1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ứng Hoà Huyện ....(bản đồ Huyện trang 3 )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    các bác Ứng Hoà cho tui đắng kí đi chùa hương nhé. tết này phải chơi tẹt mới được. Năm sau chả biết thế nào
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ứng Hòa: 213 triệu đồng quỹ ?oNgày vì người nghèo "(4/1/2005)

    Khởi công xây nhà tình nghĩa tặng người nghèo
    Năm 2004, toàn huyện Ứng Hòa đã vận động được 213 triệu đồng Quỹ ?oNgày vì người nghèo?. Trong đó, quỹ cấp huyện đạt 69 triệu đồng, quỹ 29 xã, thị trấn 144 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Ứng Hòa còn phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội.
    Năm qua Phòng Nội vụ - LĐXH huyện đã mở lớp học chữ Brai hệ nâng cao cho 18 người khiếm thị và cho các hội viên người mù vay 50 triệu đồng trong chương trình vốn quỹ Quốc gia để tạo thêm việc làm đúng với khả năng của người mù. Trợ cấp cho trẻ mồ côi, tàn tật 5 triệu đồng. Cấp 12 xe lăn trị giá 12,4 triệu đồng cho người tàn tật. Xây dựng 2 ngôi nhà cho 2 CCB gặp khó khăn trị giá 40 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đài PTTH Hà Tây nhận nuôi dưỡng tại cộng đồng 16 đối tượng nhiếm chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn.

  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ứng Hòa: 213 triệu đồng quỹ ?oNgày vì người nghèo "(4/1/2005)

    Khởi công xây nhà tình nghĩa tặng người nghèo
    Năm 2004, toàn huyện Ứng Hòa đã vận động được 213 triệu đồng Quỹ ?oNgày vì người nghèo?. Trong đó, quỹ cấp huyện đạt 69 triệu đồng, quỹ 29 xã, thị trấn 144 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Ứng Hòa còn phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội.
    Năm qua Phòng Nội vụ - LĐXH huyện đã mở lớp học chữ Brai hệ nâng cao cho 18 người khiếm thị và cho các hội viên người mù vay 50 triệu đồng trong chương trình vốn quỹ Quốc gia để tạo thêm việc làm đúng với khả năng của người mù. Trợ cấp cho trẻ mồ côi, tàn tật 5 triệu đồng. Cấp 12 xe lăn trị giá 12,4 triệu đồng cho người tàn tật. Xây dựng 2 ngôi nhà cho 2 CCB gặp khó khăn trị giá 40 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đài PTTH Hà Tây nhận nuôi dưỡng tại cộng đồng 16 đối tượng nhiếm chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn.

  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thế kế hoạch đi Chùa Hương của các bác thế nào đấy. Làm một chuyến đi lễ chùa mừng xuân chứ.
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thế kế hoạch đi Chùa Hương của các bác thế nào đấy. Làm một chuyến đi lễ chùa mừng xuân chứ.
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Xây dựng cầu Cống Thần

    Hôm nay ngày 1-1-2005, tỉnh Hà Tây đã khởi công xây dựng cầu Cống Thần bắc qua sông Nhuệ trên tỉnh lộ 428( km 15+050), giáp ranh giữa 12 xã Phú Yên(Phú Xuyên) và Minh Đức(Ứng Hoà.
    Cầu Cống Thần bắc qua sông Nhuệ trên tỉnh lộ 428( km 15+050), giáp ranh giữa 12 xã Phú Yên(Phú Xuyên) và Minh Đức(Ứng Hoà) có trọng tải thiết kế H30-XB80, đáp ứng giao thông của các loại xe cơ giới lớn từ 30 tấn đến 60 tấn nhằm phục vụ chương trình phát triển công nhgiệp, thủ công nghiệp của các huyện phía nam tỉnh, đồng thời tăng cường giao lưu với các tỉnh bạn thuộc vùng trọng điểm kinh tế đồng bằng Bắc bộ. Đây là cây cầu được xây dựng hiện đại và lớn nhất trong hệ thống giao thông địa phương, với tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng.
    Cầu Cống Thần có chiều dài 98,2m, thuộc hệ thống giao thông vùng chiêm trũng, cấu trúc địa chất phức tạp, cầu cũ xây dựng rất yếu chỉ phục vụ được xe thô sơ, xe vận tải nhỏ qua lại tương ứng với nhu cầu giao thông vận chuyển vật tư, hàng hoá nông nghiệp. Hiện nay các huyện phía nam nhất là 2 huyện Phú Xuyên, Ứng Hoà sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp đang vào loại đứng hàng đầu của tỉnh; nhu cầu vận tải cho cung ứng vật tư, vận chuyển hàng bằng xe có trọng tải lớn và công-ten-nơ của các làng nghề, các cụm, điểm công nghiệp, các chủ hàng xuất, nhập khẩu đòi hỏi phải có hệ thống giao thông kiên cố và thuận tiện. Trong những năm qua, tỉnh Hà Tây đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tương đổi đồng bộ trong toàn tỉnh. Cây cầu này sẽ là đầu mối quan trọng thuộc hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế của Hà Tây trong thời kỳ chuyển mình thành tỉnh công nghiệp.
    Cầu được xây dựng 3 nhịp, rộng 9m; kết cấu dầm chữ T bê tông dự ứng lực dài 30m. Ban Quản lý dự án giao thông 2( Sở Giao thông vận tải Hà Tây) làm chủ dự án. Tổng công ty xây dựng Trường Sơn(Bộ Quốc phòng) là đơn vị trúng thầu đang tập trung lực lượng phương tiện để xây dựng cây cầu đạt lượng cao và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2006./.

