguyên tố này tương ứng với các trạng thái tồn tại khác nhau của vật chất. Đất là trạng thái rắn, Nước là trạng thái lỏng, Lửa là trạng thái nhiệt, Không khí là trạng thái khí, ba nguyên tố Âm thanh, Ánh sáng và Không gian là trạng thái sóng. Theo thuyết Ma trận vũ trụ, những trạng thái tồn tại này của vật chất chỉ là do sự thay đổi tỉ lệ trộn của động năng và tĩnh năng. Nguyên tố Đất chứa nhiều tĩnh năng nhất, ít động năng nhất, số lượng tĩnh năng sẽ giảm dần ở các nguyên tố phía trên, đến nguyên tố Không gian thì chứa ít tĩnh năng nhất nhiều động năng nhất. Theo định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nguyên lý âm dương khẳng định vũ trụ là hài hòa cho nên sự chuyển hóa năng lượng trong vũ trụ phải tuần hoàn liên tục từ thái cực này sang thái cực đối nghịch rồi quay ngược lại. Như vậy, năng lượng trong vũ trụ liên tục chuyển hóa từ trạng thái nhiều tĩnh năng nhất là trạng thái rắn đến trạng thái ít tĩnh năng nhất là trạng thái sóng rồi quay ngược trở lại tạo thành một vòng tuần hoàn năng lượng theo hệ thống bẩy nguyên tố.

    Vòng tuần hoàn năng lượng trên cho chúng ta một hướng tiếp cận mới. Một hướng tiếp cận mới trong tư duy là rất quan trọng. Einstein là một ví dụ tiêu biểu cho sự phá vỡ nguyên tắc cũ, thay đổi hướng nhìn nhận vấn đề và nhờ đó đã xây dựng được thuyết tương đối. Từ trước tới nay, con người toàn tư duy “tiêu thụ năng lượng” chứ chưa hề tư duy theo kiểu “tuần hoàn năng lượng”. Lý thuyết về vòng tuần hoàn năng lượng có thể lý giải được sự hình thành của xá lị (xá lợi) trong cơ thể của những vị cao tăng nhà Phật được tìm thấy sau khi thi thể của họ được hỏa táng. Ngoài ra, lý thuyết này còn có thể giải thích được khả năng dùng tay không lấy đồ vật ra từ trong không khí của Satyanarayana Raju mà tôi đã nhắc đến ở phần 4.2. Với lối tư duy tuần hoàn năng lượng thì sẽ không có cái gì được gọi là rác hay chất thải cả, cũng sẽ không còn tình trạng khan hiếm tài nguyên thiên nhiên nữa do mọi thứ đều có thể được tái tạo lại. Loại động cơ mới được tạo ra dựa theo tư duy tuần hoàn năng lượng sẽ có khả năng tự tái tạo được nhiên liệu. Những điều kỳ diệu đó sẽ không còn xa vời nữa bởi những thành tựu của khoa học thực nghiệm ngày nay đang ở rất gần điều đó rồi, chỉ còn thiếu một lý thuyết hoàn hảo làm cơ sở nữa thôi. Với việc phát minh ra máy gia tốc hạt, các nhà khoa học đang càng ngày càng có thêm nhiều hiểu biết mới mẻ về nguyên tử. Hiểu biết cơ bản về nguyên tử là gồm một hạt nhân nguyên tử và các hạt điện tử vây quanh hạt nhân, bên trong hạt nhân có proton và neutron. Sự bắn phá hạt nhân nguyên tử trong máy gia tốc hạt giúp con người khám phá thêm được hơn 20 loại hạt khác nhau bên trong hạt nhân nguyên tử và còn rất nhiều loại hạt khác nữa mà con người chưa biết. Các nhà khoa học nhận định rằng tổng số hạt cơ bản mà con người đã phát hiện mới chỉ chiếm khoảng 4% tổng số hạt của vật chất đang tồn tại trong vũ trụ. Ngoài ra, người ta còn quan sát được một hiện tượng kỳ lạ đó là khi một hạt nào đó của một nguyên tử bị bắn ra, nguyên tử bị biến đổi thành nguyên tử của một nguyên tố khác, đồng thời có thể giải phóng ra một năng lượng lớn. Những khám phá này không phải lại là một sự ủng hộ nữa cho thuyết Ma trận vũ trụ sao? Các cách kết hợp khác nhau