1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng Hoà Huyện ....(bản đồ Huyện trang 3 )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muoiba13

    muoiba13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hâm [​IMG]
  2. muoiba13

    muoiba13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi, thèm rét quá[​IMG]
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    là sao ạ bác muoiba13 ?
    Trời lạnh rồi, em thèm chân gà nướng, khoai nướng :D
  4. muoiba13

    muoiba13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vựa cá Ứng Hòa​
    Không thuận lợi về địa lý và giao thông khiến Ứng Hòa rất khó khăn trong thu hút đầu tư phát triển CN, TTCN. Thêm nữa, ở miền quê vùng trũng Ứng Hoà, làng nghề cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên hầu hết người dân chỉ sống bằng nghề nông.
    Chính do CN, TTCN chưa phát triển nên môi trường sinh thái, đặc biệt là nguồn nước mặt ở Ứng Hòa được đánh giá là tương đối sạch. Đây là điều kiện lý tưởng để Ứng Hòa phát triển mạnh chăn nuôi thủy sản, trở thành vựa cá cung cấp cho thị trường Hà Đông, Hà Nội đem lại lợi ích kinh tế lớn cho người dân.
    Huyện Ứng Hòa có 12.832ha đất nông nghiệp, chiếm 69,85% diện tích đất tự nhiên. Đất nông nghiệp nhiều lại màu mỡ, hệ thống thủy lợi tốt nên đồng đất Ứng Hòa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Năng suất lúa, ngô của Ứng Hòa luôn tốt nhất, nhì tỉnh. Nhưng dù năng suất có cao đến mấy cũng không thể đưa giá trị kinh tế tính trên 1ha lên cao, cùng lắm cũng chỉ được 35 triệu đồng/ ha/ năm. Làm thế nào để nâng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, hướng tới nền nông nghiệp mang tính hàng hoá phát triển bền vững luôn là câu hỏi và nỗi trăn trở của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân Ứng Hòa. Rõ ràng với một địa phương thuần nông như Ứng Hòa, ít ngành nghề phụ, giao thông không thuận tiện để thu hút các DN, hộ gia đình vào thuê đất đầu tư SXKD trong lĩnh vực CN, TTCN thì vấn đề tập trung phát triển, tạo bước đột phá trong nông nghiệp là giải pháp thượng sách. Huyện uỷ ra Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp; UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai xuống các xã, thị trấn trong huyện. Theo đó, chuyển đổi ở Ứng Hoà tập trung vào các mô hình chuyên canh, đa canh nuôi thuỷ sản, lúa + cá+ vịt, trang trại chăn nuôi xa khu dân cư. Các xã, thôn và người dân Ứng Hòa hồ hởi bắt tay thực hiện chuyển đổi xây dựng các mô hình mới trong nông nghiệp, trong đó tập trung vào nuôi thuỷ sản vì theo như các cụ tổng kết lợi ích đem lại rất lớn: ?oThứ nhất thả cá, thứ nhì??. Đi tiên phong là các thành viên CCB của các xã Hòa Lâm, Vạn Thái, Trung Tú, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Phù Lưu. Sẵn có tiềm năng diện tích mặt nước rộng 1.578ha, môi trường nước sạch, Ứng Hòa đã tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi thuỷ sản. Trong 2 năm 2005-2006, bằng nguồn vốn tự có và huy động từ nhiều kênh kết hợp được UBND tỉnh hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng, các hộ dân xã Phương Tú, Phù Lưu, Hòa Lâm, Tảo Dương Văn? đã chuyển đổi 514,6ha sang chuyên nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ các ao, ô thửa nuôi thủy sản được đào đắp thành hệ thống, có kênh bơm tiêu nước cho cả khu vực. Ngoài nuôi các loại cá truyền thống như mè, trôi, chép nhiều hộ đã mạnh dạn nuôi cá rô phi đơn tính, ếch, ba