  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Xây dựng cầu Cống Thần

    Hôm nay ngày 1-1-2005, tỉnh Hà Tây đã khởi công xây dựng cầu Cống Thần bắc qua sông Nhuệ trên tỉnh lộ 428( km 15+050), giáp ranh giữa 12 xã Phú Yên(Phú Xuyên) và Minh Đức(Ứng Hoà.
    Cầu Cống Thần bắc qua sông Nhuệ trên tỉnh lộ 428( km 15+050), giáp ranh giữa 12 xã Phú Yên(Phú Xuyên) và Minh Đức(Ứng Hoà) có trọng tải thiết kế H30-XB80, đáp ứng giao thông của các loại xe cơ giới lớn từ 30 tấn đến 60 tấn nhằm phục vụ chương trình phát triển công nhgiệp, thủ công nghiệp của các huyện phía nam tỉnh, đồng thời tăng cường giao lưu với các tỉnh bạn thuộc vùng trọng điểm kinh tế đồng bằng Bắc bộ. Đây là cây cầu được xây dựng hiện đại và lớn nhất trong hệ thống giao thông địa phương, với tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng.
    Cầu Cống Thần có chiều dài 98,2m, thuộc hệ thống giao thông vùng chiêm trũng, cấu trúc địa chất phức tạp, cầu cũ xây dựng rất yếu chỉ phục vụ được xe thô sơ, xe vận tải nhỏ qua lại tương ứng với nhu cầu giao thông vận chuyển vật tư, hàng hoá nông nghiệp. Hiện nay các huyện phía nam nhất là 2 huyện Phú Xuyên, Ứng Hoà sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp đang vào loại đứng hàng đầu của tỉnh; nhu cầu vận tải cho cung ứng vật tư, vận chuyển hàng bằng xe có trọng tải lớn và công-ten-nơ của các làng nghề, các cụm, điểm công nghiệp, các chủ hàng xuất, nhập khẩu đòi hỏi phải có hệ thống giao thông kiên cố và thuận tiện. Trong những năm qua, tỉnh Hà Tây đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tương đổi đồng bộ trong toàn tỉnh. Cây cầu này sẽ là đầu mối quan trọng thuộc hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế của Hà Tây trong thời kỳ chuyển mình thành tỉnh công nghiệp.
    Cầu được xây dựng 3 nhịp, rộng 9m; kết cấu dầm chữ T bê tông dự ứng lực dài 30m. Ban Quản lý dự án giao thông 2( Sở Giao thông vận tải Hà Tây) làm chủ dự án. Tổng công ty xây dựng Trường Sơn(Bộ Quốc phòng) là đơn vị trúng thầu đang tập trung lực lượng phương tiện để xây dựng cây cầu đạt lượng cao và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2006./.

  8. gomutoukei

    gomutoukei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nhập hội với, tớ cũng là người Ứng Hoà đây. Quê tớ Phù Lưu chính gốc.
    YM: nxuan978
    Add: Mitsubishi Enpitsu Irie 2-9-14, Yokohama shi, kangawa ku., JP
    Hy vọng Box UH sẽ có một buổi offline trong thời gian tới.
  9. gomutoukei

    gomutoukei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nhập hội với, tớ cũng là người Ứng Hoà đây. Quê tớ Phù Lưu chính gốc.
    YM: nxuan978
    Add: Mitsubishi Enpitsu Irie 2-9-14, Yokohama shi, kangawa ku., JP
    Hy vọng Box UH sẽ có một buổi offline trong thời gian tới.
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch đâu mà chẳng thấy thế này? Lục lọi topic này một hồi, tai mình tự nhiên dài ra như ... tai lừa
    Ai lên kế hoạch đi chứ, Ứng Hòa đâu nhể(!)

Chia sẻ trang này