của vật chất động và vật chất tĩnh đã tạo nên sự đa dạng của các nguyên tố trong vũ trụ mà sự bắn phá hạt nhân nguyên tử trong máy gia tốc hạt đã thay đổi kết cấu của một nguyên tử của một nguyên tố nào đó và chuyển nó thành nguyên tử của nguyên tố khác. Sự kết hợp của nguyên tử của các nguyên tố tạo nên phân tử của các chất khác nhau. Trong loại động cơ mới, máy gia tốc hạt sẽ giống như một cái máy xay làm nhiệm vụ “xay” hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố có trong nhiên liệu, làm các hạt cơ bản bị tách nhau ra. Chúng sẽ bị xay đến khi trở thành dạng sóng của vật chất. Quá trình này sẽ phát ra sóng ánh sáng cực mạnh. Lúc đó, những thành phần có sẵn trong không gian để tạo nên các nguyên tử sẽ kết hợp với những thành phần vừa được tạo ra trong máy gia tốc hạt để tái tạo lại nhiên liệu. Điều này cũng khiến cho môi trường bao xung quanh phương tiện di chuyển trở thành môi trường động năng, tách rời nó với môi trường tĩnh năng bên ngoài. Sự tái tạo của nhiên liệu sẽ nhanh hơn sự tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện di chuyển, khiến nó có thể hoạt động mãi cho đến khi bạn muốn thôi. Bạn tưởng tượng nó giống như việc bạn thả diều vậy. Đầu tiên bạn phải chạy để thực hiện thao tác đâm diều, sau khi diều no gió và đòi dây thì tự khắc nó sẽ bay lên. Nếu trời luôn có gió thì diều chỉ dừng bay khi bạn không muốn chơi nữa và kéo dây lại để hạ diều xuống.

    Nhìn vào hệ thống bẩy nguyên tố, tư duy tiêu thụ năng lượng tập trung vào nguyên tố Lửa. Nguyên tố này tương ứng với luân xa Búi Mặt Trời nằm ngay vị trí của cái dạ dày và lá gan của con người. Nguyên tố Đất mang tính tĩnh, Nước cũng mang tính tĩnh, nhưng Lửa thì là sự chuyển hóa từ tĩnh sang động. Nhiên liệu mang tĩnh năng, thông qua dạng nhiệt của vật chất mà chuyển thành động năng truyền động cho cỗ máy. Đối với cơ thể người thì nhiên liệu là thức ăn được tiêu hóa nhờ axit và enzyme tiết ra ở niêm mạc dạ dày. Nguyên tố Lửa chỉ giúp chuyển hóa năng lượng theo một chiều là từ tĩnh sang động. Sự chuyển hóa năng lượng một chiều này gây ra sự mất cân bằng trong hệ thống năng lượng. Tư duy tiêu thụ năng lượng khiến tài nguyên thiên nhiên ở trạng thái rắn và lỏng bị khai thác nhiều quá mức. Tư duy tuần hoàn năng lượng thì tập trung vào nguyên tố Không khí bởi nguyên tố này nằm ở chính giữa hệ thống bẩy nguyên tố. Nó tương ứng với luân xa Tim nằm ngay tại vị trí của trái tim và lá phổi của con người. Điều hòa nhịp tim và hơi thở là điều luôn được đề cập đến trong hoạt động yoga và thiền định. Bạn hẳn đã từng nghe nói về những người tập yoga bay chứ? Những người này có thể thoát khỏi lực hút trọng trường chỉ bằng cách tập trung vào hít thở. Những người tập môn yoga này có thể bay khỏi mắt đất từ 10 đến 15 cm, người tập lâu năm có thể bay cách mặt đất 1 met. Điều bí ẩn này cho đến tận nay vẫn chưa được khoa học giải đáp. Để hiểu được nguyên lý của điều này, trước hết chúng ta hãy dùng thuyết Ma trận vũ trụ để giải thích hai khái niệm đó là trọng lượng và khối lượng. Khối lượng của một vật thể phụ thuộc vào loại vật liệu cấu tạo nên nó. Khối lượng là số lượng vật chất tĩnh chứa trong một vật. Một vật chứa càng nhiều vật chất tĩnh thì tĩnh năng càng cao, dẫn đến khối lượng càng lớn và nó sẽ dính chặt hơn