ba, cá sấu. Trung bình, năng suất 1 ha thuỷ sản đạt 6,2 đến 6,5 tấn cá/ năm, cho thu nhập từ 75-80 triệu đồng/ha/ năm, cao gấp 3,5 lần cấy lúa. Riêng vùng thuỷ sản Ngọc Động, xã Phương Tú mỗi năm cung cấp cho thị trường Hà Nội, Hà Đông khoảng 213 tấn cá các loại. Nhiều hộ đầu tư vốn lớn xây dựng khu chăn nuôi thuỷ sản qui mô, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha. Gia đình bác Lê Văn Bơi ở Ngọc Động (Phương Tú) chuyển đổi 3,5 mẫu mặt nước phân thành 3 khu thả cá và kết hợp chăn nuôi vịt. Trung bình mỗi năm bác Bơi thu hoạch 3 lứa cá, cộng với từ chăn nuôi vịt được 250 triệu đồng. Hộ anh Lê Văn Trường chuyển đổi 1ha sang nuôi ba ba, cá sấu đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 5 lần cấy lúa. Và còn nhiều lắm những mô hình chuyển đổi nuôi thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn Ứng Hòa chưa thể kể hết. Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực chuyển đổi Ngọc Động dày đặc các ao, trên bờ xanh mướt cỏ voi, cỏ VA06, dưới nước cá nổi lên ăn cỏ tòm tọp, đồng chí Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Phương Tú vui vẻ bảo: Nhờ tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà người dân Ngọc Động nhanh chóng trở nên khá giả. Mặc dù thuần nông nhưng Ngọc Động có hệ thống cung cấp nước sạch như thành phố, giá lại rẻ hơn, 85 % số hộ có xe gắn máy, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,6 triệu đồng/năm. Cùng với PhươngTú xã Hoà Lâm, Trung Tú? cũng thi nhau đắp bờ vùng, bờ thửa xây dựng các dự án chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi trồng thuỷ sản. Trong năm 2007, 17 xã, thị trấn của Ứng Hoà đã xây dựng 42 dự án chuyển đổi với diện tích 1.048,3ha, trong đó chiếm tới gần 80% diện tích nuôi thuỷ sản và đề nghị tỉnh hỗ trợ 13,4 tỷ đồng.
    Trong thời gian tới, Ứng Hòa tiếp tục qui hoạch, xây dựng đề án chuyển đổi thêm 922ha từ trồng lúa sang nuôi thủy sản nâng tổng diện tích nuôi thuỷ sản trên địa bàn lên 2.500ha. Khi ấy, nói như Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Chính: Ứng Hòa sẽ trở thành vựa cá, nói đến cá không thể không nhắc tới Ứng Hòa. Kế hoạch đề ra, trên địa bàn các xã vùng trũng của Ứng Hoà sẽ qui hoạch xây dựng chợ đầu mối thủy sản mang tầm vùng, chuyên cung cấp cá, tôm cho các thành phố lớn. Trong tương lai không xa, Ứng Hòa sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trên bản đồ thủy sản của Hà Tây.
    Nguồn: http://www.baohatay.com.vn
    Được muoiba13 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 03/11/2007
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đây mới là Hâm số 1 nài
    Chán mớ đời
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hi vọng Ứng Hoà sẽ đạt được những thành tựu trên
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    @All: Anh em ta bánh đa bánh đúc
    @U: Chị em nó lục đục... chán nhau có 1 mớ đời kìa
    Miềng mờ như ku 13 thì miềng không bao rờ tha thứ, hế hế hế
  8. muoiba13

    muoiba13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vầng, tha thế lào được [​IMG] dít chít như thế lày lày [​IMG]
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ném đá gần bằng iem roài, cố lên anh ơi
    @đệ : Có giỏi thì về đơi mà dít
    @ bác íu : Hông phải vẽ đường cho ..........khỉ leo cây ná (cắn chít đới )
  10. muoiba13

    muoiba13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rít muỗi cần gì dao mổ trâu

Chia sẻ trang này