1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng Hoà Huyện ....(bản đồ Huyện trang 3 )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Chế đơi cũng là nhà iem rùi !
  2. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Động-Miền đất ngọt
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 6 năm kể từ khi thôn Ngọc Động xã Phương Tú (Ứng Hòa) ?ochuyển mình? với cuộc ?ocánh mạng? trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm đánh thức các vùng đất ?ohoang hóa? để tăng thu nhập, tạo điều kiện cho nhân dân làm giàu.

    Cũng từng ấy năm, hôm nay chúng tôi mới có dịp trở lại miền đất ngọt này và không khỏi ngỡ ngàng với sự đổi thay nhanh chóng ở vùng quê gian khó trước đây. Trên các cánh đồng xa, xấu, trũng trước kia cấy lúa thường xuyên bấp bênh nay đã được thay áo mới với những trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả cho thu nhập gần 100 triệu đồng/ha/năm.
    Ông Lê Hồng Phung, Trưởng thôn Ngọc Động nhớ lại: Trước năm 2001, Ngọc Động được biết đến là địa phương có nền kinh tế mang đậm chất nông nghiệp. Bà con nông dân ?omột nắng hai sương? ngoài đồng chỉ đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống, việc làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hầu như ít ai dám nghĩ tới. Nhưng từ khi thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch các vùng đất khó khăn để chăn nuôi thủy sản thì đời sống nhân dân đã thay đổi hoàn toàn, bộ mặt kinh tế nông thôn khởi sắc. Hiện nay, trong thôn 85% số hộ đã có xe máy, 100% gia đình có tivi, thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng/người/năm.
    Có thể khẳng định, việc dồn điền đổi thửa đã tạo ra bước chuyển, sự đột phát mới trong cách thức sản xuất mang tính hiện đại của nhân dân. Việc quy hoạch những diện tích manh mún trước đây để gọn vùng, gọn cánh tạo cho các hộ tự nguyện nhận và dồn ghép ruộng cho nhau để cấy lúa, xây dựng trang trại, đào ao thả cá, chăn nuôi hoặc chuyên trồng hoa màu. Từ 1.618 ô thửa trước lúc chuyển đổi ruộng đất, Ngọc Động nay chỉ còn 693 ô thửa, giảm 950 ô thửa, số thửa nhỏ nhất là 5 sào, ở vùng chuyển đổi thì ô nhỏ nhất là 5 mẫu, lớn nhất là 15 mẫu.
    Sau chuyển đổi, các hộ nằm trong vùng sản xuất đa canh đã yên tâm đầu tư xây dựng bờ vùng, bờ thửa bằng bê tông hoặc kè gạch, hằng năm giảm bớt được chi phí cho công tác thủy lợi. Bên cạnh đó, các hộ cũng có điều kiện áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, tạo ra phương thức sản xuất mới năng động hơn. Đến nay, Ngọc Động đã thực hiện chuyển đổi được 74ha (chiếm 55% diện tích đất nông nghiệp) cho 135 gia đình chuyển sang phát triển mô hình kinh tế trang trại, với công thức lúa, cá, vịt. Riêng vùng thủy sản bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường Hà Đông, Hà Nội và các vùng phụ cận khoảng 213 tấn cá, mức thu nhập đạt 81,6 triệu đồng/ha/năm. Ngoài việc chăn nuôi các loại cá truyền thống như: Mè, chép, trôi, trắm thì nhân dân Ngọc Động cũng đã mạnh dạn tìm hiểu, học hỏi đưa những loại con đặc sản như: Rô phi đơn tính, ếch, ba ba, cá sấu vào chăn nuôi. Điển hình như gia đình anh Lê Văn Trường, với diện tích 1ha anh quy hoạch, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi cá sấu, ếch và ba ba. Với 31 con cá sấu, hàng trăm con ba ba, ếch đang sinh trưởng tốt, hứa hẹn sẽ cho thu nhập cao trong thời gian tới.
    Sau 6 năm chuyển đổi, miền đất ngọt Ngọc Động đã khẳng định được hiệu quả kinh tế và mở ra triển vọng mới cho nền nông nghiệp, tạo ra sản phẩm đa dạng, phù hợp với yêu cầu thị trường. Ngọc Động cũng chứng minh rằng việc chuyển đổi ruộng đất là phương thức tổ chức sản xuất mang tính quy mô hàng hóa, là tư liệu sản xuất để giải quyết việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn chưa có nghề phụ hiện nay.
    Và hôm nay, trên con đường giao thông nội đồng đã được trải đá cấp phối dẫn ra các khu trang trại chăn nuôi thủy sản, chúng tôi như được hòa mình vào giữa không gian rộng lớn của miền quê thanh bình và yên ả. Những làn nước trong xanh gợn sóng li ti, tiết trời cuối thu với làn gió thổi nhè nhẹ làm chúng tôi lầm tưởng như mình đang đứng giữa một khu du lịch sinh thái. Sau hơn một tiếng đồng hồ dạo quanh các vùng chuyển đổi, chúng tôi ghé thăm mô hình trang trại của gia đình bác Lê Văn Bơi. Trong căn nhà nhỏ bốn bề là ao, bác tâm sự: Từ khi HTXNN có chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho phép các gia đình tự đổi ruộng với nhau xây dựng trang trại chăn nuôi thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả đã tạo ra cơ hội lớn cho gia đình làm giàu.
