1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ủng hộ cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi leyen, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

    Trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó xóa đói giảm nghèo đối với bộ phận dân cư đang chịu thiệt thòi và có mức sống quá thấp là vấn đề được coi trọng đặc biệt.

    Phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau của dân tộc, để góp phần cùng Đảng, Nhà nước tạo ra nguồn lực từ sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân đối với người nghèo, đẩy nhanh quá trình xoá đói giảm nghèo, ngày 17-10-2000, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động cuộc vận động ?oNgày vì người nghèo?. Đây là một cuộc vận động rộng lớn, mang tính toàn dân, toàn quốc nhằm tiếp tục thực hiện lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động từ ngày 17-10-1945 và năm 2000 được Liên hiệp quốc lấy làm "Ngày thế giới chống đói nghèo" hàng năm.

    Ba năm qua, cuộc vận động ?oNgày vì người nghèo? đã được toàn Đảng, toàn dân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, các bạn bè quốc tế hưởng ứng ngày càng sâu rộng. Kết quả đạt được đã mang lại niềm vui cho mọi người, niềm tin cho người nghèo, tạo điều kiện và quyết tâm mới cho nhiều vùng quê xa xôi nghèo khó, phấn đấu vươn lên thoát nghèo góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo. Cuộc vận động đang mở ra triển vọng to lớn để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn khẩu hiệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra là ?oLấy sức dân mà xây dựng cho cuộc sống cho dân? trong giai đoạn hiện nay, huy động sức mạnh toàn dân góp phần xoá nhanh nghèo đói, thực hiện mục tiêu: ?oDân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh? trên đất nước ta.

    Cuộc vận động ?oNgày vì người nghèo? do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đến nay vừa tròn 3 năm. Với ý nghĩa sâu sắc của nó, cuộc vận động đã thu hút được hầu như toàn bộ hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở với hàng triệu cán bộ, đảng viên và đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài tham gia, đem lại kết quả to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần và đạo lý.

    Trong 3 năm qua, hàng chục vạn ngôi nhà tình thương cho người nghèo được xây dựng mới, hoặc sửa chữa; hàng chục tỷ đồng, hàng chục triệu ngày công hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh cho người nghèo và giúp đỡ cho việc học hành bằng tấm lòng nhân ái và tình thương của cả dân tộc.

    Nhờ những cố gắng chung đó, MTTQ các cấp đã góp phần cùng Đảng và Nhà nước giải quyết có kết quả vấn đề ?oxoá đói, giảm nghèo?, giảm số hộ nghèo, người nghèo từ 17,8% năm 2000 xuống còn 11,8% vào tháng 10 năm 2003, được cả thế giới thừa nhận và đánh giá cao.

    Để triển khai cuộc vận động, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước hưởng ứng cuộc vận động ?oNgày vì người nghèo?. Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc, các tổ chức thành viên, thành lập Ban vận động "Ngày vì người nghèo" Trung ương và tổ chức trọng thể lễ phát động cuộc vận động trong toàn quốc với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức quốc tế, các đại diện sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức tôn giáo, các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có tấm lòng hảo tâm vì người nghèo. Từ đó đến nay, hàng năm đều đề xuất với Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp thực hiện cuộc vận động, tổ chức sơ kết và phát động tháng cao điểm ?oVì người nghèo?.

    Đến nay, cuộc vận động ?oNgày vì người nghèo? đã được triển khai thực hiện ở tất cả các địa phương trong toàn quốc. Uỷ ban MTTQ 61 tỉnh, thành phố đã báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành chức năng thành lập Ban vận động và triển khai cuộc vận động xuống cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Hầu hết các địa phương đã tổ chức tập huấn đến cán bộ cơ sở về nội dung, cách thức tổ chức và thực hiện cuộc vận động. Nhiều tỉnh, thành phố có nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực giúp đỡ người nghèo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương mình và của từng hộ nghèo.

    Hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, bằng sức đóng góp của mình, Câu lạc bộ Tháng Năm - TTVN mong nhận được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các bạn trong tháng vận động quỹ "Vì người nghèo"! Mọi sự đóng góp của các bạn sẽ được chuyển vào các chương trình cụ thể do Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động hoặc các địa chỉ cần giúp đỡ do chúng tôi trực tiếp liên hệ.

    Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
    - Đỗ Kiên Giang 0913513574.
    - Lê Thị Yến 0904237989 / 9360578(HC)
    - Trần Đức Quang 0912015575 / 9433933(HC)

    Thân!

    Được quang2105 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 05/11/2003
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Luôn cả cái này nhỉ
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

Chia sẻ trang này