vào mặt đất. Trọng lượng thì phụ thuộc vào môi trường bên ngoài và cũng do vật chất tĩnh tạo nên. Như tôi đã nói, vật chất động là lượng tử không gắn kết, lực hấp dẫn của chúng là theo kiểu chạy đuổi nhau và trên đường di chuyển, chúng công phá các cấu trúc do vật chất tĩnh tạo nên. Lực hấp dẫn của vật chất tĩnh là theo kiểu kết dính. Mọi vật thể trong vũ trụ này đều được tạo thành bởi “trò chơi xếp hình” của vật chất tĩnh. Vật chất tĩnh tạo nên những cỗ máy, còn vật chất động làm năng lượng cho những cỗ máy đó hoạt động. Vật chất tĩnh kết hợp lại để xây dựng nên “những công trình vĩ đại” nhưng luôn bị phá hoại bởi “trò chơi đuổi bắt” của vật chất động. Trọng lực thực ra giống như lực kéo của cơ bắp trên cơ thể chúng ta vậy. Các kết cấu vật chất tĩnh co giãn và cố gắng níu lại cấu trúc của mình trước dòng chảy dữ dội và liên tục của vật chất động. Những hành tinh là những vùng có tĩnh năng rất mạnh trong vũ trụ. Chúng dùng “cơ bắp” để bảo vệ cấu trúc của chúng, níu giữ mọi vật thể trên bề mặt cũng như tiếp tục lôi kéo thêm vật thể khác từ khoảng không bên ngoài. Muốn bay lên khỏi mặt đất, một vật thể cần phải thoát khỏi sự níu giữ của vật chất tĩnh. Trong bộ phim Ma trận phần 2, lúc Neo bay với vận tốc của ý nghĩ từ nơi ở của người lập trình tới cứu Trinity, bạn có thể thấy trên đường đi anh ta đã kéo theo rất nhiều những vật thể lớn như ô tô. Hình ảnh đó gây cảm giác là anh ta đang bay với tốc độ kinh khủng, tạo gió lốc trong không khí cuốn theo mọi thứ, khiến người xem đã mắt. Tuy nhiên, nếu chúng ta cố gắng tạo ra một phương tiện di chuyển bay theo kiểu của Neo thì quả là không thực tế. Muốn làm cho một thứ bay nhanh như vậy, chúng ta cần phải loại bỏ đi tất cả những lực cản đang tồn tại đối với vật thể đó. Nếu vừa phải thắng trọng lực, vừa phải thắng lực ma sát không khí thì không thể bay nhanh như thế được bởi càng bay nhanh thì lực cản càng lớn. Một vật thể vốn dĩ đã là một khối vật chất tĩnh. Nếu động năng chi phối vật thể đó mà yếu thì vật thể đó sẽ dính chặt vào môi trường tĩnh năng xung quanh. Bạn hãy tưởng tượng một người đang chạy trong một khu rừng cây cối rậm rạp. Trong khi di chuyển, anh ta sẽ luôn bị vướng phải cành lá. Càng cố di chuyển nhanh, anh ta càng bị ngăn cản bởi cành lá nhiều hơn. Điều này khiến anh ta tốn nhiều sức, bị thương tích và việc di chuyển càng chậm hơn. Nếu bây giờ người đó ngồi trên một cỗ máy bay dạng cái đĩa xoay tròn liên tục và có những lưỡi cưa xung quanh thì người đó có thể di chuyển trong khu rừng rậm rạp đó một cách dễ dàng bởi đi đến đâu, cây cối cành lá sẽ bị chặt đến đó và không thể ngăn cản cỗ máy của anh ta. Phương tiện di chuyển mới của chúng ta nếu có dạng đĩa như vậy và ứng dụng công nghệ máy gia tốc hạt để tạo nên một môi trường động năng bao xung quanh nó thì sẽ khiến cho mọi lực cản trở sự di chuyển biến mất. Khi tĩnh năng chi phối vật thể gần như bằng 0 thì vật thể có thể di chuyển với tốc độ của ánh sáng. Môi trường động năng bao bọc xung quanh phương tiện bay khiến cho nó giống như một cục nước đá trơn trượt mà môi trường tĩnh năng xung quanh không thể níu kéo được. Một phương tiện bay có khả năng di chuyển nhanh như ý nghĩ chính là một sự khai thác chuyển động của không gian, điều mà tôi đã đề cập đến ở phần 5.3.