    Sau 3 năm đầu tư xây dựng trang trại với diện tích 3,5 mẫu, gia đình bác đã đầu tư khoảng 250 triệu cho việc kiên cố hòa đường, kè bờ ao, xây dựng chuồng trại, cải tạo đất để thả cá và nuôi vịt. Trang trại gia đình bác thường xuyên chăn nuôi 1.200 con vịt đẻ và 500 vịt thịt, bình quân mỗi ngày cho thu khoảng 700 đến 750 trứng. Với 3,3 mẫu mặt nước, chia làm 3 khu chăn nuôi cá bằng phương pháp bán công nghiệp. Ngoài khẩu phần ăn là bã rượu, ngô nấu chín, cỏ thì gia đình còn tận dụng phân vịt làm thức ăn cho cá nên cá nhanh lớn, bình quân thu hoạch 1 năm 3 lứa. Bình quân mỗi năm gia đình thu khoảng 250 triệu đồng từ thả cá và chăn nuôi vịt, trừ tri phí gia đình còn lãi khoảng vài chục triệu.
    Người dân Ngọc Động hôm nay rất tự hào với ?okỳ tích? trong phát triển kinh tế mà chính quyền và nhân dân địa phương đã làm được nhiều năm qua. Nhưng hôm nay, người Ngọc Động còn hãnh diện hơn, tự hào hơn bởi họ đã vượt qua muôn ngàn khó khăn để trở thành vùng nông thôn mới, là điển hình cho nhiều địa phương khác học tập kinh nghiệm. Ít ai nghĩ rằng ở một vùng quê nghèo trước đây mà nay đời sống vất chất của nhân dân đã thay đổi chóng mặt, nhà nhà, người người được dùng nước sạch sinh hoạt. Anh Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm HTXNN Ngọc Động cho biết: Dựa trên nhu cầu thiết thực của cuộc sống, từ cuối năm 2002, thôn được huyện Ứng Hòa lấy làm điểm để triển khai dự án nước sạch nông thôn. Đến cuối năm 2004, dự án hoàn thành với kinh phí 750 triệu đồng, trong đó Nhà nước cấp cho 100 triệu đồng, huyện 50 triệu đồng còn lại là ngân sách địa phương. Sau khi dự án đi vào hoạt động, nhân dân Ngọc Động rất vui mừng vì từ đây họ được sử dụng nguồn nước sạch (đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh do Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cấp) ngay chính trên quê hương mình. Ở đây nước được lấy từ giếng khoan, qua bể xử lý sau đó đưa lên tháp chảy qua 3km đường ống về đến các ngõ ngách gia đình, với giá thành chỉ 1.500 đồng/m3.
    Với những việc làm thiết thực và hiệu quả trong công tác dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Ngọc Động đã biết vượt lên những gian khó để xây dựng quê hương trở nên giàu đẹp. Quan trọng hơn với cách làm hay đó đã làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của đại bộ phận dân cư. Từ đó chứng minh rằng, việc làm giàu không khó nếu mạnh dạn đầu tư cộng với phương thức sản xuất hợp lý và sự sáng tạo trong lao động.
    Hoàng Hùng
    Nguồn: http://www.baohatay.com.vn
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 02/10/2007
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Huyẹn UH rộng nhỉ, nghe tên các xã lạ hoăk , không bít j cả.hix.nửa năm roài ko vè quê ( Hoà Phú- UH)....Miss...Mong được '' úp mặt vào con sông quê quá"
    ặc ặc, nhầm, sông quê bi jờ có bến than - đen ngòm, úp vào chắc....chít sớm
  4. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Dạ !! nhà em ở xã Trung Tú , có được vào hội ko các pa''c ???
    Làng em là : làng Tự Chung , nơi có cái cổng làng to nhất huyện , đường làng ngõ xóm "bêtông hóa" phẳng lì, phải cái hơi nhiều C''** trâu . Làng em là làng văn hoá , có cái nghĩa địa to nhất vùng mà em sẽ yên nghỉ trong tương lai....show hàng thế thôi
  5. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Chà chà , dân ƯH đâu cả rùi ?
  6. linhkienvt07

    linhkienvt07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tui cung la nguoi ha tay ne
    tui o van dinh day
    ai an thit ch hay vit c den day tui moi ne`````````
  7. linhkienvt07

    linhkienvt07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cu chuoi qua ong oi
    co thay cai gi dau ma xem
    ong pát lai di nhe
  8. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đây nhé
    http://www8.ttvnol.com/uploaded/jachinh/jachinh-map.jpg
  9. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa
    http://www8.ttvnol.com/uploaded/jachinh/unghoachinhdinh.jpg
    Lỗi không phải của bác Jachinh mà là lỗi của cái diễn đàn phò này
  10. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Hình huyện ƯH chụp từ vệ tinh đây. Hơi chậm đấy , chờ nhá
    http://www.wikimapia.org/#y=20721759&x=105839270&z=18&l=0&m=a&v=2

Chia sẻ trang này