1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ung thư ở Phú Thọ:số mệnh hay con người?

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi greenflower512, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenflower512

    greenflower512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ung thư ở Phú Thọ:số mệnh hay con người?

    Chắc hẳn các bạn hiện trang ở Phú Thọ bị ô nhiễm nguồn nước khiến bao nhiên người phải bỏ mạng vì căn bệnh ung thư.
    Người dân thì cho rằng do vận mạng nên đành phải chấp nhận,còn các cơ quan chức năng về"môi trường" thì chưa lên tiếng
    Tôi thiết nghĩ những điều mắt thấy tai nghe,tác động trực tiếp,gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy có nên tìm hiểu và tìm cách giải quyết ngay hay không,hỡi các nhà môi trường?!?

    Được greenflower512 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 04/11/2005
  2. greenflower512

    greenflower512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề xung quanh làng ung thư ở Phú Thọ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ung thư là kết quả của việc môi trường bị ô nhiễm kéo dài
    Với hơn 100 người chết vì căn bệnh ung thư, chỉ từ năm 2001 trở lại đây, xã Thạch Sơn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã được nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhắc tới dưới một cái tên khác: Làng ung thư.
    Không chỉ lấy đi sinh mạng của nhiều người và làm gia đình họ khánh kiệt, căn bệnh ung thư đang hoành hành ở xã Thạch Sơn có thể sẽ sẽ còn tạo ra những nhận thức sai lệch, phi khoa học, đặc biệt là thái độ lảng tránh trong vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường cũng như những hậu quả của nó.
    Giữa xã Thạch Sơn, có một ngôi nhà hoang. Thủ phạm gây nên sự hoang vắng và lạnh lẽo này chính là căn bệnh ung thư. Với thâm niên trên 49 năm làm trạm trưởng y tế xã, ông Quản Văn Lộc là người chịu trách nhiệm ghi chép sổ tử. Chữ K là ký hiệu chỉ nguyên nhân chết vì ung thư. 20 năm qua, trong cuốn sổ tử của ông Lộc, tính chung ra, cứ 100 cái tên thì lại đi kèm với 34 chữ K. Chưa ở đâu, tỷ lệ chết vì ung thư lại cao như thế. Ngay cả khi đã về hưu rồi, ông Lộc vẫn tiếp tục phải chứng kiến thêm nhiều nạn nhân nữa của căn bệnh quái ác này.
    Ông Quản Văn Lộc, nguyên trạm trưởng trạm Y tế xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ nói: " Tại đây có rất nhiều trường hợp ung thư gồm có: K thận, K Bàng Quang, K mạc treo, K phổi, K dạ dày... Năm nay thì đến giờ này đã là 8 người chết rồi, và hiện giờ còn 12 người chờ chết nữa. 12 người mắc bệnh ung thư và 2 người chuẩn bị chết".
    Ung thư đã và đang là nỗi ám ảnh thường trực đối với các hộ gia đình ở Thạch Sơn. Vị thần chết đáng sợ này không chỉ lấy đi sinh mạng mà còn làm gia đình người bệnh trở nên khánh kiệt. Trong cuộc chiến lặng lẽ với căn bệnh ung thư, chỉ còn mỗi một việc mà gia đình người bệnh không thể làm được là đánh đổi tính mạng cho nhau.
    Ông Quản Văn Thực, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ: "Chả còn gì hy vọng để tôi trông mong cả. Vay tiền thì ngân hàng không cho vay nữa, sổ của nhà tôi đã cắm 60 triệu rồi, còn sổ của thằng em trai tôi nữa, tổng cộng là hơn trăm triệu, hơn trăm triệu rồi. Chả còn cách nào để tôi có tiền mà chữa bệnh nữa cả. Đành rằng chịu. Chỉ có động viên vợ con là đến ngày nào đó, tôi sống được đến ngày nào thì tôi vui vẻ với vợ với con?"
    Ở xã Thạch Sơn, người dân chỉ biết ung thư là nguyên nhân cướp đi hàng trăm sinh mạng đồng thời làm tiêu tán gia sản của các gia đình. Lãnh đạo xã thì cho rằng, ung thư là kết quả của việc môi trường bị ô nhiễm kéo dài. Sự biết ấy, xét ra cũng chẳng có ích gì. Hơn 40 năm qua, nguồn nước thải độc hại từ các cơ sở công nghiệp trong vùng vẫn chảy trực tiếp ra đồng ruộng Thạch Sơn. Xóm Môn Dền, khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nguồn nước thải, khói và bụi hoá chất nay đã thành nghĩa địa. Trong số hàng trăm người đã di dời khỏi khu vực này, có nhiều người lại được đưa trở lại. Để yên nghỉ vĩnh viễn...Và cho đến thời điểm này, mặc dù sự hiểu biết về căn bệnh ung thư ở Thạch Sơn thì mỗi người một khác, nhưng tất cả đều nói ra một từ giống nhau, đó là vận hạn. Bởi vì đã là vận hạn thì không cần phải quy kết. Đã 20 năm rồi, vẫn chưa có khoa hay một cơ quan chức năng nào lên tiếng bình luận về cách nhận thức của người về căn bệnh ung thư./