    Khả năng của những người luyện tập môn yoga bay cũng có thể được giải thích theo cách này. Họ đã tạo được một môi trường động năng bao bọc xung quanh cơ thể họ, giúp họ thoát khỏi sự níu kéo của trọng lực. Môi trường động năng này mà càng mạnh thì cơ thể họ càng bay cao. Sự tập trung vào hít thở chính là tập trung vào nguyên tố Không khí trong hệ thống bẩy nguyên tố để tạo ra sự tuần hoàn năng lượng. Do loại động cơ mới cũng ứng dụng cùng nguyên lý này nên nhiên liệu đầu vào sẽ không phải thứ duy nhất được tái tạo mà còn cả dưỡng khí. Như vậy, loại động cơ mới sẽ vừa tự bổ sung nhiên liệu vừa cung cấp dưỡng khí cho phương tiện bay, giúp phi hành gia có thể bay bao lâu trên vũ trụ cũng được. Môi trường bên trong phương tiện bay không phải là môi trường chân không mà là môi trường không khí. Thuyết Ma trận vũ trụ cho chúng ta một gợi ý rằng hố đen vũ trụ và hành tinh là một cặp đối lập, do đó những tính chất của một hố đen vũ trụ sẽ chỉ đơn giản là ngược lại với tính chất của hành tinh mà thôi. Hành tinh là môi trường tĩnh năng có khí quyển bao quanh và ánh sáng chói lòa ở trung tâm, vậy thì hố đen vũ trụ là môi trường động năng có không khí ở trung tâm và ánh sáng chói lòa bao quanh. Loại động cơ mới ứng dụng công nghệ gia tốc hạt sẽ tạo ra được một hố đen nhân tạo hoàn hảo với phương tiện bay ở chính giữa. Bây giờ hãy tổng kết lại tất cả những điều trên để có một hình dung tổng thể về phương tiện bay trong tương lai của chúng ta. Một vật bay hình cái đĩa với động cơ gia tốc hạt, nằm trong một hố đen nhân tạo nên phát ra ánh sáng chói lòa khi bay, có thể tự nạp nhiên liệu và tự bổ sung dưỡng khí, bay với tốc độ nhanh khủng khiếp do đã thoát khỏi mọi lực cản, có khả năng dịch chuyển đến một thiên hà khác trong một thời gian rất ngắn. Bạn có thấy những miêu tả này khiến phương tiện bay trong tương lai của chúng ta rất giống với một UFO hay không? Có lẽ thực sự ở đâu đó ngoài vũ trụ có những nền văn minh đi trước chúng ta. Nền khoa học của họ cũng trải qua từng bước phát triển như nền khoa học của con người trên Trái Đất. Đến một ngày, họ cũng khám phá ra mối quan hệ tuần hoàn của năng lượng và tạo ra được đĩa bay. Tư duy tuần hoàn năng lượng đã giúp sự khan hiếm biến mất khỏi hành tinh bọn họ nên đĩa bay thường được bắt gặp ở sâu trong đáy biển hoặc những nơi hoang mạc, những nơi chẳng có gì để khai thác. Do đó, những bộ phim nói rằng người ngoài hành tinh đến Trái Đất là để tranh cướp tài nguyên thiên nhiên là không đúng. Hải quân Nga từng nhiều lần bắt gặp đĩa bay ở vùng sâu nhất trên Đại Tây Dương, phía Nam tam giác Bermuda và trên biển Caribbe. Những người đánh cá ở hồ Baikal, hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, thường trông thấy những quầng sáng mạnh mẽ phát ra từ dưới lòng hồ và các vật thể lạ bay vọt lên từ đó. Các thiết bị của hải quân Nga nhiều lần cho thấy có những vật thể lạ di chuyển dưới biển với tốc độ 400km/h. Với lực cản của nước mà di chuyển với tốc độ như vậy cho thấy dường như những vật thể này không chịu ảnh hưởng của các nguyên tắc vật lý mà con người khám phá ra từ trước đến giờ. Với các loại động cơ hiện tại của chúng ta thì còn lâu chúng ta mới đến được hành tinh của bọn họ nhưng với công nghệ của họ thì họ có thể đi đến mọi nơi trong vũ trụ với tốc độ không thể tưởng tượng. Bằng công nghệ đi trước người Trái Đất, nếu họ muốn tiêu diệt chúng ta thì dễ như trở bàn tay. Có vẻ như họ chỉ muốn nghiên cứu cuộc sống trên Trái Đất. Mục đích thật sự của những người ngoài Trái Đất là gì thì chúng ta chưa cần quan tâm. Điều đáng nói là sự tương đồng giữa những miêu tả về đĩa bay của họ với loại phương tiện bay mới được xây dựng nên từ thuyết Ma trận vũ trụ. Sự tương đồng này cho thấy tư duy tuần hoàn năng lượng dựa trên hệ thống bẩy nguyên tố là đúng hướng. Một khi các nhà khoa học nhận thức được ý nghĩa của vòng tuần hoàn của hệ thống bẩy nguyên tố thì những công nghệ siêu việt sẽ nhanh chóng ra đời, từ đó làm cho tình hình kinh tế, xã hội và chính trị thế giới thay đổi toàn diện.

    (Còn nữa)
  2. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    khùng
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2015

Chia sẻ trang này