    ( Nguồn:vtv.vn)
    Được greenflower512 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 04/11/2005
  3. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đây là một hệ quả mang tính lịch sử. Khu vực Lâm Thao Phú Thọ có 2 nhà máy công nghiệp hóa chất sản xuất SupePhotphat và Pin Ắc Quy đều được xây dựng từ rất lâu (những năm thập kỷ 70 thế kỷ trước). Trước kia, sản xuất phân Supe đi từ nguyên liệu quặng Pirit (FeS2), phần lưu huỳnh đi vào sản phẩm, còn Fe cùng các tạp chất khoáng khác của quặng (Chứa nhiều kim loại năng hoặc các hợp chất vô cơ độc hại) được thải bỏ dưới dạng chất thải rắn tại bãi thải. Do không được quy hoạch cụ thể nên bãi thải này không tuân theo bất cứ tiêu chuẩn nào của bãi chôn lấp. Trải qua hơn 30 năm hoạt động cho đến khi chuyển sang dùng lưu huỳnh nguyên chất làm nguyên liệu, lương chất thải rắn đã sinh ra này đã trở thành 1 gánh nặng khổng lồ cho khu vực. Mưa cùng các quá trình khuyếch tán tự nhiên đã hòa tan và giúp cho các kim loại nặng này đi vào nước mặt và nước ngầm của khu vực - nguồn nước cho sinh hoạt chăn nuôi và trồng trọt của dân cư nơi đây.
    Hệ quả của việc sử dụng nước chứa nhiều kim loại nặng là việc tỷ lệ người dân mắc bệnh ung thư (K) tại đây thật khủng khiếp (tỷ lệ 34 người trên 100 người chết) theo VTV1 ngày 3/11/2005.
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tớ cũng lo sông Tô lịch + môi trường nước ngầm ở Hà nội lắm.
  5. BietDuoc

    BietDuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa đến Lâm Thao, nhưng nghe vụ này thấy kinh khủng thật.
    Tới cũng biết về công nghệ sản xuất phân bón từ quặng pirit một chút. KAB nói rất đúng, KL nặng có xỉ quặng có thể là nguyên nhân tiềm tàng gây ung thư. Bên cạnh đó bụi quặng pirit có chưa KL nặng đi cùng khói thải của lò đốt quặng pirit trước đây cũng có thể gây ung thư khi con người hít phải hàng ngày.
    Tuy nhiên mình thiên về ý nghĩ cho rằng phải có một phái đoàn "tìm hiểu sự thật", nghiên cứu vấn đề này mới kết luận được chất gì gây hại, cơ chế gây hại thế nào. Nếu nghiên cứu thành công thì ngành khoa học môi trường của chúng mình sẽ tiến được một bước rất rất dài so với hiện nay.
    Người trả tiền cho những nghiên cứu này đương nhiên là: Công ty Lâm Thao + Tổng công ty Hoá Chất + Bộ Công nghiệp + Bộ KHCN.
  6. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của BietDuoc quá hay, nhưng làm thế nào để có thể thành lập được phái đoàn này đây? rõ ràng chương trình của VTV1 là 1 áp lực, nhưng liệu như vậy đã đủ chưa?
    Với năng lực nghiên cứu khoa học của VN hiện nay, liệu kết quả nghiên cứu đưa ra có xác đáng về mặt khoa học không? Vì thường những nghiên cứu này sẽ phải tiến hành trong thời gian nhiều năm và đòi hỏi những người tâm huyết và làm việc cực kỳ tập trung về cả thời gian và công sức. Mình nghĩ cần thêm cả những chuyên gia nước ngoài, ví dụ như Đức, vì nước này cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này khi khắc phục hệ quả của sự phát triển CN hoá chất quá nóng vào đầu thế kỷ trước.
    Nhưng sự đời quan trọng nhất là phải có $, với cơ cấu các cơ quan cấp tiền như BietDuoc nói, cần có sự đồng ý từ phía chính phủ cũng như các tác động của Quốc Hội. Cái này cao quá, ngửa cổ lên mỏi lắm lắm. hic hic hic
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác Không Ai Biết lại biết nhiều quá, đúng là ở nước Đức có kinh nghiệm Xlý chất thải CN rất tốt. Thậm chí người Đức còn dùng Xlý sinh học để XL Thuỷ Ngân (Hg) ra khỏi nước thải công nghiệp.
  8. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình vừa lên nhà máy này ngày 2/11 (tất nhiên là về việc khác) thì biết rằng ngày 3/11 đích thân ông bộ trưởng Trực lên khảo sát. lãnh đạo nhà máy kêu rằng tất nhiên là có ô nhiễm nhưng "báo" nói "lớn" quá.... Ông Trực chỉ đạo phải cấp nước máy cho các hộ dân vùng bị ô nhiễm chứ không được trực tiếp dùng nước giếng như xưa. Chẳng biết kết quả đến đâu
  9. pphn

    pphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dã man thật. Có thông tin gì mới mọi người update tiếp nhé. Thanks.
  10. leminhphuongbk41_k46

    leminhphuongbk41_k46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trước đây có sử dụng quặng pirit sắt để sản xuất axit và lượng xỉ thải hàng ngày là rất lớn. Tuy nhiên tôi đã làm việc tại Nhà máy trong thời gian thực tập và được biết công nghệ trước đây chất lượng khí thải của nhà máy ra xung quanh còn tốt hơn hiện tại với nồng độ SO2, SO3 thấp hơn nhiều so với sử dụng nguyên liệu là lưu huỳnh. Tôi cho rằng nguyên nhân chính chủ yếu là lượng xỉ quặng trước đây được dùng làm vật liệu xây dựng: gạch xây nhà và làm đường, một lượng đem chôn lấp nhưng mà cũng không có chỗ mà chôn. Vì vậy người dân mua gạch làm bởi loại xỉ này và quá trình diễn biến của thời tiết đã làm các kim loại nặng đi vào trong nước, đất và thực phẩm.
    Còn nước giếng thì hôm nào các bác lên đó xem thử. Trong veo nhìn thấy đáy :D Nhưng mà uống không ngonchút nào cả. Tôi chưa có tìm hiểu về thành phần nước ở các khu vực khác nhưng khu vực làng bên cạnh nhà máy Lâm Thao thì không thấy dân kêu gì về nước và khí.
    Mặt khác nhà máy cho thải một lượng nước thải theo mương thải ra một đầm lầy trũng và theo các công nhân thì: " việc này đã được tiến hành rất lâu rồi và nước đó là nước nóng nên vô hại". Một phần nước thải khác thì đổ ra sông Hồng. Nó cũng chỉ được xử lý qua thôi.

Chia sẻ trang này